Chủ tịch nước Lương Cường tiếp Bộ trưởng Quốc phòng Belarus Khrenin Viktor Gennadievich

Chiều 17/12, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Lương Cường tiếp Trung tướng Khrenin Viktor Gennadievich, Bộ trưởng Quốc phòng Cộng hòa Belarus đang có chuyến thăm chính thức Việt Nam và dự Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2024 .
Chủ tịch nước Lương Cường tiếp Bộ trưởng Quốc phòng Belarus Khrenin Viktor Gennadievich.
Chủ tịch nước Lương Cường tiếp Bộ trưởng Quốc phòng Belarus Khrenin Viktor Gennadievich.

Hoan nghênh Bộ trưởng Quốc phòng Khrenin Viktor Gennadievich dẫn đầu đoàn Bộ Quốc phòng Belarus thăm chính thức Việt Nam và dự Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2024, Chủ tịch nước tin tưởng chuyến thăm củng cố tăng cường hơn nữa mối quan hệ tốt đẹp hai Bộ Quốc phòng, góp phần củng cố tăng cường mối quan hệ hai nước.

Qua Bộ trưởng Khrenin Viktor Gennadievich, Chủ tịch nước gửi lời hỏi thăm hỏi, lời chúc mừng tốt đẹp nhất và tin tưởng với sự lãnh đạo của Tổng thống Alexander Lukashenko, Nhà nước, quân đội, nhân dân Belarus sẽ đạt được nhiều thành tựu to lớn hơn nữa trong quá trình phát triển đất nước.

Chủ tịch nước Lương Cường tiếp Bộ trưởng Quốc phòng Belarus Khrenin Viktor Gennadievich.

Chủ tịch nước Lương Cường tiếp Bộ trưởng Quốc phòng Belarus Khrenin Viktor Gennadievich.

Chủ tịch nước khẳng định Đảng, Nhà nước, Quân đội và nhân dân Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hữu nghị truyền thống với Belarus được lãnh đạo và nhân dân hai nước dày công vun đắp qua nhiều thế hệ; bày tỏ trân trọng và ghi nhớ sự giúp đỡ chí tình, hiệu quả mà nhân dân Liên Xô trước đây, trong đó có Cộng hòa Belarus đã dành cho Việt Nam trong cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước, cũng như công cuộc xây dựng và phát triển đất nước ngày nay.

Bộ trưởng Quốc phòng Belarus Khrenin Viktor Gennadievich cảm ơn Chủ tịch nước dành thời gian tiếp, khẳng định mối quan hệ hữu nghị hợp tác truyền thống hai nước trên nguyên tắc cùng có lợi, tôn trọng lẫn nhau, phát triển trên tất cả các lĩnh vực. Nhấn mạnh mối quan hệ Việt Nam-Belarus có từ lâu đời khi Chủ tịch Hồ Chí Minh đến thăm Belarus, được xây dựng, vun đắp qua nhiều năm, nhiều thế hệ, Bộ trưởng Quốc phòng Belarus khẳng định dù cách xa về địa lý cũng không cản trở mối quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp giữa hai nước.

Chủ tịch nước Lương Cường tiếp Bộ trưởng Quốc phòng Belarus Khrenin Viktor Gennadievich.

Chủ tịch nước Lương Cường tiếp Bộ trưởng Quốc phòng Belarus Khrenin Viktor Gennadievich.

Bộ trưởng Quốc phòng Khrenin Viktor Gennadievich cũng bày tỏ cảm kích về những giúp đỡ của Belarus với Việt Nam trong quá trình đấu tranh giành độc lập dân tộc cũng như xây dựng phát triển đất nước luôn được trân trọng, ghi nhớ, giữ gìn; khẳng định quyết tâm của Belarus trong phát triển quan hệ với Việt Nam, coi Việt Nam là một trong những ưu tiên của chính sách đối ngoại của mình ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương và sẵn sàng nâng cấp mối quan hệ hợp tác hai nước; trong bức tranh chung quan hệ hai nước có sự đóng góp của lực lượng vũ trang, quân đội hai nước.

Nhấn mạnh hai nước có nhiều điểm tương đồng về cách tiếp cận xây dựng thế giới đa cực và hợp tác phát triển cùng tôn trọng lẫn nhau, Bộ trưởng Khrenin Viktor Gennadievich cho biết, Belarus luôn tôn trọng chính sách đối ngoại, quan tâm sự phát triển và vui mừng nhận thấy với nỗ lực của Đảng, nhà nước và nhân dân, kinh tế-xã hội Việt Nam ngày càng phát triển, vị thế quốc tế ngày càng được nâng cao.

Các đại biểu tham dự buổi tiếp.

Các đại biểu tham dự buổi tiếp.

Tại buổi tiếp, Bộ trưởng Quốc phòng Khrenin Viktor Gennadievich cũng thông báo với Chủ tịch nước về kết quả cuộc hội đàm sáng cùng ngày với Bộ trưởng Quốc phòng Phan Văn Giang và cho biết, cuộc hội đàm hiệu quả giúp nâng cao tính chuyên nghiệp, khả năng chiến đấu của quân đội hai nước, tạo động lực phát triển quan hệ song phương; đồng thời hy vọng chuyến thăm lần này sẽ tạo động lực và mở ra một giai đoạn hợp tác mới giữa hai nước trong lĩnh vực quốc phòng

Nhất trí với ý kiến của Bộ trưởng Khrenin Viktor Gennadievich, Chủ tịch nước khẳng định dù thế giới có nhiều biến động nhưng Việt Nam vẫn không thay đổi, luôn làm hết sức mình giữ tình cảm bạn bè, đồng chí; Đảng, Nhà nước Việt Nam chủ trương tiếp tục thúc đẩy quan hệ hữu nghị, truyền thống với Belarus, trong đó thúc đẩy hoạt động quan hệ, tiếp xúc giữa hai Bộ Quốc phòng là rất quan trọng.

Chủ tịch nước đánh giá cao kết quả hội đàm giữa Bộ trưởng Quốc phòng hai nước và nhấn mạnh, quan hệ hợp tác quốc phòng song phương thời gian qua tiếp tục có bước phát triển mới, hiệu quả, phù hợp với các văn bản đã ký kết và thỏa thuận giữa hai nước; đề nghị trong thời gian tới, Bộ Quốc phòng hai nước cần tiếp tục thúc đẩy, làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hợp tác quốc phòng song phương thông qua hoạt động trao đổi đoàn các cấp, nhất là đoàn cấp cao, duy trì hiệu quả các cơ chế hợp tác hiện có, thúc đẩy hợp tác đào tạo, quân y, lịch sử quân sự; góp phần vào hòa bình, ổn định và phát triển của mỗi nước và khu vực.

Có thể bạn quan tâm

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.