Coi trọng và vun đắp mối quan hệ hữu nghị truyền thống đặc biệt hai nước Việt Nam và Lào

Chiều tối 5/9, nhân chuyến công tác tại miền trung, Đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Savannakhet do đồng chí Bounchom Ubonpaseuth, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Bí thư, Tỉnh trưởng tỉnh Savannakhet làm Trưởng đoàn đến thăm và làm việc với thành phố Đà Nẵng.
Quang cảnh buổi tiếp, làm việc với đoàn công tác cấp cao tỉnh Savannakhet, Lào.
Quang cảnh buổi tiếp, làm việc với đoàn công tác cấp cao tỉnh Savannakhet, Lào.

Đồng chí Nguyễn Văn Quảng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị Đà Nẵng chủ trì tiếp đoàn, cùng dự có đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân, các sở, ngành liên quan của thành phố Đà Nẵng; đại diện Tổng lãnh sự Lào tại Đà Nẵng.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Văn Quảng chúc mừng đồng chí Bounchom Ubonpaseuth nhậm chức Bí thư, Tỉnh trưởng tỉnh Savannakhet từ tháng 1/2023 và tin tưởng đồng chí cùng với Đảng bộ, Chính quyền tỉnh Savannakhet lãnh chỉ đạo Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân tỉnh Savannakhet gặt hái được nhiều thành tựu trong công cuộc xây dựng và phát triển tỉnh Savannakhet.

Trao đổi tình hình phát triển kinh tế-xã hội của Đà Nẵng thời gian qua, đồng chí Nguyễn Văn Quảng cho biết: Trong quý II/2024, tình hình kinh tế-xã hội thành phố Đà Nẵng có những chuyển biến tích cực. Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) quý II/2024 của thành phố tăng 8,35%, xếp thứ 16/63 tỉnh, thành phố trong cả nước về tốc độ phát triển. Tính chung 6 tháng đầu năm 2024, GRDP của thành phố tăng 5% so với cùng kỳ 2023.

Trong phát triển kinh tế-xã hội của thành phố Đà Nẵng, lĩnh vực dịch vụ, du lịch tiếp tục là điểm sáng. Trong 6 tháng đầu năm 2024, khách cơ sở lưu trú phục vụ ước đạt hơn 5,14 triệu lượt, tăng 25,6% so với cùng kỳ năm 2023. Trong đó, khách quốc tế ước đạt hơn 2 triệu lượt, tăng gần 40,3% so với cùng kỳ năm 2023; khách nội địa ước đạt hơn 3,1 triệu lượt, tăng 17,7% so với cùng kỳ năm 2023.

Đồng thời, ngành công nghiệp công nghệ thông tin tiếp tục là một trong những ngành kinh tế quan trọng của thành phố. Ước đến tháng 6/2024, doanh thu thông tin và truyền thông ước đạt 8.307 tỷ đồng, tăng 7,4% so với cùng kỳ năm 2023; kim ngạch xuất khẩu phần mềm đạt 81 triệu USD, đạt 50% so với kế hoạch, tăng 11% so với cùng kỳ năm 2023.

Các hoạt động đối ngoại, hợp tác quốc tế thường xuyên được đẩy mạnh và mang lại nhiều kết quả tốt. Đến nay, Đà Nẵng đã thiết lập quan hệ hợp tác hữu nghị với 49 tỉnh, thành phố của 22 quốc gia trên thế giới. Nhiều chương trình hợp tác quốc tế đã triển khai hiệu quả, góp phần vào sự phát triển kinh tế, xã hội của thành phố.

Ngày 26/6 vừa qua, Quốc hội Việt Nam đã thông qua Nghị quyết số 136/2024/QH15 về tổ chức chính quyền đô thị và thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng. Theo đó, Quốc hội cho phép thực hiện một số chính sách đặc thù về quản lý tài chính, ngân sách nhà nước; quản lý đầu tư; quản lý quy hoạch, đô thị, tài nguyên, môi trường; ngành, nghề ưu tiên thu hút nhà đầu tư chiến lược vào thành phố; thành lập Khu thương mại tự do Đà Nẵng; đầu tư phát triển vi mạch bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, thông tin truyền thông, quản lý khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo.

Tăng cường hợp tác Đà Nẵng-Savannakhet nói riêng, Việt Nam-Lào nói chung.

Tăng cường hợp tác Đà Nẵng-Savannakhet nói riêng, Việt Nam-Lào nói chung.

Hai bên đã phối hợp thực hiện Bản ghi nhớ giữa thành phố Đà Nẵng với tỉnh Savannakhet về hợp tác giai đoạn 2023-2027, trong năm 2023, thành phố Đà Nẵng đã đón tiếp các đoàn lãnh đạo tỉnh Savannakhet đến thăm, làm việc. Đà Nẵng tiếp nhận, hỗ trợ cấp học bổng cho 19 cán bộ, học sinh tỉnh Savannakhet sang học tại Đại học Đà Nẵng ở các bậc học cao học và đại học năm học 2023-2024; hỗ trợ, cử 2 giáo viên sang giảng dạy tiếng Việt tại Trung tâm tiếng Việt tỉnh Savannakhet trong năm học 2023-2024; tiếp nhận, hỗ trợ đoàn 42 cán bộ và học viên Trung tâm tiếng Việt tỉnh Savannakhet đi thực tế tại Đà Nẵng.

Đà Nẵng cũng tổ chức đoàn lãnh đạo cấp cao sang thăm và chúc Tết Bunpimay Lào các địa phương Lào, trong đó có tỉnh Savannakhet, tặng tỉnh Savannakhet 500 triệu đồng để hỗ trợ người dân khó khăn đón Tết đầm ấm, yên vui; Tiếp nhận, hỗ trợ đoàn 45 cán bộ và học viên Trung tâm tiếng Việt tỉnh Savannakhet đi thực tế tại Đà Nẵng.

Năm 2024, thành phố Đà Nẵng tiếp tục hỗ trợ cấp học bổng cho 26 cán bộ, học sinh tỉnh Savannakhet sang học tại Đại học Đà Nẵng ở các bậc học nghiên cứu sinh tiến sĩ, cao học và đại học năm học 2024-2025; hỗ trợ, cử 2 giáo viên đi giảng dạy tiếng Việt tại Trung tâm tiếng Việt tỉnh Savannakhet trong năm học 2024; tiếp nhận và tổ chức tập huấn cho 10 cán bộ Sở Nông lâm nghiệp của tỉnh sang trao đổi học tập kinh nghiệm thời gian 5 ngày.

Thay mặt đoàn công tác, đồng chí Bounchom Ubonpaseuth, Bí thư, Tỉnh trưởng tỉnh Savannakhet cảm ơn sự hỗ trợ, giúp đỡ chí tình chí nghĩa của Đà Nẵng, Đồng thời mong muốn thành phố Đà Nẵng tiếp tục hỗ trợ, tăng cường hợp tác đối với tỉnh Savannakhet nói riêng, các địa phương của Lào nói chung, tích cực triển khai thực hiện Bản ghi nhớ về hợp tác giai đoạn 2023-2027 với tỉnh Savannakhet một cách hiệu quả và thiết thực nhất.

Phát biểu kết thúc buổi tiếp và làm việc, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng nhấn mạnh: Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam nói chung, Đảng bộ và nhân dân thành phố Đà Nẵng nói riêng luôn coi trọng và vun đắp cho mối quan hệ hữu nghị truyền thống đặc biệt giữa hai nước Việt Nam và Lào, cũng như quan hệ hữu nghị, hợp tác hiệu quả giữa Đà Nẵng và Savannakhet. Chúc cho mối quan hệ hữu nghị đặc biệt, vĩ đại và hợp tác toàn diện giữa hai nước Việt Nam-Lào, giữa Đà Nẵng và tỉnh Savanakhet mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.

Có thể bạn quan tâm

Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên khóa XVIII, nhiệm kỳ 2026-2031.

Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên khóa XVIII, nhiệm kỳ 2026-2031

Chiều 5/12, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh Hưng Yên tổ chức các hội nghị hiệp thương lần thứ nhất thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên khóa XVIII, nhiệm kỳ 2026-2031.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu kết luận cuộc họp. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Xây dựng giải pháp tổng thể phòng, chống sụt lún, sạt lở, ngập úng, hạn hán, xâm nhập mặn vùng Đồng bằng sông Cửu Long

Chiều 5/12, tại Trụ sở Chính phủ, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chủ trì cuộc họp của Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ và Thường trực Chính phủ cho ý kiến về Đề án phòng, chống sụt lún, sạt lở, ngập úng, hạn hán, xâm nhập mặn vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Khách du lịch tham quan Hoàng cung ở thủ đô Bangkok, Thái Lan. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Điện mừng Quốc khánh Thái Lan

Nhân dịp kỷ niệm Quốc khánh Vương quốc Thái Lan, ngày 5/12, Chủ tịch nước Lương Cường đã gửi điện mừng đến Nhà vua Maha Vajiralongkorn.

Ban Chấp hành Tây Ninh Tỉnh đoàn Tây Ninh khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030 ra mắt Đại hội.

Thanh niên Tây Ninh “Tiên phong-Đoàn kết-Sáng tạo-Phát triển”

Với khẩu hiệu hành động “Tiên phong-Đoàn kết-Sáng tạo-Phát triển”, Đoàn Thanh niên các cấp của Tây Ninh, nhiệm kỳ 2025-2030 sẽ tiếp tục khẳng định “Bản lĩnh-Trí tuệ-Tiên phong-Sáng tạo-Tình nguyện vì cộng đồng”, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Tỉnh ủy trong nhiệm kỳ mới.

Đồng chí Ngô Đông Hải, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phát biểu ý kiến tại Tọa đàm.

Nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục lý luận chính trị trong trường học

Ngày 5/12, tại Trường đại học Y Dược Cần Thơ, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phối hợp Thành ủy Cần Thơ tổ chức Tọa đàm khoa học với chủ đề “Đổi mới căn bản, toàn diện chương trình, giáo trình lý luận chính trị, đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác giáo dục trong tình hình mới”.

Quang cảnh Đại hội.

Sức trẻ Ninh Bình chung tay kiến tạo tương lai

Trong hai ngày 4-5/12, Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Ninh Bình lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đã diễn ra sôi nổi, tập trung thảo luận, đánh giá toàn diện kết quả công tác Đoàn, phong trào thanh thiếu nhi giai đoạn 2022-2025; chỉ ra những tồn tại, hạn chế và đề ra mục tiêu, giải pháp cho nhiệm kỳ mới.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp của Thường trực Chính phủ. (Ảnh: Trần Hải)

Xây dựng chính sách vượt trội, cạnh tranh để thí điểm một số khu thương mại tự do

Sáng 5/12, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp của Thường trực Chính phủ để cho ý kiến về đề án khu thương mại tự do chuẩn bị trình cấp có thẩm quyền và về đề xuất cơ chế, chính sách thúc đẩy phát triển trung tâm lọc hóa dầu và năng lượng quốc gia tại Khu kinh tế Dung Quất (Quảng Ngãi).

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng trao bằng công nhận đạt chuẩn mức 1 cho Trường Chính trị Lê Duẩn.

Quảng Trị: Trường Chính trị Lê Duẩn được công nhận đạt chuẩn mức 1

Ngày 5/12, Tỉnh ủy Quảng Trị phối hợp với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức lễ đón bằng công nhận Trường Chính trị Lê Duẩn tỉnh Quảng Trị đạt chuẩn mức 1. Đây là dấu mốc đánh dấu bước phát triển mới của trường và bước tiến chiến lược trong đào tạo đội ngũ cán bộ địa phương của Quảng Trị trong giai đoạn mới. 

Toàn cảnh Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Khánh Hòa lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân trong nhiệm kỳ mới tại Khánh Hòa

Ngày 5/12, Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Khánh Hòa lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Tham dự có đại diện Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; lãnh đạo Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh cùng 388 đại biểu, đại diện các tầng lớp nhân dân, dân tộc, tôn giáo trong tỉnh.

Đại biểu hai nước Việt Nam-Lào tham dự Hội đàm. (Ảnh: Xuân Tú/TTXVN)

Việt Nam-Lào tăng cường trao đổi thông tin khoa học lý luận

Chiều 4/12, tại thủ đô Viêng Chăn, Đoàn đại biểu cấp cao Hội đồng Lý luận Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam do Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Xuân Thắng dẫn đầu đã có cuộc hội đàm với Đoàn Hội đồng Lý luận Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào do Tiến sĩ Khamphanh Kheuyavong làm Trưởng đoàn.