“Chuyến xe yêu thương” - lan tỏa yêu thương của thanh niên đến với cộng đồng

“Chuyến xe yêu thương” - lan tỏa yêu thương của thanh niên đến với cộng đồng

Được triển khai từ khi đại dịch Covid-19 bùng phát từ năm 2020, cho đến nay, những chuyến xe của dự án “Chuyến xe yêu thương” của Trung tâm Công tác Xã hội Thanh thiếu niên, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, vẫn tiếp tục hành trình mang tri thức, ước mơ, lan tỏa yêu thương của thanh niên Việt Nam đến với cộng đồng trên khắp mọi miền Tổ quốc.

Những chuyến xe vì cộng đồng trong tâm dịch

Năm 2020, tại Thành phố Hồ Chí Minh, tình hình dịch Covid-19 diễn biến hết sức phức tạp, các ca F0 tăng nhanh hằng ngày gây sức ép cực kỳ to lớn lên hệ thống y tế Thành phố và các tỉnh Đông Nam Bộ. Các bệnh viện dã chiến và bệnh viện điều trị Covid-19 do thu dung số lượng F0 lớn nhưng mỗi bệnh viện chỉ có 1-2 xe cứu thương, ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc cấp cứu khi có bệnh nhân trở nặng, cần chuyển lên tuyến trên.

Trung tâm Công tác Xã hội Thanh thiếu niên đã phối hợp cùng các đơn vị vận động triển khai chương trình Xe cứu thương cộng đồng, thông qua 2 dự án nhỏ thuộc Dự án “Mô hình chuyến xe yêu thương” là tặng xe cứu thương và vận hành tổng đài hỗ trợ người bệnh Covid-19.

Dự án 1 có kinh phí là 2,3 tỷ đồng với việc tặng 3 xe cứu thương cộng đồng cho các cơ quan, cơ sở y tế trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh và Đồng Nai.

Không chỉ tặng xe cứu thương, trong dự án 1, Trung tâm Công tác Xã hội Thanh thiếu niên cùng các đơn vị đồng hành đã trao tặng bộ trang thiết bị khẩu trang, nước sát khuẩn, kính chắn bọt bắn,... và một số nhu yếu phẩm phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Chuyến xe yêu thương mang theo những phần hỗ trợ thiết thực cho công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Chuyến xe yêu thương mang theo những phần hỗ trợ thiết thực cho công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Tiếp đó, Trung tâm đã thực hiện dự án 2 là đưa vào hoạt động tổng đài hỗ trợ phòng, chống dịch Covid-19 theo số hotline 1900 638 090 vào ngày 23/8/2021.

Trong dự án này, mạng lưới liên kết gồm Trung tâm Công tác Xã hội Thanh thiếu niên và Dự án Bệnh viện tại nhà của Ngân hàng Thực phẩm Food Bank Việt Nam, có 4 xe cứu thương cộng đồng tham gia kết nối hỗ trợ khi người dân có nhu và liên hệ với tổng đài. Trong đó, có 1 xe cứu thương do Trung tâm Công tác Xã hội Thanh thiếu niên trang bị và trực tiếp điều hành hoạt động thông qua sự kết nối tổng đài.

Tổng đài này đã kết nối yêu cầu của người bệnh với các bệnh viện, cơ sở thu dung điều trị Covid-19 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh và hỗ trợ vận chuyển người bệnh; kết nối với các trạm ATM Oxy để hỗ trợ cho các F0 mượn bình oxy miễn phí, túi thuốc miễn phí cho F0 và bác sĩ của Bệnh viện tại nhà.

Những người dân gặp hoàn cảnh khó khăn, thiếu thốn thực phẩm khi liên hệ tổng đài đã được kết nối nhận thực phẩm cứu trợ trong thời gian Thành phố Hồ Chí Minh đang phải tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19; kết nối người dân với các tổ chức thực hiện mai táng 0 đồng người bệnh tử vong vì Covid-19.

Với 2 dự án này, Trung tâm đã hỗ trợ 200 ca cấp cứu/chuyển viện; 317 trường hợp kết nối bác sĩ tư vấn từ xa; 1.500 túi thuốc cho F0 điều trị tại nhà; kết nối với các tổ chức hỗ trợ nhu yếu phẩm cho 1025 người dân có nhu cầu liên hệ; kết nối 36 trường hợp có nhu cầu mai táng 0 đồng; kết nối hỗ trợ 200 bình oxy cho 400 người có nhu cầu.

Những túi quà Tết của Chuyến xe yêu thương đến với các nhân viên y tế trong tâm dịch.
Những túi quà Tết của Chuyến xe yêu thương đến với các nhân viên y tế trong tâm dịch.

Song song với những “Chuyến xe yêu thương”, đường dây nóng hỗ trợ bệnh nhân Covid-19, với sự sáng tạo và sức trẻ, những thanh niên của Trung tâm Công tác Xã hội Thanh thiếu niên Việt Nam phối hợp cùng Sở Công thương Thành phố Hồ Chí Minh, sàn thương mại điện tử thực phẩm chia sẻ Foodshare tổ chức các chuyến xe yêu thương phục vụ Chương trình Thực phẩm bình ổn lưu động.

Chương trình đã huy động các doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh thực phẩm, các nông trại, Liên minh Hợp tác xã... cùng tham gia hỗ trợ bán các sản phẩm bình ổn với giá cả phải chăng, hỗ trợ người tiêu dùng với các xe bán hàng lưu động đến tận các khu vực phong tỏa.

Hơn 100 chuyến xe lưu động với tổng giá trị hàng hóa thực hiện chương trình gần 8 tỷ đồng đã được đưa tới tay người dân ở những khu vực phong tỏa trong tâm dịch.

Những túi quà hỗ trợ sinh viên khó khăn vì dịch Covid-19 trong chương trình thực phẩm bình ổn lưu động.
Những túi quà hỗ trợ sinh viên khó khăn vì dịch Covid-19 trong chương trình thực phẩm bình ổn lưu động.

Không dừng lại đó, ngày 28/9, Bếp Nhà Từ Tâm do câu lạc bộ Chuyến xe yêu thương (thuộc Trung tâm Công tác Xã hội Thanh thiếu niên) thành lập và chính thức đi vào hoạt động. Bếp phục vụ nhiệm vụ của Tỉnh đoàn Phú Yên - Trung tâm Công tác Xã hội Thanh thiếu niên là phục vụ các suất ăn với giá 10.000 đồng cho người có thu nhập thấp trên địa bàn Thành phố Tuy Hòa.

Tuy nhiên, ngày khai trương cũng là lúc dịch Covid-19 ở Phú Yên bùng phát nên Bếp Nhà Từ Tâm đã chuyển hẳn sang nhiệm vụ cung cấp suất ăn yêu thương miễn phí cho các lượng trực ở chốt phòng, chống dịch (200 suất) và đội ngũ nhân viên y tế ở Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, mỗi ngày 100 suất.

Ngoài ra, Trung tâm Công tác Xã hội Thanh thiếu niên còn tiếp sức thực phẩm cho các bếp ăn từ thiện trên địa bàn TP Hồ Chí Minh.

Nhiều quà tặng có ý nghĩa dành cho các em thiếu nhi vui Trung thu trong mùa dịch Covid-19.
Nhiều quà tặng có ý nghĩa dành cho các em thiếu nhi vui Trung thu trong mùa dịch Covid-19.

Nhằm thể sự quan tâm, động viên kịp thời Trung tâm Công tác Xã hội Thanh thiếu niên đã tổ chức và trao vận động xe tải từ các đơn vị được gọi chung là Chuyến xe yêu thương để vận chuyển 288.500 quyển tập, 1.000 bộ đồ dùng học tập và 9.000 phần quà Trung thu được trao tặng cho các em thiếu nhi vui trung thu trong mùa dịch Covid-19.

Tổng giá trị chương trình là hơn 6,2 tỷ đồng trên địa bàn các tỉnh: Lạng Sơn, Hà Giang, Vĩnh Phúc, Bắc Giang, Hải Phòng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Quảng Bình, Đà Nẵng, Phú Yên, Gia Lai, Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu, Tây Ninh, Vĩnh Long, An Giang, Đồng Tháp, Cà Mau, TP Hồ Chí Minh.

Hành trình lan tỏa yêu thương khi đại dịch đi qua

Khi đại dịch Covid-19 đi qua, dù cuộc sống đã trở về trạng thái bình thường nhưng hành trình lan tỏa của “Chuyến xe yêu thương” vẫn tiếp tục lăn bánh với các hoạt động an sinh xã hội.

Trung tâm Công tác xã hội Thanh thiếu niên đã trao tặng xe cứu thương cộng đồng cho Trạm Y tế Huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên; trao tặng 3 Chuyến xe yêu thương cho Hội LHTN Việt Nam tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, Hội LHTN Việt Nam tỉnh An Giang, Hội LHTN Việt Nam tỉnh Cần Thơ nhằm từng bước nhân rộng mô hình Chuyến xe yêu thương đến các địa phương trên cả nước, góp phần hỗ trợ các địa phương trong việc vận chuyển hàng hoá, nhu yếu phẩm, dụng cụ học tập,... đến các nơi vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới một cách chủ động và tiết kiệm để triển khai các hoạt động an sinh xã hội.

Chuyến xe yêu thương vẫn tiếp tục thực hiện sứ mệnh lan tỏa yêu thương đến với cộng đồng.
Chuyến xe yêu thương vẫn tiếp tục thực hiện sứ mệnh lan tỏa yêu thương đến với cộng đồng.

Ngoài những hoạt động trao tặng xe cứu thương, chuyến xe yêu thương cho các tỉnh, thành đoàn. Trung tâm Công tác Xã hội Thanh thiếu niên cũng cùng Chuyến xe yêu thương vận chuyển quà đến khắp 63 tỉnh, thành phố trên cả nước.

Dự án “Mô hình Chuyến xe yêu thương” cũng tiếp tục nhân rộng mô hình bằng cách kết nối với các bệnh viện, cơ quan y tế tại các tỉnh, thành phố trên cả nước để chuyến xe yêu thương được phục vụ, đưa đón bà con có hoàn cảnh khó khăn đi khám, chữa bệnh định kỳ hằng tháng nhằm động viên, khuyến khích và bảo đảm sức khỏe cho bà con nhân dân.

Song song với đó, Trung tâm Công tác Xã hội Thanh thiếu niên phối hợp cùng các tổ chức, đơn vị tổ chức Chương trình Khám bệnh, tư vấn cấp phát thuốc miễn phí tại nhiều địa phương vùng sâu, vùng xa hơn trong mỗi năm.

Riêng trong năm 2023, Trung tâm Công tác Xã hội Thanh thiếu niên đã chỉ đạo CLB Công tác Chuyến xe yêu thương thỏa thuận hợp tác khám bệnh từ thiện cho người dân có hoàn cảnh khó khăn với Phòng khám Đa khoa cộng đồng Hỷ Hỷ. Theo đó, chương trình khám bệnh từ thiện triển khai các chính sách ưu đãi, hỗ trợ 1.000 suất khám bệnh miễn phí trong 1 năm.

Chương trình Khám bệnh, tư vấn cấp phát thuốc miễn phí tại nhiều địa phương vùng sâu, vùng xa.
Chương trình Khám bệnh, tư vấn cấp phát thuốc miễn phí tại nhiều địa phương vùng sâu, vùng xa.

Dự án tiếp tục trao tặng 4 xe cứu thương cộng đồng, 3 xe tải được gọi chung là "Chuyến xe yêu thương" và rất nhiều các chương trình an sinh xã hội, hỗ trợ người dân có hoàn cảnh khó khăn trên khắp cả nước.

Theo Trung tâm Công tác Xã hội Thanh thiếu niên, sắp tới sẽ thành lập “Cộng đồng Công tác Xã hội Thanh thiếu niên Việt Nam” nhằm tạo ra một mạng lưới tập hợp các tổ chức và cá nhân hoạt động trong lĩnh vực công tác xã hội để nâng cao chất lượng cuộc sống của cộng đồng, đặc biệt là những người nghèo và khó khăn.

Trong giai đoạn phát triển mới, nhằm thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số quốc gia theo Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022-2027, Trung tâm Công tác Xã hội Thanh thiếu niên sẽ nỗ lực sáng tạo, thực hiện chuyển đổi số, gắn với việc triển khai các hoạt động Công tác xã hội thực sự phù hợp với cộng đồng và thời đại.

Cho đến nay, Chuyến xe yêu thương vẫn tiếp tục dự án tặng xe cứu thương cho nhiều địa bàn khó khăn.

Cho đến nay, Chuyến xe yêu thương vẫn tiếp tục dự án tặng xe cứu thương cho nhiều địa bàn khó khăn.

Với tinh thần “Lá lành đùm lá rách”, Trung tâm Công tác Xã hội Thanh thiếu niên đã duy trì và mở rộng các hoạt động công tác xã hội và phát triển cộng đồng, góp phần thiết thực vào việc thực hiện hiệu quả hóa các hoạt động an sinh xã hội, hỗ trợ thanh thiếu niên yếu thế; đặc biệt tại các khu vực biên giới, hải đảo, khu vực dân tộc, tôn giáo.

Dự án “Mô hình chuyến xe yêu thương” từ ngày đầu lăn bánh cho đến hiện tại vẫn đang làm tốt sứ mệnh đưa trái tim, trí tuệ và sức trẻ giúp ích cho cộng đồng, đóng góp phần nào vào công cuộc phát triển kinh tế-xã hội, bởi “Sống là cho, đâu chỉ nhận riêng mình”.

“Giải thưởng Hành động vì cộng đồng - Human Act Prize” do Báo Nhân Dân chỉ đạo tổ chức, với sự tham gia đồng hành của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Khoa học và Công nghệ, cùng sự phối hợp tổ chức của Công ty Cổ phần VCCorp cùng sự đồng hành của ngân hàng TMCP Bắc Á, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) và Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank).

Giải thưởng nhằm tôn vinh các cá nhân, tổ chức có những đóng góp tích cực cho xã hội thông qua những sáng kiến, dự án cộng đồng uy tín, mang lại hiệu quả lâu dài và bền vững. Không chỉ tôn vinh và lan tỏa, Giải thưởng Hành động vì cộng đồng - Human Act Prize còn ra đời với mục tiêu đồng hành, định hướng và kết nối mọi cá nhân và tập thể đã, đang và sẽ mang trên vai trách nhiệm vì cộng đồng trong hành trình của họ.

Rất mong nhận được sự quan tâm và ủng hộ của cộng đồng!

Website chính thức: https://humanactprize.org

Fanpage: https://www.facebook.com/HumanActPrize

Có thể bạn quan tâm

Công tác khắc phục hậu quả bão số 15 và mưa lũ tại miền trung và Tây Nguyên đang được tiếp tục khắc phục.

Cập nhật tình hình thiệt hại và công tác khắc phục hậu quả về giao thông do mưa bão

Theo Cục Đường bộ Việt Nam, đến 16 giờ ngày 6/12, công tác khắc phục hậu quả bão số 15 và mưa lũ sau bão tại các tỉnh miền trung và Tây Nguyên đang được triển khai khẩn trương, ghi nhận nhiều kết quả tích cực. Nhiều tuyến quốc lộ đã được thông xe, bảo đảm giao thông phục vụ đời sống nhân dân, hoạt động phát triển kinh tế-xã hội.

Hậu đất đất canh tác của người dân khu vực Trảng Tràm 1 bị sóng dữ gây sạt lở, làm thất thoát thủy sản trong vuông tôm.

Tiếng thở dài bên chân sóng

Gió chướng về mang theo vị mặn chát phả vào từng nếp nhà ở ấp Mai Hoa (xã Tân Tiến, tỉnh Cà Mau). Tại Trảng Tràm 1 - rẻo đất cuối cùng của ấp, tiếng sóng không còn là thanh âm vỗ về mà đã thành nỗi ám ảnh. Ở đó, đất lở đến đâu, người lùi đến đó. Sau lưng họ là gia sản, mồ hôi, còn trước mặt chỉ là tiếng thở dài giữa trùng khơi…

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu trước 31/1/2026, hoàn thành xây mới, tái định cư cho những hộ có nhà bị lũ cuốn trôi, sập đổ hoàn toàn. (Ảnh: VGP)

Ý kiến cử tri

Đợt mưa lũ lịch sử xảy ra hồi tháng 7 vừa qua, bản Cửa Rào 2 có 12 gia đình bị thiệt hại nhà ở, có năm hộ đã được Bộ Công an hỗ trợ xây dựng nhà ở. Cuộc sống của các gia đình hiện rất khó khăn.

Chiến sĩ Trung đoàn bộ binh 812 giúp đồng bào Chăm ở thôn Lâm Giang (xã Hàm Thuận Bắc) dọn bùn.

Sớm ổn định cuộc sống người dân vùng ngập

Sau hơn một ngày chìm trong “biển nước”, các địa phương phía đông tỉnh Lâm Đồng đang khẩn trương hỗ trợ người dân dọn dẹp nhà cửa, vệ sinh môi trường, khôi phục sản xuất, ổn định cuộc sống. Các lực lượng bộ đội, công an, chính quyền địa phương cùng tình nguyện viên có mặt tại những vùng ảnh hưởng nặng.

Đoàn giám sát số 14 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội làm việc với Đảng ủy xã Tam Hưng.

Xử lý phản ánh, kiến nghị của người dân đạt hiệu quả cao

Chiều 5/12, Đoàn giám sát số 14 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội đã làm việc với Đảng ủy xã Tam Hưng, nhằm giám sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện một số chuyên đề trọng tâm, cấp bách cuối năm 2025; kiểm điểm tự đánh giá xếp loại chất lượng của Ban Thường vụ Đảng ủy xã năm 2025.

Các đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Lương Quốc Đoàn (lần lượt thứ nhất và ba từ trái sang) trao giải A Giải báo chí và giải A Cuộc thi viết cho các tác giả, đại diện nhóm tác giả tiêu biểu.

Trao giải báo chí về "tam nông" tặng 34 tác phẩm xuất sắc

Năm nay, Giải báo chí toàn quốc về nông nghiệp, nông dân, nông thôn ghi nhận kỷ lục về số lượng tác phẩm dự thi với gần 1.900 bài gửi. Từ đây, Ban tổ chức đã đánh giá, lựa chọn và tìm ra hai giải A, bốn giải B, sáu giải C, mười giải Khuyến khích và 12 giải chuyên đề. Báo Nhân Dân có một tác phẩm giành giải chuyên đề.

Trao giải "Vinh danh người truyền lửa" cho 15 cá nhân xuất sắc.

Vinh danh những “Người truyền lửa” vì cống hiến, đóng góp thiết thực cho cộng đồng

Những cá nhân tiêu biểu nhất của giải thưởng “Vinh danh Người truyền lửa” đến từ nhiều lĩnh vực khác nhau nhưng đều có chung một tinh thần luôn nỗ lực không ngừng vì những điều tốt đẹp. Câu chuyện họ mang theo đã truyền cảm hứng, góp phần bồi đắp niềm tin, khơi dậy khát vọng cống hiến và tinh thần đoàn kết trong cộng đồng.