Israel và Liban thúc đẩy giải quyết bất đồng

Đại sứ quán Mỹ ở Rome, Italia nơi diễn ra vòng đàm phán giữa Israel và Liban ngày 15/7/2026. Ảnh: THX/TTXVN phát
Đại sứ quán Mỹ ở Rome, Italia nơi diễn ra vòng đàm phán giữa Israel và Liban ngày 15/7/2026. Ảnh: THX/TTXVN phát

Tuyên bố do Đại sứ quán Mỹ tại Beirut (Liban) công bố sau vòng đàm phán giữa Israel và Liban tại Rome (Italia) từ ngày 14-15/7 vừa qua nêu rõ, cuộc thảo luận đã diễn ra “hiệu quả và tích cực”; đồng thời cho biết, Israel và Liban sẽ tiếp tục tiến hành các cuộc thảo luận kỹ thuật mở rộng, hướng tới một thỏa thuận toàn diện giữa Israel và Liban.

Trước đó, theo hãng thông tấn Agenzia Nova của Italia, ngày 15/7, Israel và Liban đã kết thúc vòng đàm phán thứ 6, tiến gần hơn đến việc khởi động một dự án thí điểm cho phép quyền kiểm soát một phần khu vực miền nam Liban sẽ được chuyển giao từ lực lượng Israel cho quân đội Liban. Hai bên nhất trí tiếp tục đàm phán về vấn đề này.

Vòng đàm phán diễn ra trong bối cảnh giao tranh giữa Israel và Liban vẫn chưa chấm dứt. Bộ trưởng Môi trường Liban Tamara El Zein cho biết, thiệt hại về môi trường do xung đột gây ra ở nước này đã vượt quá 512 triệu USD, với hơn 7.000 ha rừng và đất rừng ở miền nam Liban bị cháy kể từ năm 2023. Theo Bộ trưởng El Zein, thiệt hại về môi trường là một phần trong tổng thiệt hại trực tiếp do xung đột gây ra, ước tính có thể lên tới 11 tỷ USD. Trong khi đó, chỉ ít giờ sau khi đàm phán tại Rome kết thúc, quân đội Israel thông báo, ba thành viên Hezbollah đã thiệt mạng tại khu vực Beit Yahoun của Liban.

Bộ Quốc phòng Kazakhstan cho biết, lực lượng gìn giữ hòa bình của Kazakhstan đã đến Liban để tham gia Lực lượng lâm thời Liên hợp quốc tại Liban (UNIFIL). Nhóm gồm 11 quân nhân sẽ phục vụ tại miền nam Liban, giám sát việc tuân thủ lệnh ngừng bắn, tuần tra, đánh giá tình hình an ninh, bảo vệ các cơ sở của Liên hợp quốc, phối hợp chính quyền và cộng đồng địa phương cũng như tham gia các hoạt động nhân đạo nhằm duy trì ổn định khu vực. UNIFIL hiện có khoảng 8.500 binh sĩ gìn giữ hòa bình đến từ gần 50 quốc gia.

Có thể bạn quan tâm

Các tàu thương mại neo đậu tại eo biển Hormuz, gần thị trấn Khasab, ở miền bắc Oman. (Ảnh: Tân Hoa xã)

Xung đột tại Trung Đông: Iran và Mỹ tiếp tục tấn công trả đũa lẫn nhau

Tình hình xung đột Trung Đông tiếp tục leo thang căng thẳng trong ngày 12/7 khi quân đội Mỹ đã tiến hành các cuộc tấn công, nhằm vào các mục tiêu của Iran gần eo biển Hormuz và Iran đáp trả bằng việc tấn công nhằm vào các cơ sở và lợi ích của Mỹ tại một loạt quốc gia Trung Đông bao gồm: Bahrain, Kuwait, Qatar, Jordan và Oman.

Thủ tướng Benjamin Netanyahu. (Ảnh: Tân Hoa xã)

Israel ấn định thời điểm tổ chức bầu cử

Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, cuộc bầu cử sắp tới sẽ là lần đầu tiên trong 40 năm Israel tổ chức bỏ phiếu đúng thời hạn theo luật định, đồng thời chính phủ của Thủ tướng Benjamin Netanyahu có thể trở thành chính phủ đầu tiên trong 50 năm hoàn thành toàn bộ nhiệm kỳ.

Quang cảnh eo biển Hormuz ngày 20/6/2026. (Ảnh: THX/TTXVN)

Kêu gọi bảo đảm lưu thông qua Eo biển Hormuz

Tổ chức Hàng hải Quốc tế (IMO) ra nghị quyết kêu gọi các nước bác bỏ kế hoạch của Iran áp đặt chủ quyền đối với Eo biển Hormuz và đơn phương thành lập một cơ quan nhằm kiểm soát hoạt động hàng hải qua tuyến đường thủy này.

Ảnh tư liệu: Sân bay quốc tế Mehrabad ở Tehran, Iran, ngày 15/4/2024. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Iran nối lại đường bay tới UAE

Theo truyền thông nhà nước Iran, các chuyến bay giữa thủ đô Tehran của nước này và thành phố Dubai của Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) được nối lại trong ngày 29/6.

Ảnh minh họa: Tàu thuyền vận chuyển trên eo biển Hormuz. (Ảnh: THX/TTXVN)

Căng thẳng leo thang tại Eo biển Hormuz

Theo Tân Hoa xã và tin nước ngoài, Trung tâm Thông tin Hàng hải liên hợp (JMIC) do Mỹ dẫn đầu đã nâng mức độ đe dọa an ninh hàng hải tại Eo biển Hormuz từ mức “trung bình” lên mức “đáng kể”, sau khi xảy ra các vụ tấn công vào các tàu thương mại trong vùng biển gần Eo biển Hormuz.