Thúc đẩy quan hệ hợp tác nghị viện giữa hai nước Việt Nam và Cộng hòa Belarus

Sáng 26/7, tại Nhà tang lễ Quốc gia (số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội), Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã tiếp Phó Chủ tịch Hội đồng Cộng hòa (Thượng viện) Belarus Siarhei Khamenka dẫn đầu Đoàn đại biểu sang Việt Nam dự Lễ Quốc tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp Phó Chủ tịch Thượng viện Cộng hòa Belarus Siarhei Khamenka. (Ảnh: DUY LINH)
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp Phó Chủ tịch Thượng viện Cộng hòa Belarus Siarhei Khamenka. (Ảnh: DUY LINH)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, việc Belarus cử Đoàn đại biểu dự Lễ Quốc tang thể hiện tình cảm chân thành, sẻ chia sâu sắc của Nhà nước và nhân dân Belarus đối với Nhà nước và nhân dân Việt Nam trong thời khắc đau buồn, mất mát lớn lao này.

Chủ tịch Quốc hội nêu rõ: Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam-Belarus; luôn ghi nhớ sự ủng hộ và giúp đỡ chí tình mà nhân dân Belarus đã dành cho Việt Nam trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước trước đây, cũng như trong sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước ngày nay; mong muốn tăng cường quan hệ hợp tác với Belarus trên tất cả các lĩnh vực.

“Việt Nam sẽ tiếp tục đường lối đối ngoại mà Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đề ra, luôn coi trọng và phát triển quan hệ hữu nghị, hợp tác với các nước bạn bè truyền thống, trong đó có Belarus”, Chủ tịch Quốc hội khẳng định.

Phó Chủ tịch Thượng viện Cộng hòa Belarus Siarhei Khamenka gửi thông điệp chia buồn của Thượng viện Cộng hòa Belarus tới Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn. (Ảnh: DUY LINH)
Phó Chủ tịch Thượng viện Cộng hòa Belarus Siarhei Khamenka gửi thông điệp chia buồn của Thượng viện Cộng hòa Belarus tới Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn. (Ảnh: DUY LINH)

Nhắc lại hai chuyến thăm chính thức Belarus của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vào năm 2009 (trên cương vị Chủ tịch Quốc hội) và năm 2014 (trên cương vị Tổng Bí thư), Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, Việt Nam đánh giá cao quan hệ chính trị giữa hai nước thời gian qua tiếp tục được duy trì và phát triển sau chuyến thăm này.

Hai bên thường xuyên trao đổi đoàn các cấp và cấp cao trên tinh thần củng cố và tăng cường quan hệ hợp tác nhiều mặt, thực chất giữa hai nước.

Đặc biệt, Quốc hội Việt Nam luôn ủng hộ tăng cường quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt với Belarus trong các lĩnh vực an ninh, quốc phòng, kinh tế, thương mại, đầu tư, giáo dục-đào tạo, khoa học-công nghệ, văn hóa-du lịch và hợp tác địa phương.

Nhấn mạnh hai bên đang thực hiện tốt Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh Kinh tế Á-Âu mà Belarus là thành viên, Chủ tịch Quốc hội mong muốn hai bên sẽ nỗ lực tìm kiếm tận dụng tốt hơn nữa các ưu đãi của Hiệp định này để tăng kim ngạch thương mại song phương trong thời gian tới.

Theo Chủ tịch Quốc hội, hợp tác nghị viện không ngừng được củng cố, tăng cường trong thời gian qua. Quốc hội hai nước đã cử nhiều đoàn để trao đổi kinh nghiệm học tập nhất là trong lĩnh vực xây dựng pháp luật. Quốc hội hai nước cũng ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn liên nghị viện đa phương. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn khẳng định, Quốc hội Việt Nam sẽ tiếp tục thực hiện Thỏa thuận hợp tác giữa Quốc hội hai nước, được ký vào tháng 4/2009 trong khuôn khổ chuyến thăm Belarus của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khi đó trên cương vị Chủ tịch Quốc hội.

Để thúc đẩy quan hệ hợp tác nghị viện giữa hai nước, Chủ tịch Quốc hội đề nghị hai bên tăng cường trao đổi đoàn các cấp, bao gồm cấp cao, cấp Ủy ban, Nhóm Nghị sĩ hữu nghị, chia sẻ thông tin, kinh nghiệm lập pháp, giám sát; Nghị sĩ Quốc hội hai nước duy trì tham vấn, trao đổi thông tin, hợp tác trong khuôn khổ các diễn đàn liên nghị viện đa phương; phối hợp xây dựng và hoàn thiện hành lang pháp lý, tạo điều kiện thuận lợi để Chính phủ, địa phương, doanh nghiệp hai nước hợp tác trong tất cả các lĩnh vực.

Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị nhóm Nghị sĩ hữu nghị của Quốc hội hai nước tăng cường trao đổi thông tin, hợp tác nhất là trong vấn đề hai nước quan tâm như thực hiện Thỏa thuận hợp tác giữa Quốc hội hai nước (ký vào tháng 4/2009) cũng như các văn kiện hợp tác giữa Chính phủ hai nước trong phát triển kinh tế, đầu tư, khoa học-công nghệ, giáo dục-đào tạo, phát huy tiềm năng, thế mạnh của hai nước.

Chủ tịch Quốc hội tin tưởng rằng, các nội dung chia sẻ tại cuộc gặp hôm nay sẽ được hai nước triển khai hiệu quả trong thời gian tới, góp phần củng cố, tăng cường phát triển quan hệ Việt Nam-Belarus.

Phó Chủ tịch Hội đồng Cộng hòa (Thượng viện) Belarus Siarhei Khamenka gửi lời chia buồn sâu sắc của lãnh đạo Nhà nước và nhân dân Belarus tới Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam về việc Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần; nhấn mạnh đất nước Belarus đã mất đi một người bạn tốt, người có đóng góp to lớn trong việc phát triển quan hệ hợp tác hữu nghị giữa hai nước; đồng thời trao Thông điệp chia buồn của Tổng thống Belarus về việc Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần tới Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn.

Ông Siarhei Khamenka nhấn mạnh, dù khoảng cách địa lý xa xôi nhưng hai nước có tầm nhìn tương lai giống nhau; cho biết sẽ chuyển các đề xuất của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tới Chủ tịch Thượng viện Belarus; tin tưởng, quan hệ Việt Nam-Belarus nói chung và quan hệ giữa Quốc hội hai nước nói riêng sẽ ngày càng phát triển trong thời gian tới.

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae cùng các đại biểu chụp ảnh chung.

[Ảnh] Nhật Bản trao Huân chương Mặt trời mọc, tặng nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam

Tối 2/5, tại Hà Nội, Chính phủ hai nước Nhật Bản và Việt Nam đã long trọng tổ chức lễ trao Huân chương Mặt trời mọc hạng nhất Đại thập tự của Nhật Bản, tặng nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng. Dự buổi lễ có Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae.

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.