Chuẩn bị phương án vận tải hành khách dịp nghỉ Tết

Theo dự báo của các bến xe liên tỉnh lớn trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, trong hai dịp Tết Dương lịch và Nguyên đán Giáp Thìn 2024, lượng hành khách đi lại sẽ tăng cao. Để chủ động và bảo đảm hành khách nào cũng có vé đi lại trong dịp cao điểm Tết, ngành vận tải hành khách đã đưa ra kế hoạch sớm cũng như dự phòng trong trường hợp tăng đột biến.
Hành khách mua vé tại Bến xe Miền Đông.
Hành khách mua vé tại Bến xe Miền Đông.

Khách đi lại tăng tại các bến xe

Trao đổi ý kiến với chúng tôi, Phó Giám đốc Bến xe Miền Đông mới (TP Thủ Đức) Nguyễn Lâm Hải cho biết, sau khi nhà xe Thành Bưởi và 21 nhà xe bị thu hồi giấy phép kinh doanh vận tải không thời hạn, nhiều hành khách lo ngại về sự an toàn khi đón xe dọc đường nên đã vào bến xe mua vé để đi lại.

Vì vậy, lượng khách đã tăng khoảng 200 lượt/ngày, đặc biệt vào hai ngày cuối tuần, tăng gần gấp đôi. Hiện, bến xe thực hiện vận chuyển gần 2.600 lượt khách/ngày. Riêng ngày cao điểm và cuối tuần lên đến hơn 4.800 lượt khách/ngày.

So sánh cùng kỳ năm 2022, từ ngày 1 đến 15/11, số phương tiện vận tải khách theo tuyến cố định đăng ký hoạt động tại Bến xe Miền Đông mới tăng 20% (tăng khoảng từ 5.000 xe lên 6.000 xe đến và đi); số lượng khách đến và đi tại bến xe tăng gần 60% (tăng khoảng từ 34.400 khách lên 54.500 khách).

Cũng từ tháng 10 đến nay, bến xe đã tiếp nhận thêm 9 đơn vị vận tải xin vào bến hoạt động với 15 tuyến, tổng cộng 58 chuyến/ngày. Ngoài ra, hiện bến xe đang có ba đơn vị vận tải khai thác tuyến Thành phố Hồ Chí Minh - Đà Lạt, mỗi ngày tăng khoảng 20 chuyến, bảo đảm phục vụ hành khách đi lại.

“Vừa qua, một loạt nhà xe bị thu hồi giấy phép kinh doanh vận tải không thời hạn, cộng với việc liên tục tai nạn xe khách dọc đường khiến tôi rất lo sợ. Vì vậy, tâm lý chung của hành khách là vào bến xe mua vé để đi lại, không đón khách dọc đường mất trật tự, an toàn giao thông”, chị Lã Thanh Nguyệt (quê ở TP Buôn Mê Thuật, Đắk Lắk) chia sẻ trong lúc mua vé xe tại Bến xe Miền Đông mới.

Trong khi đó, Phó Giám đốc Bến xe Miền Tây Nguyễn Minh Tiến cho biết, nhà xe Thành Bưởi chỉ có tuyến duy nhất hoạt động cố định trong bến chặng về Cần Thơ. Khi nhà xe Thành Bưởi ngưng hoạt động, tại bến vẫn còn bốn đơn vị vận tải khác hoạt động trên chặng đi Cần Thơ nên không ảnh hưởng đến nhu cầu đi lại.

Để bảo đảm nhu cầu đi lại, Tổng công ty Cơ khí giao thông vận tải Sài Gòn - TNHH MTV (Samco, quản lý Bến xe Miền Đông và Miền Tây) đề nghị các đơn vị vận tải xây dựng kế hoạch phục vụ, bố trí phương tiện hoạt động trên tuyến, phương tiện dự phòng để giải tỏa khách trong trường hợp có biến động tăng. Đồng thời thực hiện nghiêm túc các quy định về vận tải, kịp thời thông tin đến cơ quan chức năng các phương tiện hoạt động sai quy định để có biện pháp xử lý, bảo đảm an toàn giao thông, trật tự xã hội.

Ông Thái Văn Truyền, Tổng Giám đốc Công ty CP Vận tải đường sắt Sài Gòn thông tin, đến nay, tổng số vé tàu đã bán hơn 81.000 vé phục vụ hành khách đi lại dịp Tết Giáp Thìn 2024. Vé tàu Tết đang còn ở tất cả các tuyến, các ngày; hành khách có nhu cầu mua vé mời liên hệ tại các nhà ga, qua các website bán vé, trên các ứng dụng ví điện tử, ứng dụng bán vé tàu và qua tổng đài bán vé của ngành đường sắt.

Dự báo lượng khách đi lại tại các bến xe liên tỉnh tại Thành phố Hồ Chí Minh tăng cao cả hai dịp Tết 2024.

Dự báo lượng khách đi lại tại các bến xe liên tỉnh tại Thành phố Hồ Chí Minh tăng cao cả hai dịp Tết 2024.

Bài toán lo cho người dân đi lại an toàn

Để chủ động trong công tác phục vụ hành khách dịp Tết Dương lịch 2024, Bến xe Miền Đông mới (TP Thủ Đức) dự báo có khoảng 12.700 lượt khách với 830 lượt xe qua bến trong bốn ngày cao điểm, từ ngày 29/12/2023 đến 1/1/2024. Chủ yếu tăng ở một số tuyến đường có cự ly ngắn và các tuyến có các điểm du lịch như Đà Lạt, Nha Trang, Phan Thiết, Bà Rịa - Vũng Tàu.

Dịp Tết Nguyên đán 2024, thời gian phục vụ dự kiến trong 20 ngày, trong đó, 10 ngày trước Tết có khoảng 87.000 lượt hành khách với 3.780 lượt xe qua bến. Trong đó, cao điểm rơi vào ngày 3 đến 7/2/2024, với khoảng 10.000 - 11.000 lượt khách/ngày, tăng hơn 120% so với cùng kỳ năm 2023. Còn 10 ngày sau Tết sẽ có khoảng gần 20.000 lượt khách với 2.710 lượt xe qua bến, trong đó, cao điểm từ ngày 11 đến 15/2/2024 với hơn 2.000 - 2.500 lượt khách/ngày, tăng xấp xỉ 120% so với cùng kỳ.

Theo ông Nguyễn Lâm Hải, Bến xe cũng có kế hoạch tăng 100 chuyến trên chặng Thành phố Hồ Chí Minh - Đà Lạt trong trường hợp khách đi lại tăng cao dịp Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán 2024.

Về giá vé, Bến xe Miền Đông mới đề nghị các doanh nghiệp vận tải không tăng quá 40% giá cước dịp Tết Dương lịch nếu kê khai điều chỉnh nhằm bù chi phí chạy rỗng chiều về, dịp Tết Nguyên đán kê khai tăng giá cước không quá 60%.

Tại Bến xe Miền Tây (quận Bình Tân), dự báo dịp Tết Dương lịch 2024, từ ngày 29/12/2023 đến 1/1/2024 sẽ có tổng cộng hơn 140.000 lượt khách với tổng số gần 6.300 lượt xe hoạt động qua bến, tăng hơn 125% so với cùng kỳ năm 2023. Trong đó, cao điểm nhất vào ngày 29 và 30/12 dao động hơn 40.000 - 50.000 lượt khách/ngày. Dịp Tết Nguyên đán 2024, bến xe dự báo sản lượng xe sẽ tăng hơn 7% và lượng khách tăng gần 30% so với cùng kỳ năm 2023. Trong đó, lượng khách chủ yếu tập trung cao điểm từ ngày 27, 28 và 29 tháng Chạp.

Cụ thể, 10 ngày trước Tết sẽ có tổng cộng gần 420.000 lượt khách với hơn 15.200 lượt xe hoạt động qua bến, tăng gần 120% so với cùng kỳ năm ngoái. Riêng ba ngày cao điểm 27, 28 và 29 tháng Chạp dao động hơn 50.000 - 60.000 lượt khách/ngày. Còn 10 ngày sau Tết, sẽ có hơn 363.000 lượt khách với gần 15.400 lượt xe qua bến, tăng khoảng 140% so với cùng kỳ năm 2023.

Phó Giám đốc Bến xe Miền Tây Nguyễn Minh Tiến cho biết, thời gian cao điểm Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán, bến đã có kế hoạch tăng cường phương tiện bảo đảm nhu cầu đi lại của người dân. Trong đó, bến xe đã đề nghị Trung tâm Quản lý giao thông công cộng Thành phố Hồ Chí Minh cấp 200 phù hiệu xe chạy tuyến cố định tăng cường nhằm giải tỏa hành khách trong hai dịp Tết tới. Về giá vé, Tết Dương lịch các doanh nghiệp vẫn giữ nguyên giá vé, còn Tết Nguyên đán tăng không quá 60% giá cước.

Về phía Sở Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh, Trưởng phòng Quản lý Vận tải đường bộ Đỗ Ngọc Hải cho hay, sở đã chủ động làm việc cùng các bến xe liên tỉnh, các đơn vị vận tải để sẵn sàng chủ động các phương án, bảo đảm người dân đều được đáp ứng đủ phương tiện đi lại dịp Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán 2024.

Theo xác nhận của Giám đốc Sở Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh Trần Quang Lâm, sở đang xây dựng kế hoạch phục vụ Tết. Trong đó, mục tiêu là bảo đảm trật tự an toàn giao thông, hạn chế ùn tắc giao thông, phục vụ tốt nhu cầu đi lại của nhân dân và vận tải hàng hóa; bảo đảm giao thông thông suốt trước, trong và sau kỳ nghỉ Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán. Trong thời gian tới, Sở Giao thông vận tải sẽ tiếp tục theo dõi tình hình đi lại của người dân để có sự điều chỉnh kịp thời, bảo đảm đáp ứng nhu cầu.

Đối với xe trung chuyển, hiện có các loại hình phục vụ như xe bus, taxi, xe hai bánh, xe trung chuyển của đơn vị vận tải tự tổ chức theo quy định. Ngoài ra, sở phối hợp Samco tổ chức 60 xe trung chuyển miễn phí, trường hợp cần thiết sẽ tiếp tục bổ sung phục vụ.

Để bảo đảm an toàn đi lại của nhân dân, Bộ trưởng Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng vừa ban hành kế hoạch công tác phục vụ tốt nhu cầu đi lại của nhân dân, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán và mùa lễ hội Xuân Giáp Thìn năm 2024. Trong đó, đề nghị các Sở Giao thông vận tải cần chủ động phối hợp với Sở Tài chính và Công an cấp tỉnh, thành phố lập các đoàn kiểm tra công tác phục vụ vận tải, kiểm tra việc tuân thủ quy định về giá cước, bảo đảm trật tự an toàn giao thông; tăng cường vận tải hành khách công cộng bằng xe bus để kết nối với các loại hình vận tải khác, kịp thời giải tỏa hành khách tại các bến xe; chủ động đề xuất UBND cấp tỉnh có kế hoạch tổ chức các chuyến xe hỗ trợ công nhân, sinh viên về quê ăn Tết.

Trong đó, các Sở Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội cần phối hợp chặt chẽ với Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, Nội Bài để có phương án tăng cường xe taxi, xe bus giải tỏa khách trong những ngày cao điểm phục vụ Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán và mùa lễ hội Xuân Giáp Thìn năm 2024.

Có thể bạn quan tâm

Nhờ có chứng nhận Halal, sản phẩm Yến Helen được nhiều quốc gia quan tâm.

Tiên phong mở lối Halal Việt

Trong bối cảnh Halal dần trở thành chuẩn mực tiêu dùng toàn cầu, nhiều doanh nghiệp Việt Nam đã mạnh dạn tiên phong để xây dựng niềm tin, mở rộng thị trường và tái định vị giá trị sản xuất bền vững.

Biểu diễn trống đất kết hợp hát ví, hát giang của người Mường.

Về đất Tổ nghe “Toòng Tửng” cùng trống đất

Trống đất không phải là một chiếc trống da như chúng ta hình dung bình thường, có thể mang đi, mà thật sự là nhạc cụ được tạo tác từ lòng đất. Còn Toòng Tửng là một nhạc cụ bộ gõ. Toòng Tửng đi cùng với trống đất mới tạo nên bộ nhạc cụ hoàn chỉnh.

100% tàu đánh cá xa bờ tỉnh Đắk Lắk gắn thiết bị giám sát hành trình.

Giám sát nhiều tầng tàu đánh cá

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã yêu cầu thực hiện tháng cao điểm chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định (IUU) và phát triển bền vững ngành thủy sản Việt Nam.

Thi công công trình hầm xuyên núi trên tuyến cao tốc Đồng Đăng-Trà Lĩnh.

Tuyến cao tốc kết nối ước mơ nhiều thế hệ ở Cao Bằng

Tại Hội thảo khoa học kỷ niệm 85 năm Ngày Bác Hồ về nước (28/1/1941 - 28/1/2026), lãnh đạo tỉnh Cao Bằng khẳng định, việc hoàn thành tuyến cao tốc Đồng Đăng-Trà Lĩnh không chỉ hiện thực hóa ước mơ nhiều thế hệ nhân dân, mà còn tiếp thêm niềm tin cho lớp trẻ.

Giờ thực hành của học sinh, sinh viên Trường cao đẳng nghề Công nghệ cao Hà Nội. Ảnh; PHONG NGỌC

Mở thêm một “con đường” sau lớp 9

Kỳ thi vào lớp 10 lâu nay là “nút thắt” gây áp lực lớn cho học sinh và phụ huynh khi số trường THPT công lập có hạn, trong khi nhu cầu học tiếp ngày càng tăng.

Đón đọc Thời Nay số 1673, phát hành thứ hai, ngày 26/1

Đón đọc Thời Nay số 1673, phát hành thứ hai, ngày 26/1

Theo thông lệ hàng năm, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 02 về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2026. Nâng mục tiêu và siết trách nhiệm cải cách,

Các thành viên nhóm nghiên cứu Trường HUAF vừa được giải thưởng năm 2025.

Đưa công nghệ nano vào trồng trọt

Từ một phụ phẩm nông nghiệp tưởng chừng bị bỏ quên, nhóm sinh viên Trường đại học Nông Lâm, Đại học Huế (HUAF) đã mở ra hướng tiếp cận mới, kết nối công nghệ nano với nông nghiệp bền vững. Dự án vừa ghi dấu ấn tại Giải thưởng Sinh viên nghiên cứu khoa học Euréka toàn quốc năm 2025.

Một trong những đột phá quan trọng của Nghị quyết là đặt con người, trước hết là đội ngũ nhà giáo, giảng viên vào vị trí trung tâm của chiến lược phát triển nhân lực chất lượng cao. Ảnh: ANH QUÂN

Phát triển nhân lực chất lượng cao, thêm sức mạnh cho đất nước

Thực tiễn đang đặt ra yêu cầu: Phát triển nhân lực chất lượng cao không thể chỉ dừng ở chủ trương, mà phải được đo bằng khả năng giữ chân người tài, chất lượng chương trình đào tạo và năng lực đáp ứng trực tiếp của sinh viên đối với thị trường lao động.

Cán bộ ngành BHXH vận động người tham gia BHXH tự nguyện.

Mở rộng bao phủ gắn với nâng cao chất lượng thụ hưởng

Trong bối cảnh thị trường lao động còn nhiều biến động, quá trình già hóa dân số diễn ra nhanh và nhu cầu bảo đảm an sinh ngày càng cao, hệ thống chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp tiếp tục khẳng định vai trò là “bệ đỡ” vững chắc cho người dân.

Nơi đất lành chim đậu. Nguồn: Khu di tích quốc gia danh lam thắng cảnh Đảo Cò.

“Bảo mẫu” chim chóc

Đảo Cò trên lòng hồ An Dương, làng An Dương, xã Nam Thanh Miện (Hải Phòng) là nơi trú ngụ của hàng vạn cò, vạc. Nhiều người dân nơi đây như những “bảo mẫu” của chim chóc, chung tay gìn giữ khu di tích và phát triển du lịch bền vững.

Rộn ràng “Tết bản làng” tại Ngôi nhà chung

Rộn ràng “Tết bản làng” tại Ngôi nhà chung

Không khí Tết cổ truyền của các dân tộc thiểu số sẽ được tái hiện sinh động qua chuỗi hoạt động chuyên đề “Tết bản làng” diễn ra tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam (Hà Nội) trong những ngày giáp Tết Nguyên đán 2026.

Miến dong ở Côn Minh vẫn được phơi nắng theo phương pháp truyền thống.

Thương hiệu dong riềng trên đất sỏi

Khi sương muối giăng kín đỉnh Áng Toòng, đất Côn Minh (tỉnh Thái Nguyên) bừng tỉnh trong nhịp sống hối hả nhất của năm. Trên những sườn đồi cằn sỏi đá, cây dong riềng “ăn sương, uống gió” vẫn bung hoa đỏ. Những củ dong xù xì qua đôi bàn tay cần cù tạo nên những sợi miến dai ngon danh bất hư truyền.

Chăm đào chờ “mùa thu hoạch”. Ảnh: ANH QUÂN

Sắc đào, dáng quất trong nhịp mới

Trải qua hàng trăm năm, làng đào Nhật Tân và quất Tứ Liên vẫn bền bỉ giữ hồn Tết Thăng Long - Hà Nội. Trước nhiều thách thức mới, hai làng nghề cổ đang tìm cách thích ứng để tiếp tục lan tỏa giá trị văn hóa và kinh tế.

Đốt rác, đốt cả không khí sống

Thời gian gần đây, mỗi khi thấy ngoài trời mịt mờ sương khói là ông Thanh, 70 tuổi, ở ngoại thành Hà Nội lại phải vội vào nhà, đóng kín hết các cửa.

Cảnh giác với chiêu lừa “bẫy” tín dụng núp bóng gói tập gym trả góp. Ảnh: SONG ANH

Bẫy tín dụng từ các gói tập trả góp

Từ nhu cầu rèn luyện sức khỏe chính đáng, không ít người tiêu dùng đã vô tình bước vào hợp đồng vay vốn dưới vỏ bọc “gói tập gym trả góp”. Nguy hiểm hơn, hình thức tín dụng tiêu dùng được cài cắm tinh vi này đang đẩy mọi rủi ro tài chính về phía khách hàng.

Trẻ em đến trường ở xã Đam Rông 4.

Những nữ đảng viên thắp sáng buôn làng

Quang cảnh dưới chân núi Lăm Bour đã khác. Đường nhựa về tận thôn xóm, trường học khang trang, nhà cửa kiên cố. Phụ nữ không chỉ là trụ cột gia đình mà còn là nòng cốt của cộng đồng, là những đảng viên xuất sắc trong phong trào làm kinh tế giỏi, trong công tác dân vận giúp thay đổi bộ mặt buôn làng.

Anh Trần Duy Nguyễn, Trưởng nhóm dự án "Việt Nam phiêu lưu ký" giới thiệu về quá trình thực hiện dòng sách văn hóa cho độc giả trẻ.

Người trẻ kể chuyện văn hóa qua trang sách

Dành hơn tám năm triển khai dự án “Việt Nam phiêu lưu ký”, Trần Duy Nguyễn (Giám đốc Công ty TNHH Văn hóa và Truyền thông Du Bút) cùng các cộng sự kỳ vọng có thể góp thêm góc nhìn mới mẻ, sống động hơn, đưa nét đẹp văn hóa các vùng miền đến thật gần với bạn trẻ.

Đón đọc Thời Nay số 1672, phát hành thứ năm, ngày 22/1

Đón đọc Thời Nay số 1672, phát hành thứ năm, ngày 22/1

Hiện nay, trí tuệ thông minh (AI) đang ngày càng thể hiện tính “toàn năng” trong nhiều lĩnh vực. Một bộ phận người dùng say mê công cụ mới không phải để hỗ trợ sáng tạo, mà để hợp pháp hóa việc sao chép, rút ngắn con đường lao động trí tuệ, che mờ nguồn gốc tác phẩm.

TS Trần Văn Dũng với tác phẩm nghiên cứu về phủ đệ Huế vừa xuất bản.

Người “kể chuyện” phủ đệ

Nhắc đến Huế người ta thường nhớ đến những cung điện vàng son, hệ thống lăng tẩm tráng lệ nhưng ít ai biết rằng, những ngôi phủ đệ tồn tại đến ngày hôm nay cũng là một phần của di sản Huế và đằng sau mỗi cánh cổng phủ đệ là một câu chuyện thú vị.