Chung sức vì một “Gia đình Malaysia”

Tinh thần “Gia đình Malaysia”, trong đó nhấn mạnh sự hòa nhập, chung sức và biết ơn, đã được Chính phủ của Thủ tướng Ismail Sabri Yaakob thúc đẩy từ đầu nhiệm kỳ. Dựa trên những giá trị cốt lõi của “Gia đình Malaysia”, trong một năm qua, Chính phủ Malaysia đã thúc đẩy các chính sách, sáng kiến và thu được nhiều thành tựu quan trọng vì lợi ích của người dân.
Thủ tướng Malaysia Ismail Sabri Yaakob. (Ảnh: TTXVN)
Thủ tướng Malaysia Ismail Sabri Yaakob. (Ảnh: TTXVN)

Chính phủ mới của Malaysia khởi đầu nhiệm kỳ trong bối cảnh sự bất đồng giữa các đảng gia tăng và dịch Covid-19 diễn biến phức tạp đặt ra những thách thức không nhỏ. Bởi vậy, trong bài phát biểu nhậm chức vào tháng 8/2021, Thủ tướng I.Yaakob nêu bật tinh thần “Gia đình Malaysia”, trong đó đề cao sự đoàn kết, đồng thuận và hợp tác vì mục tiêu chung. Trên tinh thần đó, những thành tựu đạt được trong một năm qua đã chứng minh được đường hướng đúng đắn của Chính phủ Malaysia.

Phát biểu tại hội nghị “Gia đình Malaysia: Thành tựu và Hy vọng” được tổ chức đúng dịp tròn một năm đảm nhiệm cương vị Thủ tướng Malaysia, ông I.Yaakob điểm lại những kết quả mà chính phủ đã đạt được, trong đó có việc thúc đẩy và triển khai nhiều dự luật, sáng kiến hướng đến ổn định chính trường và hỗ trợ bộ phận người dân dễ bị tổn thương.

Chưa đầy một tháng sau khi ông I.Yaakob nhậm chức, chính phủ liên minh và Liên minh hy vọng (PH) đối lập đã ký biên bản ghi nhớ, trong đó nhất trí gác lại những bất đồng và thúc đẩy phục hồi toàn diện đất nước. Tại hội nghị vừa qua, Thủ tướng I.Yaakob khẳng định, sự nhất trí giữa hai bên đã góp phần bảo đảm ổn định tình hình chính trị tại Malaysia; nhấn mạnh, một chính phủ chỉ có thể vững mạnh và hoạt động hiệu quả nếu nhận được sự ủng hộ từ tất cả các bên.

Sự ổn định về chính trị đã tạo điều kiện giúp Chính phủ Malaysia tập trung khôi phục nền kinh tế. Nhờ đó, kinh tế Malaysia tăng trưởng mạnh, với tổng sản phẩm trong nước (GDP) quý II/2022 đạt hơn 8,9%, so mức 5% của quý I/2022. Theo Cục Thống kê Malaysia, kim ngạch thương mại nước này tháng 6/2022 tăng hơn 40% so với cùng kỳ năm 2021.

Trong khi đó, thông qua việc đẩy mạnh tiêm chủng vắc-xin ngừa Covid-19, Chính phủ Malaysia đã dần kiểm soát hiệu quả dịch bệnh. Những thành quả này đã tạo nền tảng vững chắc giúp Malaysia chuyển sang giai đoạn coi dịch Covid-19 là bệnh đặc hữu và mở cửa trở lại biên giới quốc tế từ tháng 4 vừa qua. Điều này tạo động lực thúc đẩy quá trình phục hồi ngành du lịch, vốn là một trong những ngành kinh tế mũi nhọn của Malaysia trước đại dịch.

Cùng với nỗ lực ổn định chính trị, ứng phó dịch bệnh và phục hồi kinh tế, Chính phủ Malaysia cũng đưa ra các sáng kiến hướng đến những đối tượng dễ bị tổn thương, như thành lập lực lượng đặc trách chống lạm phát, công bố chương trình bán nhà cho người thu nhập thấp, tạm thời không tăng giá điện và nước sinh hoạt…

Bên cạnh đó, Chính phủ Malaysia cũng đóng vai trò quan trọng trong việc bình ổn giá hàng hóa trên thị trường, với việc quyết định chi các khoản ngân sách trợ giá. Giá nhiều mặt hàng tiêu dùng thiết yếu tại Malaysia như thịt gà, dầu ăn, xăng… đã giảm và đang giữ ở mức ổn định. Theo Thủ tướng I.Yaakob, còn nhiều vấn đề trong chương trình nghị sự cần được thực hiện nhằm giúp đỡ những đối tượng cần sự hỗ trợ, như người nghèo, người khuyết tật, phụ nữ...

Những sáng kiến hướng đến “Gia đình Malaysia” mà Chính phủ Malaysia theo đuổi trong năm qua đã phát huy hiệu quả và nhận được sự ủng hộ từ người dân. Đây là cơ sở để Chính phủ Malaysia tiếp tục thực hiện những chính sách, sáng kiến trong thời gian tới nhằm tăng cường sự quản lý và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Tại hội nghị “Gia đình Malaysia: Thành tựu và Hy vọng”, Thủ tướng I.Yaakob khẳng định, chính phủ sẽ nỗ lực củng cố thể chế chính trị toàn diện hơn và dành sự quan tâm với mọi nhóm đối tượng trong xã hội.

Có thể bạn quan tâm

Hội nghị thường niên của IMF và WBG năm 2026 diễn ra tại Bangkok, Thái Lan. (Ảnh: XUÂN SƠN)

Thái Lan sẵn sàng cho hội nghị thường niên IMF và WBG

Hội nghị thường niên của Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) và Nhóm Ngân hàng thế giới (WBG) năm 2026 dự kiến bắt đầu vào ngày mai (12/10) tại thủ đô Bangkok, Thái Lan. Sau thời gian tích cực chuẩn bị, nước chủ nhà sẵn sàng chào đón hơn 15.000 đại biểu tham dự đến từ 191 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Campuchia Hun Manet. (Ảnh: ĐINH TRƯỜNG)

Truyền thông Campuchia phản ánh đậm nét về chuyến thăm của Thủ tướng Lê Minh Hưng

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam vừa kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Vương quốc Campuchia. Các cơ quan báo chí, truyền thông Campuchia đăng tải nhiều tin, bài về chuyến thăm, tập trung phản ánh kết quả hội đàm, các văn kiện hợp tác được ký kết và định hướng thúc đẩy quan hệ hai nước.

Bộ trưởng Công an Lương Tam Quang hội kiến Bộ trưởng Công an Lào Vanthong Kongmany. (Ảnh: DUY TOÀN)

Hợp tác an ninh tiếp tục là trụ cột quan trọng trong quan hệ Việt Nam-Lào

Nhân dịp tháp tùng Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Lào, ngày 9/10, tại thủ đô Vientiane, Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Công an đã hội kiến Thượng tướng Vanthong Kongmany, Bí thư Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Bộ trưởng Công an Lào.

Quang cảnh hội kiến. (Ảnh: Cộng tác viên)

Việt Nam-Lào tăng cường gắn kết chiến lược trong hợp tác quốc phòng

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Lào của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng, chiều 8/10, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Quốc phòng hội kiến Đại tướng Khamliang Outhakaysone, Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Quốc phòng Lào.

Nhà nghiên cứu Uch Leang - quyền Vụ trưởng Vụ Nghiên cứu Á-Phi và Trung Đông, Học viện Quan hệ Quốc tế Campuchia, Viện Hàn lâm Hoàng gia Campuchia, Chủ tịch Hội cựu sinh viên Campuchia từng học tại Việt Nam. (Ảnh: HUY VŨ)

Học giả Campuchia: Việt Nam và Campuchia cần chuyển hóa niềm tin chính trị thành những giá trị thiết thực

Nhân chuyến thăm chính thức Campuchia của Thủ tướng Lê Minh Hưng, nhà nghiên cứu Uch Leang có bài viết đăng trên Cổng thông tin điện tử của Học viện Hoàng gia Campuchia, trong đó nhấn mạnh nhiệm vụ chuyển hóa niềm tin chính trị và tình hữu nghị truyền thống giữa hai đất nước thành những kết quả hợp tác thiết thực.