Chuyện trầu cau không chỉ của... hai người

Ngày Phụ nữ Việt Nam (20/10), 82 cặp công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn tại Thành phố Hồ Chí Minh cùng nhau đón ngày vui ngập tràn hạnh phúc trong Lễ cưới tập thể. Niềm vui của mỗi cặp vợ chồng như được nhân lên trong niềm hạnh phúc của các đôi khác đã đọng lại nhiều kỷ niệm đẹp trong lòng mỗi cô dâu, chú rể lẫn quan khách tham dự.
Các cặp đôi hạnh phúc trong Lễ cưới tập thể năm 2023.
Các cặp đôi hạnh phúc trong Lễ cưới tập thể năm 2023.

“Nợ nhau một lần lên xe hoa”

Đó là chia sẻ của anh Ngô Xuân Hán, quê Nghệ An trong chính ngày Lễ thành hôn của mình cùng vợ là chị Nguyễn Thị Hằng. Anh Hán kể lại: Vợ chồng anh đăng ký kết hôn từ đầu năm 2022 nhưng chưa đủ điều kiện tổ chức đám cưới. Năm vừa qua, ảnh hưởng từ dịch Covid-19 vẫn còn, đồng lương ít ỏi của hai người không đủ để trang trải cho gia đình nhỏ ba người. Anh chưa từng mơ đến việc sẽ tổ chức buổi lễ kết duyên để người thân, bạn bè cùng chung vui. “Đến bây giờ, được anh em cán bộ Đoàn Thanh niên giới thiệu, tôi nhận ra chúng tôi nợ nhau một lần lên xe hoa. Tôi đăng ký tham dự Lễ cưới tập thể cũng vì muốn hưởng ứng mô hình lễ cưới tiết kiệm, vui vẻ, ý nghĩa”- anh Hán cho biết thêm.

Về chung mái nhà đã được hơn 12 năm, chị Ngô Thị Thúy Uyên (trú tại Tây Ninh) vẫn khao khát một ngày được trở thành cô dâu. Cuộc sống vất vả từ công việc gia công quần áo tại nhà, hai con trai sinh đôi thi chuyển cấp, chị cất lại ước mơ bước vào lễ đường trong sự chúc phúc của bạn bè, người thân. Những tưởng mong ước lớn nhất đời mình khó thành hiện thực, chị Uyên xúc động vì trở thành nhân vật chính trong Lễ cưới tập thể năm nay và mặc áo cưới, chụp ảnh cưới… thỏa khát khao bao năm nay.

Anh Hồ Ái Quốc, chồng chị Thúy Uyên xúc động nói: “Chúng tôi từng tự nhủ chỉ thương nhau để đó, không dám tơ tưởng tới đám tiệc hoành tráng, sang trọng. Được chung vui và hỗ trợ thế này, đời tôi không còn gì mãn nguyện hơn”.

Cùng có mặt trong Lễ cưới, vợ chồng anh Nguyễn Phạm Hiếu Nghĩa-chị Đinh Thị Luyện, ngụ tại Thành phố Hồ Chí Minh không giấu nổi xúc động vì được khoác lên người chiếc áo dài cưới vào đúng Ngày Phụ nữ Việt Nam sau hơn 9 năm gắn bó. “Tôi tin rằng đây không chỉ là niềm vui của tôi mà còn là niềm hạnh phúc của 81 cô dâu khác. Đây là ngày ý nghĩa nhất cuộc đời tôi”- chị Luyện cho biết.

Tình người trong những cuộc “se duyên”

Lễ cưới tập thể là chương trình do Trung tâm Hỗ trợ Thanh niên công nhân Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng với các ban, ngành, đoàn thể, đơn vị thực hiện hằng năm nhằm góp phần cổ vũ việc tổ chức cưới hỏi văn minh, tiết kiệm; tôn vinh nét đẹp trong truyền thống văn hóa dân tộc; thể hiện tinh thần tương thân tương ái, nghĩa tình-một nét đặc trưng rất hào sảng của người dân thành phố.

Anh Lê Hoàng Minh, Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Thanh niên công nhân (Thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh), cho biết: trong suốt 16 năm qua với 14 lần tổ chức, đã có 1.156 cặp vợ chồng thanh niên công nhân có hoàn cảnh khó khăn có một lễ cưới trang trọng và đầy đủ trong chương trình “Lễ cưới tập thể”. Các đôi vợ chồng có hoàn cảnh khó khăn sẽ được chương trình hỗ trợ nhẫn cưới, trang điểm, chụp ảnh cưới, quà cưới... Trong ngày trọng đại, mỗi cặp vợ chồng được mời người thân, họ hàng đến chung vui tại bàn tiệc cá nhân. Những nụ cười, giọt nước mắt hạnh phúc của các cặp vợ chồng chính là minh chứng cho niềm vui trọn vẹn, mở đầu cho hành trình mới vun đắp hạnh phúc lứa đôi.

“Chạy đà” cho sự kiện ý nghĩa này, trước đó, tại Khu chế xuất Tân Thuận (Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh) đã diễn ra sự kiện Đường chạy cặp đôi-Couple Run 2023 khởi động và gây quỹ tổ chức Chương trình “Lễ cưới tập thể” 2023. Đây là giải chạy đôi chính thức đầu tiên của Việt Nam thu hút gần 1.000 cặp đôi (vợ chồng, người yêu, anh chị em, người thân, bạn bè...) tham gia. Việc đồng hành, hỗ trợ nhau vượt qua các thử thách trên đường chạy, hoạt động đã nêu bật tinh thần của chương trình năm nay: tình yêu thương và sự đồng hành sẽ mang chúng ta vượt qua khó khăn, tìm thấy ánh sáng nơi phía cuối đường hầm. Năm nay, Chương trình “Lễ cưới tập thể” đã ứng dụng đa dạng các phương thức chuyển đổi số trong các hoạt động tổ chức như: xây dựng website riêng về lễ cưới; tạo trang thông tin và thiệp mời riêng cho từng cặp vợ chồng; tổ chức đa dạng các sân chơi, hoạt động đồng hành trên website và fanpage chương trình. Ban Tổ chức sẽ kết nối thực hiện các hoạt động xã hội thông qua chương trình “Hành trình hạnh phúc”. Các cặp vợ chồng không chỉ nhận yêu thương từ mọi người mà cùng sẻ chia, trao yêu thương đến nhiều hoàn cảnh khác như trao tặng Căn phòng mơ ước, Nhà tình bạn…

Trưởng thành và lớn mạnh qua từng năm, Chương trình “Lễ cưới tập thể” do Trung tâm Hỗ trợ Thanh niên công nhân thành phố tổ chức đã xác lập ba kỷ lục Guiness Việt Nam cho Lễ cưới tập thể có số lượng cặp vợ chồng tham gia nhiều nhất, Sân khấu Lễ cưới tập thể lớn nhất, Cổng cưới tạo hình Rồng Phượng bằng hoa và trái cây có kích thước lớn nhất.

Anh Phạm Văn Tài, thành viên Ban Tổ chức chia sẻ: “Do ảnh hưởng của dịch bệnh và suy thoái kinh tế, khâu vận động người tham gia cũng như đơn vị tài trợ, các nhà hảo tâm trong hai năm 2022-2023 đối với chúng tôi không dễ dàng. Tuy nhiên, sự se duyên thành công cho 1.156 cặp vợ chồng kể từ năm 2007 đến nay là động lực lớn đối với chúng tôi. Ban Tổ chức hy vọng xây dựng thêm nhiều chương trình ý nghĩa hơn trong thời gian tới để giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn” ■

Có thể bạn quan tâm

Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: Linh Bảo)

Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục đẩy mạnh việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng

Chiều 27/1, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện Thông tri số 02-TT/TU ngày 16/12/2025 của Ban Thường vụ Thành ủy và Kế hoạch số 24 của Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Tiềm năng phát triển kinh tế-xã hội của sông Sài Gòn là rất lớn.

Đánh thức hệ sinh thái sông Sài Gòn

Sông Sài Gòn là "trục xương sống" quan trọng, gắn liền hơn 300 năm hình thành và phát triển của Thành phố Hồ Chí Minh. Không chỉ là tuyến giao thông thủy trong phát triển kinh tế, dòng sông còn là không gian văn hóa, tinh thần, nơi lưu giữ ký ức đô thị và đời sống của nhiều thế hệ cư dân.

Người tiêu dùng tìm hiểu sản phẩm trứng gia cầm tại một sự kiện do HUBA tổ chức mới đây.

Hỗ trợ doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh

Hiệp hội Doanh nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh (HUBA) kiến nghị chính quyền thành phố và các cơ quan chức năng liên quan nhiều giải pháp thiết thực, nhằm hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn thúc đẩy hoạt động sản xuất, kinh doanh đạt hiệu quả cao hơn nữa.

Thành phố Hồ Chí Minh kỳ vọng Trung tâm Tài chính quốc tế sẽ tạo cơ hội thu hút nguồn vốn xanh nhằm hiện thực hóa mục tiêu giảm phát thải. (Ảnh TÙNG ANH)

Cơ hội thu hút tín dụng xanh

Để thực hiện mục tiêu phát triển theo hướng phát thải thấp và bền vững giai đoạn 2025-2035, Thành phố Hồ Chí Minh cần huy động nguồn vốn khổng lồ. Do đó, việc gắn kết Trung tâm Tài chính quốc tế với tài chính xanh, tín dụng xanh và thị trường carbon là xu thế tất yếu, mở ra cơ hội quan trọng để thành phố tiếp cận các dòng vốn dài hạn, chất lượng cao từ khu vực và thế giới.

Ca chỉnh hình hàm mặt thành công cho bệnh nhân N.G.B. tại Bệnh viện đa khoa Vũng Tàu với sự hỗ trợ của Bệnh viện Răng Hàm Mặt Thành phố Hồ Chí Minh.

Lợi ích thiết thực từ chủ trương “y tế đa cực”

Trước khi sáp nhập, năng lực, chất lượng khám, chữa bệnh ở hai tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu và Bình Dương (cũ) còn những hạn chế so với Thành phố Hồ Chí Minh (cũ). Sau khi sáp nhập, Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh đã triển khai những giải pháp thiết thực nhằm đưa mặt bằng y tế ở hai vùng này tương thích với “siêu đô thị Thành phố Hồ Chí Minh”, mang lại nhiều lợi ích cho người dân.

Công nhân vui mừng lựa chọn những mặt hàng thiết yếu tại Điểm phúc lợi đoàn viên.

Chăm lo đời sống người lao động

Những ngày giáp Tết Nguyên đán 2026, Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh liên tục ra mắt các "Điểm phúc lợi đoàn viên". Đây không chỉ là nơi mua sắm hàng hóa giá rẻ, là giải pháp về kinh tế giúp bình ổn chi tiêu cho người lao động mà qua đó còn khẳng định vai trò đồng hành của Công đoàn thành phố, góp phần bảo đảm an sinh xã hội bền vững trên địa bàn.

Đường Sách Thành phố Hồ Chí Minh được trang trí trang trọng chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV. (Ảnh QUỲNH MY)

Gửi trọn niềm tin

Cùng cả nước, người dân Thành phố Hồ Chí Minh phấn khởi theo dõi Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng đang diễn ra tại Thủ đô Hà Nội với nhiều kỳ vọng, tin tưởng Đại hội sẽ mở ra con đường phát triển mới, rực rỡ hơn cho đất nước.

Một dự án nhà ở xã hội ở Quận 7 (cũ) vừa hoàn thành và đưa vào sử dụng.

Tăng tốc thực hiện các dự án nhà ở xã hội

Sau hợp nhất, Thành phố Hồ Chí Minh được định hướng trở thành một thành phố toàn cầu, siêu đô thị mang tầm vóc quốc tế. Không gian phát triển mở rộng, cơ hội việc làm gia tăng, sức hút dân cư ngày càng lớn đã và đang đặt ra một yêu cầu rất cụ thể về nhu cầu nhà ở, nhất là nhà ở xã hội.

Khu phố đi bộ Bùi Viện tại Thành phố Hồ Chí Minh nhộn nhịp du khách mỗi đêm. (Ảnh TÙNG ANH)

Tăng hiệu quả thu ngân sách từ kinh tế đêm

Kinh tế đêm phát triển sôi động ở khu vực trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh, không chỉ mở rộng thêm không gian kinh tế, tạo việc làm và trải nghiệm đô thị hiện đại, mà còn đặt ra yêu cầu cấp thiết về đổi mới phương thức quản lý, nhất là quản lý thuế, nhằm bảo đảm thu đúng, thu đủ, chống thất thu và xây dựng môi trường kinh doanh công bằng, minh bạch.

Hành khách làm thủ tục bay tại nhà ga T3, Sân bay Tân Sơn Nhất.

Chuẩn bị cho đợt cao điểm đi lại dịp Tết

Công tác phục vụ hành khách đi lại dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 đang bước vào cao điểm. Các đơn vị vận tải đã lên kế hoạch tăng cường phương tiện, hầu hết đều tăng tần suất hoạt động các chuyến tàu, xe, máy bay... nhằm đáp ứng nhu cầu của người dân trong thời gian chín ngày nghỉ Tết.

Sinh viên Trường cao đẳng Công nghệ cao Đồng An trong giờ thực hành.

Đổi mới tư duy trong giáo dục nghề nghiệp

Giáo dục nghề nghiệp ngày càng giữ vai trò quan trọng về đào tạo nguồn nhân lực lao động có chất lượng. Điều này đòi hỏi các cơ sở giáo dục nghề nghiệp tại Thành phố Hồ Chí Minh phải đột phá, đổi mới phương pháp giảng dạy, cũng như đầu tư cơ sở vật chất hiện đại.