Truyền thông Lào ca ngợi kết quả chuyến thăm của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng

Theo phóng viên Báo Nhân Dân thường trú tại Lào và TTXVN, báo chí Lào số ra ngày 11 và 12/4 đã đăng tải hàng loạt tin, bài và ảnh về các hoạt động cũng như về kết quả chuyến thăm chính thức Lào của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng trong hai ngày 10 và 11/4.
Trang nhất các tờ báo lớn của Lào số ra ngày 11/4 đều đăng bài xã luận ca ngợi chuyến thăm Lào của Chủ tịch nước Việt Nam Võ Văn Thưởng. (Ảnh: HẢI TIẾN)
Trang nhất các tờ báo lớn của Lào số ra ngày 11/4 đều đăng bài xã luận ca ngợi chuyến thăm Lào của Chủ tịch nước Việt Nam Võ Văn Thưởng. (Ảnh: HẢI TIẾN)

Tờ PathetLao của Thông tấn xã Lào số ra ngày 12/4 trang trọng đăng trên trang nhất bài viết mang tiêu đề: “Chúc mừng những thành tựu trong hợp tác toàn diện Lào-Việt Nam”, khẳng định chuyến thăm chính thức Lào của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng theo lời mời của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith nhằm tăng cường và thúc đẩy mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, tình đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Lào-Việt Nam.

Bài báo tập trung vào kết quả hội đàm song phương giữa Chủ tịch nước Thongloun Sisoulith và Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng. Tờ PathetLao nhấn mạnh, chuyến thăm Lào của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng thể hiện sự coi trọng của Đảng, Nhà nước Việt Nam đối với quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Lào-Việt Nam nhằm vun đắp cho mối quan hệ có một không hai này mãi mãi trường tồn với thời gian.

Tờ Pasaxon, cơ quan ngôn luận của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào số ra ngày 11/4 cũng trang trọng đăng trên trang nhất bài viết mang tiêu đề: “Việt Nam-Lào tiếp tục thắt chặt và tăng cường quan hệ hợp tác song phương”. Tờ báo trích lời của Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith đánh giá cao việc đồng chí Võ Văn Thưởng đã chọn Lào là quốc gia đến thăm đầu tiên trong chuỗi hoạt động ngoại giao trên cương vị Chủ tịch nước, khẳng định điều này thể hiện sự coi trọng của Đảng, Nhà nước Việt Nam đối với mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Lào-Việt Nam.

Điểm lại các kết quả hợp tác đạt được trong các lĩnh vực chính trị, an ninh quốc phòng, thương mại và đầu tư, văn hóa xã hội... giữa hai nước trong thời gian qua, ấn phẩm của Cơ quan ngôn luận Đảng Nhân dân Cách mạng Lào cho biết: “Lãnh đạo hai bên nhấn mạnh rằng mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Lào-Việt Nam, Việt Nam-Lào đang trong giai đoạn nở hoa, tốt đẹp nhất và khẳng định sẽ cùng nhau giữ gìn, tiếp tục phát huy mối quan hệ đặc biệt này ngày càng đi vào chiều sâu, hiệu quả và mãi mãi trường tồn”.

Tờ Vientiane Times số ra ngày 12/4 cũng đăng trang trọng trên trang nhất bài viết đề cập tới việc Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng gặp gỡ các lãnh đạo chủ chốt của Lào trong chuyến thăm, với kết quả là các bên đều nhất trí làm sâu sắc hơn nữa quan hệ song phương. Tờ báo tiếng Anh duy nhất của Lào cho biết lãnh đạo hai nước đã nhất trí cùng nhau tăng cường hơn nữa quan hệ, ủng hộ lẫn nhau thông qua các khuôn khổ song phương và đa phương trên trường khu vực và quốc tế.

Có thể bạn quan tâm

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.