Chuyển hướng thị trường xuất khẩu nông sản

Từ nay đến cuối năm, dự báo xuất khẩu nông, lâm, thủy sản Việt Nam sẽ gặp nhiều khó khăn do tác động từ chính sách thuế đối ứng của Mỹ. Trong khi đó, thị trường truyền thống Trung Quốc cũng ghi nhận mức tăng trưởng thấp. Ngành nông nghiệp cần nhanh chóng chuyển hướng sang các thị trường mới để tăng tốc xuất khẩu thời gian tới.

Đóng gói dừa phục vụ xuất khẩu tại Công ty Vina T&T Group. (Ảnh: MINH ANH)
Đóng gói dừa phục vụ xuất khẩu tại Công ty Vina T&T Group. (Ảnh: MINH ANH)

Ông Trương Xuân Trung, Bí thư thứ nhất, Phụ trách Thương vụ Việt Nam tại Các Tiểu Vương quốc Arab thống nhất (UAE) cho biết, 7 tháng đầu năm 2025, xuất khẩu của Việt Nam sang UAE đạt gần 3,4 tỷ USD, tăng nhẹ 0,27% so với cùng kỳ năm 2024.

7 tháng đầu năm 2025, xuất khẩu của Việt Nam sang UAE đạt gần 3,4 tỷ USD, tăng nhẹ 0,27% so với cùng kỳ năm 2024.

Thặng dư thương mại trong 7 tháng đạt hơn 3 tỷ USD. Nhóm mặt hàng nông sản thế mạnh của Việt Nam tăng trưởng 17,31% so với cùng kỳ năm 2024 và đạt tổng kim ngạch xuất khẩu hơn 232,2 triệu USD. Trong đó, hạt điều đạt kim ngạch lớn nhất 95,9 triệu USD, tăng hơn 34,6%, rau quả đạt hơn 69,4 triệu USD, tăng 55,3%. Nhóm mặt hàng thủy sản đạt 31 triệu USD, tăng 20,8%. Nhóm mặt hàng gỗ và sản phẩm từ gỗ đạt gần 20,2 triệu USD, tăng 26,6%.

“Trong cơ cấu kinh tế của UAE, nông nghiệp chỉ chiếm 0,7% cho nên hằng năm quốc gia này nhập khẩu lượng lớn hàng nông sản. Đây cũng là nền kinh tế phát triển hàng đầu tại khu vực Trung Đông. UAE nằm trong nhóm 25 nền kinh tế có tính cạnh tranh cao trên thế giới, là trung tâm kinh tế, thương mại, tài chính, du lịch, vận tải và logistics của khu vực Trung Đông-Bắc Phi, là địa bàn tái xuất khẩu lớn thứ 3 trên thế giới. Mặt khác UAE là thị trường mở, hầu như không có rào cản thương mại cho nên đang tạo ra cơ hội lớn cho Việt Nam xuất khẩu nông sản, thủy sản, thực phẩm, đồ uống và đồ nội thất vào thị trường này”, ông Trung cho biết thêm.

Phó Tổng Thư ký Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (VASEP) Tô Thị Tường Lan cho biết, những tháng cuối năm, xuất khẩu thủy sản Việt Nam có nhiều kỳ vọng nhưng cũng đối mặt không ít thách thức. Nguyên nhân chủ yếu từ chính sách thuế đối ứng của Mỹ, dẫn đến nguy cơ mất thị trường tôm và hạn chế với cá ngừ. Để ứng phó với thuế đối ứng khi xuất khẩu vào Mỹ, các doanh nghiệp thủy sản đang nỗ lực đa dạng thị trường tiêu thụ, đẩy mạnh thâm nhập sâu vào thị trường Halal khu vực Trung Đông

Theo bà Nguyễn Kim Hậu, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Thủy đặc sản Seaspimex, nhờ đạt chứng nhận Halal, sản phẩm của công ty đã vươn đến các thị trường Trung Đông. Halal không chỉ là giấy thông hành mà còn là minh chứng cho chất lượng sản phẩm. Chiến lược đầu tư vào chuỗi cung ứng đạt chuẩn Halal sẽ giúp doanh nghiệp Việt Nam nâng cao vị thế xuất khẩu trên toàn cầu. Cùng với thị trường Trung Đông, thị trường EU cũng đang “hút” hàng nông, thủy sản Việt Nam nhờ chất lượng sản phẩm ngày càng được nâng cao.

Ông Trần Văn Công, Tham tán nông nghiệp tại EU thông tin: Năm 2024 xuất khẩu nông, lâm, thủy sản của Việt Nam sang EU đạt 5,437 tỷ USD. 6 tháng đầu năm 2025, kim ngạch xuất khẩu sang EU đạt 4,17 tỷ USD, tăng 50% với cùng kỳ năm 2024. Tuy nhiên, hiện nay kim ngạch xuất khẩu nông, lâm, thủy sản của Việt Nam sang EU mới chỉ chiếm gần 2% tổng nhập khẩu của khu vực này. Thống kê cho thấy, hằng năm EU nhập khẩu khoảng 340 tỷ USD hàng nông, lâm, thủy sản. EU là thị trường nhập khẩu lớn nhất thế giới về nhiều loại hàng hóa như: rau quả chiếm 45% thị phần; nhập khẩu thủy sản chiếm 34%; nhập khẩu cà-phê chiếm 60% nhập khẩu của toàn thế giới; đồng thời EU là thị trường nhập khẩu lớn thứ hai về đồ gỗ, chiếm 32%…

Đây cũng chính là những mặt hàng thế mạnh của Việt Nam cho nên dư địa xuất khẩu cho các doanh nghiệp còn rất lớn, nhất là trong điều kiện hàng có nguồn gốc thực vật vào EU hiện không yêu cầu bắt buộc mã vùng trồng, mã số đóng gói, chiếu xạ (trừ một số mặt hàng quả có múi và 3 mặt hàng trong diện bị tăng cường kiểm soát là thanh long, đậu bắp và ớt).

Mặt khác, Việt Nam còn có lợi thế về thuế quan so với một số quốc gia khác như Indonesia, Thái Lan, Malaysia, Philippines, Ấn Độ khi có hiệp định thương mại tự do với EU.

Tuy nhiên, hạn chế khi xuất khẩu sang EU chính là khoảng cách địa lý xa, tuyến vận chuyển Á-Âu hay xảy ra xung đột dẫn đến bị gián đoạn; chi phí logistics cao hơn nhiều quốc gia khác 30-40% dẫn đến giảm sức cạnh tranh của hàng hóa. Nhiều doanh nghiệp đang nỗ lực mở cửa thêm thị trường tại khu vực ASEAN để tận dụng lợi thế về vị trí địa lý.

Trong đó, thúc đẩy xuất khẩu các mặt hàng có nhu cầu lớn như thủy sản, rau quả, gạo, sắn, cà-phê, chè, tiêu, điều, cao-su, gỗ và sản phẩm gỗ vào thị trường này.

Ngoài ra, tập trung xuất khẩu các mặt hàng đã được mở cửa như các loại rau quả tươi, thủy sản các loại; thịt lợn đông lạnh và trứng gà giống vào Myanmar; thịt lợn choai đông lạnh xuất sang Malaysia; trứng muối vào Singapore, Lào; mật ong vào Malaysia, Indonesia, Philippines, Thái Lan.

Theo Cục trưởng Chất lượng, Chế biến và Phát triển thị trường (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) Ngô Hồng Phong, tới đây Bộ tiếp tục đàm phán mở cửa thị trường cho sản phẩm bưởi, xoài vào Myanmar; chôm chôm, bưởi, chanh leo, na, vú sữa vào Thái Lan; thịt lợn, thịt gà chế biến vào Philippines; tăng cường quảng bá, xúc tiến thương mại, tiếp cận thị trường Halal tại các nước Malaysia, Indonesia… với mục tiêu tranh thủ mọi cơ hội trên thị trường để nâng cao kim ngạch xuất khẩu cho toàn ngành nông nghiệp những tháng cuối năm.

Có thể bạn quan tâm

Từ ngày 4 đến 6/12/2025, Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài tổ chức chạy thử các chuyến bay giả định, có sự tham gia của 80 cán bộ, công nhân viên các bộ phận liên quan.

Diện mạo, vị thế “công nghệ xanh, thông minh” của Nhà ga T2 Nội Bài mở rộng

Dự án trọng điểm mở rộng Nhà ga hành khách T2 (Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài) được khởi công ngày 19/5/2024, tổng mức đầu tư gần 5.000 tỷ đồng, thực hiện hoàn toàn bằng nguồn vốn của chủ đầu tư Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV); trong đó, gói thầu chính thi công xây lắp có giá trị 4.600 tỷ đồng.

Cần xác định lại tỷ lệ vốn đối ứng cho phù hợp với các địa phương nghèo

Cần xác định lại tỷ lệ vốn đối ứng cho phù hợp với các địa phương nghèo

Sáng 5/12, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 10, dưới sự điều hành của Phó chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh, Quốc hội thảo luận ở hội trường về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đến năm 2035.

Một phiên tọa đàm chính tập trung vào giải pháp tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu tại diễn đàn.

Thành phố Hồ Chí Minh tạo thuận lợi cho cộng đồng doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ phát triển

Với chủ đề “Nâng tầm công nghiệp hỗ trợ Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầu: Liên kết-Đổi mới-Phát triển bền vững”, Diễn đàn “Thúc đẩy phát triển công nghiệp hỗ trợ Việt Nam trong chuỗi cung ứng toàn cầu” đã được tổ chức tại Trung tâm Triển lãm quốc tế WTC Expo, phường Bình Dương, Thành phố Hồ Chí Minh vào chiều ngày 4/12.

Chế biến gạo xuất khẩu tại nhà máy của Công ty CP nông nghiệp công nghệ cao Trung An, thành phố Cần Thơ. (Ảnh: VŨ SINH)

Nông nghiệp giữ nhịp xuất siêu

Theo Cục Thống kê (Bộ Tài chính), 10 tháng đầu năm 2025, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa đạt 762,44 tỷ USD, tăng 17,4% so với cùng kỳ. Cán cân thương mại hàng hóa xuất siêu 19,56 tỷ USD.

Chi cục Hải quan khu vực V thực hiện nghi thức ghi dấu mốc kim ngạch xuất nhập khẩu vượt 200 tỷ USD trong năm 2025.

Hải quan khu vực V: Kim ngạch xuất, nhập khẩu vượt mốc 200 tỷ USD.

Ngày 4/12, Chi cục Hải quan khu vực V tổ chức “Hội nghị Hải quan-Doanh nghiệp năm 2025” nhằm triển khai Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật; tuyên truyền, hỗ trợ và cung cấp thông tin trong năm 2025, đồng thời ghi dấu cột mốc quan trọng khi kim ngạch xuất, nhập khẩu trên địa bàn quản lý của Chi cục vượt 200 tỷ USD.

Ảnh minh họa. Nguồn: Reuters

Giá bạc liên tiếp phá đỉnh, đâu là điểm dừng?

Bạc bước vào một chu kỳ tăng giá hiếm thấy khi nguồn cung căng thẳng, Mỹ thay đổi chính sách thương mại và dòng vốn ồ ạt đổ vào thị trường. Giá liên tục phá kỷ lục, mỗi thông tin về thuế hay báo cáo tồn kho đều có thể “kích hoạt” một nhịp tăng mới. Lúc này, câu hỏi không còn là vì sao bạc tăng, mà là đà tăng này sẽ dừng ở đâu?

Quang cảnh buổi họp báo.

Bắc Ninh: Tăng trưởng kinh tế năm 2025 ước đạt 10,27%, đứng thứ 5 toàn quốc

Chiều 4/12, tại buổi họp báo thông tin kỳ họp thứ 8, Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026, Phó chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Trần Thị Hằng cho biết: Dự kiến, tăng trưởng GRDP năm 2025 của Bắc Ninh đạt 10,27%, đứng thứ 5 cả nước và bám sát kế hoạch do Hội đồng nhân dân tỉnh và Chính phủ giao.

Đại biểu Quốc hội thảo luận tại tổ về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về cơ chế, chính sách phát triển năng lượng quốc gia giai đoạn 2026-2030. (Ảnh: DUY LINH)

Bảo đảm an toàn, an ninh, không để trục lợi chính sách

Nhấn mạnh sự cần thiết ban hành Nghị quyết về cơ chế, chính sách phát triển năng lượng quốc gia giai đoạn 2026-2030 nhằm triển khai các giải pháp đồng bộ theo tinh thần Nghị quyết 70, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn lưu ý, cơ chế, chính sách đặc thù cần đi đôi với yêu cầu về an toàn, an ninh, không để trục lợi chính sách.

Các đại biểu tham dự tọa đàm. (Ảnh: ANH MINH)

Liên kết doanh nghiệp nhỏ và vừa với doanh nghiệp lớn: Tạo đột phá trong chuỗi cung ứng của Thủ đô

Chiều 4/12, Sở Tài chính Hà Nội phối hợp Hiệp hội Doanh nghiệp đầu tư nước ngoài tổ chức Tọa đàm “Liên kết doanh nghiệp nhỏ và vừa với doanh nghiệp lớn: Đột phá chuỗi cung ứng vì sự phát triển bền vững của Thủ đô”. Tham dự có hơn 150 đại biểu là lãnh đạo bộ, ngành, địa phương, chuyên gia, hiệp hội và cộng đồng doanh nghiệp.

Lồng bè bị hư hỏng nặng do bão số 13 gây ra.

Thủy sản gồng mình phục hồi trước thách thức mới

Ba cơn bão liên tiếp trong các tháng 10 và 11/2025 đã gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng cho sản xuất thủy sản tại nhiều địa phương, với tổng giá trị tổn thất ước trên 5.200 tỷ đồng. Trước thách thức chồng chất, ngành thủy sản đang nỗ lực triển khai đồng bộ các giải pháp phục hồi ngắn hạn và tái cấu trúc dài hạn.

Ảnh: THÀNH ĐẠT

Giá vàng ngày 4/12: Vàng nhẫn, vàng miếng SJC giảm gần 1 triệu đồng/lượng

Giá vàng thế giới hôm nay (4/12) đảo chiều giảm nhẹ xuống mức 4.192,1 USD/ounce trước làn sóng chốt lời của giới đầu tư. Trong nước, giá vàng đồng loạt giảm sâu. Vàng miếng giảm 700 nghìn đồng/lượng, xuống mức 153,8 triệu đồng/lượng; vàng nhẫn SJC giảm 600 nghìn đồng/lượng, niêm yết ở mức 151,9 triệu đồng/lượng.