Chủ tịch Quốc hội tiếp Tổng Thư ký Hội Liên hiệp Phụ nữ Cuba

Tại buổi tiếp, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nêu rõ Nhà nước và nhân dân Việt Nam luôn đồng hành với Đảng, Nhà nước và nhân dân Cuba, hết sức hỗ trợ trong khả năng của mình.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Tổng Thư ký Hội Liên hiệp Phụ nữ Cuba Teresa Amarelle Boué tại buổi tiếp.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Tổng Thư ký Hội Liên hiệp Phụ nữ Cuba Teresa Amarelle Boué tại buổi tiếp.

Chiều 12/5, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã tiếp bà Teresa María Amarelle Boúe, Ủy viên Bộ Chính trị, đại biểu Quốc hội, thành viên Hội đồng Nhà nước Cuba, Tổng Thư ký Hội Liên hiệp Phụ nữ Cuba.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu tại buổi tiếp Tổng Thư ký Hội Liên hiệp Phụ nữ Cuba Teresa Amarelle Boué.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu tại buổi tiếp Tổng Thư ký Hội Liên hiệp Phụ nữ Cuba Teresa Amarelle Boué.

Chủ tịch Quốc hội nhiệt liệt chào mừng Đoàn đại biểu Hội Liên hiệp Phụ nữ Cuba do đồng chí Teresa María Amarelle Boúe làm Trưởng đoàn sang thăm, làm việc tại Việt Nam; đồng thời đánh giá chuyến thăm của Đoàn lần này góp phần thúc đẩy và tăng cường quan hệ hữu nghị truyền thống, đặc biệt giữa hai Đảng, hai Nhà nước, nhân dân và phụ nữ hai nước Việt Nam-Cuba.

Chuyến thăm đặc biệt có ý nghĩa trong bối cảnh kỷ niệm 60 năm Cuba thành lập Ủy ban đoàn kết với miền Nam Việt Nam (tiền thân của Hội Hữu nghị Cuba-Việt Nam hiện nay), 50 năm lãnh tụ Fidel Castro Ruz lần đầu thăm Việt Nam và tới vùng giải phóng miền Nam Việt Nam.

Chủ tịch Quốc hội chia sẻ những ấn tượng tốt đẹp về chuyến thăm chính thức Cuba vừa qua. Chuyến thăm đã để lại những ấn tượng sâu sắc, không thể nào quên đối với các thành viên Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam. Chủ tịch Quốc hội đã có bài phát biểu trước Quốc hội Cuba, ngay sau khi Quốc hội bầu ra Ban lãnh đạo nhiệm kỳ mới của Nhà nước Cuba, trong không khí tin cậy, thắm tình đồng chí, anh em.

Chia sẻ những khó khăn mà Cuba đang phải đương đầu, nhất là những khó khăn do bao vây cấm vận, tác động tiêu cực của Covid-19 và một số sự cố cháy nổ năm 2022 gần đây gây thiệt hại to lớn về người và tài sản, Chủ tịch Quốc hội nêu rõ Nhà nước và nhân dân Việt Nam luôn đồng hành với Đảng, Nhà nước và nhân dân Cuba, hết sức hỗ trợ trong khả năng của mình.

Bày tỏ sự trân trọng và biết ơn đối với sự giúp đỡ và ủng hộ chí tình, thủy chung của nhân dân và phụ nữ Cuba dành cho nhân dân và phụ nữ Việt Nam trước đây và ngày nay, Chủ tịch Quốc hội chúc mừng thành tựu đạt được của Cuba trong sự nghiệp phát triển đất nước, thúc đẩy bình đẳng giới và tiến bộ phụ nữ.

Tổng Thư ký Hội Liên hiệp Phụ nữ Cuba Teresa María Amarelle Boúe trân trọng cảm ơn Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã dành thời gian cho cuộc tiếp; đồng thời bày tỏ vui mừng, xúc động khi tới Việt Nam nhận được những tình cảm chân thành, nồng ấm, thắm tình đoàn kết.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Tổng Thư ký Hội Liên hiệp Phụ nữ Cuba Teresa Amarelle Boué chụp ảnh lưu niệm với các đại biểu dự buổi tiếp.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Tổng Thư ký Hội Liên hiệp Phụ nữ Cuba Teresa Amarelle Boué chụp ảnh lưu niệm với các đại biểu dự buổi tiếp.

Bà Teresa María Amarelle Boúe cho biết, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Cuba của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã diễn ra Tọa đàm “Vai trò của phụ nữ trong đời sống chính trị, kinh tế-xã hội của đất nước”.

Trong chuyến thăm lần này, Hội Liên hiệp Phụ nữ hai nước tiếp tục trao đổi kinh nghiệm, tìm hiểu thực tế về công tác phụ nữ, vai trò của phụ nữ; kinh nghiệm tạo thêm cơ hội việc làm cho phụ nữ, phát huy vai trò của nữ lãnh đạo, trong nghiên cứu khoa học...

Tại Cuba hiện nay không có rào cản nào hạn chế phụ nữ tham gia vào mọi công việc nhưng vẫn còn tồn tại khoảng cách trong một số ngành, lĩnh vực cụ thể, trong đó có lĩnh vực kinh tế. Do đó, trong chuyến thăm này, Đoàn không chỉ tìm hiểu về chính sách, luật pháp mà còn tìm hiểu thêm những kinh nghiệm cụ thể, thực tế tại Việt Nam.

Bà Teresa María Amarelle Boúe cho biết, tại Cuba, phụ nữ chiếm tỷ lệ khá cao, đảm nhận nhiều vị trí lãnh đạo trong các các cơ quan của Đảng, Nhà nước. Trong hệ thống Hội đồng nhân dân các cấp, lãnh đạo nữ chiếm 44%, nữ nghị sĩ trong Quốc hội đạt 55,7%, đứng thứ hai trên thế giới về tỷ lệ nữ nghị sĩ/đại biểu Quốc hội.

Tại cuộc tiếp, Tổng Thư ký Hội Liên hiệp Phụ nữ Cuba cảm ơn Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam về sự hiện diện đầy ý nghĩa trong Phiên họp đặc biệt của Quốc hội Cuba khóa X vào ngày 19/4 vừa qua, thể hiện sự ủng hộ, tình đoàn kết đặc biệt Việt Nam-Cuba.

Nhân dịp này, thay mặt nhân dân, phụ nữ Cuba, Tổng Thư ký Hội Liên hiệp Phụ nữ Cuba Teresa María Amarelle Boúe trân trọng cảm ơn Việt Nam về sự ủng hộ, giúp đỡ Cuba trong triển khai các dự án, tư vấn kỹ thuật... thời gian qua.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhất trí với các ý kiến của Tổng Thư ký Hội Liên hiệp Phụ nữ Cuba, đồng thời đánh giá cao vai trò của phụ nữ Cuba, hoạt động của Hội Liên hiệp Phụ nữ Cuba trong đời sống chính trị, kinh tế, xã hội của đất nước Cuba; sự hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm lẫn nhau giữa hai Hội Liên hiệp phụ nữ thông qua việc ký kết và thực hiện Thỏa thuận hợp tác 2 giai đoạn 2018-2022 và 2022-2027 với các nội dung thiết thực, đáp ứng nguyện vọng của phụ nữ hai nước và hai Hội. Mối quan hệ hữu nghị truyền thống của Hội Liên hiệp phụ nữ hai nước ngày càng phát triển. Chủ tịch Quốc hội đồng thời nêu rõ, trong giai đoạn hiện nay, việc tăng cường quan hệ hữu nghị hợp tác, trao đổi kinh nghiệm giữa phụ nữ hai nước là rất quan trọng.

Chủ tịch Quốc hội chia sẻ, sau chuyến thăm chính thức Cuba vừa qua, các cơ quan hữu quan Việt Nam đang tích cực triển khai các văn bản, thỏa thuận hợp tác được ký kết với các cơ quan hữu quan Cuba.

Qua bà Teresa Amarelle Boúe, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ trân trọng gửi lời chào đến Đại tướng Rául Castro Ruz; Bí thư thứ nhất, Chủ tịch Cuba Miguel Díaz-Canel; Thủ tướng Cuba Manuel Marrero Cruz; Chủ tịch Quốc hội Cuba Esteban Lazo Hernández và Ban lãnh đạo mới Nhà nước Cuba.

Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội gửi lời mời Nhóm nữ nghị sĩ hữu nghị Cuba sớm sang thăm Việt Nam; mời đại biểu Quốc hội Cuba tham dự Hội nghị nghị sĩ trẻ toàn cầu lần thứ 9 do Quốc hội Việt Nam đăng cai tổ chức vào tháng 9 tới.

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae cùng các đại biểu chụp ảnh chung.

[Ảnh] Nhật Bản trao Huân chương Mặt trời mọc, tặng nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam

Tối 2/5, tại Hà Nội, Chính phủ hai nước Nhật Bản và Việt Nam đã long trọng tổ chức lễ trao Huân chương Mặt trời mọc hạng nhất Đại thập tự của Nhật Bản, tặng nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng. Dự buổi lễ có Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae.

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.