Chung sức xây dựng nông thôn mới

Phát huy tinh thần “sống tốt đời-đẹp đạo”, đông đảo giáo dân ở Hà Tĩnh đã tích cực hiến đất, hiến cây, hiến tường rào và đóng góp ngày công, kinh phí để xây dựng nông thôn ngày càng giàu, đẹp.
Bà con giáo xứ Quèn Đông (xã Cẩm Lộc, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh) đóng góp xây dựng nông thôn mới.
Bà con giáo xứ Quèn Đông (xã Cẩm Lộc, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh) đóng góp xây dựng nông thôn mới.

Tại thôn Vinh Lộc thuộc giáo xứ Quèn Đông, xã Cẩm Lộc (huyện Cẩm Xuyên) những ngày này, không khí tưng bừng của Lễ Giáng sinh đã tràn ngập khắp đường làng, ngõ xóm. Trong những năm qua, bà con giáo dân đã sống tốt đời-đẹp đạo, kính Chúa yêu nước, đoàn kết phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới và đời sống văn hóa ở khu dân cư.

Thôn Vinh Lộc có 442 hộ, 1.824 nhân khẩu, trong đó 93% nhân khẩu theo đạo Thiên chúa. Những năm trước đây, khi chưa thực hiện phong trào xây dựng nông thôn mới, đường làng, ngõ xóm nơi đây còn nhỏ hẹp, nhiều đoạn là đường đất. Thực hiện chủ trương xây dựng nông thôn mới, được sự tuyên truyền của chính quyền và Hội đồng mục vụ giáo xứ, bà con thôn Vinh Lộc đã tích cực hiến đất, phá dỡ tường rào, tham gia ngày công lao động.

Đang cùng bà con trong tổ sửa sang lại tuyến đường trục thôn, ông Phạm Hồng Cử, giáo dân thôn Vinh Lộc chia sẻ: “Với tinh thần sống tốt đời-đẹp đạo, hiến đất làm đường vì lợi ích chung cho nên chúng tôi rất hưởng ứng. Khi thôn phát động lao động, gia đình tôi đều tham gia đầy đủ. Có sẵn tay nghề thợ hồ nên tôi luôn xung phong đảm nhiệm những phần việc như xây, trát bồn hoa…”.

Ông Trương Văn Phú, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Cẩm Lộc cho biết: Chỉ tính trong năm 2022, người dân thôn Vinh Lộc đã hiến 824m2 đất ở, 528m2 tường rào, 38 cột cổng, 168m2 mái che và nhiều công trình phụ khác để mở rộng hành lang đường giao thông.

Toàn thôn cũng hiến 576m2 đất sản xuất nông nghiệp để làm đường bê-tông nội đồng và mương tưới tiêu phục vụ sản xuất nông nghiệp; giải tỏa 52 vườn tạp, chỉnh trang 384 vườn hộ, làm mới 860m đường điện thắp sáng đường quê, láng 1.200m2 lề đường.

Không riêng thôn Vinh Lộc, xã Cẩm Lộc, cùng với việc trang hoàng nhà thờ để đón Noel, đồng bào công giáo ở thôn Yên Thành, xã Nam Phúc Thăng (Cẩm Xuyên) cũng sôi nổi ra quân xây dựng nông thôn mới, chỉnh trang các tuyến đường giáo dân tự quản.

Giới thiệu về con đường “câu lạc bộ giáo dân tự quản”, ông Thái Đình Hướng - Trưởng ban hành giáo giáo họ Mỹ Lương (thôn Yên Thành, xã Nam Phúc Thăng) cho biết: “Con đường này trước đây là đường đất nhưng nhờ xây dựng nông thôn mới mà nay đã được bê-tông và sắp tới sẽ được nhựa hóa khang trang, sạch sẽ.

Từ khi làm được con đường, đời sống của bà con giáo dân chúng tôi ngày càng được nâng lên. Thấy rõ lợi ích và tầm quan trọng của phong trào xây dựng nông thôn mới, bà con giáo dân luôn tích cực tham gia các hoạt động”.

Thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, các giáo xứ, giáo họ trong tỉnh Hà Tĩnh đã tự nguyện hiến đất mở rộng đường làng, ngõ xóm, đường liên thôn, liên xã, xây dựng đường giao thông nông thôn, thủy lợi nội đồng.

Chỉ tính riêng thôn toàn tòng Công giáo Hòa Mỹ (Tượng Sơn) trong 5 năm qua, bà con đã huy động nội lực sức dân hơn 4.000 ngày công, gần 20 tỷ đồng, làm được gần 5,28km đường bê-tông, trong đó có 1km đường rải thảm cacbonco; 1,2km đường ngõ xóm, trên 5,7km kênh mương tiêu thoát nước khu dân cư, 1,3km kênh tưới tiêu nội đồng, 2,4km bồn hàng rào xanh, trồng 450 cây bóng mát; hiến trên 5.000m2 đất (trong đó có gần 1.000m2 đất vườn) để san lấp mặt bằng xây dựng khuôn viên nhà thờ xứ; đổ được 3.000m3 đất san sửa mặt bằng sân bóng đá, trên 10.000m3 đất đá mở rộng hành lang tuyến đường từ huyện lộ 3 vào trung tâm văn hóa thôn; nâng cấp giếng làng 600m2, lắp đặt 1,2km đường điện chiếu sáng làng quê.

Ngoài ra, các hộ dân đều tự giác chỉnh trang nhà ở, các công trình phụ trợ, công trình vệ sinh, vườn hộ bảo đảm theo quy hoạch, xây dựng thôn Hòa Mỹ đạt chuẩn khu dân cư kiểu mẫu vào cuối năm 2021, góp phần tích cực trong việc xây dựng thành công xã nông thôn mới kiểu mẫu.

Theo số liệu thống kê của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Thạch Hà, trong 5 năm qua, bà con giáo dân huyện Thạch Hà đã đóng góp 155.670 ngày công, làm mới được 44,3km đường nhựa, 36km đường bê-tông, đường cứng, 17km rãnh mương thoát nước.

Có 345 gia đình hiến 16.305m2 đất, gần 9.000 cây xanh các loại, tháo dỡ hàng nghìn mét tường rào và công trình phụ để mở rộng đường giao thông. Tiêu biểu là thôn Đại Tiến giáo xứ Làng Khe, thôn Hòa Mỹ giáo xứ Hòa Thắng, thôn Tân Đông giáo xứ Kẻ Đông, thôn Nhân Hòa giáo xứ Văn Hòa.

Hà Tĩnh là tỉnh có đông tín đồ công giáo, với khoảng 169.000 tín đồ (chiếm 12,8% dân số). Trên địa bàn tỉnh có 575/1.925 thôn, tổ dân phố; 124/216 xã, phường, thị trấn có đồng bào có đạo sinh sống, trong đó có 71 thôn giáo toàn tòng.

Cộng đồng công giáo Hà Tĩnh thuộc Giáo phận Hà Tĩnh. Những năm qua, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp tích cực đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân, đồng bào công giáo thi đua yêu nước, thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội với phương châm “tốt đời-đẹp đạo”.

Phong trào phát triển kinh tế đã xuất hiện nhiều tấm gương giáo dân làm kinh tế giỏi tại các giáo xứ Kim Cương, Kẻ Đọng (Hương Sơn), Thịnh Lạc, Tân Hội (Hương Khê), Trung Nghĩa, Thu Chỉ (Thạch Hà).

Toàn tỉnh cũng có 84,9% (33.602 hộ) gia đình đồng bào công giáo đạt gia đình văn hóa (năm 2017 đạt tỷ lệ 77,5%), 239 khu dân cư vùng giáo (86,3%) đạt chuẩn khu dân cư văn hóa (năm 2017 đạt 69,3%), 139 khu dân cư vùng giáo (49,8%) đạt tiêu chí khu dân cư nông thôn mới (năm 2017 đạt 29,9%)...

Phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam “Lá lành đùm lá rách”, “Thương người như thể thương thân”, trong 5 năm qua, đồng bào các tổ chức tôn giáo tỉnh đã tích cực hưởng ứng tham gia các cuộc vận động ủng hộ Quỹ Vì người nghèo, Quỹ Đền ơn đáp nghĩa, Quỹ Bảo trợ trẻ em, Quỹ Biển đảo quê hương, ủng hộ đồng bào bị thiên tai, lũ lụt với tổng số tiền các quỹ hơn 5,7 tỷ đồng.

Cùng với sự hỗ trợ của Quỹ Vì người nghèo các cấp, bà con giáo dân trong tỉnh đã đóng góp về tinh thần và vật chất xây dựng mới hơn 452 nhà đại đoàn kết với tổng giá trị hơn 21 tỷ đồng, tổ chức trao tặng hơn 394 sổ tiết kiệm cho các gia đình chính sách với tổng trị giá hơn 1 tỷ đồng.

Có thể bạn quan tâm

Công tác khắc phục hậu quả bão số 15 và mưa lũ tại miền trung và Tây Nguyên đang được tiếp tục khắc phục.

Cập nhật tình hình thiệt hại và công tác khắc phục hậu quả về giao thông do mưa bão

Theo Cục Đường bộ Việt Nam, đến 16 giờ ngày 6/12, công tác khắc phục hậu quả bão số 15 và mưa lũ sau bão tại các tỉnh miền trung và Tây Nguyên đang được triển khai khẩn trương, ghi nhận nhiều kết quả tích cực. Nhiều tuyến quốc lộ đã được thông xe, bảo đảm giao thông phục vụ đời sống nhân dân, hoạt động phát triển kinh tế-xã hội.

Hậu đất đất canh tác của người dân khu vực Trảng Tràm 1 bị sóng dữ gây sạt lở, làm thất thoát thủy sản trong vuông tôm.

Tiếng thở dài bên chân sóng

Gió chướng về mang theo vị mặn chát phả vào từng nếp nhà ở ấp Mai Hoa (xã Tân Tiến, tỉnh Cà Mau). Tại Trảng Tràm 1 - rẻo đất cuối cùng của ấp, tiếng sóng không còn là thanh âm vỗ về mà đã thành nỗi ám ảnh. Ở đó, đất lở đến đâu, người lùi đến đó. Sau lưng họ là gia sản, mồ hôi, còn trước mặt chỉ là tiếng thở dài giữa trùng khơi…

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu trước 31/1/2026, hoàn thành xây mới, tái định cư cho những hộ có nhà bị lũ cuốn trôi, sập đổ hoàn toàn. (Ảnh: VGP)

Ý kiến cử tri

Đợt mưa lũ lịch sử xảy ra hồi tháng 7 vừa qua, bản Cửa Rào 2 có 12 gia đình bị thiệt hại nhà ở, có năm hộ đã được Bộ Công an hỗ trợ xây dựng nhà ở. Cuộc sống của các gia đình hiện rất khó khăn.

Chiến sĩ Trung đoàn bộ binh 812 giúp đồng bào Chăm ở thôn Lâm Giang (xã Hàm Thuận Bắc) dọn bùn.

Sớm ổn định cuộc sống người dân vùng ngập

Sau hơn một ngày chìm trong “biển nước”, các địa phương phía đông tỉnh Lâm Đồng đang khẩn trương hỗ trợ người dân dọn dẹp nhà cửa, vệ sinh môi trường, khôi phục sản xuất, ổn định cuộc sống. Các lực lượng bộ đội, công an, chính quyền địa phương cùng tình nguyện viên có mặt tại những vùng ảnh hưởng nặng.

Đoàn giám sát số 14 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội làm việc với Đảng ủy xã Tam Hưng.

Xử lý phản ánh, kiến nghị của người dân đạt hiệu quả cao

Chiều 5/12, Đoàn giám sát số 14 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội đã làm việc với Đảng ủy xã Tam Hưng, nhằm giám sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện một số chuyên đề trọng tâm, cấp bách cuối năm 2025; kiểm điểm tự đánh giá xếp loại chất lượng của Ban Thường vụ Đảng ủy xã năm 2025.

Các đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Lương Quốc Đoàn (lần lượt thứ nhất và ba từ trái sang) trao giải A Giải báo chí và giải A Cuộc thi viết cho các tác giả, đại diện nhóm tác giả tiêu biểu.

Trao giải báo chí về "tam nông" tặng 34 tác phẩm xuất sắc

Năm nay, Giải báo chí toàn quốc về nông nghiệp, nông dân, nông thôn ghi nhận kỷ lục về số lượng tác phẩm dự thi với gần 1.900 bài gửi. Từ đây, Ban tổ chức đã đánh giá, lựa chọn và tìm ra hai giải A, bốn giải B, sáu giải C, mười giải Khuyến khích và 12 giải chuyên đề. Báo Nhân Dân có một tác phẩm giành giải chuyên đề.

Trao giải "Vinh danh người truyền lửa" cho 15 cá nhân xuất sắc.

Vinh danh những “Người truyền lửa” vì cống hiến, đóng góp thiết thực cho cộng đồng

Những cá nhân tiêu biểu nhất của giải thưởng “Vinh danh Người truyền lửa” đến từ nhiều lĩnh vực khác nhau nhưng đều có chung một tinh thần luôn nỗ lực không ngừng vì những điều tốt đẹp. Câu chuyện họ mang theo đã truyền cảm hứng, góp phần bồi đắp niềm tin, khơi dậy khát vọng cống hiến và tinh thần đoàn kết trong cộng đồng.