Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tiếp Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Lào

Chiều 20/4, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tiếp đồng chí Thongsavanh Phomvihane, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào.
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tiếp Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào. (Ảnh: TTXVN)
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tiếp Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào. (Ảnh: TTXVN)

Chào mừng đồng chí Thongsavanh Phomvihane lần đầu tiên sang thăm Việt Nam trên cương vị mới, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cho rằng, chuyến thăm lần này của đồng chí Thongsavanh Phomvihane và Đoàn có ý nghĩa quan trọng, diễn ra trong bối cảnh hai Đảng, hai nước đang tích cực triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội của mỗi Đảng.

Chủ tịch nước tin tưởng, chuyến thăm sẽ thúc đẩy mạnh mẽ quan hệ hợp tác giữa Ban Đối ngoại hai Đảng; góp phần nâng cao hơn nữa hiệu quả hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai nước trong thời gian tới.

Nhắc lại những ấn tượng tốt đẹp và thành công trong chuyến thăm chính thức Lào mới đây, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng trân trọng gửi lời cảm ơn đến Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Thongloun Sisoulith và các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước Lào đã dành cho Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Đoàn Cấp cao Việt Nam sự đón tiếp thân tình, trọng thị, thắm tình đồng chí anh em.

Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào Thongsavanh Phomvihane trân trọng cảm ơn Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã dành thời gian tiếp; trân trọng chuyển lời chúc tốt đẹp của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Thongloun Sisoulith tới Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng.

Đồng chí Thongsavanh Phomvihane cho biết, chuyến thăm lần này của Đoàn nằm trong chương trình hợp tác, kế hoạch làm việc giữa hai Ban Đối ngoại.

Thời gian qua, hai cơ quan thường xuyên tổ chức các hoạt động trao đổi đoàn; phối hợp thực hiện và tham mưu cho các cơ quan của hai nước tổ chức nhiều hoạt động trong dịp kỷ niệm “Năm Đoàn kết Hữu nghị Việt Nam–Lào, Lào–Việt Nam 2022”.

Hai bên cũng đã thống nhất kế hoạch làm việc, hợp tác trong năm 2023 và sẽ thảo luận các vấn đề cùng quan tâm cũng như định hướng hợp tác trong thời gian tiếp theo.

Đề cập đến thành công quan trọng trong chuyến thăm chính thức Lào mới đây của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, Trưởng ban Đối ngoại Trung ương Lào cho rằng, chuyến thăm diễn ra đúng vào dịp nhân dân Lào chuẩn bị đón Tết cổ truyền Bunpimay và đã mang đến cho nhân dân Lào những tình cảm tốt đẹp của nhân dân Việt Nam anh em.

Đồng chí Thongsavanh Phomvihane cho rằng, thời gian này, hai Đảng đang tích cực triển khai Nghị quyết của mỗi Đảng, hai Ban Đối ngoại sẽ tăng cường hợp tác trên các lĩnh vực, hoàn thành tốt hơn nữa nhiệm vụ tham mưu cho Lãnh đạo hai Đảng, hai Nhà nước nâng cao hơn nữa hiệu quả việc thực hiện các thỏa thuận hợp tác giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cảm ơn đồng chí Thongsavanh Phomvihane đã thông tin về tình hình quan hệ hợp tác giữa hai Ban Đối ngoại Trung ương của hai Đảng thời gian qua; nhấn mạnh, mối quan hệ, tình hữu nghị Việt Nam-Lào là hết sức đặc biệt.

Mỗi bước đi, mỗi thành tựu trong xây dựng, bảo vệ đất nước Việt Nam luôn có sự ủng hộ, giúp sức của Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào anh em. Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam luôn trân trọng và coi thành quả xây dựng và phát triển đất nước Lào là niềm cổ vũ, khích lệ với Việt Nam.

Chủ tịch nước cho rằng, thực tế cho thấy trong bối cảnh thế giới và khu vực càng diễn biến phức tạp thì tình cảm và mối quan hệ hợp tác chặt chẽ giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước luôn là cơ sở quan trọng để hai nước nỗ lực phấn đấu, vượt qua khó khăn thử thách.

Để hoạt động hợp tác của hai Đảng ngày càng hiệu quả thì rất cần đến vai trò tham mưu của hai Ban Đối ngoại, nhất là trong việc triển khai các thỏa thuận của Lãnh đạo Cấp cao hai Đảng.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng nhắc lại một số nội dung trong cuộc hội đàm với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith, theo đó hai bên sẽ đẩy mạnh việc hoàn thiện cơ chế chính sách phối hợp nhằm nâng cao hiệu quả các hoạt động hợp tác của mỗi bên. Do đó, hai Ban Đối ngoại hai Đảng cần tích cực hợp tác để triển khai hiệu quả.

Chủ tịch nước đề nghị, hai Ban Đối ngoại hai Đảng cần tăng cường chia sẻ kinh nghiệm trên tất cả các lĩnh vực công tác với tinh thần gắn bó trong công việc và thắm tình đồng chí anh em; đặc biệt là phối hợp, tham mưu hiệu quả việc triển khai thỏa thuận của Lãnh đạo Cấp cao hai Đảng; chia sẻ và ủng hộ lẫn nhau trên các diễn đàn khu vực và thế giới.

Có thể bạn quan tâm

(Ảnh được thiết kế có yếu tố AI)

Biến nguồn lực người Việt toàn cầu thành sức mạnh phát triển quốc gia

Sức mạnh của Việt Nam không chỉ nằm trong biên giới quốc gia, mà còn hiện diện ở bất cứ nơi nào có người Việt Nam sinh sống. Để nguồn lực hơn 6,5 triệu người Việt Nam ở nước ngoài thực sự trở thành sức mạnh phát triển, điều cần thiết là một cách tiếp cận mới về kết nối, trọng dụng và tạo cơ hội cống hiến.

Xung lực mới thúc đẩy hợp tác giữa Việt Nam với Lào, Campuchia

Xung lực mới thúc đẩy hợp tác giữa Việt Nam với Lào, Campuchia

Nhận lời mời của Thủ tướng nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Saleumxay Kommasith và Thủ tướng Vương quốc Campuchia Hun Manet, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và Vương quốc Campuchia từ ngày 8 đến 10/10.

Quang cảnh buổi làm việc. (Ảnh: chinhphu.vn/Thu Giang)

Nghiên cứu, triển khai mô hình tàu bệnh viện tại Phú Quốc

Chiều 7/10, tại Trụ sở Chính phủ, đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ làm việc với ông César Louis-Philip Marseille, Tổng Giám đốc Công ty VAMED Engineering GmbH (Áo), thành viên Hội đồng quản trị Tập đoàn VAMED+WWH (Đức).

[Video] Thời sự 24h ngày 7/10/2026: Trung ương thảo luận Quy định về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng

[Video] Thời sự 24h ngày 7/10/2026: Trung ương thảo luận Quy định về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Ngày làm việc thứ ba Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV; Thủ tướng Lê Minh Hưng, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Tổng thống Panama José Raúl Mulino; Hà Nội bổ sung thêm điểm bắn pháo hoa tối 10/10.

Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Panama Javier Eduardo Martínez-Acha Vásquez. (Ảnh: Bộ Ngoại giao Việt Nam)

Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Panama

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Việt Nam của Tổng thống Cộng hòa Panama José Raúl Mulino Quintero từ ngày 5-8/10, chiều 7/10, tại trụ sở Bộ Ngoại giao, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đã gặp, làm việc với Bộ trưởng Ngoại giao Panama Javier Eduardo Martínez-Acha Vásquez.

Đại tá Kpă Y Thạch, Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk trao giải Nhất, Nhì, Ba cho các cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong hội thi. (Ảnh: DÂN QUÂN)

Nâng cao chất lượng Phó Đồn trưởng nghiệp vụ Biên phòng, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới

Ngày 7/10, tại Tiểu đoàn Huấn luyện-Cơ động (xã Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk), Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk tổ chức bế mạc Hội thi Phó Đồn trưởng nghiệp vụ giỏi năm 2026. Đại tá Kpă Y Thạch, Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk dự và chủ trì lễ bế mạc.

Nhà nghiên cứu Uch Leang - quyền Vụ trưởng Vụ Nghiên cứu Á-Phi và Trung Đông, Học viện Quan hệ Quốc tế Campuchia, Viện Hàn lâm Hoàng gia Campuchia, Chủ tịch Hội cựu sinh viên Campuchia từng học tại Việt Nam. (Ảnh: HUY VŨ)

Học giả Campuchia: Việt Nam và Campuchia cần chuyển hóa niềm tin chính trị thành những giá trị thiết thực

Nhân chuyến thăm chính thức Campuchia của Thủ tướng Lê Minh Hưng, nhà nghiên cứu Uch Leang có bài viết đăng trên Cổng thông tin điện tử của Học viện Hoàng gia Campuchia, trong đó nhấn mạnh nhiệm vụ chuyển hóa niềm tin chính trị và tình hữu nghị truyền thống giữa hai đất nước thành những kết quả hợp tác thiết thực.

Nghị quyết 23-NQ/TW: Tạo ra những cơ chế thực chất để cộng đồng phát huy vai trò chủ thể, trở thành nguồn lực chiến lược

Nghị quyết 23-NQ/TW: Tạo ra những cơ chế thực chất để cộng đồng phát huy vai trò chủ thể, trở thành nguồn lực chiến lược

Khẳng định, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 23-NQ/TW đánh dấu một bước phát triển quan trọng trong tư duy đối với cộng đồng kiều bào trong giai đoạn mới, Tiến sĩ Hoàng Thị Hồng Hà, Việt kiều tại Pháp kỳ vọng Nghị quyết sớm được cụ thể hóa thành những cơ chế có thể nhìn thấy, tiếp cận và sử dụng được trong thực tế.

Bài 2: Đưa hơi thở cuộc sống vào những quyết sách trúng, đúng

Bài 2: Đưa hơi thở cuộc sống vào những quyết sách trúng, đúng

Một kỳ họp không thường lệ song mở ra nhiều cách tiếp cận mới trong hoạt động lập pháp. Khi vấn đề cấp thiết được xử lý kịp thời, điểm nghẽn được nhận diện đúng và chính sách được bàn từ gốc, Quốc hội có thêm điều kiện để quyết định sát thực tiễn hơn.

Thành phố Quảng Ninh đẩy mạnh các sản phẩm du lịch xanh, du lịch cao cấp, kinh tế đêm và liên kết các điểm đến. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Bài 3: Mở rộng không gian, nâng cao chất lượng phát triển

Khẳng định quan điểm không ngừng bồi đắp năng lực quốc gia, trên cơ sở xác định những động lực mới của tăng trưởng, Trung ương đề ra yêu cầu tổ chức lại không gian phát triển quốc gia theo hướng liên kết, hiệu quả và bền vững.