Chuyện về nữ Phó trưởng Công an xã đầu tiên của Hà Tĩnh

Vốn trưởng thành từ đội hình sự công an huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh), Thượng úy Phan Thị Thủy đã tình nguyện về xã Thạch Hội, trở thành nữ Phó trưởng Công an xã đầu tiên của toàn tỉnh Hà Tĩnh. Chị đã nêu gương sáng trong phong trào bảo đảm an ninh trật tự tại cơ sở thời gian qua.
Thượng úy Phan Thị Thủy trao quà cho người dân xã Thạch Hội trong đợt lũ lịch sử năm 2020. (Ảnh: Nhân vật cung cấp)
Thượng úy Phan Thị Thủy trao quà cho người dân xã Thạch Hội trong đợt lũ lịch sử năm 2020. (Ảnh: Nhân vật cung cấp)

Từ lính hình sự đến nữ Phó trưởng Công an xã đầu tiên

Năm 2012, Thượng úy Phan Thị Thủy trúng tuyển vào Trường học viện Cảnh sát nhân dân, chuyên ngành Điều tra tội phạm về trật tự xã hội. Quá trình học tập tại ngôi trường giàu truyền thống trên đã trang bị cho Thủy “hành trang” kiến thức để trở thành một chiến sĩ công an nhân dân tương lai để phục vụ cho Tổ quốc.

Sau khi tốt nghiệp ra trường, chị nhận quyết định phân công công tác về Đội Cảnh sát hình sự, Công an huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh). Chính môi trường đầy áp lực ấy đã rèn luyện cho Thủy một bản lĩnh thép không dễ gì có được. Nhớ lại quãng thời gian này, Thượng úy sinh năm 1994 khẳng định: Cô đã thực sự trưởng thành nhờ sự chỉ bảo của các anh, chị đi trước cũng như thực tế chiến đấu.

Đầu năm 2020, khi có chủ trương đưa công an chính quy về xã, Thượng úy Phan Thị Thủy đã chủ động viết đơn, xung phong tham gia. Điều đặc biệt, Thủy cũng là “bóng hồng” duy nhất và trẻ nhất của Đội Cảnh sát hình sự tình nguyện lên đường nhận nhiệm vụ mới. Vào thời điểm này, trên toàn tỉnh Hà Tĩnh, chị cũng là một trong những nữ chiến sĩ đầu tiên xin xuống cấp cơ sở làm việc.

Thượng úy Phan Thị Thủy - Phó trưởng Công an xã Thạch Hội, Thạch Hà phát biểu nhận nhiệm vụ trong ngày công bố quyết định điều động về Công an xã.

Thượng úy Phan Thị Thủy - Phó trưởng Công an xã Thạch Hội, Thạch Hà phát biểu nhận nhiệm vụ trong ngày công bố quyết định điều động về Công an xã.

Khi được hỏi về lý do tình nguyện về Công an xã, chị cười hồn hậu: “Trước chủ trương lớn của Bộ Công an về việc bố trí Công an chính quy đảm nhận các chức danh Công an xã, tôi nghĩ mình nên dành tuổi trẻ để được gần gũi với nhân dân, tiếp tục học tập và cọ sát với thực tiễn góp phần tạo động lực cho cán bộ chiến sĩ trẻ trong đơn vị cũng như cán bộ, chiến sĩ nữ mạnh dạn về cơ sở để thực hiện nhiệm vụ chung của toàn lực lượng”.

Những ngày đầu nhận nhiệm vụ mới tại Thạch Hội, Thủy không tránh khỏi bỡ ngỡ khi… công việc hoàn toàn khác biệt. Chị phải đảm trách nhiều công việc không tên mà chỉ ở cơ sở mới có.

Nhớ lại giai đoạn này, Thủy không thể quên giai đoạn Covid-19. Lúc này, do yêu cầu cụ thể, Thạch Hội phải thực hiện các khu cách ly tập Thượng. Mới chân ướt chân ráo về chưa đầy 3 tháng, Thủy đã nhận nhiệm vụ mới vào “điểm đỏ cách ly” tại trường mầm non của xã.

Nữ Phó trưởng Công an xã với những công việc hằng ngày tại xã Thạch Hội.

Nữ Phó trưởng Công an xã với những công việc hằng ngày tại xã Thạch Hội.

“Điểm cách ly có khoảng 8-90 người, trong đó nhiều bà con từ Lào về. Thời điểm này, tình hình dịch bệnh vẫn rất căng thẳng. Chúng tôi có trách nhiệm trực vòng trong cùng của khu cách ly”, nữ Thượng úy nhớ lại.

Trong 21 ngày tiếp theo, Thủy đã “giữ vững địa bàn”, không rời khỏi khu cách ly bất cứ một giây phút nào. Người Thạch Hội quen dần với hình ảnh nữ chiến sĩ công an trẻ măng đứng đầu chốt, sẵn sàng tiếp nhận và vận chuyển đồ dùng cá nhân người nhà gửi cho thân nhân bên trong.

Giờ nhìn lại, chị chỉ cười. Chị bảo, khi biết mình làm nhiệm vụ ấy, gia đình ai cũng lo lắng. “Tôi đã nói là: Nghề của con là thế, nếu không làm ai sẽ đứng ra cho”, nữ Phó Công an xã cười nhẹ bẫng. Dường như trong một phút chốc, tất cả những nguy hiểm, khó khăn ngày nào đã bay biến hết trong tiếng cười trong vắt của cô.

Hạnh phúc vì được nhân dân tin yêu

Thử thách đầu tiên qua đi, Thủy trở lại với công việc hằng ngày. Thế nhưng, chưa được bao lâu, trận lũ lịch sử tháng 10/2020 lại ập đến. Trong vài ngày, Thạch Hội ngập trắng băng. Lũ dâng cao khiến 4 thôn bị chìm sâu. Thượng úy Thủy lại cùng đồng đội ngày ngày vượt nước tham gia ứng cứu và cung cấp nhu yếu phẩm. Dịp này, chị cũng trực tiếp kết nối với các mạnh thường quân, xin 1 xe hàng cứu trợ. Người dân các thôn quen dần với hình ảnh cô gái trẻ măng, mang màu áo công an lênh đênh trên ghe nhỏ cập vào từng nhà.

Là nữ Phó Công an xã đầu tiên của tỉnh Hà Tĩnh, Thượng úy Phan Thị Thủy cũng trực tiếp tiếp nhận xác minh xử lý các tin báo, tố giác về tội phạm bảo đảm đúng quy định của pháp luật: trực tiếp phát hiện lập hồ sơ xử lý các vụ việc đối tượng vi phạm hành chính trên địa bàn với 12 vụ việc, 15 đối tượng bị lập hồ sơ xử lý, hòa giải 8 vụ việc mâu thuẫn. Trong giao dịch, giải quyết thủ tục hành chính cho công dân, chị luôn xây dựng hình ảnh chuẩn mực, hài hòa, không gây khó khăn phiền hà cho nhân dân.

Đối với dự án cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, nữ Thượng úy đã cập nhật hồ sơ hộ khẩu cho 1.621 hộ, 6.291 nhân khẩu lên hệ thống; xác minh làm sạch dữ liệu; xác minh công dân vắng mặt khỏi địa phương với gần 1.200 trường hợp, đạt và vượt tiến độ đề ra. Xử lý các loại hồ sơ trên hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư hiệu quả, không có hồ sơ bị quá hạn phải phê bình nhắc nhở.

Vượt lũ tới trao quà cứu trợ cho người dân xã Thạch Hội.

Vượt lũ tới trao quà cứu trợ cho người dân xã Thạch Hội.

Đối với dự án Căn cước công dân: Tham gia tăng cường cho Chiến dịch cấp căn cước công dân tại 1 điểm trường và 11 xã trên địa bàn toàn huyện đạt hiệu quả cao, được Bộ Công an tặng Bằng khen; Sửa sai căn cước công dân cho gần 600 trường hợp sửa sai cho công dân trên địa bàn đạt tỷ lệ 100%.

Đối với đề án cập nhật dữ liệu các Hội, thực hiện chuyển đổi số quốc gia, an sinh xã hội, chị đã tuyên truyền vận động 95% số đối tượng trên địa bàn thực hiện chi trả, không dùng tiền mặt.

Với những nỗ lực không biết mệt mỏi của Thượng úy Thủy và đồng đội, Thạch Hội là một trong những địa phương đầu tiên trên cả nước hoàn thành cấp căn cước công dân cho số công dân đủ điều kiện.

Thượng úy Thủy tuyên truyền tại cơ sở.

Thượng úy Thủy tuyên truyền tại cơ sở.

Thượng úy Thủy cũng tham mưu xây dựng 1 mô hình Khu dân cư an toàn phòng cháy chữa cháy, 1 tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy, 2 mô hình điểm chữa cháy công cộng, 7 mô hình Nhà tôi có bình chữa cháy trên địa bàn 7 thôn. Tham mưu thực tập Phương án chữa cháy tại khu dân cư; ký cam kết 100% gia đình bảo đảm phòng cháy chữa cháy; tập huấn 100% gia đình về phòng cháy chữa cháy, hoàn thành đầu tiên và trước thời hạn trong toàn huyện…

Chị cũng thường xuyên bám nắm địa bàn, nắm hộ, nắm người, đi từng ngõ gõ từng nhà rà từng người, kiểm danh kiểm diện các đối tượng thuộc diện quản lý. Quá trình nắm tình hình, cô đã phát hiện bắt giữ 1 vụ đánh bạc; 9 vụ vận chuyển tài nguyên; 2 vụ kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc, 2 vụ vệ sinh an toàn thực phẩm. Hoàn thiện hồ sơ, chuyển cơ quan điều tra có thẩm quyền 1 vụ tàng trữ thuốc nổ, 1 vụ mua bán trái phép chất ma túy.

Chị cũng làm tốt công tác tuyên truyền, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch. Quá trình đấu tranh, chị đã phát hiện 1 đối tượng có hành vi xuyên tạc vụ việc tại Đắk Lắk trên mạng xã hội, chuyển hồ sơ công an huyện xử lý.

Phó trưởng Công an xã Thạch Hội cũng chủ động tuyên truyền chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các nghị quyết, chỉ thị của Bộ Công an, các hoạt động của Công an tỉnh và Công an huyện, Công an xã và của địa phương trên Fanpage Công an xã thu hút đông đảo quần chúng quan tâm, tiếp cận; trực tiếp tuyên truyền về PCCC, lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng, đề án 06, chuyển đổi số, bạo hành gia đình tại các thôn, các hội nghị hội họp; tuyên truyền về an toàn giao thông, bạo lực học đường, xâm hại tình dục trẻ em tại các trường trên địa bàn.

Ảnh: Nhân vật cung cấp.

Ảnh: Nhân vật cung cấp.

Thượng úy cũng tham mưu xây dựng mô hình Cổng trường an toàn giao thông; xây dựng và ra mắt mô hình Zalo Kết nối bình yên, kịp thời phổ biến những thông tin mới đến nhân dân, đồng thời lắng nghe các ý kiến góp ý của nhân dân cho lực lượng Công an xã; xây dựng mô hình Camera an ninh, giám sát....

Nhìn lại 3 năm về cơ sở, nữ Phó trưởng Công an xã 9x cười bảo: Có lẽ niềm hạnh phúc lớn nhất của chị là được nhân dân Thạch Hội tin yêu.

“Nhân dân thấy cán bộ Công an, nhất lại là nữ chiến sĩ thì rất quý mến. Mỗi lần xuống cơ sở, bà con thường tặng rau, trứng… cho chúng tôi. Có lẽ, đó là niềm động viên quý giá nhất cho những cán bộ, chiến sĩ Công an ở cấp cơ sở”, chị tâm sự.

Nữ điều tra viên cấp xã đầu tiên của Hà Tĩnh

Mới đây, tháng 11/2023, Thượng úy Phan Thị Thủy đã được bổ nhiệm điều tra viên. Hiện nay, tỉnh Hà Tĩnh có 13 nữ điều tra viên. Thượng úy Thủy chính là nữ điều tra viên đầu tiên và duy nhất thuộc Công an cấp xã của Công an địa phương này.

Việc bổ nhiệm điều tra viên là Trưởng, Phó trưởng Công an xã như lời đồng chí đại tá Nguyễn Hồng Phong - Giám đốc Công an tỉnh “là chủ trương đúng đắn, đáp ứng yêu cầu cấp thiết, kịp thời trong công tác đấu tranh, phòng, chống tội phạm ngay từ địa bàn cơ sở. Qua đó, góp phần nâng cao hiệu quả và phát huy vai trò của Công an cấp xã trong phòng, chống tội phạm nói chung; công tác tiếp nhận, xử lý tin báo, tố giác tội phạm nói riêng; từng bước xây dựng lực lượng Công an cấp xã thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới”.

Có thể bạn quan tâm

Các bị cáo tại phiên xét xử.

Vụ án trục lợi bảo hiểm tại Công ty LanQ: Không nhận tiền "hoa hồng" nhưng chỉ đạo nhân viên nhận

Chiều 28/1, phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Phạm Văn Cách (cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược phẩm Sơn Lâm) cùng bị cáo Nguyễn Mạnh Quyền (cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty LanQ) trong vụ án trục lợi bảo hiểm xã hội tiếp tục với phần xét hỏi.

Phó Cục trưởng Cục Bổ trợ tư pháp (Bộ Tư pháp) Nguyễn Tấn Cường phát biểu tại tọa đàm. (Ảnh: TL)

Bảo đảm cơ sở pháp lý đầy đủ, thống nhất về quản tài viên

Việc ban hành Nghị định nhằm bảo đảm cơ sở pháp lý đầy đủ, thống nhất để triển khai thực hiện hiệu quả, đồng bộ các quy định của Luật Phục hồi, phá sản năm 2025 trong bối cảnh đẩy mạnh chuyển đổi số, phát triển hoạt động hành nghề quản lý, thanh lý tài sản ổn định, bền vững.

Công an xã Văn Lãng tặng quà và thư khen cho người dân giao nộp vũ khí tại trụ sở.

Cách làm sáng tạo của Công an xã Văn Lãng

Để tăng hiệu quả trong công tác an ninh trật tự trên địa bàn, Công an xã Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn đã triển khai việc thực hiện mô hình, cách làm khi người dân giao nộp, đổi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ sẽ được lực lượng công an tặng quà và trao thư khen.

Bộ đội Biên phòng Hải Phòng thu giữ container chứa than cục không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp.

Quyết liệt trấn áp tội phạm trên tuyến biên giới biển, cửa khẩu cảng trong đợt cao điểm

Sắp đến Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, lợi dụng nhu cầu vận chuyển hàng hóa tăng cao, tình hình tội phạm trên tuyến biên giới biển, cửa khẩu cảng Hải Phòng tiềm ẩn nhiều diễn biến khó lường, các hoạt động vi phạm pháp luật gia tăng, nhất là buôn lậu, gian lận thương mại và vận chuyển trái phép chất ma túy.

Tấn (bìa trái), Quý và Thật (bìa phải) tại phiên tòa. (Ảnh: VĂN VŨ)

An Giang: Giết người do mâu thuẫn từ việc kêu mở cửa không được

Ngày 27/1, Tòa án nhân dân tỉnh An Giang tuyên phạt Danh Quý (24 tuổi) 24 năm tù về tội “Giết người” và tội “Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”; Danh Tấn (30 tuổi) 16 năm tù về tội “Giết người”; Đoàn Văn Thật (24 tuổi) 7 tháng 5 ngày tù về tội “Che giấu tội phạm” (bằng thời gian tạm giam và được trả tự do ngay tại phiên tòa).

Quang cảnh phiên họp. (Ảnh: TL)

Tạo cơ chế đặc thù phát triển ngành dầu khí trở thành ngành mũi nhọn

Luật Dầu khí được đề xuất sửa đổi tập trung vào năm nhóm chính sách lớn, nhằm nâng cao hiệu quả khai thác tài nguyên gắn với bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu; tạo động lực tăng trưởng mới, khơi thông nguồn lực, góp phần bảo đảm chủ quyền trên biển và an ninh năng lượng quốc gia.