Chuyển đổi cây trồng, mở lối thoát nghèo

Là xã vùng cao, tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo cao (hiện chiếm hơn 45%) song xã Mường Mùn (Điện Biên) quyết tâm phấn đấu giảm tỷ lệ này còn dưới 20% vào năm 2030. Mục tiêu giảm nghèo của Mường Mùn dựa vào lợi thế đất đai và cây trồng chủ lực, đã được Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030 thông qua.

Cán bộ xã Mường Mùn, tỉnh Điện Biên thăm mô hình trồng mắc-ca xen cà-phê của người dân bản Ta Pao.
Cán bộ xã Mường Mùn, tỉnh Điện Biên thăm mô hình trồng mắc-ca xen cà-phê của người dân bản Ta Pao.

Thành lập trên cơ sở hợp nhất ba xã vùng cao thuộc diện đặc biệt khó khăn của huyện Tuần Giáo cũ, gồm: Mường Mùn, Mùn Chung, Pú Xi, cho nên xã Mường Mùn mới là một trong những địa bàn khó khăn nhất tỉnh Điện Biên. Theo Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Trần Khắc Tuấn, ngay từ khi thành lập (1/7/2025), Mường Mùn được xếp vào nhóm xã đặc biệt khó khăn, vùng sâu, vùng xa của tỉnh.

Địa bàn rộng, dân cư phân tán, nhiều bản nằm cách trung tâm xã hàng chục ki-lô-mét đường đèo dốc. Cuộc sống người dân nơi đây phụ thuộc vào nông nghiệp, thu nhập bấp bênh do thói quen canh tác lạc hậu, thiếu vốn, thiếu kỹ thuật khiến năng suất cây trồng không cao; cái nghèo đeo bám nhiều gia đình, thôn, bản...

Ngay từ ngày đầu thành lập, lãnh đạo cấp ủy, chính quyền cùng toàn thể cán bộ, Nhân dân các bản trong xã đã đoàn kết, thống nhất mục tiêu đến năm 2030 Mường Mùn đạt xã nông thôn mới; giảm tỷ lệ nghèo và cận nghèo còn dưới 20%; thu nhập bình quân đầu người 50 triệu đồng/năm.

Cán bộ, người dân đồng lòng xác định nhiệm vụ ưu tiên tái cơ cấu ngành nông nghiệp dựa vào thế mạnh đất đai và mở rộng diện tích hai cây trồng chủ lực là cà-phê, mắc-ca; ngoài ra mở thêm diện tích trồng cây ăn quả theo phương thức “lấy ngắn nuôi dài”.

Để đưa nghị quyết vào cuộc sống, cuối năm 2025, xã thành lập nhiều tổ công tác (do các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ xã làm tổ trưởng) về từng bản họp với dân, lắng nghe tâm tư nguyện vọng, đồng thời triển khai lộ trình mở rộng diện tích hai loại cây.

Theo đó, cán bộ xã khuyến khích người dân các bản chủ động chuyển đổi đất nương, đất đồi, vườn kém hiệu quả sang trồng mắc-ca xen cà-phê. Diện tích đất quanh nhà được trồng cây ăn quả để tiện chăm sóc, thu hoạch, có thêm nguồn thu trong khi chờ cà-phê, mắc-ca cho quả (thường mất từ 3 đến 5 năm).

Trong suốt thời gian triển khai chủ trương cho tới ngày người dân các bản đào hố, trồng cây, cán bộ xã luôn theo sát để hướng dẫn, cùng làm. Bởi vậy, đồng bào Thái, H'Mông, Khơ Mú... khắp các bản trong xã đều tin tưởng chủ trương, cách làm của xã. Diện tích hai loại cây trồng mới là mắc-ca, cà-phê nhờ đó tăng dần.

Đây là hướng đi nhằm khắc phục những hạn chế của sản xuất nông nghiệp trước đây khi quy mô nhỏ lẻ, thiếu liên kết và phụ thuộc điều kiện tự nhiên; tăng giá trị sản phẩm góp phần quan trọng đưa Mường Mùn hoàn thành mục tiêu giảm nghèo, nâng cao đời sống nhân dân.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Trần Trung Kiên cho biết: “Năm 2026, xã được tỉnh giao trồng mới 400 ha cà-phê và 400 ha mắc-ca. Với sự vào cuộc trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền và sự đồng lòng, quyết tâm của cán bộ, người dân, đến nay Mường Mùn đã trồng mới 1.142 ha cà-phê (gấp gần 3 lần chỉ tiêu tỉnh giao). Hiện người dân tập trung trồng 424,41 ha mắc-ca”.

Không chỉ mở rộng diện tích, xã hướng tới xây dựng vùng nguyên liệu gắn với chế biến sâu, từng bước xây dựng thương hiệu “Mắc-ca Mường Mùn”, “Cà-phê Mường Mùn”. Địa phương định hướng xây dựng sản phẩm mang thương hiệu Mường Mùn là sản phẩm nông nghiệp sạch, sản xuất an toàn, hữu cơ; không sử dụng thuốc trừ cỏ, từng bước tạo sản phẩm đạt tiêu chuẩn VietGAP, OCOP, có truy xuất nguồn gốc, thương hiệu rõ ràng và đủ điều kiện xuất khẩu.

Do vậy, xã khuyến khích hình thành các hợp tác xã, tổ hợp tác, xây dựng liên kết giữa doanh nghiệp-hợp tác xã-nông dân để thống nhất quy trình kỹ thuật, nâng chất lượng và bảo đảm đầu ra.

Là một trong hàng chục gia đình ở Mường Mùn đi đầu chuyển đổi cây trồng, ông Quàng Văn Vượng (bản Ta Pao) đã trồng thành công 2,5 ha cà-phê xen mắc-ca. Nhiều cây mắc-ca bắt đầu cho quả bói, đem lại niềm tin về nguồn thu mới cho gia đình.

Ông Vượng cho biết: “Chuyển từ trồng cây nhỏ, lẻ sang đầu tư cây trồng chủ lực với việc đồng thời thay đổi giống, phương thức, cho nên ban đầu tôi khá lo lắng. Song được sự hướng dẫn tận tình của cán bộ khuyến nông, sự động viên thường xuyên của lãnh đạo xã, tôi yên tâm làm. Đến nay, vườn cây trồng mới của gia đình đang phát triển rất tốt, tôi dự định mở rộng diện tích trong năm tới”.

Có thể bạn quan tâm

Lớp học làm quen với Tiếng Việt của học sinh lớp 1 Trường nội trú liên cấp xã Thu Lũm. (Ảnh: Trần Tuấn)

Sẵn sàng cho năm học mới ở biên giới Lai Châu

Bước vào năm học mới, ngành giáo dục Lai Châu đã cơ bản hoàn tất công tác chuẩn bị. Từ biên giới Thu Lũm, Hua Bum đến điểm trường Bản Chít nơi bị ảnh hưởng bởi lũ quét; cùng với việc sắp xếp lại trường lớp, đội ngũ; các trường cũng đã hoàn thành chuẩn bị cơ sở vật chất, huy động học sinh ra lớp, bảo đảm điều kiện dạy và học.

Lãnh đạo Quân khu 1 kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu tại Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Thái Nguyên. (Ảnh: DUY ĐỨC).

Sẵn sàng, chủ động bảo đảm an toàn dịp Quốc khánh

Những ngày qua, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Thái Nguyên đã tích cực, chủ động triển khai các biện pháp sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống bất ngờ trong dịp Quốc khánh (2/9/2026). Các lực lượng đều đã rèn luyện, chuẩn bị kỹ càng, bảo đảm không chỉ những dịp cao điểm mà tất cả thời gian, công tác sẵn sàng đều luôn chủ động.

Cán bộ, nhân dân phường Nông Trang tham gia Chương trình đi bộ “Cùng Việt Nam tiến bước”.

Các xã, phường tỉnh Phú Thọ hưởng ứng chương trình “Cùng Việt Nam tiến bước”

Hưởng ứng chương trình “Cùng Việt Nam tiến bước” năm 2026 do Báo Nhân Dân phối hợp Bộ Công an, Bộ Quốc phòng và Trung ương Đoàn phát động, sáng 30/8, nhiều xã, phường trên địa bàn tỉnh Phú Thọ tổ chức các hoạt động như: Chào cờ, đi bộ, vệ sinh môi trường, thể dục thể thao, tạo không khí vui tươi, đoàn kết trong ngày Tết Độc lập.

Lực lượng chức năng điều tra vụ nổ. (Ảnh: Công an tỉnh Phú Thọ)

Nổ nhà trọ tại Bình Xuyên do tự chế pháo

Theo Công an tỉnh Phú Thọ, khoảng 13 giờ 10 phút ngày 29/8, trên địa bàn xã Bình Xuyên, tỉnh Phú Thọ xảy ra vụ nổ tại khu nhà trọ khiến 1 người tử vong tại chỗ và 3 người bị thương nặng.

Chợ phiên xã Muổi Nọi được tổ chức đúng vào dịp chào mừng Quốc khánh 2/9, thu hút đông đảo người dân và du khách tham quan. (Ảnh: QUỲNH LIÊN)

Chợ phiên Muổi Nọi, điểm hẹn vùng cao

Hòa chung không khí chào mừng Quốc khánh 2/9, chợ phiên xã Muổi Nọi, tỉnh Sơn La, được tổ chức trong hai ngày 29 và 30/8, trở thành không gian giao thương, giới thiệu nông sản, sản phẩm OCOP và quảng bá bản sắc văn hóa các dân tộc trên địa bàn.

Đại biểu thực hiện nghi thức khởi công dự án.

Tuyên Quang khởi công dự án khu nhà ở xã hội phường Minh Xuân

Sáng 29/8, Công ty cổ phần An Thịnh Việt tổ chức khởi công Dự án Khu nhà ở xã hội tại tổ dân phố Tân Hà 26, phường Minh Xuân, tỉnh Tuyên Quang. Đây là một trong những dự án góp phần đáp ứng nhu cầu nhà ở cho người thu nhập thấp, công nhân, người lao động và các đối tượng được hưởng chính sách trên địa bàn.

Người dân thôn Bản Cám, xã Ba Bể thu hoạch quả lê.

Cây ăn quả bén rễ trên vùng cao

Tỉnh Thái Nguyên có tiềm năng lớn về phát triển các loại cây ăn quả. Trên những triền đồi, núi của các xã vùng cao tại địa phương đang xuất hiện nhiều vùng canh tác, lựa chọn được những loại cây hợp đất, bén rễ sinh trưởng tốt, mang lại vụ mùa bội thu cho người dân.

Dự án Trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và THCS Mẫu Sơn đang dần hoàn thiện.

Những ngôi trường mới nơi phên dậu Tổ quốc

Xây dựng trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học, trung học cơ sở tại các xã biên giới là chủ trương chiến lược, giàu tính nhân văn, thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước với đồng bào vùng biên giới khó khăn.

Người dân bản Mường Trai, xã Mường La, tỉnh Sơn La kiểm tra lồng cá trên lòng hồ sông Đà.

Trao quyền cho cộng đồng giữ nguồn lợi thủy sản

Với diện tích mặt nước rộng lớn, nguồn lợi thủy sản là tài nguyên thiên nhiên quý giá và là sinh kế của hàng nghìn hộ dân ở Sơn La. Trong điều kiện lực lượng quản lý còn mỏng, phát huy vai trò của cộng đồng dân cư được xem là hướng đi cần thiết để bảo vệ nguồn lợi thủy sản bền vững.

Hoàn thiện mô hình “Thiên nga lung linh đêm hội” của tổ dân phố Ỷ La 41, tỉnh Tuyên Quang.

Tưng bừng Lễ hội Thành Tuyên

Trải qua hơn 20 năm hình thành và phát triển, Lễ hội Thành Tuyên đã trở thành điểm nhấn văn hóa đặc sắc, thu hút du khách trong và ngoài nước đến với Tuyên Quang mỗi dịp Trung thu. Những ngày này, từ các tổ dân phố, nhà văn hóa đến xưởng chế tác đèn Trung thu, không khí chuẩn bị cho mùa hội đã trở nên rộn ràng.