Hải Phòng chuyển đổi số để phát triển nhanh, bền vững

Là một trong những địa phương dẫn đầu cả nước về tốc độ phát triển kinh tế-xã hội trong thời gian qua, thành phố Hải Phòng đang có những bước chuyển mình căn bản trong sự nghiệp chuyển đổi số hướng tới xây dựng thành phố thông minh, kiến tạo nền tảng vững chắc để đến năm 2030, Hải Phòng trở thành thành phố công nghiệp phát triển hiện đại, văn minh, bền vững, tầm cỡ khu vực Đông Nam Á theo tinh thần Nghị quyết số 45-NQ/TW của Bộ Chính trị.
Trải nghiệm công nghệ thực tế ảo tại Sở Khoa học và Công nghệ Hải Phòng.
Trải nghiệm công nghệ thực tế ảo tại Sở Khoa học và Công nghệ Hải Phòng.

Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng đã ban hành Nghị quyết số 03-NQ/TU về chuyển đổi số thành phố Hải Phòng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Với sự chỉ đạo quyết liệt và sự nỗ lực vào cuộc của các cấp, các ngành, địa phương, đơn vị, công cuộc chuyển đổi số tại thành phố Cảng đã có những tín hiệu lạc quan với kỳ vọng sẽ là "cú huých" để Hải Phòng phát triển nhanh, bền vững.

Cuối năm 2021, Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng ban hành Nghị quyết số 03-NQ/TU về chuyển đổi số thành phố, đặt ra các mục tiêu lớn cho tầm nhìn 10 năm: phấn đấu hoàn thành mục tiêu xây dựng chính quyền số, phát triển kinh tế số chiếm 35% GRDP thành phố; năng suất lao động hằng năm tăng ít nhất 16%; tạo ra các giá trị tăng trưởng mới từ kinh tế số, với ba trụ cột kinh tế: công nghiệp công nghệ cao, cảng biển-logistics, du lịch-thương mại, tạo nền tảng vững chắc để đến năm 2030 Hải Phòng trở thành thành phố công nghiệp phát triển hiện đại, văn minh, bền vững.

Đồng chí Trần Lưu Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Hải Phòng cho rằng, chuyển đổi số vừa là mục tiêu vừa là cơ hội của thành phố. Hải Phòng có nhiều lợi thế ở lĩnh vực này, đó là đặc thù cơ cấu nền kinh tế thành phố có công nghiệp công nghệ cao, logistics, du lịch, thương mại… Đáp ứng xu thế xã hội và nhu cầu phát triển, Nghị quyết của Thành ủy Hải Phòng đã nhanh chóng lan tỏa mạnh mẽ trong mọi mặt của đời sống xã hội, từ hoạt động lãnh đạo, quản lý, điều hành của cơ quan Đảng, chính quyền, đoàn thể, các tổ chức chính trị-xã hội, đến các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và người dân về áp dụng công nghệ số, dữ liệu số trong sản xuất-kinh doanh và trong cuộc sống thường ngày…

Thành phố Hải Phòng chú trọng chuyển đổi số trong lĩnh vực kinh tế nhằm tạo ra các giá trị tăng trưởng mới từ kinh tế số, nhất là ba trụ cột kinh tế: công nghiệp công nghệ cao, cảng biển-logistics, du lịch-thương mại.

Đồng thời, các hành động cụ thể thực hiện Nghị quyết kỳ họp thứ 3 Hội đồng nhân dân thành phố Hải Phòng khóa 16 về "Chủ trương đầu tư dự án thực hiện một số nội dung để xây dựng chính quyền số thành phố Hải Phòng giai đoạn 2021-2025" và chương trình phối hợp hành động thúc đẩy chuyển đổi số thành phố Hải Phòng trong giai đoạn 2022-2025 giữa Ủy ban nhân dân thành phố và Bộ Thông tin và Truyền thông cũng nhanh chóng được triển khai rộng rãi tới các cấp, ngành, địa phương, đơn vị...

Mục tiêu là hình thành hạ tầng kỹ thuật, nền tảng công nghệ, dịch vụ dùng chung phục vụ xây dựng và phát triển chính quyền số; bảo đảm kết nối, tích hợp, chia sẻ dữ liệu với các nền tảng, hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu quốc gia, phân tích dữ liệu tổng hợp, phục vụ điều hành, quản lý tổng thể của chính quyền, cung cấp dịch vụ chung phục vụ người dân và doanh nghiệp… Những nỗ lực nêu trên được kỳ vọng sẽ tạo thay đổi đột phá trong xếp hạng chính quyền số thành phố Hải Phòng, đưa Hải Phòng thành nhóm tỉnh, thành phố dẫn đầu về chuyển đổi số…

Thành phố Hải Phòng chú trọng chuyển đổi số trong lĩnh vực kinh tế nhằm tạo ra các giá trị tăng trưởng mới từ kinh tế số, nhất là ba trụ cột kinh tế: công nghiệp công nghệ cao, cảng biển-logistics, du lịch-thương mại. Từ chiến lược phát triển của thành phố tới các ngành và các doanh nghiệp đều hướng tới hình thành cơ cấu tổ chức, vận hành thông minh, tạo ra sản phẩm, dịch vụ từ công nghệ và mô hình kinh doanh mới từ cách mạng công nghiệp 4.0.

Đặc biệt, Hải Phòng sớm thực hiện chọn lọc trong thu hút vốn FDI với việc ưu tiên dự án công nghiệp công nghệ cao, tăng trưởng xanh nhằm chủ động trong thu hút các "đại bàng" công nghệ, góp phần đẩy mạnh công cuộc chuyển đổi số của thành phố. Hiện, nhiều dự án lớn trong lĩnh vực điện tử, sử dụng công nghệ cao đã đi vào hoạt động, mang lại hiệu quả như các dự án của Tập đoàn LG (Hàn Quốc), Fuji Xerox, Kyocera (Nhật Bản), GE (Mỹ), Tập đoàn Pegatron (Đài Loan, Trung Quốc) - nhà cung ứng linh kiện cho Apple, Sony, Microsoft, Lenovo…, Universal Scientific Industrial (USI) thuộc Tập đoàn ASE Technology Holding - tập đoàn hàng đầu thế giới về công nghệ mạch bán dẫn trong các thiết bị thông minh…

Các kỳ họp Hội đồng nhân dân thành phố và các cuộc họp của các cấp, ngành cũng đều đã tiến tới không giấy tờ. Tài liệu được chuyển tới các đại biểu bằng mã QR; các văn bản chỉ đạo của lãnh đạo thành phố cũng được số hóa và chuyển trên môi trường mạng. Ngay biển tên các đường phố Hải Phòng cũng đang được gắn thêm mã QR để người dân và du khách tiện tra cứu… Những chủ trương và động thái mạnh mẽ của các cấp, các ngành đã tạo luồng gió mạnh mẽ thổi vào đời sống xã hội, góp phần hình thành, phát triển môi trường số tiện ích, phục vụ nhu cầu sản xuất, kinh doanh cũng như thay đổi thói quen sinh hoạt thường ngày của cộng đồng người dân.

Quyền Giám đốc Bảo hiểm xã hội Hải Phòng Nguyễn Thị Lộc cho biết, đội ngũ cán bộ Bảo hiểm xã hội thành phố quyết tâm đẩy nhanh tiến độ chuyển đổi số, "số hóa" các quy trình nghiệp vụ, đưa toàn bộ 25 bộ thủ tục hành chính thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 và hơn 12 nghìn đơn vị, doanh nghiệp thực hiện kê khai thu nộp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp qua giao dịch điện tử, đạt 98,15% số đơn vị trên địa bàn…

2022 là năm khởi đầu cho công cuộc chuyển đổi số của thành phố Hải Phòng tầm nhìn đến năm 2030 với nhiều thách thức lớn, nhưng cũng đã có những thành công bước đầu trong quá trình "số hóa". Đặc biệt, môi trường đầu tư kinh doanh của Hải Phòng tiếp tục được cải thiện mạnh mẽ, Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) vượt lên xếp vị trí thứ 2/63 tỉnh, thành phố, đạt vị trí cao nhất từ trước tới nay và Hải Phòng lần đầu tiên bứt phá lên vị trí quán quân Chỉ số cải cách hành chính…

2022 là năm khởi đầu cho công cuộc chuyển đổi số của thành phố Hải Phòng tầm nhìn đến năm 2030 với nhiều thách thức lớn, nhưng cũng đã có những thành công bước đầu trong quá trình "số hóa". Đặc biệt, môi trường đầu tư kinh doanh của Hải Phòng tiếp tục được cải thiện mạnh mẽ, Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) vượt lên xếp vị trí thứ 2/63 tỉnh, thành phố, đạt vị trí cao nhất từ trước tới nay và Hải Phòng lần đầu tiên bứt phá lên vị trí quán quân Chỉ số cải cách hành chính…

Hiện các ngành, các địa phương đang tích cực chuyển đổi số. Sở Thông tin và Truyền thông liên tục triển khai các chương trình, hoạt động, kết nối và thúc đẩy chuyển đổi số tại các ngành, đơn vị, địa phương, đoàn thể. Sở Giao thông vận tải đi tiên phong trong các sở, ngành đã thực hiện cấp đổi giấy phép lái xe trực tuyến; ngành giáo dục và đào tạo tập trung triển khai hiệu quả hệ thống cơ sở dữ liệu ngành; văn bản điện tử, học bạ điện tử, sổ điểm điện tử…; Sở Tư pháp đang tăng tốc trong số hóa hồ sơ tư pháp công dân; hồ sơ bệnh án điện tử đã được thí điểm tại Bệnh viện đa khoa quốc tế Hải Phòng; Sở Tài chính thu phí sử dụng công trình, kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ, tiện ích công cộng trong khu vực cảng biển Hải Phòng qua hình thức trực tuyến, hoàn toàn không dùng tiền mặt; các doanh nghiệp lớn đều đã giao dịch thương mại điện tử, ứng dụng các phần mềm vào điều hành như: quản lý hệ thống điện chiếu sáng, tín hiệu giao thông, kiểm soát và quản lý tiêu thụ nước sạch, quản lý chất lượng sản phẩm, tài liệu, hồ sơ… Trung tâm Giám sát, điều hành đô thị thông minh (IOC Hải Phòng) tại quận Hồng Bàng và quận Ngô Quyền đưa chợ Lương Văn Can thành chợ dân sinh đầu tiên trên địa bàn không dùng tiền mặt…

Theo Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hoàng Minh Cường, công tác chuyển đổi số tại Hải Phòng hiện còn nhiều khó khăn, thách thức. Nhưng, chuyển đổi số mang lại nhiều lợi ích cho chính quyền, doanh nghiệp và cuộc sống, cho nên thành phố Cảng đang nỗ lực thể hiện rõ quyết tâm, khát vọng và khả năng bứt phá dẫn đầu trong phát triển thời gian tới nhờ vào dữ liệu, công nghệ, giải pháp chuyển đổi số.

Có thể bạn quan tâm

Techpro Corp., SongHan Incubator, Hội Tự động hóa Đà Nẵng ký Biên bản ghi nhớ hợp tác triển khai sáng kiến trong giai đoạn khởi động.

Đà Nẵng: Khởi động sáng kiến Tech Circle thúc đẩy ứng dụng khoa học, công nghệ tại miền trung

Chiều 12/8, tại Đà Nẵng, Techpro Corp., SongHan Incubator, Hội Tự động hóa Đà Nẵng đã phối hợp khởi động sáng kiến Tech Circle thông qua chương trình Tech Circle #01. Đây là sáng kiến hướng tới việc tạo lập một không gian trao đổi thường xuyên, kết nối doanh nghiệp, chuyên gia, trường đại học, start-up và các tổ chức công nghệ.

Quang cảnh Hội thảo tại Hà Nội.

Xây dựng và phát triển các mạng lưới chuyên gia, trí thức trong các lĩnh vực công nghệ chiến lược

Hội thảo là cơ hội để các bên cùng trao đổi, tìm giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của các mạng lưới chuyên gia, trí thức người Việt Nam ở nước ngoài, hướng tới mục tiêu không chỉ kết nối nguồn lực mà còn tạo ra các dự án, sản phẩm và kết quả hợp tác cụ thể phục vụ phát triển đất nước.

Đại diện VNPT VinaPhone và VAEDR ký kết hợp tác. (Ảnh: Ban tổ chức)

VNPT VinaPhone và VAEDR hợp tác phát triển hệ sinh thái học liệu số

Tổng Công ty Dịch vụ Viễn thông (VNPT VinaPhone) và Hiệp hội Sách Giáo dục và Học liệu điện tử Việt Nam (VAEDR) đã tổ chức Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác (MOU) về phát triển và kinh doanh hệ sinh thái học liệu số trên phạm vi toàn quốc, góp phần thúc đẩy chuyển đổi số trong lĩnh vực giáo dục.

Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Cương, Giám đốc Trung tâm Dữ liệu quốc gia, Phó Chủ tịch Hiệp hội Dữ liệu quốc gia định hướng thảo luận tại hội thảo. (Ảnh: NDA)

Định danh dữ liệu địa điểm để kết nối các cơ sở dữ liệu

Dữ liệu địa điểm gắn với con người, doanh nghiệp, đất đai, tài sản và nhiều hoạt động kinh tế-xã hội. Việc chuẩn hóa, định danh thống nhất và tạo khả năng liên thông lớp dữ liệu này được xác định là một yêu cầu quan trọng để nâng cao hiệu quả quản lý, phát triển dịch vụ số và khai thác giá trị của dữ liệu.

Các kỹ sư giám sát hệ thống sản xuất dựa trên AI trong một nhà máy (Ảnh ADOBE STOCK)

AI với khả năng thích ứng trên thị trường lao động

Sự phát triển nhanh chóng của trí tuệ nhân tạo (AI) đang tác động sâu sắc đến thị trường lao động toàn cầu. Quá trình chuyển đổi số cùng những thay đổi trong nhu cầu của người lao động và doanh nghiệp thúc đẩy thị trường lao động chuyển dịch theo hướng linh hoạt hơn. 

Nhóm nghiên cứu của kỹ sư Lưu Xuân Bình thử nghiệm thiết bị đo đạc thể tích vật liệu trên xe tải.

Những sáng chế phục vụ cộng đồng

Từ quá trình nghiên cứu, phát triển thiết bị đo thể tích vật liệu trên xe tải, kỹ sư Lưu Xuân Bình đã phát triển thành công một mã định danh dạng mẫu hình hai chiều-một lựa chọn nữa để định danh đối tượng sau mã vạch và mã QR, với đặc điểm nổi bật là tăng được khoảng cách nhận diện. 

Giáo sư, Tiến sĩ Nghiêm Đức Long, Đại học Công nghệ Sydney-UTS, Chủ tịch Hội Trí thức và Chuyên gia Việt Nam-Australia. (Ảnh: Hội Trí thức và Chuyên gia Việt Nam-Australia cung cấp)

Mở ra giai đoạn hợp tác mới Việt Nam-Australia, đặc biệt trong khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo và đào tạo nguồn nhân lực

Giáo sư, Tiến sĩ Nghiêm Đức Long, Chủ tịch Hội Trí thức và Chuyên gia Việt Nam-Australia (VASEA) kỳ vọng, chuyến thăm cấp Nhà nước tới Australia của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ mở ra một giai đoạn hợp tác mới giữa Việt Nam và Australia, đặc biệt trong khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo và đào tạo nguồn nhân lực.

Vùng trồng cây Actiso của Công ty Traphaco Sapa đạt tiêu chuẩn GACP-WHO. (Ảnh: HOÀNG TIẾN)

“Đòn bẩy”cho công nghiệp dược liệu

Sở hữu nguồn tài nguyên dược liệu phong phú cùng nền y học cổ truyền lâu đời, hiện nước ta có thể xây dựng một ngành công nghiệp dược liệu hiện đại, bền vững và có sức cạnh tranh quốc tế.

Đến năm 2030, Việt Nam phấn đấu có tối thiểu 20 doanh nghiệp làm chủ công nghệ chiến lược, góp phần nâng cao tỷ lệ nội địa hóa và chủ động tham gia sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu. (Thiết kế: Mai Huyên)

Tạo bứt phá chiến lược, đưa Việt Nam làm chủ công nghệ cốt lõi, tham gia sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu

Chương trình quốc gia đặc biệt về công nghệ chiến lược vừa được ban hành với những mục tiêu bứt phá: Đến năm 2030, Việt Nam phấn đấu làm chủ tối thiểu 4 công nghệ chiến lược, hình thành ít nhất 20 doanh nghiệp nòng cốt; tạo tiền đề vững chắc để phát triển nền kinh tế độc lập, tự chủ gắn với hội nhập quốc tế sâu rộng.

Kiến trúc “vòm xanh” do kiến trúc sư An Việt Dũng thiết kế.

Kiến trúc cho đô thị xanh

Cửa thang máy tầng thượng tòa nhà 11 tầng trên phố Lê Duẩn (Hà Nội) vừa mở, đón chúng tôi không phải cái nắng chói chang buổi trưa mùa hạ mà là một không gian xanh mát. Cùng với bóng cây là hệ thống phun sương và gió trời khiến cảm giác ngột ngạt đô thị dường như biến mất.

UAV sử dụng trong tuyến giao hàng Cần Giờ-Vũng Tàu.

Nền móng vận hành kinh tế tầm thấp

Kinh tế tầm thấp mở ra một không gian phát triển mới, còn hạ tầng số chính là nền móng để không gian ấy vận hành hiệu quả. Làm chủ những hạ tầng này sẽ quyết định khả năng hình thành hệ sinh thái kinh tế tầm thấp và trở thành thước đo năng lực cạnh tranh của mỗi quốc gia trong các ngành công nghệ chiến lược của tương lai.

Kiểm chứng thông tin là kỹ năng quan trọng nhất của người dùng trên không gian mạng.

Thuật toán mạng xã hội bị lợi dụng cho các kịch bản lừa đảo

Chỉ với vài dòng lệnh, các công cụ trí tuệ nhân tạo (AI) hiện nay có thể tạo ra một bài viết, hình ảnh, giọng nói hoặc video giả mạo với chất lượng rất cao. Tuy nhiên điều khiến tin giả và các chiêu trò lừa đảo công nghệ cao lan truyền với tốc độ chóng mặt chính là thuật toán đề xuất nội dung của các nền tảng mạng xã hội.