Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy đáp ứng kỳ vọng cử tri, mong mỏi của mỗi gia đình

Tại phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội vào sáng 3/11, cho ý kiến vào Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy đến năm 2030, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn khẳng định đây là chương trình rất quan trọng đối với quốc gia, đất nước, dân tộc.
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho ý kiến vào Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy đến năm 2030.
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho ý kiến vào Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy đến năm 2030.

Báo cáo tóm tắt Tờ trình, Bộ trưởng Công an Lương Tam Quang nhấn mạnh: Việc xây dựng Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy đến năm 2030 là nhiệm vụ hết sức quan trọng, cấp thiết, Bộ Chính trị, Quốc hội và Chính phủ giao Bộ Công an chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan thực hiện nhằm tập trung đầu tư, giải quyết những vấn đề cấp bách liên quan đến ma túy để ngăn chặn những hệ lụy nghiêm trọng của ma túy đối với sự nghiệp xây dựng và phát triển bền vững của đất nước.

Chương trình nhằm tiếp nối và phát huy các thành tựu, kết quả đạt được của Chương trình phòng, chống ma túy giai đoạn 2021-2025 trên các mặt công tác lãnh đạo, chỉ đạo; tuyên truyền phòng ngừa; đấu tranh phòng, chống tội phạm về ma túy; cai nghiện ma túy, quản lý người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy và quản lý sau cai.

Đồng thời, tiếp tiếp tục thực hiện các nội dung mà Chương trình phòng, chống ma túy giai đoạn 2021-2025 chưa hoàn thành; triển khai thực hiện Chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững và các cam kết quốc tế của Việt Nam về phòng, chống và kiểm soát ma túy.

Quang cảnh phiên họp.

Quang cảnh phiên họp.

Cho ý kiến vào nội dung này, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn khẳng định: Đảng và Nhà nước ta rất quan tâm các chương trình mục tiêu quốc gia, Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy đến năm 2030 là chương trình trọng tâm, trọng điểm về phòng chống ma túy.

Thời gian qua, Ban Chỉ đạo phòng, chống ma túy cũng như các ban bộ, ngành và lực lượng chức năng thời gian qua triển khai hết sức quyết liệt và đã đạt được kết quả đáng ghi nhận.
Tuy nhiên, số liệu báo cáo cho thấy tình trạng số người nghiện ma túy, mắc bệnh HIV/ AIDS, mại dâm, số vụ mua bán ma túy tiếp tục gia tăng, tiếp tục báo động.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đánh giá: Thời gian qua, chúng ta đã đầu tư nhiều nguồn ngân sách cho công tác phòng chống ma túy, và đã đạt những kết quả đáng ghi nhận. Tuy nhiên, ma túy là hiểm họa của toàn nhân loại, gây tác hại rất lớn đối với mọi lĩnh vực: chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, sức khỏe, giống nòi.
Do đó, việc triển khai Chương trình sẽ đáp ứng được mong đợi cử tri, người dân, và mong mỏi của mỗi gia đình.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, cần làm rõ nguyên nhân, đưa ra giải pháp triệt để, căn cơ, dài hạn, triệt để phòng ngừa ma túy, thắt chặt kiểm soát tại các điểm nóng, các khu dịch vụ giải trí.
Đồng thời, trong xây dựng Chương trình, cần cân nhắc việc đặt ra những chỉ tiêu hợp lý, cân đối nguồn vốn, nhằm bảo đảm đáp ứng kỳ vọng của cử tri, nhân dân cũng như tính khả thi trong quá trình triển khai, hành động.

Cùng với đó, Chủ tịch Quốc hội lưu ý, cần rà soát thận trọng, loại trừ những trùng lặp về phạm vi, đối tượng, nội dung với các Chương trình mục tiêu quốc gia khác; Nghiên cứu kỹ cơ chế phối hợp, phân công nhiệm vụ, trách nhiệm của từng bộ ngành, trên tinh thần gọn đầu mối, giảm số lượng văn bản hướng dẫn, tăng cường phân cấp phân quyền, nâng cao hiệu quả thực thi.

Tham gia thảo luận, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định cho biết, Phòng chống ma túy là công tác rất quan trọng, vì ma túy là nguồn gốc của nhiều tệ nạn, nhiều loại tội phạm nguy hiểm. Bên cạnh đó, ma túy, gây ảnh hưởng đến nòi giống, an sinh xã hội, ảnh hưởng tới sự phát triển chung của cả đất nước.

Phó Chủ tịch Quốc hội cũng cho biết: Theo danh mục tại Nghị định 73/2018/NĐ-CP cho thấy, hiện có tới 515 loại ma túy và 44 tiền chất có thể sản xuất ra ma túy, như vậy, ma túy ngày càng xuất hiện nhiều chủng loại, dạng thức, trong đó có những loại ma túy tổng hợp rất mới, khó kiểm soát, rất nguy hiểm. Tuy nhiên, Phó Chủ tịch Quốc hội cho rằng, số vốn đề xuất chi cho Chương trình mục tiêu quốc gia là hơn 22 nghìn tỷ đồng là còn hạn chế, cần cân nhắc, tính toán kỹ để sử dụng hợp lý, chi cho những nhiệm vụ thật trọng tâm, bảo đảm đem lại hiệu quả lớn.

Nhấn mạnh vị trí, tầm quan trọng của Chương trình, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng-an ninh Lê Tấn Tới khẳng định đây là Chương trình hết sức đặc biệt, đặc thù, bởi tội phạm ma túy trước đây thuộc lĩnh vực tội phạm hình sự và tệ nạn xã hội, tuy nhiên hiện nay, ma túy được Liên hợp quốc coi là một nguy cơ về an ninh phi truyền thống. Do đó, ma túy là vấn đề của toàn cầu, không một quốc gia riêng lẻ nào có thể giải quyết được vấn nạn này.

Nhấn mạnh con số, 87,1% số người nghiện ma túy trong nước là tội phạm ma túy, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng-an ninh Lê Tấn Tới cho rằng, việc xây dựng Chương trình là rất kịp thời, cần thiết đối với đất nước, góp phần cùng thế giới trong công tác phòng chống ma túy.

Bên cạnh đó, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng-an ninh lưu ý cần có những giải pháp bịt kín sơ hở trong công tác quản lý hàng không, biên giới đất liền, trên biển cũng như trách nhiệm cụ thể của từng lực lượng chuyên trách; Áp dụng khoa học công nghệ trong công tác cai nghiện; Huy động các nhà khoa học nghiên cứu các biện pháp cai nghiện, thuốc cai nghiện thay thế có hiệu quả, tác dụng lâu dài.

Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội Nguyễn Đắc Vinh đề nghị cần có những giải pháp cụ thể về ứng dụng khoa học công nghệ trong quản lý giám sát, theo dõi người nghiện sau cai nghiện, cũng như theo dõi, phát hiện, giám sát các hoạt động của tội phạm ma túy từ khâu sản xuất, tiêu thụ...

Phó Chủ tịch Nguyễn Thị Thanh điều hành nội dung phiên họp.

Phó Chủ tịch Nguyễn Thị Thanh điều hành nội dung phiên họp.

Giải trình, làm rõ một số ý kiến các thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội nêu, Bộ trưởng Lương Tam Quang cho biết: Thực hiện chỉ đạo của Bộ Chính trị, Quốc hội và Chính phủ, Bộ Công an đã quyết liệt, phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành liên quan khẩn trương xây dựng, hoàn thiện hồ sơ Chương trình trình Quốc hội xem xét phê duyệt theo đúng thủ tục, quy trình Luật Đầu tư công và các quy định pháp luật có liên quan, bảo đảm chất lượng, khả thi, toàn diện, xuyên suốt các mặt giảm cung, giảm cầu, giảm tác hại của công tác phòng, chống ma tuý.

Kết luận nội dung phiên họp, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh khẳng định: Ủy ban Thường vụ Quốc hội đánh giá cao quyết tâm, tinh thần trách nhiệm, sự chủ động tích cực của Chính phủ, Bộ Công an cùng các cơ quan có liên quan trong việc nghiên cứu, đề xuất xây dựng Chương trình, cơ bản bảo đảm các yêu cầu của Luật Đầu tư công.

Thường trực Ủy ban Xã hội đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan hữu quan, tổ chức thẩm tra nghiêm túc, kỹ lưỡng.Báo cáo thẩm tra đã nêu nhiều ý kiến cụ thể, chi tiết, xác đáng về các nội dung của Chương trình.
Trước những diễn biến của tội phạm ma túy và những hậu quả của hiểm họa khôn lường liên quan đến sức khỏe giống nòi, an ninh quốc gia, Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhất trí về sự cần thiết của Chương trình, cơ bản thống nhất với dự thảo Nghị quyết trình Quốc hội xem xét, thông qua tại Kỳ họp thứ 8.

Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị Chính phủ chỉ đạo cơ quan chủ trì soạn thảo khẩn trương tiếp thu ý kiến tối đa của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, cơ quan chủ trì thẩm tra, phối hợp thẩm tra, tiếp tục hoàn thiện Chương trình và dự thảo Nghị quyết để trình Quốc hội nghiên cứu, thảo luận trong thời gian tới.

Có thể bạn quan tâm

Trao giải "Vinh danh người truyền lửa" cho 15 cá nhân xuất sắc.

Vinh danh những “Người truyền lửa” vì cống hiến, đóng góp thiết thực cho cộng đồng

Những cá nhân tiêu biểu nhất của giải thưởng “Vinh danh Người truyền lửa” đến từ nhiều lĩnh vực khác nhau nhưng đều có chung một tinh thần luôn nỗ lực không ngừng vì những điều tốt đẹp. Câu chuyện họ mang theo đã truyền cảm hứng, góp phần bồi đắp niềm tin, khơi dậy khát vọng cống hiến và tinh thần đoàn kết trong cộng đồng.

Anh Lương Minh Tùng, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn Đắk Lắk trao tặng Bằng khen của Ban Chấp hành Tỉnh đoàn Đắk Lắk cho anh Nguyễn Văn Minh.

Tặng Bằng khen cho anh Nguyễn Văn Minh vì đã có hành động dũng cảm cứu người trong mưa lũ

Hành động dũng cảm của anh Nguyễn Văn Minh không chỉ hỗ trợ lực lượng chức năng kịp thời đưa người dân ở vùng lũ đến nơi an toàn, anh còn có tinh thần trách nhiệm, xả thân vì cộng đồng, là tấm gương điển hình về người tốt, việc tốt để đoàn viên, thanh niên trong và ngoài tỉnh học tập, rèn luyện.

Tin nổi bật ngày 5/12: Chính phủ cho ý kiến về đề án khu thương mại tự do và chính sách phát triển trung tâm lọc hóa dầu và năng lượng quốc gia; làm rõ nguyên nhân vụ cháy tại phường Cầu Ông Lãnh, TP Hồ Chí Minh

Tin nổi bật ngày 5/12: Chính phủ cho ý kiến về đề án khu thương mại tự do và chính sách phát triển trung tâm lọc hóa dầu và năng lượng quốc gia; làm rõ nguyên nhân vụ cháy tại phường Cầu Ông Lãnh, TP Hồ Chí Minh

Chính phủ cho ý kiến về đề án khu thương mại tự do và đề xuất cơ chế, chính sách thúc đẩy phát triển trung tâm lọc hóa dầu và năng lượng quốc gia; điều tra làm rõ nguyên nhân, khắc phục hậu quả vụ cháy tại phường Cầu Ông Lãnh, Thành phố Hồ Chí Minh … là một số tin tức đáng chú ý ngày 5/12.

Đoạn bờ bao ngăn triều cường xã đảo Đông Hải, tỉnh Vĩnh Long đã bị nước biển cuốn trôi hoàn toàn.

Sớm gia cố bờ bao ngăn triều cường xã đảo Đông Hải

Những ngày này, triều cường kết hợp với sóng to, gió lớn đã gây sạt lở hơn 500m bờ bao ngăn triều cường khu vực Cồn Nhàn thuộc 2 ấp Đông Thành, Hồ Thùng, xã Đông Hải, tỉnh Vĩnh Long. Nước biển tràn vào đất liền gây thiệt hại thủy sản, hoa màu, ảnh hưởng khoảng 50ha đất sản xuất của hàng chục hộ dân.

[Video] Khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ cháy làm 4 người tử vong tại TP Hồ Chí Minh

[Video] Khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ cháy làm 4 người tử vong tại TP Hồ Chí Minh

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình đã ký Công điện số 236/CĐ-TTg ngày 5/12/2025, yêu cầu các cơ quan chức năng khẩn trương xử lý vụ cháy xảy ra lúc 4 giờ 37 cùng ngày tại số 227 Trần Hưng Đạo, phường Cầu Ông Lãnh (TP Hồ Chí Minh), khiến bốn người thiệt mạng và hai người bị thương. 

Dự án "Mắt sáng cộng đồng" bố trí các xe phẫu thuật lưu động đạt chuẩn bệnh viện để hỗ trợ người dân vùng sâu, vùng xa.

Dự án "Mắt sáng cộng đồng": Mỗi đôi mắt sáng trở lại là một cuộc đời lần nữa mở ra

Hơn 10 năm về trước, đoàn bác sĩ của Bệnh viện Mắt quốc tế DND không quản ngại khó khăn, đến Quỳnh Nhai (Sơn La) để tiến hành thay thủy tinh thể cho hơn 100 người cao tuổi. "Đó là những ngày trời rét căm, chúng tôi 'mang' cả phòng mổ lên núi, với mong muốn đem ánh sáng trở lại cho bà con vùng cao", bác sĩ Quỳnh hồi tưởng.

Thành phố Đà Nẵng họp triển khai "chiến dịch Quang Trung".

Đà Nẵng tăng tốc triển khai "chiến dịch Quang Trung"

Ông Phạm Đức Ấn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng yêu cầu việc sửa chữa và xây dựng lại nhà cửa phải bảo đảm tiêu chí an toàn, bền vững, không để tình trạng nhà làm xong 2-3 năm đã hư hỏng. Tại các địa bàn khó khăn chưa triển khai được phải có phương án tạm thời cho dân ngay.

Phối cảnh cầu vượt trực thông trên tuyến đường Cổ Linh.

Làm cầu vượt trực thông dài hàng trăm mét giải quyết ùn tắc đường Cổ Linh

Do lưu lượng phương tiện lớn, đường Cổ Linh (Hà Nội) luôn trong tình trạng ùn tắc, mất trật tự an toàn giao thông, là “điểm nghẽn” phát triển kinh tế-xã hội của khu vực. Dù mới đi vào hoạt động theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, nhưng phường Long Biên đã chủ động đề xuất giải pháp giải quyết căn cơ tình trạng này.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi Hồ Văn Niên cùng lãnh đạo các ban, sở, ngành của tỉnh và địa phương thực hiện nghi thức khởi công xây dựng nhà mới cho gia đình bà Hồ Thị Hương, ở xã Tây Trà.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi yêu cầu sớm hoàn thành việc xây mới và sửa chữa nhà cho người dân vùng bão lũ

Sáng 5/12, tại buổi lễ trao kinh phí hỗ trợ cho các gia đình có nhà bị hư hỏng do mưa lũ ở xã Tây Trà, đồng chí Hồ Văn Niên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi yêu cầu địa phương huy động tối đa nguồn lực, sớm hoàn thành việc xây mới, sửa chữa nhà, để các gia đình nhanh chóng ổn định chỗ ở, an cư, lạc nghiệp.

Văn phòng Làng trẻ em SOS Việt Nam.

Cần giải quyết tốt các vấn đề đặt ra khi chuyển các Làng SOS về địa phương quản lý

Gần 40 năm qua, với sự hỗ trợ của Làng trẻ em SOS quốc tế và các nhà tài trợ, Việt Nam có hơn 7.000 trẻ em, thanh, thiếu niên được nuôi dưỡng tại 17 cơ sở. Hiện nay, do nhiều nguyên nhân, nhiều Làng trẻ SOS cơ sở bị dừng nguồn tài trợ dẫn đến gặp nhiều khó khăn trong việc nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em.

Lao động đi làm việc ở Hàn Quốc. (Ảnh minh họa: Colab)

Điểm sáng về kết nối đi làm việc ở nước ngoài với mục tiêu giảm nghèo bền vững

Sau gần 4 năm triển khai, công tác hỗ trợ lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng tại các huyện nghèo (theo đơn vị hành chính cũ) đã ghi nhận những điểm sáng. Nhiều địa phương đã kết nối thành công giữa việc đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài với mục tiêu giảm nghèo và xây dựng nông thôn mới.