Chủ tịch nước Lương Cường thăm Đại sứ quán Việt Nam tại Lào

Tiếp tục chương trình chuyến thăm cấp Nhà nước tới Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào, chiều 25/4, Chủ tịch nước Lương Cường và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến thăm cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Lào.
Chủ tịch nước Lương Cường phát biểu tại cuộc gặp với cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Lào.
Chủ tịch nước Lương Cường phát biểu tại cuộc gặp với cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Lào.

Phát biểu tại cuộc gặp, Đại sứ Nguyễn Minh Tâm cảm ơn Đảng và Nhà nước cũng như cá nhân Chủ tịch nước luôn quan tâm tới cuộc sống của các cơ quan đại diện ở nước ngoài, trong đó có Lào, qua đó động viên tinh thần của cán bộ, nhân viên Đại sứ quán quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ được Đảng và Nhà nước giao phó.

Đại sứ khẳng định trên nền tảng mối quan hệ truyền thống tốt đẹp được vun đắp qua nhiều thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước, nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt của Đại sứ quán Việt Nam tại Lào chính là việc duy trì quan hệ chính trị tốt đẹp giữa hai nước.

Cán bộ, nhân viên Đại sứ quán luôn tin tưởng vào đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước, cũng như vị thế ngày càng đi lên của đất nước và niềm tin vào con đường hướng tới kỷ nguyên mới, kỷ nguyên phát triển giàu mạnh và thịnh vượng của dân tộc Việt Nam.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Chủ tịch nước Lương Cường biểu dương và ghi nhận những kết quả mà cán bộ, nhân viên Đại sứ quán, các cơ quan bên cạnh Đại sứ quán, các Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Lào đã đạt được.

Chủ tịch nước đánh giá cao những nỗ lực của tập thể cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và các cơ quan đã khắc phục khó khăn ở địa bàn sở tại, luôn hoàn thành tốt các nhiệm vụ đối ngoại mà Đảng và Nhà nước giao phó.

Để đáp ứng nhiệm vụ trong tình hình mới, Chủ tịch nước yêu cầu Đại sứ cùng tập thể cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và các cơ quan bên cạnh tiếp tục đoàn kết, xây dựng nội bộ vững mạnh, nêu cao tinh thần vượt khó, phát huy tinh thần trách nhiệm, chủ động với mọi tình huống, hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị được giao.

Chủ tịch nước lưu ý Đại sứ quán cần làm tốt công tác nắm tình hình sở tại, kịp thời báo cáo, tham mưu để giải quyết các khó khăn, vướng mắc, góp phần đưa hợp tác Việt Nam-Lào đi vào chiều sâu, hiệu quả thực chất, nhất là nâng cao chất lượng hợp tác về kinh tế, góp phần hỗ trợ nước bạn vượt qua khó khăn trên tinh thần “giúp bạn là giúp mình".

Cùng với đó, Đại sứ quán cần phối hợp chặt chẽ với chính quyền sở tại trong công tác bảo hộ công dân, triển khai biện pháp hỗ trợ cụ thể tạo thuận lợi cho cộng đồng ổn định cuộc sống; tập trung chăm lo, hỗ trợ cho bà con, doanh nghiệp đang gặp khó khăn, ghi nhận và giải quyết các nhu cầu chính đáng của bà con trong sinh sống, học tập và làm ăn tại Lào; tạo điều kiện pháp lý cho bà con ổn định cuộc sống, lao động, góp phần phát triển kinh tế-xã hội địa phương của Lào cũng như quan hệ Việt-Lào; thúc đẩy mở các lớp dạy tiếng Việt cho kiều bào, nhất là cho thế hệ trẻ, hỗ trợ kiều bào giữ gìn bản sắc dân tộc, hướng về quê hương đất nước.

Về một số kiến nghị, đề xuất của Đại sứ quán, Chủ tịch nước đề nghị các cơ quan hữu quan sẽ ghi nhận và báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét; đồng thời nhấn mạnh, Đảng, Nhà nước ta luôn quan tâm và tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất có thể về cơ chế, chính sách để đáp ứng các điều kiện phục vụ công tác cũng như chăm lo đời sống vật chất tinh thần của cán bộ, nhân viên; bảo đảm chế độ đãi ngộ đối với các thành viên cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài phù hợp với tiềm lực, vị thế, điều kiện kinh tế của đất nước trong tình hình mới.

Chủ tịch nước Lương Cường chụp ảnh lưu niệm cùng cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Lào.

Chủ tịch nước Lương Cường chụp ảnh lưu niệm cùng cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Lào.

*Trước đó, Chủ tịch nước Lương Cường và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến thăm và đặt vòng hoa tại Nhà lưu niệm Chủ tịch Suphanouvong​.

Xúc động khi đến thăm Nhà lưu niệm Chủ tịch Suphanouvong, Chủ tịch nước Lương Cường bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Suphanouvong, nhà lãnh đạo cách mạng kiên trung, người con ưu tú của nhân dân các dân tộc Lào, người đồng chí, người bạn thân thiết, gắn bó của nhân dân Việt Nam, đã có nhiều cống hiến to lớn trong việc xây dựng và phát triển mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Lào-Việt Nam.

Ghi lưu bút trong Sổ vàng lưu niệm, Chủ tịch nước nêu rõ “Từng hiện vật, bức ảnh, tư liệu được trưng bày đã khắc họa sinh động cuộc đời hoạt động cách mạng của Chủ tịch Suphanouvong, giúp người xem hiểu rõ hơn về con đường đấu tranh gian khổ mà ông đã đi qua, về lý tưởng cách mạng và sự nghiệp của vị lãnh đạo kiệt xuất của thế kỷ XX, đã để lại dấu ấn sâu sắc trong lòng các thế hệ người dân hai nước”.

Chủ tịch nước khẳng định sẽ cùng với các đồng chí lãnh đạo của Lào nỗ lực hết mình để vun đắp tình hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào, Lào-Việt Nam không ngừng đơm hoa kết trái như mong muốn của các thế hệ lãnh đạo đã dày công vun đắp.

*Chủ tịch nước cũng đã tới thăm, chúc sức khoẻ bà Thongvin Phomvihane, Phu nhân của Chủ tịch Kaysone Phomvihane.

Tối 25/4, Chủ tịch nước Lương Cường và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã rời sân bay quốc tế Vattay, V​iêng Chăn, lên đường về Hà Nội, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp Nhà nước tới Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào.

Có thể bạn quan tâm

Đại sứ Việt Nam tại Campuchia Nguyễn Minh Vũ trả lời phỏng vấn phóng viên Báo Nhân Dân thường trú tại Campuchia. (Ảnh: HUY VŨ)

Chuyển hóa tin cậy chính trị thành chiến lược cụ thể gắn kết kinh tế Việt Nam-Campuchia

Đại sứ Việt Nam tại Campuchia Nguyễn Minh Vũ bày tỏ tin tưởng, chuyến thăm chính thức Campuchia của Thủ tướng Lê Minh Hưng là dấu mốc quan trọng để chuyển hóa sự tin cậy chính trị giữa hai nước thành những cam kết và hành động cụ thể, thúc đẩy gắn kết hai nền kinh tế Việt Nam và Campuchia ngày càng bền chặt và toàn diện.

[Video] Thời sự 24h ngày 6/10/2026: Trung ương thảo luận, xây dựng Nghị quyết tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, toàn diện

[Video] Thời sự 24h ngày 6/10/2026: Trung ương thảo luận, xây dựng Nghị quyết tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, toàn diện

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Ngày làm việc thứ hai, Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV; Kinh tế Việt Nam tiếp tục tăng trưởng mạnh nhất khu vực Đông Á - Thái Bình Dương; Lãi suất vay cao, người mua nhà thận trọng; Tuyên án tử hình đối với kẻ sát hại 3 mẹ con ở Đồng Nai.

"Việc khó mới bộc lộ rõ bản lĩnh, tư duy, năng lực tổ chức thực hiện và trách nhiệm của cán bộ"

"Việc khó mới bộc lộ rõ bản lĩnh, tư duy, năng lực tổ chức thực hiện và trách nhiệm của cán bộ"

Theo PGS, TS Đỗ Chí Nghĩa, khi đứng trước những vấn đề phức tạp, lợi ích đan xen, thậm chí chưa có tiền lệ, cán bộ sẽ phải lựa chọn: né tránh hay quyết đoán, đùn đẩy hay dám nhận trách nhiệm. Chính trong những tình huống như vậy, bản lĩnh, phẩm chất, thực tài, uy tín và triển vọng của cán bộ mới được bộc lộ và nhận diện rõ nét.

Đồng chí Lô May Phiệt, Bí thư Chi bộ bản Cha Lúm (ngoài cùng, bên trái sang) đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự, tham gia lực lượng Công an xã, có trình độ Cử nhân Luật. (Ảnh: TRẦN TRUNG HIẾU)

Bài 3: Xây dựng cán bộ thôn, bản “vừa hồng, vừa chuyên”

Bí thư chi bộ thôn-bản, tổ dân phố được xác định là hạt nhân lãnh đạo ở cơ sở. Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn phát triển mới, tỉnh Nghệ An đang từng bước chuẩn hóa đội ngũ cán bộ cơ sở, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng ở khu dân cư.

Sự kiện văn hóa nghệ thuật và gặp gỡ cộng đồng người Việt Nam tại Hoa Kỳ nhân chuyến thăm và làm việc của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tháng 9/2026. (Ảnh: TTXVN)

Không thể nào chia cắt tinh thần “tình dân tộc-nghĩa đồng bào”

Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 2/8/2026 của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài (Nghị quyết 23) đã khẳng định tinh thần hòa hợp dân tộc, xóa bỏ định kiến, gác lại quá khứ, hướng tới tương lai. Đông đảo cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài đón nhận thông điệp ấy như lời mời cùng chung tay xây dựng đất nước.

Bài 1: Khi yêu cầu thực tiễn dẫn dắt phương thức hoạt động của Quốc hội

Bài 1: Khi yêu cầu thực tiễn dẫn dắt phương thức hoạt động của Quốc hội

Kỳ họp không thường lệ thứ nhất của Quốc hội khóa XVI không phải là kỳ họp “phát sinh”, mà cho thấy cách Quốc hội đang thích ứng với nhịp vận động của thực tiễn: chủ động hơn, linh hoạt hơn và kịp thời hơn, nhưng không vì thế mà giản lược quy trình, hạ thấp yêu cầu thẩm tra, tranh luận hay chất lượng quyết sách.