Hội Cựu chiến binh tỉnh Bình Dương phát huy tinh thần đoàn kết, nêu cao ý chí tự lực, tự cường

Nhiệm kỳ 2022-2027, Hội Cựu chiến binh tỉnh Bình Dương tập trung thực hiện chủ trương “một tập trung, ba đột phá”, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh; tăng cường tuyên truyền, tập hợp, kết nạp hội viên, nâng cao chất lượng hoạt động; chăm lo, giúp đỡ hội viên nâng cao đời sống vật chất và tinh thần, giúp đỡ nhau giảm nghèo bền vững và nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện các chương trình phối hợp.
Lãnh đạo tỉnh Bình Dương tặng bức trướng chúc mừng Đại hội.
Lãnh đạo tỉnh Bình Dương tặng bức trướng chúc mừng Đại hội.

Ngày 7/10, tại Trung tâm Hội nghị Triển lãm Bình Dương, diễn ra Đại hội đại biểu Hội Cựu chiến binh tỉnh Bình Dương lần thứ 7, nhiệm kỳ 2022-2027.

Nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết; Thượng tướng Phạm Hồng Hương, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam; lãnh đạo tỉnh Sông Bé, tỉnh Bình Dương qua các thời kỳ; cùng gần 200 đại biểu đại diện cho hơn 15.000 cựu chiến binh và trên 18.000 cựu quân nhân trong tỉnh dự Đại hội.

Nhiệm kỳ qua, Hội Cựu chiến binh các cấp trong tỉnh đã đoàn kết, nỗ lực phấn đấu vượt qua khó khăn, hoàn thành các nhiệm vụ, chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội đại biểu Cựu chiến binh tỉnh Bình Dương lần thứ 6 đề ra, mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế, xã hội, bảo đảm quốc phòng-an ninh và xây dựng hệ thống chính trị tỉnh Bình Dương vững mạnh.

Lãnh đạo Hội Cựu chiến binh Việt Nam và lãnh đạo tỉnh Bình Dương tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Hội Cựu chiến binh tỉnh Bình Dương nhiệm kỳ mới.

Lãnh đạo Hội Cựu chiến binh Việt Nam và lãnh đạo tỉnh Bình Dương tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Hội Cựu chiến binh tỉnh Bình Dương nhiệm kỳ mới.

Về nhiệm vụ trọng tâm nhiệm kỳ mới, Hội Cựu chiến binh tỉnh phát huy bản chất truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ” trong xây dựng và bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ nền tảng và tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; động viên cựu chiến binh nêu cao tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường; giúp nhau làm kinh tế, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần; phấn đấu giảm nghèo bền vững, làm giàu hợp pháp; tham gia phát triển kinh tế-xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh; tích cực thực hiện các cuộc vận động, các phong trào ở địa phương; tập trung thực hiện chủ trương “một tập trung, ba đột phá”...

Phát biểu ý kiến tại Đại hội, Thượng tướng Phạm Hồng Hương, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam đánh giá cao kết quả hoạt động của Hội Cựu chiến binh tỉnh Bình Dương và cho rằng, phát huy kết quả đạt được, nhiệm kỳ 2022-2027, Hội tiếp tục tổ chức, nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả các phong trào do Trung ương Hội và tỉnh phát động.

Hội đồng thời cần tăng cường củng cố, kiện toàn, xây dựng tổ chức cơ sở Hội vững mạnh về mọi mặt; tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức tổ chức và hình thức hoạt động của Hội, hướng mạnh về cơ sở; bám sát nhiệm vụ chính trị do cấp ủy đề ra, chủ động phối hợp sở, ban, ngành, đoàn thể tạo sức mạnh tổng hợp trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị.

Ghi nhận và biểu dương những thành tích mà các cấp Hội và toàn thể các cựu chiến binh, cựu quân nhân trong tỉnh đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương Võ Văn Minh mong muốn phát huy bản chất “Bộ đội cụ Hồ”, truyền thống “Trung thành-đoàn kết-gương mẫu-đổi mới”.

Thời gian tới, Hội Cựu chiến binh tỉnh Bình Dương tiếp tục phát triển vững mạnh toàn diện, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, góp phần xây dựng tỉnh Bình Dương phát triển bền vững theo hướng đô thị thông minh, văn minh, hiện đại.

Bầu Ban Chấp hành Hội Cựu chiến binh tỉnh Bình Dương nhiệm kỳ mới.

Bầu Ban Chấp hành Hội Cựu chiến binh tỉnh Bình Dương nhiệm kỳ mới.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Hội Cựu chiến binh tỉnh Bình Dương khóa 7, nhiệm kỳ 2022-2027 với 21 đồng chí. Thiếu tướng Trần Hữu Tài, Chủ tịch Hội nhiệm kỳ 2017-2022 tái đắc cử Chủ tịch Hội nhiệm kỳ mới.

Dịp này, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương đã khen thưởng 32 tập thể và cá nhân; Hội Cựu chiến binh tỉnh khen thưởng 58 tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động công tác hội nhiệm kỳ 2017-2022.

Có thể bạn quan tâm

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.