Chung tay thực hiện chính sách phát triển nhà ở xã hội

Mặc dù đã nỗ lực thực hiện tốt chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát cho người nghèo, cận nghèo, người có công với cách mạng, song tỉnh Điện Biên lại gặp nhiều khó khăn và lúng túng trong thực hiện chính sách phát triển nhà ở xã hội cho người lao động có thu nhập thấp. Thực tế này đòi hỏi các ngành chức năng và cấp ủy, chính quyền tỉnh tập trung chỉ đạo, đưa ra giải pháp xử lý hiệu quả.
Đại diện hộ nghèo là đồng bào dân tộc Khơ Mú ở xã Mường Pồn, huyện Điện Biên (tỉnh Điện Biên) vui mừng nhận nhà ở mới do Bộ Quốc phòng hỗ trợ.
Đại diện hộ nghèo là đồng bào dân tộc Khơ Mú ở xã Mường Pồn, huyện Điện Biên (tỉnh Điện Biên) vui mừng nhận nhà ở mới do Bộ Quốc phòng hỗ trợ.

Đánh giá về việc thực hiện chính sách hỗ trợ nhà ở đã và đang được triển khai trên địa bàn, đồng chí Phạm Đức Toàn, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên cho biết: “Chính sách hỗ trợ, phát triển nhà ở cho các đối tượng hộ nghèo, cận nghèo, gia đình chính sách, người có công; nhà ở xã hội cho người lao động có thu nhập thấp; nhà ở xã hội dành cho các gia đình, cá nhân thuộc diện phải thu hồi đất hoặc ở trong vùng bị ảnh hưởng thiên tai, biến đổi khí hậu,… hiện tại đang được tỉnh triển khai đồng thời theo từng nhóm đối tượng”.

Tuy nhiên, phải thẳng thắn nhìn nhận, tỉnh mới thực hiện tốt chính sách hỗ trợ toàn bộ kinh phí để hộ nghèo, cận nghèo, gia đình chính sách, gia đình đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng khó khăn làm mới, sửa chữa nhà ở với mức hỗ trợ bình quân từ 50-60 triệu đồng/nhà. Việc triển khai xây dựng nhà ở xã hội mới đáp ứng một phần nhu cầu, riêng nhà ở xã hội dành cho các đối tượng thu nhập thấp thì Điện Biên chưa triển khai được dự án nào.

Cụ thể, việc xây dựng nhà ở công vụ (nhà làm việc, nhà công tác cho cán bộ, công chức, giáo viên và cán bộ ngành y tế,…) mới đáp ứng hơn 54% so với kế hoạch đặt ra; nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp chưa được triển khai, cho nên hiện tại các công ty, doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động đều chủ động bố trí nhà ở cho công nhân, người lao động. Còn việc phát triển nhà ở xã hội thì hiện chưa có dự án nào được phê duyệt triển khai vì tỉnh chưa có chính sách hỗ trợ cụ thể đủ sức hấp dẫn.

Dẫn chứng kết quả thực hiện chính sách hỗ trợ hộ nghèo, cận nghèo, gia đình chính sách và đồng bào dân tộc thiểu số làm mới hoặc sửa chữa nhà ở từ nguồn vốn xã hội hóa, vốn các chương trình mục tiêu quốc gia, đồng chí Phạm Đức Toàn cho biết: 5 năm qua, tỉnh đã làm mới, sửa chữa hơn 12 nghìn ngôi nhà cho các đối tượng. Riêng năm 2024, Điện Biên đã hỗ trợ 2.534 gia đình làm mới, sửa chữa nhà ở, trong đó có 572 nhà ở cho người có công, gia đình người có công và cựu chiến binh được hỗ trợ gần 21 tỷ đồng.

Từ nguồn vốn chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững (hơn 82,735 tỷ đồng), tỉnh đã triển khai làm mới, sửa chữa nhà ở cho 1.647 hộ nghèo dân tộc thiểu số, hộ nghèo có thành viên là người có công với cách mạng, hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn (người cao tuổi, neo đơn, khuyết tật). Từ nguồn vận động của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Điện Biên, Ban vận động Quỹ “Vì người nghèo tỉnh” đã xây dựng kế hoạch, phân bổ hỗ trợ 315 hộ làm nhà ở với tổng kinh phí hơn 15,75 tỷ đồng.

Việc thực hiện các dự án san nền, hỗ trợ nhà ở đối với các gia đình, cá nhân thuộc diện bị thu hồi đất, giải tỏa, phá dỡ nhà ở và các gia đình tại khu vực nông thôn thường xuyên bị ảnh hưởng bởi thiên tai, biến đổi khí hậu được quan tâm thực hiện kịp thời. Hiện tại tỉnh đã hoàn thành 5 dự án phát triển nhà ở trên nền đất tái định cư, đã bố trí 778 lô, đồng thời tiếp tục cải tạo quỹ đất tái định cư, bảo đảm bố trí 1.261 lô với tổng diện tích dự kiến 145.767 m2.

Lý giải thực trạng tỉnh nghèo, có nhiều đối tượng thật sự có nhu cầu về nhà ở nhưng lại chưa có một dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội tập trung nào được triển khai, Phó Giám đốc phụ trách Sở Xây dựng Điện Biên Bùi Văn Luyện chỉ rõ: Nguyên nhân khách quan là do thị trường nhà đất ở Điện Biên không sôi động, hấp dẫn như các địa phương khác. Nguyên nhân chủ quan là do khó khăn về nguồn vốn, tỉnh lại chưa có chính sách hỗ trợ, thu hút đầu tư hấp dẫn đối với các nhà đầu tư.

Hiện tại, cả tỉnh mới có một nhà đầu tư là Công ty cổ phần Tập đoàn Bất động sản Lan Hưng đề xuất dự án nhà ở xã hội tại thành phố Điện Biên Phủ và thị xã Mường Lay, tổng mức đầu tư dự kiến 1.200 tỷ đồng. Ngày 7/2 vừa qua, nhà đầu tư đã được Ủy ban nhân dân tỉnh đồng ý nghiên cứu khảo sát, lập đề xuất đầu tư dự án; đồng thời Ủy ban nhân dân tỉnh giao các Sở: Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư; Ủy ban nhân dân thành phố Điện Biên Phủ, thị xã Mường Lay chủ động hỗ trợ, cung cấp tài liệu và hướng dẫn nhà đầu tư thực hiện quy trình đầu tư bảo đảm đúng quy định, thuận tiện nhất.

Đánh giá cao nỗ lực của các cấp, các ngành trong thực hiện các chương trình, dự án hỗ trợ làm mới, sửa chữa nhà ở cho hộ nghèo, cận nghèo, gia đình chính sách và đồng bào dân tộc thiểu số,… song đồng chí Trần Quốc Cường, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên vẫn nghiêm khắc phê bình sự chậm trễ của một số đơn vị trong triển khai các dự án phát triển nhà ở xã hội, nhà thuê, nhà để bán cho các đối tượng có thu nhập thấp, trong khi nhóm đối tượng này đang có nhu cầu bức thiết và đây là nhu cầu rất chính đáng.

Đồng chí Trần Quốc Cường chỉ rõ: Các cơ quan chuyên môn, chính quyền cấp huyện còn lúng túng trong triển khai chính sách phát triển nhà ở xã hội, nhà để bán và cho thuê dành cho nhóm có thu nhập thấp. Sự lúng túng này biểu hiện ngay từ khâu xác định quỹ đất, tài chính, nguồn lực và đơn vị thực hiện. Các ngành thành viên Ban Chỉ đạo phát triển nhà ở xã hội tỉnh, mà chủ công là Sở Xây dựng, Sở Tài chính được yêu cầu phải phối hợp chặt chẽ, tham mưu hoàn thiện chính sách thu hút đầu tư “thật sự hấp dẫn để thu hút nhà đầu tư” thực hiện các dự án nhà ở xã hội.

Lưu ý việc xây dựng chính sách phải “đủ mạnh” về tài chính, tạo điều kiện ưu đãi về thủ tục cho nhà đầu tư, lãnh đạo tỉnh đề nghị Sở Xây dựng khi nghiên cứu, trình chính sách cần làm rõ sự phân cấp, phân quyền giữa cấp tỉnh và cấp huyện trong thực hiện dự án đầu tư nhà ở xã hội bảo đảm thuận lợi cho địa phương và nhà đầu tư; tránh tình trạng tỉnh làm thay huyện hoặc ngành làm thay huyện trong kêu gọi thực hiện dự án.

Việc rà soát, đánh giá, dự báo nhu cầu nhà ở xã hội; nhất là nhóm đối tượng có thu nhập thấp phải được thực hiện thường xuyên để có cơ sở kêu gọi xã hội hóa nguồn lực, thu hút xúc tiến đầu tư từ các thành phần kinh tế ngoài nhà nước tham gia phát triển nhà ở xã hội. Đối với cấp huyện, theo thẩm quyền phải chủ động rà soát, điều chỉnh, bổ sung quỹ đất phát triển nhà ở xã hội và tạo thuận lợi cho nhà đầu tư tìm hiểu, hợp tác phát triển các dự án.

Có thể bạn quan tâm

Đoàn giám sát số 14 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội làm việc với Đảng ủy xã Tam Hưng.

Xử lý phản ánh, kiến nghị của người dân đạt hiệu quả cao

Chiều 5/12, Đoàn giám sát số 14 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội đã làm việc với Đảng ủy xã Tam Hưng, nhằm giám sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện một số chuyên đề trọng tâm, cấp bách cuối năm 2025; kiểm điểm tự đánh giá xếp loại chất lượng của Ban Thường vụ Đảng ủy xã năm 2025.

Các đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Lương Quốc Đoàn (lần lượt thứ nhất và ba từ trái sang) trao giải A Giải báo chí và giải A Cuộc thi viết cho các tác giả, đại diện nhóm tác giả tiêu biểu.

Trao giải báo chí về "tam nông" tặng 34 tác phẩm xuất sắc

Năm nay, Giải báo chí toàn quốc về nông nghiệp, nông dân, nông thôn ghi nhận kỷ lục về số lượng tác phẩm dự thi với gần 1.900 bài gửi. Từ đây, Ban tổ chức đã đánh giá, lựa chọn và tìm ra hai giải A, bốn giải B, sáu giải C, mười giải Khuyến khích và 12 giải chuyên đề. Báo Nhân Dân có một tác phẩm giành giải chuyên đề.

Trao giải "Vinh danh người truyền lửa" cho 15 cá nhân xuất sắc.

Vinh danh những “Người truyền lửa” vì cống hiến, đóng góp thiết thực cho cộng đồng

Những cá nhân tiêu biểu nhất của giải thưởng “Vinh danh Người truyền lửa” đến từ nhiều lĩnh vực khác nhau nhưng đều có chung một tinh thần luôn nỗ lực không ngừng vì những điều tốt đẹp. Câu chuyện họ mang theo đã truyền cảm hứng, góp phần bồi đắp niềm tin, khơi dậy khát vọng cống hiến và tinh thần đoàn kết trong cộng đồng.

Anh Lương Minh Tùng, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn Đắk Lắk trao tặng Bằng khen của Ban Chấp hành Tỉnh đoàn Đắk Lắk cho anh Nguyễn Văn Minh.

Tặng Bằng khen cho anh Nguyễn Văn Minh vì đã có hành động dũng cảm cứu người trong mưa lũ

Hành động dũng cảm của anh Nguyễn Văn Minh không chỉ hỗ trợ lực lượng chức năng kịp thời đưa người dân ở vùng lũ đến nơi an toàn, anh còn có tinh thần trách nhiệm, xả thân vì cộng đồng, là tấm gương điển hình về người tốt, việc tốt để đoàn viên, thanh niên trong và ngoài tỉnh học tập, rèn luyện.

Tin nổi bật ngày 5/12: Chính phủ cho ý kiến về đề án khu thương mại tự do và chính sách phát triển trung tâm lọc hóa dầu và năng lượng quốc gia; làm rõ nguyên nhân vụ cháy tại phường Cầu Ông Lãnh, TP Hồ Chí Minh

Tin nổi bật ngày 5/12: Chính phủ cho ý kiến về đề án khu thương mại tự do và chính sách phát triển trung tâm lọc hóa dầu và năng lượng quốc gia; làm rõ nguyên nhân vụ cháy tại phường Cầu Ông Lãnh, TP Hồ Chí Minh

Chính phủ cho ý kiến về đề án khu thương mại tự do và đề xuất cơ chế, chính sách thúc đẩy phát triển trung tâm lọc hóa dầu và năng lượng quốc gia; điều tra làm rõ nguyên nhân, khắc phục hậu quả vụ cháy tại phường Cầu Ông Lãnh, Thành phố Hồ Chí Minh … là một số tin tức đáng chú ý ngày 5/12.

Đoạn bờ bao ngăn triều cường xã đảo Đông Hải, tỉnh Vĩnh Long đã bị nước biển cuốn trôi hoàn toàn.

Sớm gia cố bờ bao ngăn triều cường xã đảo Đông Hải

Những ngày này, triều cường kết hợp với sóng to, gió lớn đã gây sạt lở hơn 500m bờ bao ngăn triều cường khu vực Cồn Nhàn thuộc 2 ấp Đông Thành, Hồ Thùng, xã Đông Hải, tỉnh Vĩnh Long. Nước biển tràn vào đất liền gây thiệt hại thủy sản, hoa màu, ảnh hưởng khoảng 50ha đất sản xuất của hàng chục hộ dân.

[Video] Khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ cháy làm 4 người tử vong tại TP Hồ Chí Minh

[Video] Khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ cháy làm 4 người tử vong tại TP Hồ Chí Minh

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình đã ký Công điện số 236/CĐ-TTg ngày 5/12/2025, yêu cầu các cơ quan chức năng khẩn trương xử lý vụ cháy xảy ra lúc 4 giờ 37 cùng ngày tại số 227 Trần Hưng Đạo, phường Cầu Ông Lãnh (TP Hồ Chí Minh), khiến bốn người thiệt mạng và hai người bị thương. 

Dự án "Mắt sáng cộng đồng" bố trí các xe phẫu thuật lưu động đạt chuẩn bệnh viện để hỗ trợ người dân vùng sâu, vùng xa.

Dự án "Mắt sáng cộng đồng": Mỗi đôi mắt sáng trở lại là một cuộc đời lần nữa mở ra

Hơn 10 năm về trước, đoàn bác sĩ của Bệnh viện Mắt quốc tế DND không quản ngại khó khăn, đến Quỳnh Nhai (Sơn La) để tiến hành thay thủy tinh thể cho hơn 100 người cao tuổi. "Đó là những ngày trời rét căm, chúng tôi 'mang' cả phòng mổ lên núi, với mong muốn đem ánh sáng trở lại cho bà con vùng cao", bác sĩ Quỳnh hồi tưởng.

Thành phố Đà Nẵng họp triển khai "chiến dịch Quang Trung".

Đà Nẵng tăng tốc triển khai "chiến dịch Quang Trung"

Ông Phạm Đức Ấn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng yêu cầu việc sửa chữa và xây dựng lại nhà cửa phải bảo đảm tiêu chí an toàn, bền vững, không để tình trạng nhà làm xong 2-3 năm đã hư hỏng. Tại các địa bàn khó khăn chưa triển khai được phải có phương án tạm thời cho dân ngay.

Phối cảnh cầu vượt trực thông trên tuyến đường Cổ Linh.

Làm cầu vượt trực thông dài hàng trăm mét giải quyết ùn tắc đường Cổ Linh

Do lưu lượng phương tiện lớn, đường Cổ Linh (Hà Nội) luôn trong tình trạng ùn tắc, mất trật tự an toàn giao thông, là “điểm nghẽn” phát triển kinh tế-xã hội của khu vực. Dù mới đi vào hoạt động theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, nhưng phường Long Biên đã chủ động đề xuất giải pháp giải quyết căn cơ tình trạng này.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi Hồ Văn Niên cùng lãnh đạo các ban, sở, ngành của tỉnh và địa phương thực hiện nghi thức khởi công xây dựng nhà mới cho gia đình bà Hồ Thị Hương, ở xã Tây Trà.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi yêu cầu sớm hoàn thành việc xây mới và sửa chữa nhà cho người dân vùng bão lũ

Sáng 5/12, tại buổi lễ trao kinh phí hỗ trợ cho các gia đình có nhà bị hư hỏng do mưa lũ ở xã Tây Trà, đồng chí Hồ Văn Niên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi yêu cầu địa phương huy động tối đa nguồn lực, sớm hoàn thành việc xây mới, sửa chữa nhà, để các gia đình nhanh chóng ổn định chỗ ở, an cư, lạc nghiệp.

Văn phòng Làng trẻ em SOS Việt Nam.

Cần giải quyết tốt các vấn đề đặt ra khi chuyển các Làng SOS về địa phương quản lý

Gần 40 năm qua, với sự hỗ trợ của Làng trẻ em SOS quốc tế và các nhà tài trợ, Việt Nam có hơn 7.000 trẻ em, thanh, thiếu niên được nuôi dưỡng tại 17 cơ sở. Hiện nay, do nhiều nguyên nhân, nhiều Làng trẻ SOS cơ sở bị dừng nguồn tài trợ dẫn đến gặp nhiều khó khăn trong việc nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em.