Cơ hội nghề nghiệp cho sinh viên trong thị trường tài sản mã hóa

Hơn 300 sinh viên và giảng viên đã tham dự, cùng trao đổi kiến thức nền tảng về blockchain và tài sản mã hóa và thông tin cụ thể hóa cơ hội nghề nghiệp, khung pháp lý, kỹ năng an toàn trong thị trường tài sản mã hóa.

Các diễn giả trao đổi tại sự kiện. (Ảnh: HNV)
Các diễn giả trao đổi tại sự kiện. (Ảnh: HNV)

Theo số liệu từ Crypto Times, trong năm 2024, Tether, tập đoàn phát hành stablecoin lớn nhất thế giới, đã ghi nhận lợi nhuận ròng 13 tỷ USD chỉ với 70 nhân viên, tương đương khoảng 185 triệu USD lợi nhuận/người/năm. Mỗi nhân viên Tether tạo ra giá trị lợi nhuận cao gấp khoảng 400 lần nhân viên Apple (0,57 triệu USD/người/năm); gấp khoảng 10.000 lần so với thu nhập bình quân của nhân viên ngân hàng lớn tại Việt Nam (khoảng 480 triệu VND/năm).

Con số này phản ánh hiệu suất lao động mà công nghệ blockchain và tài sản mã hóa mang lại, cũng là lời khẳng định rằng trong kỷ nguyên số, giá trị nghề nghiệp không chỉ phụ thuộc vào quy mô tổ chức, mà còn nằm ở năng lực làm chủ công nghệ và dữ liệu.

Xu thế này được các chuyên gia chia sẻ tại Hội thảo “Tài sản mã hóa và bức tranh pháp lý: Hướng đi mới cho sinh viên Ngoại thương” do Hiệp hội Blockchain và Tài sản số Việt Nam (VBA) và Viện Công nghệ Blockchain và Trí tuệ Nhân tạo ABAII phối hợp cùng Khoa Luật, Trường Đại học Ngoại thương tổ chức chiều 5/11.

ndo_br_vbant1.jpg
Phó Giáo sư, Tiến sĩ Vũ Thị Hiền, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại thương nhận 50 suất học bổng MasterTeck từ Viện ABAII.

Phát biểu khai mạc, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Vũ Thị Hiền, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại thương, cho rằng, blockchain và tài sản mã hóa đang dần trở thành nền tảng vận hành mới của nền kinh tế toàn cầu. Sinh viên Ngoại thương không thể đứng ngoài dòng chảy công nghệ-tài chính này. Việc hiểu rõ bản chất, cơ chế và khung pháp lý của tài sản mã hóa sẽ giúp định vị lại trong nền kinh tế tương lai, nơi công nghệ, pháp luật và tài chính giao thoa mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

Tiến sĩ Lê Linh Lương, Phó Viện trưởng Viện ABAII bày tỏ mong muốn giúp sinh viên chạm vào công nghệ thật, hiểu cách vận hành, hiểu cơ hội và cả rủi ro, nền tảng giúp các bạn vững bước trong thị trường lao động sắp tới.

Chia sẻ với chủ đề “Bức tranh pháp lý về tài sản mã hóa: Góc nhìn từ Việt Nam và trên thế giới”, ông Nghiêm Minh Hoàng, Chuyên gia Ứng dụng Fintech, Hiệp hội Blockchain và Tài sản số Việt Nam; Chuyên gia Cao cấp Chiến lược, Công ty 1Matrix, nhìn nhận, việc nhiều quốc gia nhanh chóng ban hành quy định về blockchain và tài sản mã hóa không chỉ phản ánh xu thế quản trị mới, mà còn cho thấy nhận thức rõ ràng hơn về tầm quan trọng của stablecoin và thanh toán xuyên biên giới - hai yếu tố đang định hình lại dòng chảy tài chính toàn cầu. Các mô hình thanh toán dựa trên stablecoin đang chứng minh hiệu suất vượt trội so với hệ thống ngân hàng truyền thống.

ndo_br_vbant4.jpg
Ông Nghiêm Minh Hoàng, Chuyên gia Ứng dụng Fintech, Hiệp hội Blockchain và Tài sản số Việt Nam; Chuyên gia Cao cấp Chiến lược, Công ty 1Matrix.

Với phần chia sẻ về “Nhận diện và phòng chống lừa đảo tài sản mã hóa”, Thạc sĩ Bùi Ngọc Phương, Kỹ sư trưởng, Công ty cổ phần Nippy Labs, đã mang đến góc nhìn về bức tranh an ninh trong không gian tài sản mã hóa toàn cầu. Theo đó, Thạc sĩ Bùi Ngọc Phương đã phân tích các hình thức lừa đảo phổ biến để chúng ta cảnh giác, phòng tránh đồng thời cũng chỉ ra mặt tích cực và thông tin về ChainTracer, nền tảng do Hiệp hội Blockchain và Tài sản số Việt Nam phát triển, có thể phát hiện giao dịch đáng ngờ và cảnh báo sớm cho người dùng.

“Cơ hội và rủi ro luôn song hành, và để tham gia an toàn, người dùng cần rèn luyện ba kỹ năng: biết cách xác minh dự án, hiểu mã nguồn và giữ cảnh giác với các mô hình đầu tư ảo”, Thạc sĩ Phương nhấn mạnh.

ndo_br_vbant5.jpg
Thạc sĩ Bùi Ngọc Phương, Kỹ sư trưởng, Công ty cổ phần Nippy Labs.

Tại phiên thảo luận với chủ đề “Cơ hội nghề nghiệp cho sinh viên Ngoại thương trong kỷ nguyên blockchain và tài sản mã hóa”, các diễn giả đã cùng chia sẻ những góc nhìn đa chiều về bức tranh nhân lực mới trong nền kinh tế số, nơi ranh giới giữa pháp lý, tài chính và công nghệ đang dần giao thoa.

Trong đó, từ góc độ người làm giáo dục, Tiến sĩ Nguyễn Thị Lan, Giảng viên Trường Đại học Ngoại thương nhấn mạnh việc đổi mới chương trình giảng dạy về blockchain và tài sản mã hóa là điều cấp thiết.

Đồng quan điểm, bà Lê Vũ Hương Quỳnh, Giám đốc Phát triển khu vực châu Á-Thái Bình Dương, Tether, blockchain là cơ hội nhưng cũng là phép thử cho sự chủ động của thế hệ trẻ. Mô hình vận hành của Tether là minh chứng rõ nhất cho việc giá trị của một doanh nghiệp không đến từ số lượng nhân sự, mà từ khả năng làm chủ công nghệ. Với nền tảng học thuật vững vàng và tinh thần cầu thị, sinh viên Việt Nam hoàn toàn có thể cạnh tranh ở sân chơi toàn cầu.

Các diễn giả đều đồng tình, đây là cơ hội vàng cho sinh viên khối luật và kinh tế nếu được đào tạo đúng hướng, bởi Việt Nam đang nằm trong nhóm quốc gia có tốc độ phát triển nhân lực blockchain nhanh nhất châu Á. Trong khi thị trường tài sản mã hóa đang cần những con người đa kỹ năng: hiểu sản phẩm, hiểu người dùng và nắm chắc rủi ro pháp lý.

ndo_br_vbant6.jpg
Tiến sĩ Hà Công Anh Bảo, Trưởng khoa luật, Đại học Ngoại thương.

Bên lề sự kiện, trao đổi với Báo Nhân Dân, Tiến sĩ Hà Công Anh Bảo, Trưởng khoa luật, Đại học Ngoại thương bày tỏ tin tưởng vào tiềm năng nhân lực trong ngành blockchain và tài sản số đồng thời khẳng định sự đổi mới sáng tạo trong giảng dạy, đào tạo của khoa, của trường trong bối cảnh mới.

Trong khuôn khổ chương trình, Viện ABAII cũng đã trao tặng 50 suất học bổng MasterTeck, với tổng trị giá 100 triệu đồng cho sinh viên Trường Đại học Ngoại thương. MasterTeck là nền tảng học trực tuyến mở về blockchain và AI hàng đầu Việt Nam, được thiết kế giúp học viên tiếp cận các kiến thức về blockchain, trí tuệ nhân tạo và kỹ năng nghề nghiệp nhanh nhất, hiệu quả nhất, được giảng dạy bởi hơn 120 chuyên gia trong nước và quốc tế.

Có thể bạn quan tâm

Phối cảnh Dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng. (Ảnh: Chủ đầu tư)

Hà Nội di dời, tái thiết các làng xóm, khu dân cư bên sông Hồng không bảo đảm an toàn phòng, chống, thoát lũ

Theo điều chỉnh Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng, thành phố Hà Nội sẽ di dời 2 cụm làng, tái thiết 2 cụm làng và cải tạo, chỉnh trang có chọn lọc 8 cụm làng không bảo đảm an toàn phòng chống, thoát  lũ; đồng thời bảo tồn các giá trị lịch sử, văn hóa, kiến trúc và không gian làng xóm lâu đời.

Phối cảnh Khu đô thị đa mục tiêu Bắc Thăng Long-Urban City khi hoàn thành, dự kiến bố trí tái định cư cho người dân thuộc các khu vực xã Thiên Lộc, Vĩnh Thanh, Đông Anh và các khu vực lân cận. (Ảnh: Chủ đầu tư dự án)

Hà Nội bố trí người dân dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng tại những khu định cư có hạ tầng tốt, có điều kiện tạo sinh kế

Thành phố Hà Nội dự kiến bố trí khoảng 265ha quỹ đất tái định cư tại địa bàn các xã, phường và khu vực lân cận, đồng thời chuẩn bị hàng chục nghìn lô đất, căn hộ tại các khu đô thị đa mục tiêu, nhằm bảo đảm nơi ở mới có điều kiện bằng hoặc tốt hơn nơi ở cũ, duy trì sinh kế và sự gắn kết cộng đồng của người dân.

Phối cảnh Quảng trường-công viên phía đông hồ Hoàn Kiếm sau khi hoàn thành xây dựng. (Ảnh: Đơn vị tư vấn)

Hà Nội lấy ý kiến cộng đồng dân cư về Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch phân khu đô thị hồ Hoàn Kiếm và vùng phụ cận

Từ ngày 7/9, thành phố Hà Nội sẽ lấy ý kiến cộng đồng dân cư về phương án điều chỉnh quy hoạch khu vực hồ Hoàn Kiếm và phụ cận nhằm tái cấu trúc không gian công cộng, mở rộng kết nối và nâng cao chất lượng hạ tầng, tạo lập một chỉnh thể không gian đô thị đặc sắc lấy hồ Hoàn Kiếm làm trung tâm.

Đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương cùng các đồng chí lãnh đạo trung ương và thành phố Hà Nội thực hiện nghi thức khánh thành Trường tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông Minh Châu. (Ảnh: THANH HẢI)

Hà Nội: Đồng chí Nguyễn Duy Ngọc dự lễ khánh thành Trường tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông Minh Châu

Sáng 5/9, tại xã đảo Minh Châu (Hà Nội), Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội phối hợp xã Minh Châu và Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Nhà Hà Nội (HANDICO) tổ chức Lễ khánh thành Trường tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông Minh Châu, khai giảng năm học mới 2026-2027.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tới dự khai giảng năm học mới tại Trường trung học phổ thông Lê Quý Đôn (tỉnh Hưng Yên). (Ảnh: MAI TÚ)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự Lễ khai giảng năm học 2026-2027 tại Trường trung học phổ thông Lê Quý Đôn, tỉnh Hưng Yên

Trong không khí cả nước hân hoan kỷ niệm 81 năm Ngày Quốc khánh 2/9 và chào đón năm học mới, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã dự Lễ khai giảng với các thầy giáo, cô giáo và học sinh của Trường trung học phổ thông Lê Quý Đôn (phường Trần Hưng Đạo, tỉnh Hưng Yên).

Thứ trưởng Tư pháp Đặng Hoàng Oanh phát biểu khai mạc hội thảo. (Ảnh: TL)

Nâng cao chất lượng đội ngũ làm công tác tham mưu xây dựng pháp luật

Nâng cao chất lượng đội ngũ tham mưu xây dựng pháp luật là yêu cầu nền tảng để đổi mới công tác xây dựng thể chế, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước. Bộ Tư pháp đang nghiên cứu các tiêu chí, giải pháp nhằm xây dựng đội ngũ chuyên nghiệp, có năng lực, am hiểu thực tiễn và đáp ứng yêu cầu của Nghị quyết 66-NQ/TW.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đại biểu dự Lễ Công bố Quyết định thăng quân hàm Thượng tướng cho đồng chí Lê Quang Đạo. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

[Ảnh] Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao Quyết định thăng quân hàm Thượng tướng cho đồng chí Lê Quang Đạo

Chiều 4/9, tại Hà Nội, Văn phòng Chủ tịch nước phối hợp Bộ Quốc phòng tổ chức Lễ Công bố và trao Quyết định của Chủ tịch nước về việc thăng quân hàm từ Trung tướng lên Thượng tướng đối với đồng chí Lê Quang Đạo, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam. 

Khám bệnh cho người dân tại Phòng khám đa khoa Bệnh viện Đại học Y Hà Nội-cơ sở Vĩnh Hưng. (Ảnh nhandan.vn)

Hà Nội: Yêu cầu bảo đảm đầy đủ quyền lợi bảo hiểm y tế với người bệnh đủ điều kiện

Bảo hiểm xã hội Hà Nội yêu cầu các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế cần xác định và giải quyết mức hưởng 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế với người tham gia từ đủ 5 năm liên tục trở lên và có số tiền cùng chi trả chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong năm lớn hơn 6 tháng lương cơ sở theo quy định.