Có quan điểm xuyên suốt, dứt khoát với các cuộc thi chim cảnh

Ủy ban nhân dân thành phố Huế mới đây có văn bản giao Sở Văn hóa và Thể thao trả lời đề xuất của doanh nghiệp về việc tổ chức cuộc thi chim cảnh. Ngay sau đó, sở Văn hóa và Thể thao của địa phương này đã phát giấy mời đại diện của bảy ngành, đơn vị đến họp để xem xét đề xuất.
Cuộc thi chim chào mào hót đấu từng được tổ chức ở Festival Huế.
Cuộc thi chim chào mào hót đấu từng được tổ chức ở Festival Huế.

Khách mời đến cuộc họp này gồm đại diện Ủy ban nhân dân quận Thuận Hóa, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Chi cục Chăn nuôi và Thú y, Công an thành phố, Chi cục Kiểm lâm, Phòng Quản lý Văn hóa và Gia đình, Thanh tra sở Văn hóa và Thể thao. Tất cả được mời đến để nghe doanh nghiệp thuyết trình về một cuộc thi chim có tên gọi “Tiếng hót chim chào mào cảnh”.

Sẽ không có gì để nói nếu chim chào mào có nguồn gốc đơn thuần như chim bồ câu, gà, vịt nuôi ở nhà. Mà trái lại, chim chào mào là loài thuộc động vật rừng thông thường, có tên khoa học là Pycnonotus jocosus. Theo Chỉ thị 01/2020 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế nay là thành phố Huế về tăng cường công tác quản lý, bảo vệ các loài chim trời, và Chỉ thị 04/2022 của TTg về một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách để bảo tồn các loài chim hoang dã, di cư tại Việt Nam thì chim chào mào được xác định là loài động vật có nguồn gốc hoang dã, cấm săn bắt, đã được bảo vệ.

Điều 11 Nghị định số 06/2019/NĐ-CP, và sau đó được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 84/2021/NĐ-CP cũng đã quy định về việc nuôi nhốt động vật rừng thông thường. Theo đó, để nuôi động vật rừng thông thường tại nhà, điều đầu tiên chủ nuôi phải đáp ứng là con vật có nguồn gốc hợp pháp theo quy định của pháp luật. Trong thời hạn ba ngày kể từ ngày đưa vật nuôi về nhà, chủ nuôi phải gửi thông báo cho cơ quan kiểm lâm sở tại để theo dõi quản lý. Tiếp đó là phải mở sổ theo dõi vật nuôi theo mẫu số 16 tại phụ lục đi kèm Nghị định. Đó là chưa kể trong quá trình nuôi phải đảm an toàn cho con người; thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật về môi trường, thú y...

Điều này có nghĩa, Hội thi chim chào mào chỉ được diễn ra khi những cá thể chim dự thi phải được nuôi đúng theo quy định của pháp luật, có nguồn gốc hợp pháp, trong quá trình nuôi có sự giám sát của cơ quan kiểm lâm. Vậy nhưng, thống kê trên địa bàn thành phố Huế đến thời điểm hiện tại cho thấy, mặc dù có rất, rất nhiều người nuôi chào mào, nhưng hầu như không người nào làm thủ tục tại cơ quan kiểm lâm. Và cơ quan kiểm lâm đến lúc này dường như cũng không quản lý con chim chào mào nào cả. Điều này khẳng định, gần như toàn bộ chim chào mào được nuôi làm cảnh đều có nguồn gốc từ săn bẫy, nuôi nhốt bất hợp pháp từ môi trường tự nhiên.

UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, nay là thành phố Huế cách đây 9 năm đã buộc dừng một cuộc thi chim chào mào, cho dù đó là hoạt động hưởng ứng Festival Huế 2016 để góp phần thúc đẩy, bảo tồn động vật hoang dã. Trong năm 2023, 2024 lực lượng kiểm lâm ở địa phương này cũng đã thường xuyên kiểm tra, xử phạt những cửa hàng kinh doanh chim cảnh. Đặc biệt, cuối năm 2024, kiểm lâm đã bất ngờ kiểm tra trong khu vực bến xe phía bắc, phát hiện, thả về tự nhiên khoảng 1000 con chim chào mào đang được cất giấu trái phép.

Tất cả những việc làm này tỏ rõ quyết tâm của Huế trong việc chung tay bảo tồn động vật hoang dã, được quần chúng nhân dân hoan nghênh, đánh giá cao. Tuy nhiên, trong thành phố thi thoảng vẫn có những cuộc thi chim chào mào được tổ chức. Thế nên, địa phương cần có thái độ xuyên suốt, rõ ràng, dứt khoát hơn nữa trước những đề xuất, kiến nghị tổ chức những cuộc thi mà đối tượng dự thi là động vật có nguồn gốc hoang dã.

Những cuộc thi này được phép diễn ra, vô tình khuyến khích hoạt động săn bắt, nuôi nhốt, thuần dưỡng chim chào mào, đi ngược những nổ lực bảo tồn động vật hoang dã mà cả nước đang thực hiện.

Có thể bạn quan tâm

Công an thành phố Huế đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất do Chủ tịch nước trao tặng

Công an thành phố Huế đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất

Chiều 4/7, Công an thành phố Huế tổ chức lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân (12/7/1946 -12/7/2026) và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất do Chủ tịch nước trao tặng vì thành tích đặc biệt xuất sắc trong chiến đấu, phục vụ chiến đấu, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố Huế Hoàng Hải Minh đã tiếp Đoàn đại biểu thành phố Cergy (Cộng hòa Pháp) do bà Malika Yebdri làm Trưởng đoàn.

Thành phố Huế và Cergy (Cộng hòa Pháp): Tiếp nối hành trình hợp tác hữu nghị vì phát triển bền vững

Chuyến thăm, làm việc của Đoàn đại biểu thành phố Cergy (Cộng hòa Pháp) tại Huế tiếp tục khẳng định quyết tâm của hai địa phương trong việc vun đắp quan hệ hữu nghị, mở rộng hợp tác thực chất trên nhiều lĩnh vực văn hóa, giáo dục, du lịch, phát triển đô thị bền vững, góp phần tăng cường kết nối giữa địa phương Việt Nam và Pháp.

Đường đầu cầu Nhật Lệ 3 phía đông ở Bảo Ninh chưa thể thi công do vướng mặt bằng.

Quảng Trị: Gỡ được “điểm nghẽn” về mặt bằng để hoàn thành dự án cầu Nhật Lệ 3

Ngày 3/7, Ủy ban nhân dân phường Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị cho biết, đến chiều tối 2/7, sau khi được vận động một cách quyết liệt vừa có tình, có lý, 7 hộ dân ở Bảo Ninh đã thống nhất nhận tiền bồi thường, hỗ trợ và bàn giao mặt bằng để làm đường đầu cầu Nhật Lệ 3. Như vậy, chỉ ít thời gian nữa cây cầu mới được hoàn thành. 

Nhà máy thủy điện Hủa Na có công suất thiết kế 180MW, bao gồm hai tổ máy với tổng mức đầu tư khoảng 7.092 tỷ đồng, sản lượng điện trung bình năm là 712,7 triệu Kwh. (Ảnh: TL)

Nghệ An: Còn tồn tại nhiều khó khăn, vướng mắc tại Dự án thủy điện Hủa Na

Những tồn tại, vướng mắc tại Dự án thủy điện Hủa Na kéo dài nhiều năm, ảnh hưởng đến quyền lợi của người dân tái định cư và tiến độ thực hiện các nhiệm vụ được giao. Bởi vậy, việc sớm hoàn thành dứt điểm việc giải quyết các khó khăn, vướng mắc tại Dự án thủy điện Hủa Na đang là yêu cầu đặt ra.

Hội thảo “Kết nối 3 nhà - Huy động nguồn lực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số phục vụ phát triển kinh tế-xã hội thành phố Huế” diễn ra chiều 2/7 tại Huế.

Huế kích hoạt nền tảng số kết nối “3 nhà”: Biến bài toán thực tiễn thành động lực đổi mới sáng tạo

Từ quản lý đô thị thông minh, bảo tồn di sản đến phát triển kinh tế số, thành phố Huế đang đứng trước nhiều bài toán lớn cần lời giải. Nền tảng số kết nối “3 nhà” vừa được Huế ra mắt kỳ vọng sẽ tạo cơ chế liên kết thực chất giữa Nhà nước, nhà khoa học và doanh nghiệp để thúc đẩy phát triển.

Đại học Huế trao quyết định bổ nhiệm lãnh đạo các trường đại học thành viên và đơn vị trực thuộc nhiệm kỳ mới.

Đại học Huế kiện toàn đội ngũ lãnh đạo các trường đại học thành viên và đơn vị trực thuộc

Việc kiện toàn đồng bộ đội ngũ lãnh đạo các trường đại học thành viên và đơn vị trực thuộc không chỉ hoàn thiện bộ máy quản trị theo quy định, mà còn tạo nền tảng để Đại học Huế nâng cao chất lượng đào tạo, thúc đẩy tự chủ, đổi mới sáng tạo và hiện thực hóa mục tiêu trở thành Đại học Quốc gia.

Tân Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh Nguyễn Trọng Hiếu.

Hà Tĩnh có tân Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh

Tại Kỳ họp thứ 6, Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Tĩnh khóa XIX diễn ra vào chiều 2/7, đồng chí Nguyễn Trọng Hiếu, Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Tài chính, đã được tín nhiệm, bầu giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2026-2031. 

Vụ cháy rừng xảy ra trên địa bàn xã Thiên Nhẫn và xã Vạn An kéo dài từ chiều 21 đến sáng 23/6.

Tuyệt đối không được lơ là, chủ quan, mất cảnh giác trong phòng, chống cháy rừng

Trước nguy cơ cao xảy ra cháy rừng do thời tiết nắng nóng, Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An vừa ban hành công điện yêu cầu người đứng đầu các ban, ngành cấp tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, chủ rừng quyết liệt triển khai các biện pháp cấp bách về phòng cháy, chữa cháy rừng.