Chuyện về học sinh đầu tiên của Quảng Trị đạt giải Nhất quốc gia

Chị Nguyễn Thị Xuân Nhàn và con gái Trần Ngọc Tâm Phúc, hai thế hệ học chuyên Toán, đều “bị bắt” sang “đánh trận” Sinh học, rồi chị Xuân Nhàn trở thành học sinh đầu tiên của tỉnh Quảng Trị đạt giải Nhất học sinh giỏi quốc gia càng làm cho dịp kỷ niệm 30 năm thành lập Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn vào thời điểm đầu năm học mới, thêm ý nghĩa.
Học sinh Trần Ngọc Tâm Phúc trong một lần đạt giải tại kỳ thi quốc gia.
Học sinh Trần Ngọc Tâm Phúc trong một lần đạt giải tại kỳ thi quốc gia.

Thầy Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn Nguyễn Hoài Nam cho biết, trường có rất nhiều học sinh tài năng, nhưng người có vinh dự trở thành học sinh đầu tiên của tỉnh Quảng Trị đạt giải Nhất học sinh giỏi quốc gia là học sinh Nguyễn Thị Xuân Nhàn, vào năm học 1994-1995.

Trong báo cáo thành tích của trường chuẩn bị kỷ niệm 30 năm thành lập trường (1994-2024) và 35 năm hệ chuyên (1989-2024), tên tuổi học sinh Nguyễn Thị Xuân Nhàn ở vị trí trang trọng.

Ba mươi năm sau ngày đạt giải Nhất quốc gia, cảm xúc của chị Nguyễn Thị Xuân Nhàn, nay Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Y tế Quảng Trị, vẫn còn nguyên vẹn khi nhớ về thời khắc vinh quang của tuổi học sinh. Chị kể, những tháng ngày đó mình đang ở ký túc xá của trường chuyên vừa học, vừa ôn tập chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp và đại học sắp đến.

Chị Nguyễn Thị Xuân Nhàn hiện là Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Y tế Quảng Trị.

Chị Nguyễn Thị Xuân Nhàn hiện là Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Y tế Quảng Trị.

Bất ngờ, thầy giáo Nguyễn Từ, chuyên viên môn Sinh học của Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Trị đến thông báo: “Thầy vừa nhận thông tin từ Bộ Giáo dục và Đào tạo gửi về, Xuân Nhàn đạt giải Nhất môn Sinh học tại kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia”. Cả nhóm bạn ôm nhau chúc mừng, ký túc xá của trường hôm đó vui vẻ, rộn ràng hơn mọi ngày.

“Thực sự khi nghe thầy báo tin vui, mình rất hạnh phúc nhưng lại có phần bất ngờ. Bởi vì, tại kỳ thi quốc gia năm đó, sau hai vòng làm bài thi với 8 câu hỏi khó, ra về mình tự kiểm tra lại kết quả làm bài cũng như thầy, cô trong đội tuyển đều dự đoán mình sẽ có giải cao, thế thôi, chứ không dám nghĩ là giải Nhất. Mình cảm thấy tự hào vì đạt giải Nhất quốc gia ngay trong năm học đầu tiên (1994 -1995) Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn mới thành lập và trở thành học sinh đầu tiên của tỉnh Quảng Trị có vinh dự này”, chị Xuân Nhàn chia sẻ.

Chị Xuân Nhàn vốn là học sinh chuyên môn Toán từ nhỏ, tham gia nhiều kỳ thi học sinh giỏi Toán, đạt nhiều giải cao. Từ cấp tiểu học chị học chuyên Toán ở Trường chuyên huyện Triệu Hải. Lên trung học cơ sở, học chuyên Toán của Trường chuyên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở tỉnh Quảng Trị. Năm lớp 9, chị đạt giải cao ở kỳ thi chọn học sinh giỏi môn Toán cấp tỉnh nên được chuyển thẳng vào lớp 10 chuyên Toán.

Chị Xuân Nhàn học giỏi và đều các môn. Ngoài môn Toán, có hai môn khác chị rất thích học và đam mê là môn Sinh học và môn Hóa học. Năm học lớp 12, trong kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh, chị dự thi cả 2 môn Toán và Sinh học, rồi đạt thủ khoa môn Sinh học nên “bị bắt” vào đội tuyển môn Sinh.

Năm đó là lần đầu tiên đội tuyển Sinh học tỉnh Quảng Trị thành lập để tham gia kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia. Học sinh của đội chủ yếu học các môn chuyên khác và các bạn của các trường trung học phổ thông trong tỉnh đạt giải cao tại kỳ thi chọn học sinh giỏi tỉnh trước đó.

Chị Nguyễn Thị Xuân Nhàn và con gái Trần Ngọc Tâm Phúc.

Chị Nguyễn Thị Xuân Nhàn và con gái Trần Ngọc Tâm Phúc.

Thầy cô giáo cũng lần đầu tiên dạy đội tuyển quốc gia môn Sinh học, song nhiều tâm huyết, kinh nghiệm vì đang dạy tại nhiều trường có chất lượng trong tỉnh. Thầy cô giáo giúp chị cũng như các bạn trong đội tuyển tiếp cận, học, đọc được rất nhiều sách, tài liệu quý. Nhờ vậy, chị đạt kết quả cao trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia và đạt nguyện vọng thi đỗ vào Đại học Y khoa Huế như mong muốn ban đầu được làm bác sĩ góp công sức nhỏ bé bảo vệ sức khỏe cho cộng đồng.

Gần ba mươi năm sau, câu chuyện thú vị học sinh chuyên Toán thi học sinh giỏi quốc gia môn Sinh học đạt giải tình cờ lặp lại với con gái của chị Xuân Nhàn. Học sinh Trần Ngọc Tâm Phúc, sinh năm 2005, học lớp chuyên Toán khóa 2020 -2023 của Trường trung học phổ thông chuyên Lê Quý Đôn, trong 3 năm học đạt 3 giải quốc gia; trong đó năm học 2022 -2023, Tâm Phúc đạt giải Nhì môn Sinh học, hiện đang học tại Trường Đại học Y Hà Nội.

Chị Nguyễn Thị Xuân Nhàn (thứ 2 phải qua) trở lại tri ân ngôi trường trung học phổ thông của mình.
Chị Nguyễn Thị Xuân Nhàn (thứ 2 phải qua) trở lại tri ân ngôi trường trung học phổ thông của mình.

Chị Xuân Nhàn chia sẻ, chị khá bất ngờ vì sự trùng hợp ở nhiều điểm của hai mẹ, con. Bố mẹ là cựu học sinh của trường chuyên, hiểu khá rõ về vinh dự cũng như áp lực của học sinh chuyên nên định hướng cho con lựa chọn môn chuyên phù hợp với năng lực, sở trường, thế mạnh của mình. Vì vậy con gái chị chọn môn chuyên Toán để học. Ngày tựu trường vào lớp 10, có người còn trêu sẽ có giải quốc gia Sinh học từ cô học sinh chuyên Toán này, không ngờ câu nói vui lại trở thành sự thật.

Việc học chuyên môn này thi học sinh giỏi môn chuyên khác không phải đơn giản vì đòi hỏi học sinh phải có một quá trình ôn luyện dài, kiến thức các môn chuyên khá sâu, rộng. Có lẽ ngoài quyết tâm của bản thân, sự hỗ trợ, hướng dẫn của thầy, cô giáo thì nguồn cảm hứng từ người mẹ đã thôi thúc Tâm Phúc góp phần kể về câu chuyện cựu học sinh trường chuyên Lê Quý Đôn thêm ý vị.

Trường trung học phổ thông chuyên Lê Quý Đôn.

Trường trung học phổ thông chuyên Lê Quý Đôn.

Chị Xuân Nhàn khiêm tốn cho biết, là cựu học sinh Trường trung học phổ thông chuyên Lê Quý Đôn, chắc hẳn ai cũng mang trong mình niềm tự hào vì ngôi trường đã có hàng nghìn học sinh ưu tú, tài năng, thành công trong nhiều lĩnh vực, ngành, nghề…

Trong những học sinh đã đạt giải ở các kỳ thi học sinh giỏi quốc gia, mẹ con chị vinh dự được đóng góp một phần vào thành tích chung của nhà trường, của tỉnh Quảng Trị. Hai mẹ con chị có nhiều sự trùng hợp nên cũng khá đặc biệt so với các trường hợp khác. Nhiều thầy, cô, các thế hệ học học sinh luôn nhắc và biết đến câu chuyện này làm chị xúc động và trân quý.

Từ ngày tốt nghiệp ngành Y khoa của Đại học Y Khoa Huế, chị về công tác tại Trường Cao đẳng Y tế Quảng Trị, nay giữ chức vụ Phó Hiệu trưởng. Hai mươi năm qua, chị góp phần cùng nhà trường đào tạo ra hàng nghìn sinh viên, tốt nghiệp ra trường, vào làm việc hầu hết trong các cơ sở y tế các cấp. Chưa kể, chị còn góp phần đào tạo hơn 300 sinh viên y tế cho nước bạn Lào. Các sinh viên này về nước trở thành những cán bộ cốt cán trong ngành y tế tại Lào.

Trong mỗi tiết dạy, mỗi câu chuyện truyền cảm hứng cho sinh viên chị thường nhắc đến hai yếu tố quan trọng của mỗi con người, đó là tri thức và lòng trắc ẩn để góp phần giúp xã hội phát triển ngày càng ý nghĩa hơn. Chị luôn chú trọng và vun đắp lòng trắc ẩn cho từng sinh viên, mong các thế hệ sinh viên của mình mang văn hóa ấy và tri thức trở lại giúp ích cho đời.

Sinh viên người Lào được chào đón tại Trường Cao đẳng y tế Quảng Trị, nơi chị Xuân Nhàn công tác.

Sinh viên người Lào được chào đón tại Trường Cao đẳng y tế Quảng Trị, nơi chị Xuân Nhàn công tác.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị Hoàng Nam đánh giá, 30 năm xây dựng và phát triển, Trường trung học phổ thông chuyên Lê Quý Đôn xứng đáng là nơi góp phần đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho quê hương, đất nước.

Thành quả nổi bật nhà trường đạt được là đã có 554 giải trong các kỳ thi chọn học sinh giỏi văn hóa cấp quốc gia với nhiều giải cao. Nhiều em đã vươn tầm ra sân chơi trí tuệ của khu vực và quốc tế với những thành tích đáng tự hào như: Huy chương Bạc môn Tin học châu Á-Thái Bình Dương của em Thái Xuân Đăng (chuyên Tin khóa 2018-2021), Huy chương Bạc tại kỳ thi Olympic Toán học Singapore và châu Á - SASMO 2017 của em Võ Thục Khánh Huyền (chuyên Toán khóa 2017-2020).

Có thể bạn quan tâm

Trao học bổng Quỹ khuyến học Nguyễn Sinh Sắc tặng học sinh biên giới Đồng Tháp. (Ảnh: HỮU NGHĨA)

Tiếp sức những ước mơ trẻ em vùng biên giới

Ở vùng biên giới tỉnh Đồng Tháp, những suất học bổng, sự đồng hành của nhà trường, chính quyền, các mạnh thường quân đang tiếp sức cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn tiếp tục cơ hội đến trường. Từ đây, tinh thần học tập suốt đời trong các em và từng gia đình được lan tỏa, trở thành động lực để người dân vùng biên vươn lên.

Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn phát biểu, làm rõ các vấn đề đại biểu Quốc hội nêu trong Phiên giải trình của Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo sáng 20/9.

Lượng sách giáo khoa cung ứng đến tay người học đã đạt 99,75% nhu cầu

Từ hơn 3,9 triệu cuốn sách giáo khoa còn thiếu hôm 14/9 - tương đương 1,5% tổng nhu cầu, hiện số lượng sách giáo khoa còn thiếu chưa đến tay học sinh giảm xuống chỉ còn khoảng 900 nghìn bản - chiếm 0,25%. Trong vài ngày tới đây nhà xuất bản cùng các công ty cung ứng sẽ tiếp tục tập trung đáp ứng đủ nhu cầu của học sinh.

Đồng chí Hoàng Minh Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo tại Phiên giải trình do Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội tổ chức sáng 20/9.

Bộ Giáo dục và Đào tạo xác định tiếp tục giữ ổn định mô hình Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông

Bộ Giáo dục và Đào tạo xác định tiếp tục giữ ổn định mô hình Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông trong giai đoạn hiện nay, đồng thời từng bước hiện đại hóa công tác khảo thí; tiếp tục tăng cường tính độc lập của công tác kiểm tra, giám sát; tăng cường camera, lưu vết điện tử; đồng thời xử lý nghiêm các hành vi vi phạm...

Đồng chí Nguyễn Thị Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội phát biểu chỉ đạo tại Phiên giải trình của Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo. (Ảnh: QUỲNH NGUYỄN)

Năm nhóm vấn đề được tập trung làm rõ tại Phiên giải trình của Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo

Sáng 20/9, tại Phiên giải trình của Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo, đồng chí Nguyễn Thị Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị tập trung làm rõ thực trạng, nguyên nhân, trách nhiệm và hướng xử lý đối với 5 nhóm vấn đề trong thực hiện chính sách, pháp luật trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo.

Lần đầu tiên, tập thể Thường trực Thành ủy Đồng Nai làm việc riêng với toàn ngành giáo dục địa phương để tháo gỡ điểm nghẽn, thúc đẩy giáo dục, đào tạo phát triển toàn diện.

Giáo dục phải đi cùng tầm vóc mới của thành phố Đồng Nai

Khẩn trương hiện thực hóa khát vọng đưa thành phố Đồng Nai bứt phá thành cực tăng trưởng quan trọng của đất nước, lãnh đạo Thành ủy thường xuyên trực tiếp làm việc với cán bộ, công chức, viên chức từng sở, ngành, khơi dậy tinh thần đoàn kết, hành động quyết liệt thực hiện bằng được mục tiêu chiến lược.

Giờ học tại một trường phổ thông có triển khai chương trình quốc tế. (Ảnh: ĐẠI THẮNG)

Hoàn thiện khung pháp lý quy định về hợp tác, liên kết với nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục

Đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, Bộ Giáo dục và Đào tạo dự kiến quy định ba hình thức liên kết giáo dục: thực hiện chương trình giáo dục của Việt Nam; thực hiện chương trình giáo dục tích hợp giữa chương trình của Việt Nam và chương trình nước ngoài; thực hiện chương trình giáo dục của nước ngoài.

In ấn sách giáo khoa. (Ảnh: Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam)

Thủ tướng chỉ đạo huy động tất cả nguồn lực để cung ứng đủ sách giáo khoa

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo tập trung huy động tất cả các nguồn lực, điều tiết ngay, in ấn, cung ứng đầy đủ số lượng, bảo đảm chất lượng sách giáo khoa cho các cơ sở giáo dục phổ thông; hoàn thành việc cung ứng sách và báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 22/9. 

Hội thảo Khởi nghiệp Đổi mới sáng tạo trong Giáo dục Đại học là diễn đàn học thuật và thực tiễn quy mô lớn do Đại học Huế chủ trì tổ chức.

Giáo dục đại học - từ đào tạo, nghiên cứu đến trung tâm kiến tạo giá trị

Trước yêu cầu phát triển của tri thức, công nghệ và đổi mới sáng tạo, trường đại học phải chuyển từ mô hình đào tạo, nghiên cứu sang kết nối nguồn lực, thương mại hóa tri thức và tạo giá trị. Từ Huế, một tiếp cận mới được đặt ra: đại học vừa cung cấp nhân lực, vừa dẫn dắt đổi mới sáng tạo, đưa kết quả nghiên cứu vào đời sống.

Lễ ký kết biên bản hợp tác giai đoạn 2026-2030 giữa 20 đơn vị thành viên, nhằm phối hợp, chia sẻ kinh nghiệm phát triển các tạp chí khoa học gia nhập danh mục Scopus và Web of Science. (Ảnh: Khánh Lan)

Nâng cao chất lượng các tạp chí khoa học Việt Nam đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế

Hội thảo hướng tới một mục tiêu có ý nghĩa chiến lược, thúc đẩy các tạp chí khoa học Việt Nam phát triển thực chất, chuyên nghiệp, từng bước được cộng đồng khoa học quốc tế thừa nhận, qua đó nâng cao năng lực nghiên cứu, tự chủ tri thức và vị thế học thuật của các cơ sở giáo dục đại học Việt Nam.