Hội thảo Lý luận lần thứ 5 giữa hai Đảng Cộng sản Việt Nam và Cuba

Ngày 3/5, tại Hà Nội, Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Cộng sản Cuba đã đồng tổ chức Hội thảo Lý luận lần thứ 5 với chủ đề “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về xây dựng chủ nghĩa xã hội tại Việt Nam và Cuba”.
Đại biểu dự Hội thảo lý luận lần thứ 5 giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Cộng sản Cuba. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)
Đại biểu dự Hội thảo lý luận lần thứ 5 giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Cộng sản Cuba. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam do đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh làm Trưởng đoàn. Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Cuba do đồng chí Roberto Morales Ojeda, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Đảng Cộng sản Cuba làm Trưởng đoàn.

Tham dự Hội thảo có các đồng chí lãnh đạo cấp cao hai Đảng, lãnh đạo các ban, bộ, ngành, các nhà nghiên cứu lý luận và khoa học của Việt Nam và Cuba.

Ông Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phát biểu. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Ông Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phát biểu. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Phát biểu khai mạc Hội thảo, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng nhấn mạnh, việc chia sẻ kinh nghiệm, những vấn đề lý luận và thực tiễn trong quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam và Cuba là nội dung hợp tác quan trọng giữa hai Đảng nhằm tăng cường hiểu biết lẫn nhau, thắt chặt và thúc đẩy hơn nữa mối quan hệ đặc biệt tốt đẹp giữa hai Đảng và nhân dân hai nước; cơ chế tổ chức hội thảo là minh chứng sinh động về mối quan hệ đoàn kết mẫu mực, thủy chung, trong sáng Việt Nam-Cuba không ngừng được vun đắp, củng cố và phát triển, thể hiện sự vững tin vào nền tảng tư tưởng, lý luận, sự kiên định mục tiêu xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội mà hai Đảng và nhân dân hai nước đã lựa chọn.

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng nhấn mạnh những đặc trưng vừa mang giá trị và khát vọng phát triển của dân tộc Việt Nam, vừa mang những giá trị phổ quát, tiến bộ của nhân loại; giới thiệu tám phương hướng phát triển cơ bản được xây dựng và hoàn thiện trong hơn 35 năm đổi mới và mô hình chủ nghĩa xã hội Việt Nam được xây dựng trên ba trụ cột với diện mạo nổi bật là sự ổn định, đổi mới, phát triển nhanh và bền vững, lấy con người làm trung tâm.

Trong khuôn khổ Hội thảo, các đại biểu và các nhà lý luận, tư tưởng của hai đảng trình bày tham luận và trao đổi ý kiến sâu sắc về lý luận và thực tiễn các chuyên đề có tính thời sự như: Xây dựng và phát triển tổ chức đảng tại các thành phần kinh tế; xây dựng và phát triển đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ chiến lược; công tác giáo dục chính trị tư tưởng trong thanh niên; quản trị truyền thông, bảo đảm an ninh, an toàn trong không gian mạng; xây dựng nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa của Việt Nam và cập nhật hóa kinh tế-xã hội của Cuba...

Đồng chí Roberto Morales Ojeda, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Đảng Cộng sản Cuba phát biểu tại hội thảo. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Đồng chí Roberto Morales Ojeda, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Đảng Cộng sản Cuba phát biểu tại hội thảo. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Phát biểu tại Phiên bế mạc Hội thảo, đồng chí Roberto Morales Ojeda nhấn mạnh ý kiến “trong một cuộc cách mạng đích thực, chiến thắng là sự học hỏi” về tầm quan trọng của việc không ngừng học hỏi trong quá trình phát triển và hoàn thiện nhận thức.

Đồng chí Roberto Morales Ojeda đánh giá qua bốn phiên làm việc các đại biểu đã thảo luận một cách rõ ràng và minh bạch về hoạt động của hai Đảng, vai trò của Đảng trong sự phát triển chính trị, kinh tế và xã hội trong quá trình hoàn thiện các mô hình xây dựng chủ nghĩa xã hội phù hợp lịch sử và đặc thù của mỗi nước, về lý luận và thực tiễn các chuyên đề có ý nghĩa thiết thực với hai Đảng; khẳng định hai Đảng đã nhất trí cao về yêu cầu cấp bách cần tiếp tục củng cố đồng thuận về chính trị và tư tưởng, tiếp thu có chọn lọc kinh nghiệm quốc tế và kết hợp với hệ tư tưởng nền tảng của mỗi nước, yêu cầu nâng cao công tác nghiên cứu, giảng dạy và phổ biến giá trị và bản sắc văn hóa, lịch sử của dân tộc, gắn kết nghiên cứu với cuộc sống để tạo sự phát triển phong phú đời sống vật chất và tinh thần trong xã hội; khẳng định chỉ có chủ nghĩa xã hội mới có tương lai, giữ vững đoàn kết thống nhất trong đảng và quan hệ mật thiết với nhân dân là điều tất yếu; bảo đảm tính liên tục của các thế hệ; kết hợp khoa học và đổi mới sáng tạo, sáng kiến của nhân dân để tạo thành trụ cột trong quá trình phát triển kinh tế xã hội, hướng tới công bằng xã hội cao nhất có thể.

Đồng chí Roberto Morales Ojeda đánh giá hội thảo lý luận lần này thành công tốt đẹp, thể hiện quan hệ đoàn kết đặc biệt truyền thống giữa hai Đảng ngày càng bền chặt và là tấm gương cho các mối quan hệ hợp tác giữa các lực lượng chính trị cùng chung ý thức hệ trong một thế giới ngày càng phức tạp.

* Chiều 3/5, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng tiếp đồng chí Rosario Penton Diaz, Ủy viên Trung ương Đảng, Giám đốc Trường Đảng cao cấp Nico Lopez.

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng và đồng chí Rosario Penton Diaz chia sẻ kinh nghiệm về công tác quy hoạch cán bộ, đào tạo cán bộ chiến lược của mỗi đảng; trao đổi ý kiến về việc thực hiện Bản ghi nhớ về hợp tác giữa Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và Trường Đảng cao cấp Nico Lopez; công tác phối hợp đào tạo cán bộ, chia sẻ kinh nghiệm lý luận và thực tiễn giữa hai trường đảng và phối hợp nghiên cứu chung về nền tảng tư tưởng của mỗi Đảng.

Nhân dịp này, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh và Trường Đảng cao cấp Nico Lopez đã ký gia hạn Bản ghi nhớ về hợp tác giai đoạn 2023-2028.

Có thể bạn quan tâm

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.

Việt Nam và Nhật Bản tăng cường hợp tác y tế. (Ảnh ĐẠI SỨ QUÁN NHẬT BẢN TẠI VIỆT NAM)

Viết tiếp câu chuyện của tình hữu nghị

Trên hành trình hơn 50 năm đồng hành và vun đắp quan hệ ngoại giao, Việt Nam và Nhật Bản đã đạt được nhiều bước tiến tích cực, sâu rộng trong hợp tác song phương. Những thành tựu này chính là nền tảng quan trọng để hai nước tiếp tục kiến tạo tương lai hợp tác lâu dài và bền vững.