Cơ hội để du lịch Đồng Tháp thu hút du khách

Xuân Ất Tỵ 2025 được xem là một mùa du lịch Tết khá thành công của tỉnh Đồng Tháp khi lượng khách du lịch và doanh thu đều tăng cao so với Tết Giáp Thìn 2024...
Một số điểm tham quan, du lịch trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp còn khá nhộn nhịp sau Tết.
Một số điểm tham quan, du lịch trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp còn khá nhộn nhịp sau Tết.

Trước, trong và sau Tết, tại nhiều khu, điểm tham quan du lịch có sự đầu tư làm mới để thu hút du khách. Tại Khu du lịch Duyên Nhứt, thành phố Sa Đéc, những ngày này vẫn có khá đông du khách tìm đến. Chị Hồng Hạnh, du khách đến từ tỉnh Bình Dương chia sẻ: “Tôi đến Khu du lịch Duyên Nhứt vì thích phong cảnh đẹp ở đây, cách phục vụ khách ân cần; lần sau, nếu có dịp tôi nhất định sẽ trở lại”.

Anh Phan Văn Nhứt, chủ Khu du lịch Duyên Nhứt cho biết: Khách tham quan trong 9 ngày nghỉ Tết tại khu du lịch hơn 7.000 lượt. Từ mồng 6 đến đến mồng 8 tháng Giêng, điểm đến này thu hút hơn 800 lượt khách. Hiện tại, giá vé vào tham quan là 50.000đồng/người (từ 18 giờ trở đi sẽ miễn phí vé cho khách tham quan). Khách đến tham quan Khu du lịch Duyên Nhứt sẽ được thưởng thức bánh tét hoặc bánh phồng tôm và trà nóng miễn phí (từ 6 giờ đến 18 giờ) với hình thức đổi vé vào cổng.

Tết năm nay, tại đường hoa Xuân thành phố Cao Lãnh với chủ đề “Sen Hồng bứt phá, vươn tới tương lai” đã thu hút hơn 220.000 lượt khách đến tham quan, thưởng ngoạn, tăng 45.000 lượt khách so với dịp Tết Giáp Thìn 2024. Hoạt động du lịch, vui Xuân, đón Tết ở các địa phương được tập trung tổ chức như: Chợ quê Tân Thuận Đông, chợ quê Tân Thuận Tây và Không gian văn hóa - Đêm Tân Thuận Tây (thành phố Cao Lãnh); chợ phiên xóm Rẫy tại xã Tân Nghĩa (huyện Cao Lãnh)... thu hút đông đảo du khách trong và ngoài địa phương đến tham quan, trải nghiệm.

Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đồng Tháp, ngành đã chủ động chỉ đạo các khu di tích, điểm du lịch, các cơ sở lưu trú và các đơn vị liên quan chuẩn bị tốt các điều kiện phục vụ du khách đón Tết vui tươi, lành mạnh. Các khu, điểm du lịch đầu tư, cho ra mắt nhiều sản phẩm du lịch mới để góp phần thu hút, phục vụ nhu cầu tham quan, trải nghiệm của du khách.

Thực tế, có những hoạt động khá ấn tượng như: Chương trình “Một ngày làm nghệ nhân Bonsai” ở Khu du lịch Hoa kiểng Sa Đéc (Bảo tàng Bonsai); khách du lịch được trải nghiệm trồng cây trên giá thể hữu cơ và ngâm chân thảo dược; chiêm ngưỡng mô hình chú chim công khổng lồ được thiết kế từ 6.000 giỏ hoa (cao 4m, dài 7m) ở Miền Tây Lodge… Nhiều mô hình du lịch, điểm tham quan, trải nghiệm du lịch mới được đưa vào khai thác trong dịp Tết Nguyên đán đã thu hút khá đông du khách.

“Nhờ chủ động chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng dịch vụ, nguồn nhân lực cho nên các khu, điểm tham quan du lịch toàn tỉnh Đồng Tháp đã đáp ứng tốt nhu cầu du xuân của du khách và thu được kết quả phấn khởi”, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đồng Tháp Huỳnh Thị Hoài Thu cho biết...

Một số điểm tham quan và mô hình du lịch trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp vẫn còn khá nhộn nhịp sau Tết, điều này cho thấy sự phát triển của các hoạt động kinh tế đêm phục vụ du lịch trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp đang dần được người dân quan tâm.

Thực tế cho thấy, các dịch vụ phục vụ khách du lịch về đêm tuy chưa được phong phú nhưng bước đầu đã góp phần tăng thêm giá trị kinh tế cho địa phương, là một bước chuyển nhẹ trong loại hình du lịch đêm của tỉnh, góp phần tạo thêm màu sắc mới cho du lịch Đồng Tháp.

Để duy trì đà tăng trưởng cũng như đạt mục tiêu kế hoạch phát triển du lịch năm 2025 là thu hút 5 triệu lượt khách, bà Huỳnh Thị Hoài Thu cho biết, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ triển khai đồng bộ nhiều giải pháp. Theo đó, tập trung nâng cao chất lượng quản lý và dịch vụ; xây dựng và phát triển hoàn thiện các sản phẩm du lịch đặc trưng gắn với lợi thế địa phương, phù hợp với từng thị trường khách du lịch nội địa và khách quốc tế.

Cùng với đó, tiếp tục đẩy mạnh đa dạng hóa loại hình du lịch, phát triển hệ thống sản phẩm có tính liên kết cao như sản phẩm du lịch sinh thái - nghỉ dưỡng; du lịch nông nghiệp, nông thôn gắn với sản phẩm OCOP kết hợp trải nghiệm làng nghề; du lịch chăm sóc sức khỏe; du lịch đêm tại ba thành phố Cao Lãnh, Hồng Ngự, Sa Đéc… nhằm tăng tính cạnh tranh, thu hút du khách, tăng chi tiêu, kéo dài thời gian lưu trú của du khách.

Ngành du lịch tỉnh tiếp tục đầu tư cho các hoạt động lễ hội, sự kiện có tính thu hút và kinh tế cao, tạo sự lan tỏa. Tăng cường và đa dạng thị trường khách du lịch nội địa và quốc tế. Phối hợp với Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành phố vùng Tây Nam Bộ tham gia các hoạt động trong khuôn khổ Năm Du lịch quốc gia, hội chợ du lịch quốc tế, ngày hội du lịch, hội nghị… trong và ngoài tỉnh.

Chín ngày nghỉ Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, tỉnh Đồng Tháp đón gần 310.000 lượt du khách tham quan, trải nghiệm và sử dụng dịch vụ du lịch, tăng hơn 85% so với dịp Tết Giáp Thìn 2024. Tổng doanh thu từ du lịch ước hơn 46,8 tỷ đồng, tăng hơn 72,5% so với cùng kỳ năm trước.

Có thể bạn quan tâm

Viên chức Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Rạch Giá hướng dẫn người dân thực hiện thủ tục hành chính.

Tinh gọn bộ máy tạo bước đột phá

Sau một năm An Giang chuyển đổi sang mô hình chính quyền địa phương hai cấp cho thấy những tín hiệu tăng trưởng kinh tế tích cực và chuyển biến mạnh mẽ trong cải cách hành chính. Tuy nhiên, việc vận hành hệ thống chính trị mới cũng tạo ra áp lực quá tải tại cấp cơ sở, đòi hỏi từng bước tháo gỡ.

Sinh viên học biểu diễn các nhạc cụ truyền thống của đồng bào dân tộc Khmer.

Gìn giữ văn hóa Khmer Nam Bộ

Đại học Trà Vinh là cơ sở đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, nơi duy nhất trong cả nước được Chính phủ giao thực hiện nhiệm vụ trọng điểm quốc gia về đào tạo nguồn nhân lực trong lĩnh vực ngôn ngữ, văn hóa và nghệ thuật Khmer Nam Bộ.

Ý thức chấp hành quy định về bảo vệ môi trường của một bộ phận người dân còn hạn chế, vẫn xảy ra tình trạng vứt rác và xác động vật không đúng nơi quy định.

Nhiều bất cập trong xử lý chất thải rắn

Qua đợt khảo sát công tác thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn trên địa bàn, Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ đã chỉ ra nhiều tồn tại tại các cơ sở y tế, khu, cụm công nghiệp và một số địa phương.

Những gỗ lá đơn sơ được anh Vũ Linh khéo léo tạo thành sản phẩm thủ công mỹ nghệ.

Khởi nghiệp từ gỗ lá thô sơ

Bằng đôi bàn tay khéo léo và óc sáng tạo, anh Nguyễn Vũ Linh (32 tuổi, ngụ phường Thới Sơn, tỉnh An Giang) đã biến những cây, lá tầm thường ở chốn quê nhà như lá thốt nốt, tăm tre, gỗ lồng mức rừng thành các tác phẩm nghệ thuật, đồ lưu niệm.

Một trang trại nuôi tôm công nghiệp thuộc cánh đồng năn xã Trần Đề.

Tháo gỡ khó khăn cho kinh tế trang trại

Những năm gần đây, kinh tế trang trại tại Cần Thơ phát triển khá mạnh, quy mô sản xuất từng bước được mở rộng, hình thành các vùng trồng trọt, chăn nuôi tập trung theo hướng hàng hóa.

Người dân đến Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Đồng Tháp để được tư vấn, làm thủ tục đi lao động có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng.

Cảnh giác chiêu trò lừa đi làm việc ở nước ngoài

Hiện nay, tình trạng lừa đảo đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài đang diễn biến phức tạp. Thông qua mạng xã hội, nhiều đối tượng đã sử dụng chiêu trò môi giới, chiếm đoạt tài sản mỗi lao động hàng chục triệu đồng.

Đền thờ Vua Hùng, phường Bình Thủy, Cần Thơ thu hút đông du khách.

Phát triển du lịch từ các di sản văn hóa

Sau sáp nhập, thành phố Cần Thơ hiện có 108 di tích được xếp hạng, trong đó có 31 di tích cấp quốc gia và 16 di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia. Các di tích này được giữ gìn, tôn tạo khá tốt và là tài nguyên phong phú để phát triển du lịch.

Tuyến đường Ninh Quới-Hồng Dân thi công dang dở, xuống cấp trầm trọng.

Khẩn trương hoàn thành tuyến đường Ninh Quới-Ngan Dừa

Gần bảy năm kể từ khi khởi công, dự án nâng cấp, mở rộng tuyến đường Ninh Quới-Ngan Dừa (đường tỉnh 978) chiều dài 10,9 km, qua các xã Ninh Quới và Hồng Dân, tỉnh Cà Mau vẫn dang dở, gây khó khăn cho người dân trên tuyến giao thông huyết mạch.

Công an xã Tam Giang tiếp nhận bộ kích điện do người dân giao nộp.

Bảo vệ nguồn lợi thủy sản vùng sông nước Cà Mau

Có ba mặt giáp biển cùng hệ thống sông ngòi chằng chịt, tỉnh Cà Mau từng là “cái nôi” trù phú về nguồn lợi thủy sản. Tuy nhiên, một thời gian dài, vấn nạn khai thác bằng xung điện, kích điện đã làm cạn kiệt nguồn sinh thái, khiến nhiều loài thủy sản có nguy cơ biến mất.

Lãnh đạo Tỉnh ủy và Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau tặng quà động viên lực lượng thi công tại chuyến kiểm tra.

Cà Mau ưu tiên nguồn lực cho mở đường ra biển

Chiều 16/6, đoàn công tác của Tỉnh ủy Cà Mau do đồng chí Nguyễn Hồ Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy làm trưởng đoàn có chuyến khảo sát thực tế, kiểm tra tiến độ và động viên lực lượng thi công tại dự án cao tốc Cà Mau-Đất Mũi và tuyến đường giao thông vượt biển ra đảo Hòn Khoai.