Chủ tịch nước Lương Cường tiếp Đại sứ Ai Cập đến chào từ biệt

Chiều 1/7, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Lương Cường tiếp Đại sứ Cộng hòa A-rập Ai Cập Amal Abdel Kader Elmorsi Salama đến chào từ biệt, nhân dịp kết thúc nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam.

Chủ tịch nước Lương Cường tiếp Đại sứ Ai Cập đến chào từ biệt. (Ảnh: THỦY NGUYÊN)
Chủ tịch nước Lương Cường tiếp Đại sứ Ai Cập đến chào từ biệt. (Ảnh: THỦY NGUYÊN)

Chủ tịch nước chúc mừng và đánh giá cao Đại sứ Amal Abdel Kader Elmorsi Salama đã có nhiệm kỳ công tác thành công, với những đóng góp tích cực trong việc củng cố và thúc đẩy quan hệ hợp tác truyền thống hữu nghị giữa hai nước; bày tỏ ấn tượng nhân dịp kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ Việt Nam-Ai Cập (2023), bà Đại sứ đã chủ động tổ chức các hoạt động kết nối doanh nghiệp, giao lưu văn hóa, nghệ thuật, đồng thời, có nhiều sáng kiến trong việc quảng bá về hình ảnh đất nước, văn hóa, con người Ai Cập đến với người dân Việt Nam, góp phần tăng cường hiểu biết lẫn nhau, thắt chặt tình đoàn kết giữa hai nước.

Qua bà Đại sứ, Chủ tịch nước gửi lời thăm hỏi thân tình, lời chúc tốt đẹp nhất đến ngài Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah Al Sisi; chúc đất nước Ai Cập đạt được các thành tựu của mục tiêu “Tầm nhìn 2030”; tin tưởng Chính phủ và nhân dân Ai Cập sẽ tiếp tục giành được nhiều thắng lợi hơn nữa trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.

z6760766368291-d0a223f1d3406fe7236e911e9fcb57f3.jpg
Chủ tịch nước Lương Cường tiếp Đại sứ Ai Cập đến chào từ biệt. (Ảnh: THỦY NGUYÊN)

Đại sứ Amal Abdel Kader Elmorsi Salama cảm ơn Chủ tịch nước dành thời gian tiếp và có những đánh giá tốt đẹp về nhiệm kỳ công tác của bà tại Việt Nam. Đại sứ cho biết, ngay từ khi nhận nhiệm vụ, đã nhận được tình cảm hữu nghị, hiếu khách, tạo điều kiện thuận lợi của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam.

Bày tỏ Ai Cập vinh dự là một trong những nước đầu tiên trong khu vực thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam, Đại sứ Amal Abdel Kader Elmorsi Salama nhấn mạnh, sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu của Việt Nam có nhiều lần thăm Ai Cập và để lại dấu ấn sâu đậm cùng sự ngưỡng mộ của người dân Ai Cập đối với Người.

Bà Đại sứ cũng chúc mừng thành tựu mà Việt Nam đã đạt được những năm qua, tin tưởng công cuộc đổi mới sắp xếp bộ máy quản lý hành chính hiện nay với những bước tiến mạnh mẽ, Việt Nam sẽ thực sự phát triển giàu mạnh.

Bà Đại sứ cũng khẳng định hai bên có nhiều tiềm năng hợp tác trên các lĩnh vực kinh tế, thương mại đầu tư, văn hóa, khoa học kỹ thuật… Trong đó, Ai Cập chia sẻ nhiều mục tiêu chung với Việt nam như chuyển đổi số, kinh tế số, đổi mới nền kinh tế, an ninh-quốc phòng.

Nhân dịp này, bà Đại sứ gửi lời chúc mừng, lời thăm hỏi chân thành và mong sớm được đón Chủ tịch nước Lương Cường thăm Ai Cập của Tổng thống Abdel Fattah Al Sisi.

Cảm ơn tình cảm của bà đại sứ cũng như người dân Ai Cập dành cho Chủ tịch Hồ Chí Minh và Việt Nam, Chủ tịch nước nhấn mạnh, hơn 60 năm, quan hệ hợp tác hai nước phát triển mạnh mẽ nhưng còn khiêm tốn so với nhu cầu, tiềm năng. Vì vậy, trong thời gian tới, hai bên cần đẩy mạnh gặp gỡ trao đổi đoàn, nhất là đoàn cấp cao; tăng cường thúc đẩy hợp tác các lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư, quốc phòng, an ninh… để tương xứng với quan hệ chính trị tốt đẹp giữa hai nước.

z6760766368288-062802e36608cad7f2a12a3c03a8adc3.jpg
Toàn cảnh buổi tiếp. (Ảnh: THỦY NGUYÊN)

Đánh giá cao vai trò của Ai Cập tại khu vực Trung Đông, Bắc Phi, Chủ tịch nước khẳng định Việt Nam mong muốn thúc đẩy tăng cường quan hệ hợp tác hai nước ngày càng thực chất hiệu quả, đáp ứng nhu cầu, lợi ích nhân dân hai nước và góp phần ổn định phát triển hai khu vực và tương xứng với mối quan hệ tốt đẹp giữa hai nước.

Chủ tịch nước nhấn mạnh tình hình thế giới hiện nay diễn biến phức tạp, khó lường, trên cơ sở quan hệ tốt đẹp hơn 60 năm, hai bên tiếp tục phối hợp, ủng hộ nhau trên các diễn đàn đa phương, quốc tế, phù hợp lợi ích của mỗi nước và trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế.

Chủ tịch nước mong muốn, dù trên bất kỳ cương vị nào, với những tình cảm đặc biệt trong nhiệm kỳ tại Việt Nam, bà Đại sứ sẽ tiếp tục dành những tình cảm tốt đẹp cho Việt Nam, góp phần làm cầu nối thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai nước.

Có thể bạn quan tâm

(Ảnh được thiết kế có yếu tố AI)

Biến nguồn lực người Việt toàn cầu thành sức mạnh phát triển quốc gia

Sức mạnh của Việt Nam không chỉ nằm trong biên giới quốc gia, mà còn hiện diện ở bất cứ nơi nào có người Việt Nam sinh sống. Để nguồn lực hơn 6,5 triệu người Việt Nam ở nước ngoài thực sự trở thành sức mạnh phát triển, điều cần thiết là một cách tiếp cận mới về kết nối, trọng dụng và tạo cơ hội cống hiến.

Xung lực mới thúc đẩy hợp tác giữa Việt Nam với Lào, Campuchia

Xung lực mới thúc đẩy hợp tác giữa Việt Nam với Lào, Campuchia

Nhận lời mời của Thủ tướng nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Saleumxay Kommasith và Thủ tướng Vương quốc Campuchia Hun Manet, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và Vương quốc Campuchia từ ngày 8 đến 10/10.

Quang cảnh buổi làm việc. (Ảnh: chinhphu.vn/Thu Giang)

Nghiên cứu, triển khai mô hình tàu bệnh viện tại Phú Quốc

Chiều 7/10, tại Trụ sở Chính phủ, đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ làm việc với ông César Louis-Philip Marseille, Tổng Giám đốc Công ty VAMED Engineering GmbH (Áo), thành viên Hội đồng quản trị Tập đoàn VAMED+WWH (Đức).

[Video] Thời sự 24h ngày 7/10/2026: Trung ương thảo luận Quy định về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng

[Video] Thời sự 24h ngày 7/10/2026: Trung ương thảo luận Quy định về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Ngày làm việc thứ ba Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV; Thủ tướng Lê Minh Hưng, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Tổng thống Panama José Raúl Mulino; Hà Nội bổ sung thêm điểm bắn pháo hoa tối 10/10.

Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Panama Javier Eduardo Martínez-Acha Vásquez. (Ảnh: Bộ Ngoại giao Việt Nam)

Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Panama

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Việt Nam của Tổng thống Cộng hòa Panama José Raúl Mulino Quintero từ ngày 5-8/10, chiều 7/10, tại trụ sở Bộ Ngoại giao, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đã gặp, làm việc với Bộ trưởng Ngoại giao Panama Javier Eduardo Martínez-Acha Vásquez.

Đại tá Kpă Y Thạch, Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk trao giải Nhất, Nhì, Ba cho các cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong hội thi. (Ảnh: DÂN QUÂN)

Nâng cao chất lượng Phó Đồn trưởng nghiệp vụ Biên phòng, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới

Ngày 7/10, tại Tiểu đoàn Huấn luyện-Cơ động (xã Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk), Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk tổ chức bế mạc Hội thi Phó Đồn trưởng nghiệp vụ giỏi năm 2026. Đại tá Kpă Y Thạch, Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk dự và chủ trì lễ bế mạc.

Nhà nghiên cứu Uch Leang - quyền Vụ trưởng Vụ Nghiên cứu Á-Phi và Trung Đông, Học viện Quan hệ Quốc tế Campuchia, Viện Hàn lâm Hoàng gia Campuchia, Chủ tịch Hội cựu sinh viên Campuchia từng học tại Việt Nam. (Ảnh: HUY VŨ)

Học giả Campuchia: Việt Nam và Campuchia cần chuyển hóa niềm tin chính trị thành những giá trị thiết thực

Nhân chuyến thăm chính thức Campuchia của Thủ tướng Lê Minh Hưng, nhà nghiên cứu Uch Leang có bài viết đăng trên Cổng thông tin điện tử của Học viện Hoàng gia Campuchia, trong đó nhấn mạnh nhiệm vụ chuyển hóa niềm tin chính trị và tình hữu nghị truyền thống giữa hai đất nước thành những kết quả hợp tác thiết thực.

Nghị quyết 23-NQ/TW: Tạo ra những cơ chế thực chất để cộng đồng phát huy vai trò chủ thể, trở thành nguồn lực chiến lược

Nghị quyết 23-NQ/TW: Tạo ra những cơ chế thực chất để cộng đồng phát huy vai trò chủ thể, trở thành nguồn lực chiến lược

Khẳng định, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 23-NQ/TW đánh dấu một bước phát triển quan trọng trong tư duy đối với cộng đồng kiều bào trong giai đoạn mới, Tiến sĩ Hoàng Thị Hồng Hà, Việt kiều tại Pháp kỳ vọng Nghị quyết sớm được cụ thể hóa thành những cơ chế có thể nhìn thấy, tiếp cận và sử dụng được trong thực tế.

Bài 2: Đưa hơi thở cuộc sống vào những quyết sách trúng, đúng

Bài 2: Đưa hơi thở cuộc sống vào những quyết sách trúng, đúng

Một kỳ họp không thường lệ song mở ra nhiều cách tiếp cận mới trong hoạt động lập pháp. Khi vấn đề cấp thiết được xử lý kịp thời, điểm nghẽn được nhận diện đúng và chính sách được bàn từ gốc, Quốc hội có thêm điều kiện để quyết định sát thực tiễn hơn.