Chương trình tri ân thầy cô giáo dạy tiếng Việt ở Liên bang Nga

Ngày 16/11, tại Tổ hợp đa chức năng Hà Nội - Moskva (Incentra), thủ đô Moskva, Liên bang Nga đã diễn ra Lễ kỷ niệm chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 với chủ đề “Ơn cô nghĩa thầy” do Hội sinh viên Việt Nam tại Nga phối hợp Trung tâm Thần đồng Á-Âu tổ chức.
Biểu diễn chào mừng Lễ kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam tại Incentra. (Ảnh: THÙY VÂN)
Biểu diễn chào mừng Lễ kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam tại Incentra. (Ảnh: THÙY VÂN)

Chương trình có sự tham dự của đại diện Đảng ủy, Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga, đại diện Hội người Việt Nam tại Liên bang Nga, Ban Cán sự Đoàn, Hội Sinh viên Việt Nam cùng đông đảo các em thiếu nhi, học sinh, sinh viên, các thầy cô giáo và phụ huynh đang sinh sống và học tập tại Liên bang Nga.

Bạn Hồ Thị Bích Ngọc, Trưởng Ban tổ chức, đại diện chương trình Tiếng Việt vui trực thuộc Hội sinh viên Việt Nam tại Nga cho biết, chương trình không chỉ là dịp tri ân các thầy cô giáo đã góp phần xây dựng và phát triển sự nghiệp giáo dục tiếng Việt tại Nga, mà còn là cơ hội để các em nhỏ, học sinh, sinh viên cộng đồng người Việt tại Nga gặp gỡ, giao lưu và hiểu hơn về văn hóa truyền thống uống nước nhớ nguồn của dân tộc.

Các bạn học sinh hát các bài hát tiếng Việt tại buổi lễ. (Ảnh: THÙY VÂN)

Các bạn học sinh hát các bài hát tiếng Việt tại buổi lễ. (Ảnh: THÙY VÂN)

Cháu Nguyễn An Nhi, 11 tuổi, cho biết cháu hứng thú với việc học tiếng Việt vì tò mò khi muốn biết mẹ nhắn tin gì, và cháu tham gia học thêm tiếng Việt ở chương trình tiếng Việt vui ở Incentra để có thể viết được tiếng Việt và nói tiếng Việt thông thạo.

Cô giáo dạy tiếng Việt của Trung tâm thần đồng Á-Âu Nguyễn Thúy Nga cho biết đây là chương trình ý nghĩa, khuyến khích các gia đình có con em sinh sống tại Nga học tập và yêu mến tiếng mẹ đẻ.

Việc giảng dạy bộ môn tiếng Việt cho các cháu sinh sống và học tập tại Liên bang Nga có những khó khăn nhất định. Các cháu tham gia học ở độ tuổi rất khác nhau, có những cháu đã là sinh viên và có những cháu ở độ tuổi mầm non, do đó các cô giáo đã phải có những cách tiếp cận khác nhau để dạy học và khuyến khích các cháu học và yêu tiếng Việt hơn.

Lễ trao giải cho các bạn sinh viên tham gia hoạt động giảng dạy tiếng Việt. (Ảnh: THÙY VÂN)

Lễ trao giải cho các bạn sinh viên tham gia hoạt động giảng dạy tiếng Việt. (Ảnh: THÙY VÂN)

Ban tổ chức cũng cho biết tại lễ kỷ niệm diễn ra các hoạt động văn nghệ chào mừng, công bố kết quả và trao giải các cuộc thi làm báo tường, thi viết tiếng Việt và bài thi ảnh đặc sắc.

Tờ báo tường do các bạn học sinh Việt Nam làm. (Ảnh: THÙY VÂN) Các em nhỏ hào hứng tham gia chương trình. (Ảnh: THÙY VÂN) Các bậc phụ huynh cũng tham gia nhiệt tình cổ vũ các con. (Ảnh: THÙY VÂN)
Tờ báo tường do các bạn học sinh Việt Nam làm. (Ảnh: THÙY VÂN)
Các em nhỏ hào hứng tham gia chương trình. (Ảnh: THÙY VÂN) Các bậc phụ huynh cũng tham gia nhiệt tình cổ vũ các con. (Ảnh: THÙY VÂN)
Các em nhỏ hào hứng tham gia chương trình. (Ảnh: THÙY VÂN)
Các bậc phụ huynh cũng tham gia nhiệt tình cổ vũ các con. (Ảnh: THÙY VÂN)

Các bậc phụ huynh cũng tham gia nhiệt tình cổ vũ các con. (Ảnh: THÙY VÂN)

Có thể bạn quan tâm

Mực nước sông Loire ở Pháp xuống thấp kỷ lục. (Ảnh: TÂN HOA XÃ)

Biến đổi khí hậu đe dọa an ninh toàn cầu

Ảnh hưởng trầm trọng đến nhiều lĩnh vực, biến đổi khí hậu không chỉ là một thách thức về môi trường đơn thuần mà đã được giới chuyên gia nhìn nhận như mối đe dọa an ninh, địa chính trị toàn cầu.

Đại diện Nam Phi và Microsoft ký thỏa thuận hợp tác đào tạo kỹ năng số. (Ảnh: TECH REVIEW AFRICA)

Chiến lược tiên phong trong kỷ nguyên số

Là một trong những nền kinh tế số phát triển năng động nhất châu Phi, Nam Phi đang nổi lên như một trong những hệ sinh thái trí tuệ nhân tạo (AI) phát triển nhất châu lục. Theo đó, công nghệ này đang được triển khai rộng khắp trong ngân hàng, lĩnh vực bán lẻ, y tế, khai thác mỏ và khu vực công. 

EU đang thúc đẩy các biện pháp tiết kiệm nhiên liệu. (Ảnh: TÂN HOA XÃ)

EU tăng cường lưu trữ năng lượng sạch

Năng lượng tái tạo chiếm tỷ trọng ngày càng lớn trong cơ cấu nguồn điện của Liên minh châu Âu (EU). Tuy nhiên, do năng lực lưu trữ còn hạn chế, một phần đáng kể lượng điện dư thừa không thể được tích trữ để sử dụng vào thời điểm nhu cầu tăng cao.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng làm việc với Quốc vụ khanh, Thứ trưởng Giao thông vận tải Liên bang Nga Dmitry Zverev.

Hà Nội thúc đẩy hợp tác với Nga trong phát triển đường sắt đô thị

Trong khuôn khổ chuyến công tác tại Liên bang Nga, ngày 13/8, Đoàn công tác liên ngành do đồng chí Trần Đức Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội dẫn đầu đã có các cuộc làm việc tại Moskva và Saint Petersburg, tập trung trao đổi về phát triển đường sắt đô thị, mở rộng hợp tác giữa Hà Nội với các địa phương của Nga.