Chú trọng phát triển y học quân sự hiện đại, làm tốt công tác chăm sóc sức khỏe bộ đội và nhân dân

Chiều 24/2, tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính tới thăm và dự Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2/1955-27/2/2025) tại Học viện Quân y. 
Thủ tướng Phạm Minh Chính tới thăm, dự Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam tại Học viện Quân y. (Ảnh: TRẦN HẢI)
Thủ tướng Phạm Minh Chính tới thăm, dự Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam tại Học viện Quân y. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Phát biểu ý kiến tại buổi lễ, nhân dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam, Thủ tướng bày tỏ rất vui mừng đến thăm và chúc mừng Học viện Quân y, Bệnh viện 103 - một trung tâm đào tạo, nghiên cứu khoa học, điều trị, chăm sóc sức khỏe hàng đầu của Quân đội và ngành Y tế cả nước - đơn vị ba lần được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.

Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng thân ái gửi tới các đồng chí lãnh đạo, tướng lĩnh, sĩ quan, cán bộ, nhân viên, học viên, chiến sĩ và người lao động ngành Quân y cả nước nói chung, Học viện Quân y và Bệnh viện 103 nói riêng những tình cảm thân thiết, lời tri ân sâu sắc và lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

Thủ tướng Phạm Minh Chính với lãnh đạo Học viện Quân y. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Thủ tướng Phạm Minh Chính với lãnh đạo Học viện Quân y. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Thủ tướng nhấn mạnh, thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh - “Thầy thuốc như mẹ hiền”, trong suốt 70 năm qua, các thế hệ cán bộ, y bác sĩ, nhân viên y tế Việt Nam đã không ngừng nỗ lực phấn đấu, vượt qua vô vàn khó khăn, thử thách và cả hy sinh gian khổ, không kể ngày đêm, trong thời chiến cũng như thời bình, để xây dựng nên sự nghiệp y tế vẻ vang, đầy tự hào.

Trong đó, Ngành Quân y Việt Nam đóng vai trò đặc biệt quan trọng, thực hiện sứ mệnh bảo vệ sức khỏe cho cán bộ, chiến sĩ, góp phần duy trì sức mạnh của Quân đội; đồng thời tham gia khám chữa bệnh, cứu trợ thiên tai, dịch bệnh cho nhân dân. Bằng tài năng, tâm huyết và sự cống hiến hết sức mình, các thế hệ thầy và trò Học viện Quân y đã làm rạng danh cho ngành Quân y cũng như nền y học của nước nhà, góp phần quan trọng vào sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cho cán bộ, chiến sĩ Quân đội và nhân dân.

Lãnh đạo Học viện Quân y báo cáo Thủ tướng Chính phủ tại Lễ kỷ niệm. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Lãnh đạo Học viện Quân y báo cáo Thủ tướng Chính phủ tại Lễ kỷ niệm. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng nhiệt liệt chúc mừng, biểu dương những thành tích xuất sắc của các thế hệ lãnh đạo, tướng lĩnh, sĩ quan, cán bộ, nhân viên, học viên, chiến sĩ Học viện Quân y, Bệnh viện Quân y 103 đã đạt được, góp phần tô thắm thêm truyền thống của Quân đội nhân dân Việt Nam Anh hùng; vun đắp hình ảnh cao đẹp của Người thầy thuốc Quân y và phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, đóng góp quan trọng vào thành tựu chung của toàn ngành Y tế; góp phần giải quyết những vấn đề đột xuất ở các khu vực vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn, biên giới, hải đảo,…

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu ý kiến tại Lễ kỷ niệm. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu ý kiến tại Lễ kỷ niệm. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Thủ tướng nhấn mạnh, thời gian tới, nhiệm vụ đặt ra đối với ngành Y tế, lĩnh vực y học quân sự nói chung và Học viện Quân y nói riêng là rất nặng nề nhưng vô cùng vẻ vang. Trong đó, Học viện Quân y cần không ngừng phát triển với vai trò là một trong những trường đại học y dược hàng đầu của Việt Nam, là một trường đại học trọng điểm Quốc gia; trở thành trung tâm đào tạo, nghiên cứu khoa học, phát triển và ứng dụng các kỹ thuật tiên tiến trong các lĩnh vực y học quân sự và y học chung của quốc gia và quốc tế.

Để đạt được mục tiêu đó, thời gian tới, Thủ tướng đề nghị Bộ Quốc phòng tập trung chỉ đạo Học viện Quân y, Bệnh viện Quân y 103 tiếp tục phát huy những thành tựu đã đạt được, nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức, quyết liệt triển khai kịp thời, hiệu quả các nhiệm vụ được giao, trong đó tập trung thực hiện tốt các nội dung trọng tâm sau:

Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đồng chí lãnh đạo, đại biểu tham dự Lễ kỷ niệm. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đồng chí lãnh đạo, đại biểu tham dự Lễ kỷ niệm. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Một là, tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác giáo dục và đào tạo, xây dựng Học viện phát triển toàn diện, chất lượng cao và uy tín, vươn tầm khu vực, quốc tế; xây dựng đội ngũ cán bộ, giảng viên, nhà khoa học uy tín, kinh nghiệm trở thành chuyên gia đầu ngành đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng Quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; chú trọng đào tạo nguồn nhân lực y học chất lượng cao theo hướng tiếp cận, hội nhập với trình độ khoa học công nghệ và nền giáo dục tiên tiến của thế giới.

Lãnh đạo, cán bộ Học viện Quân y tham dự Lễ kỷ niệm. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Lãnh đạo, cán bộ Học viện Quân y tham dự Lễ kỷ niệm. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Hai là, tập trung phát triển kỹ thuật, nhất là kỹ thuật mũi nhọn; chú trọng phát triển Y học quân sự hiện đại, đáp ứng chiến tranh công nghệ cao; bảo đảm chăm sóc sức khỏe cho bộ đội và nhân dân trong tình hình mới; tăng cường năng lực nghiên cứu, tập trung vào công tác bảo đảm quân y cho các quân - binh chủng. Xây dựng mô hình “Bệnh viện trường đại học”, “Bệnh viện thông minh” gắn với chuyển đổi số, trở thành trung tâm khám chữa bệnh mẫu mực, tiên tiến, hiện đại, đáp ứng yêu cầu bảo vệ, chăm sóc sức khỏe của bộ đội và nhân dân.

Thực hiện hiệu quả hoạt động chỉ đạo tuyến của bệnh viện tuyến cuối, bệnh viện đầu ngành; tích cực chuyển giao kỹ thuật cho tuyến dưới. Chuẩn hóa các phân đội quân y cơ động phục vụ nhiệm vụ cấp cứu, điều trị, phòng, chống dịch bệnh, thảm họa và các tình huống khẩn cấp, đột xuất theo kế hoạch của Bộ Quốc phòng.

Quang cảnh lễ kỷ niệm. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Quang cảnh lễ kỷ niệm. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Ba là, không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn, chú trọng đào tạo y đức, tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ cho các học viên, cán bộ, nhân viên y tế; bảo đảm đáp ứng yêu cầu khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe cho bộ đội và nhân dân.

Bốn là, tiếp tục thực hiện tốt chính sách hậu phương Quân đội, chính sách đối với người có công; hỗ trợ khám, chữa bệnh cho các đối tượng chính sách, người nghèo, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo; tích cực tham gia các phong trào đền ơn đáp nghĩa, xóa đói, giảm nghèo, khắc phục hậu quả thiên tai. Không ngừng cải thiện, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, học viên, chiến sĩ, người lao động của Học viện.

Năm là, tăng cường, mở rộng hợp tác quốc tế trong đào tạo, nghiên cứu khoa học; tiếp tục tích cực tham gia hiệu quả nhiệm vụ gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc.

Sáu là, chú trọng xây dựng Đảng bộ Học viện trong sạch, vững mạnh tiêu biểu; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên giỏi về chuyên môn, có bản lĩnh vững vàng, có tinh thần đoàn kết, thống nhất cao, sẵn sàng hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.

Thủ tướng mong Học viện Quân y làm tốt các nhiệm vụ: chăm lo, bảo vệ sức khỏe, tính mạng của bộ đội và nhân dân. Tiên phong xuất sắc trong nghiên cứu khoa học, nhất là nghiên cứu phục vụ đồng bào ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, vùng khó khăn, vùng dân tộc ít người; nghiên cứu có trọng tâm, trọng điểm các loại bệnh đặc hữu trên chiến trường, những loại bệnh hay phát sinh trong quân đội, các loại bệnh ở vùng sâu, vùng xa; thích ứng, linh hoạt, hiệu quả với tình hình thực tiễn, với nhiệm vụ để hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao phó;

Làm tốt công tác đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, sẵn sàng nhận bất cứ nhiệm vụ gì, đi bất cứ nơi đâu, sẵn sàng chấp nhận hy sinh, gian khổ. Làm tốt công tác dân vận, góp phần tô thắm thêm hình ảnh "Bộ đội Cụ Hồ" trong mọi nhiệm vụ, ghi dấu ấn đậm nét trong lòng nhân dân. Đoàn kết, thống nhất trong Quân đội, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, coi trọng “kỷ luật là sức mạnh của Quân đội”.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng mong Học viện Quân y thực hiện tốt phương châm: Kiến thức đầy đủ, đức hạnh vẹn toàn, hành vi mẫu mực, kỷ luật là sức mạnh của Quân đội.

Thủ tướng nhấn mạnh, hành trình chữa bệnh cứu người, chăm sóc sức khỏe cho bộ đội và nhân dân là một hành trình không có điểm dừng, có nhiều gian khổ, vất vả nhưng vô cùng vẻ vang của nghề Y - Nghề thầy thuốc - một nghề cao quý trong những nghề cao quý.

Thủ tướng mong muốn và tin tưởng rằng, tập thể lãnh đạo, cán bộ, nhân viên, học viên, chiến sĩ và người lao động Học viện Quân y, Bệnh viện Quân y 103 tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang, đoàn kết, chung sức, đồng lòng, nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao; trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng luôn phấn đấu để “kiến thức phải đầy đủ, đức hạnh phải vẹn tròn, hành vi phải mẫu mực”.

Học viện Quân y đã đào tạo được hơn 100 nghìn cán bộ, nhân viên y tế , trong đó có nhiều con em đồng bào dân tộc thiểu số ở các tỉnh Tây Nguyên, Tây Bắc, đồng bằng Sông Cửu Long; đặc biệt, đã đào tạo cho 2 nước bạn Lào và Campuchia hơn 1,2 nghìn bác sĩ đa khoa, chuyên khoa, thạc sĩ, tiến sĩ, y sĩ, dược sĩ. Nghiên cứu và phát triển khoa học công nghệ y dược. Chú trọng đầu tư, phát triển các chuyên ngành mũi nhọn, nghiên cứu ứng dụng thành công những tinh hoa của y học cổ truyền và nhiều kỹ thuật tiên tiến, hiện đại của y học thế giới như ghép tạng, chuyển giao kỹ thuật ghép tạng… Trong đó, đã hoàn thành trên 3,4 nghìn đề tài nghiên cứu khoa học các cấp, trên 2 nghìn sáng kiến kỹ thuật được cấp hàng chục Bằng độc quyền sáng chế và nhiều giải pháp hữu ích được bảo hộ...

Không ngừng nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác điều trị, khám chữa bệnh. Các cơ sở điều trị, thực hành lâm sàng của Học viện (Bệnh viện 103, Bệnh viện Bỏng Quốc gia Lê Hữu Trác, Viện Mô phôi lâm sàng Quân đội) luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ khám, chữa bệnh, chăm sóc, bảo vệ sức khỏe cho bộ đội và Nhân dân. Trong đó, trung bình hằng năm, phục vụ khám, chữa bệnh cho khoảng 800 nghìn lượt người và thu dung điều trị gần 85 nghìn lượt bệnh nhân. Đặc biệt, ghép thận đã trở thành kỹ thuật thường quy với số bệnh nhân được ghép nhiều nhất cả nước, với 1.650 cặp…

Bệnh viện Quân y 103 được thành lập cách đây gần 75 năm, là bệnh viện chiến lược tuyến cuối của Quân đội, bệnh viện giảng dạy của Học viện Quân y, với 3 nhiệm vụ: điều trị, đào tạo và nghiên cứu khoa học. Mỗi năm bệnh viện khám khoảng 700.000 người bệnh, điều trị nội trú 70.000 người, thực hiện nhiều phẫu thuật, kỹ thuật chuyên sâu loại đặc biệt như: ghép tạng, phẫu thuật nội soi, can thiệp tim mạch…; tham gia giảng dạy hơn 2.100 học viên đại học và sau đại học; công bố hơn 70 bài báo trên các tạp chí quốc tế uy tín. Đặc biệt, bệnh viện là cơ sở y tế đầu tiên ở Việt Nam ghép thành công 5 loại tạng trên người, gồm: ghép thận năm 1992, ghép gan năm 2004, ghép tim năm 2010, ghép tụy - thận năm 2014, ghép phổi năm 2017.

Đến nay, Bệnh viện Quân y 103 đã thực hiện gần 1.700 ca ghép tạng; là một trong ba đơn vị dẫn đầu trong lĩnh vực ghép thận tại Việt Nam, đã giúp đỡ, chuyển giao kỹ thuật ghép thận cho nhiều bệnh viện trong và ngoài nước (Bệnh viện đa khoa Trung ương Thái Nguyên, Xanh Pôn, Đức Giang, Bệnh viện Trung ương Quân đội 103 - CHDCND Lào).

Trong đại dịch Covid-19, bệnh viện đã triển khai 2 bệnh viện dã chiến, 1 trung tâm điều trị người bệnh nặng và nhiều tổ y tế hỗ trợ chống dịch cho Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh, Hà Nam, thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía nam. Thành tích này đã được Đảng, Nhà nước ghi nhận và tặng thưởng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang. Đây là lần thứ tư bệnh viện được phong tặng danh hiệu Anh hùng.

Có thể bạn quan tâm

Thạc sĩ, chuyên gia tâm lý Hoàng Quốc Lân khám, tư vấn cho bệnh nhân. (Ảnh: Nhân vật cung cấp)

Nhận diện sớm những bất thường tâm lý, hành vi ở trẻ để ngăn hậu quả đáng tiếc

Những thay đổi bất thường về cảm xúc, hành vi ở trẻ có thể xuất phát từ nhiều áp lực và trải nghiệm trong cuộc sống. Theo Thạc sĩ, chuyên gia tâm lý Hoàng Quốc Lân, việc nhận diện sớm các dấu hiệu, đồng hành và hỗ trợ kịp thời có thể giúp trẻ vượt qua khó khăn trước khi vấn đề trở nên nghiêm trọng.

Phút tri ân trước nghĩa cử cao đẹp của anh và gia đình. (Ảnh: BV cung cấp)

Giữa mất mát, người mẹ quyết định hiến tạng con trai cứu nhiều người

Người con trai vừa từ Nhật Bản trở về chăm mẹ bất ngờ mắc xuất huyết não do vỡ phình động mạch, tổn thương não không thể hồi phục. Trong nỗi đau mất người thân, gia đình đã đồng ý hiến trái tim, gan, hai quả thận và hai giác mạc của anh, trao cơ hội sống và tìm lại ánh sáng cho nhiều người bệnh.

Ê-kíp phẫu thuật áp dụng phương pháp phẫu thuật kết hợp xương bằng nẹp vít hợp kim titanium đường trong miệng. (Ảnh: Bệnh viện cung cấp)

Nẹp vít hàm mặt qua đường rạch trong khoang miệng giúp bảo tồn khớp nhai và tính thẩm mỹ

Bệnh viện đa khoa Xuyên Á Đức Hòa (Tây Ninh) vừa thực hiện thành công ca phẫu thuật nắn chỉnh và kết hợp xương bằng nẹp vít hàm mặt. Đáng chú ý, toàn bộ quá trình tiếp cận ổ gãy đều được thực hiện qua đường rạch trong khoang miệng, giúp bảo tồn tính thẩm mỹ và phục hồi chức năng vận động khớp nhai cho người bệnh.

Bác sĩ khám lại cho bệnh nhi. (Ảnh: BVCC)

Cảnh giác Adenovirus gây sốt cao 40 độ C ở trẻ nhỏ

Bé trai 4 tuổi ở Ninh Bình nhập viện sau 2 ngày sốt cao liên tục, có thời điểm 40 độ C, kèm sưng đau họng, amidan có giả mạc và ăn uống kém. Bác sĩ cảnh báo Adenovirus có thể gây biến chứng viêm phổi, suy hô hấp nếu bệnh tiến triển xuống đường hô hấp dưới.

Bác sĩ phẫu thuật cho bệnh nhi. (Ảnh: BVCC)

Bé trai 12 tuổi dị tật tai bẩm sinh, cholesteatoma phá hủy xương chũm

Trên nền dị tật vành tai, ống tai bẩm sinh hai bên, bé trai 12 tuổi mắc cholesteatoma đã lan rộng vào xương chũm, gây tiêu hủy xương và viêm cấp. Các bác sĩ Bệnh viện Tai Mũi Họng Trung ương phải phẫu thuật loại bỏ bệnh tích, đồng thời bảo tồn tối đa các cấu trúc quan trọng để chuẩn bị cho việc tái tạo vành tai sau này.

[Video] Dự kiến nâng mức hưởng bảo hiểm y tế lên 85% từ năm 2027

[Video] Dự kiến nâng mức hưởng bảo hiểm y tế lên 85% từ năm 2027

Từ ngày 1/7/2027 nâng mức hưởng bảo hiểm y tế đối với các trường hợp hiện được hưởng 80% chi phí khám, chữa bệnh lên 85%, tiến tới 90% từ ngày 1/7/2029. Đây là nội dung đang được Bộ Y tế dự thảo tại Nghị định quy định lộ trình tăng mức hưởng và phạm vi hưởng bảo hiểm y tế, phù hợp mức đóng và khả năng cân đối của quỹ.

Bác sĩ mổ cấp cứu lấy thai kịp thời cho sản phụ. (Ảnh: Bệnh viện cung cấp)

Tưởng chuyển dạ, thai phụ 36 tuần đối mặt biến chứng hy hữu

Thai phụ 36 tuần nhập viện vì đau bụng, không ra máu, không ra nước, tim thai và huyết động đều ổn định. Tuy nhiên, các bác sĩ Bệnh viện Phụ sản Trung ương phát hiện vết nứt 3cm ở góc phải tử cung, màng ối đã tràn ra ngoài ổ bụng, kịp thời mổ cấp cứu cứu mẹ và bé.

Phụ huynh dễ dàng thao tác quét mã QR và kiểm chứng thông tin về lon sản phẩm trên tay. (Nguồn ảnh: Nestle)

Minh bạch nguồn gốc và chất lượng trở thành tiêu chí quan trọng khi phụ huynh chọn sản phẩm dinh dưỡng

Khi lựa chọn sản phẩm dinh dưỡng cho trẻ nhỏ, bên cạnh bảng thành phần, nguồn gốc hay các tiêu chuẩn chất lượng là những thông tin quan trọng mà phụ huynh cần tham khảo. Việc các thông tin này được cung cấp rõ ràng, dễ tiếp cận giúp cha mẹ có thêm cơ sở tìm hiểu trước khi đưa ra lựa chọn phù hợp với nhu cầu của con.

Hội nghị Quản lý bệnh viện châu Á 2026 diễn ra tại Bangkok, Thái Lan. (Ảnh: XUÂN SƠN)

Dấu ấn Việt Nam tại hội nghị Quản lý bệnh viện châu Á

Diễn ra từ ngày 2-3/9 tại thủ đô Bangkok của Thái Lan, Hội nghị Quản lý bệnh viện châu Á (HMA) 2026 quy tụ đông đảo các nhà quản trị, nhà hoạch định chính sách và chuyên gia trong lĩnh vực y tế tại khu vực. Việt Nam có hai đại diện được vinh danh trong số 25 nhân vật có ảnh hưởng hàng đầu của Hội nghị Quản lý bệnh viện châu Á.

Bác sĩ thực hiện thủ thuật xử trí tình trạng biến chứng cho bệnh nhân. (Ảnh: BVCC)

Cảnh báo biến chứng thẩm mỹ dai dẳng sau can thiệp vùng ngực

Sau phẫu thuật đặt túi ngực, tiêm filler, không ít chị em phải nhập viện trong tình trạng gặp biến chứng nặng nề. Các bác sĩ cảnh báo những biến chứng nhiễm trùng sau các thủ thuật thẩm mỹ có thể kéo dài và khó điều trị nếu không được xử trí đúng cách.