Công an thành phố Hà Nội tập huấn công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng

Ngày 17/9, Đảng ủy Công an thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị tập huấn công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng năm 2025.

Hình ảnh tại hội nghị. (Ảnh: PHẠM CƯỜNG)
Hình ảnh tại hội nghị. (Ảnh: PHẠM CƯỜNG)

Tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hà Nội cùng 500 đại biểu là bí thư cấp ủy, chủ nhiệm, phó chủ nhiệm, cán bộ ủy ban kiểm tra các phòng, đơn vị và công an các xã, phường của thành phố Hà Nội.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Đại tá Nguyễn Ngọc Quyền, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội nhấn mạnh: công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng, là bộ phận trọng yếu, giữ vị trí then chốt của công tác xây dựng Đảng.

Thời gian qua, công tác kiểm tra, giám sát đã đạt nhiều kết quả; tư duy, phương pháp, nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, ủy ban kiểm tra cấp ủy và cán bộ, đảng viên về công tác kiểm tra, giám sát được nâng lên. Qua đó góp phần quan trọng trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng...

ndo_br_phat-bieu-2.jpg
Đại tá Nguyễn Ngọc Quyền, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội phát biểu khai mạc hội nghị. (Ảnh: PHẠM CƯỜNG)

Đại tá Nguyễn Ngọc Quyền nêu rõ, thời gian qua, do quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy, hệ thống các văn bản hướng dẫn có nhiều thay đổi, một số đơn vị chưa cập nhật kịp thời các văn bản, hướng dẫn của cấp ủy, ủy ban kiểm tra cấp trên. Đặc biệt, nhiệm kỳ 2025–2030, các đảng bộ, chi bộ Công an xã, phường được kiện toàn tổ chức theo cấp tổ chức đảng cơ sở. Vì vậy, lớp tập huấn nhằm nâng cao trình độ, thống nhất nhận thức, cách làm, phương pháp và kỹ năng nghiệp vụ kiểm tra, giám sát, tạo sự chuyển biến cho cấp ủy, ủy ban kiểm tra cấp ủy, các chi bộ cơ sở ngay từ đầu nhiệm kỳ.

Đại tá Nguyễn Ngọc Quyền cho biết, điểm nổi bật của lớp tập huấn là Đảng ủy Công an thành phố đã chỉ đạo ứng dụng công nghệ thông tin vào tập huấn với các video tình huống ứng dụng trí tuệ nhân tạo, tái hiện sinh động thực tế ở cơ sở, giúp cán bộ dễ dàng phân tích, thảo luận. Đồng thời, phát hành “Cẩm nang nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng”, với hệ thống hóa đầy đủ quy định, quy trình, biểu mẫu và tình huống giải đáp thực tế, trực quan, sinh động phục vụ trực tiếp công tác kiểm tra, giám sát của các cấp ủy, ủy ban kiểm tra cơ sở.

ndo_br_cac-dai-bieu-tham-du-hoi-nghi.jpg
Các đại biểu tham dự hội nghị. (Ảnh: PHẠM CƯỜNG)

Đại tá Nguyễn Ngọc Quyền đề nghị các cán bộ tham gia lớp tập huấn học tập nghiêm túc, nắm chắc kiến thức, quy định, văn bản mới ban hành; tham gia thảo luận thẳng thắn, chia sẻ kinh nghiệm; đề xuất những khó khăn vướng mắc thực tiễn. Sau tập huấn, nghiên cứu sâu tài liệu, cẩm nang, áp dụng ngay vào thực tiễn công tác kiểm tra, giám sát, có kết quả cụ thể, tránh hình thức.

ndo_br_toan-canh.jpg
Hội nghị với sự tham dự của 500 đại biểu là bí thư cấp ủy, chủ nhiệm, phó chủ nhiệm, cán bộ ủy ban kiểm tra các phòng, đơn vị và công an các xã, phường của thành phố Hà Nội. (Ảnh: PHẠM CƯỜNG)

Hội nghị tập huấn đã được nghe các báo cáo viên truyền đạt các nội dung về vị trí, vai trò, quy định mới về kiểm tra, giám sát của Đảng; thẩm quyền của đảng ủy cơ sở, ủy ban kiểm tra đảng ủy cơ sở, chi bộ trong kiểm tra, giám sát. Đồng thời, trao đổi, thảo luận nghiệp vụ và giải đáp các tình huống khó khăn, vướng mắc trong quá trình kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng.

Có thể bạn quan tâm

Khu di tích đền thờ/Nhà tưởng niệm bà Hoàng Thị Loan. (Ảnh: NGỌC ĐINH - MẠNH HÀO)

Đồng thuận từ lòng dân

Mỗi buổi chiều ở Vân Nội, loa truyền thanh vang lên những thông tin nổi bật về kinh tế-xã hội của xã Việt Tiến (Hưng Yên) nói chung và của thôn nói riêng. Ở sân nhà văn hóa, nhiều người dân quây quần trò chuyện. Những chia sẻ xoay quanh mùa vụ, tình làng nghĩa xóm, và những đổi thay đang hiện hữu trên quê hương.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Các đại biểu thực hiện nghi thức phát động Tháng Nhân đạo năm 2026.

Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phát động Tháng Nhân đạo năm 2026

Lễ phát động Tháng Nhân đạo năm 2026 không chỉ là một sự kiện thường niên, mà là dấu mốc đặc biệt nhìn lại chặng đường “80 năm – Hành trình nhân ái vì cộng đồng”, góp phần huy động sức mạnh của toàn xã hội chăm lo cho người nghèo, người yếu thế; thể hiện hình ảnh một Việt Nam tích cực đóng góp vào các hoạt động nhân đạo quốc tế.

Công an xã Ô Diên làm việc với trường hợp vi phạm.

Xử lý nghiêm các trường hợp đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật trên mạng xã hội

Thời gian qua, tình trạng đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật trên mạng xã hội vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng đến uy tín của cơ quan, tổ chức và cá nhân. Trước thực trạng trên, Công an Hà Nội đã xử lý nghiêm các trường hợp đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật trên mạng xã hội.

Tiến sĩ, bác sĩ Cao Việt Tùng thực hiện thay van động mạch phổi qua da cho bé L.V với sự tư vấn của chuyên gia Hàn Quốc.

Tránh “cưa xương ức” lần hai, bé 14 tuổi được thay van tim qua da chỉ trong 2 giờ

13 năm sau ca phẫu thuật điều trị tứ chứng Fallot, van động mạch phổi dần suy giảm theo quy luật tự nhiên của cơ thể, khiến bé gái đứng trước nguy cơ phải cưa xương ức để thay van lần hai. Tuy nhiên, nhờ kỹ thuật tiên tiến thay van động mạch phổi qua da, em đã có thể tránh được cuộc đại phẫu thêm một lần nữa.