Việt Nam và Belarus tăng cường hợp tác nghiên cứu khoa học

Chiều 26/11, tại Hà Nội, Viện Nghiên cứu châu Âu thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam và Viện Nghiên cứu Chiến lược Belarus ký kết Biên bản ghi nhớ về hợp tác và tổ chức hội thảo quốc tế “Quan hệ Việt Nam-Belarus: quá khứ, hiện tại và tương lai”.
PGS,TS Nguyễn Chiến Thắng, Viện trưởng Viện Nghiên cứu châu Âu và TS Oleg Makarov, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Chiến lược Belarus ký kết Biên bản ghi nhớ về hợp tác. (Ảnh: Ngọc Trung)
PGS,TS Nguyễn Chiến Thắng, Viện trưởng Viện Nghiên cứu châu Âu và TS Oleg Makarov, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Chiến lược Belarus ký kết Biên bản ghi nhớ về hợp tác. (Ảnh: Ngọc Trung)

Tham dự sự kiện có PGS,TS Nguyễn Chiến Thắng, Viện trưởng Viện Nghiên cứu châu Âu; ông Uladzimir Baravikou, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Belarus tại Việt Nam; TS Oleg Makarov, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Chiến lược Belarus; cùng các đại biểu đến từ Ban Đối ngoại Trung ương, Học viện Ngoại giao, các bộ, ban ngành…

Phát biểu chào mừng, PGS,TS Nguyễn Chiến Thắng, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Châu Âu chia sẻ, Việt Nam và Belarus cách xa nhau hàng nghìn cây số về mặt địa lý, nhưng mối quan hệ giữa hai nước rất gần gũi, nhân dân hai nước xem nhau như là anh em. Quan hệ hai nước có nền tảng lịch sử lâu đời, được xây dựng và vun đắp qua nhiều thế hệ, dựa trên nền tảng hợp tác, đoàn kết, đồng minh, tương trợ lẫn nhau từ thời Liên Xô.

PGS,TS Nguyễn Chiến Thắng khẳng định, Việt Nam luôn coi trọng việc củng cố và phát triển quan hệ hữu nghị truyền thống với Belarus, thúc đẩy hợp tác về nhiều mặt. Trong bối cảnh quan hệ quốc tế mới, Việt Nam coi Belarus là bạn, đối tác tin cậy, mong muốn tăng cường hơn nữa quan hệ song phương giữa hai nước.

Viện trưởng Viện Nghiên cứu châu Âu cũng nhấn mạnh, mối quan hệ giữa Việt Nam và Belarus vẫn còn rất nhiều tiềm năng để phát triển. Ngoài việc củng cố và phát triển hợp tác trong các lĩnh vực thế mạnh, chúng ta cần cùng nhau nghiên cứu và triển khai hợp tác trong các lĩnh vực mới, như biến đổi khí hậu, chuyển đổi số, năng lượng xanh, phát triển bền vững…

PGS,TS Nguyễn Chiến Thắng khẳng định: “Hôm nay, chúng ta có mặt tại đây để chứng kiến một sự kiện quan trọng mà tôi tin rằng sẽ đem đến động lực mạnh mẽ để thúc đẩy quan hệ hữu nghị truyền thống giữa Việt Nam và Belarus. Lễ ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Viện Nghiên cứu châu Âu thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam và Viện Nghiên cứu Chiến lược Belarus – không chỉ là kết quả của những nỗ lực và cam kết của các bên, mà còn là tiền đề, mở ra những cơ hội để hợp tác sâu rộng và bền vững trong tương lai”.

PGS,TS Nguyễn Chiến Thắng tin tưởng rằng, với tinh thần trách nhiệm và sự quyết tâm, hai bên sẽ triển khai các nội dung hợp tác một cách hiệu quả và thực chất, mang lại giá trị cho các bên, đóng góp vào sự nghiệp chung của hai nước.

Về phần mình, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Belarus tại Việt Nam Uladzimir Baravikou khẳng định, sau một thời gian dài, việc tổ chức hội thảo đầu tiên về quan hệ giữa Belarus và Việt Nam, về lập trường của hai nước về các vấn đề hiện tại trong chương trình nghị sự khu vực và quốc tế sẽ góp phần quan trọng vào việc tăng cường sự tin cậy và hiểu biết lẫn nhau. Theo ông, ngoại giao giữa các nhà chuyên gia là một yếu tố quan trọng trong mối quan hệ quốc tế.

Đại sứ hoan nghênh việc quan hệ hợp tác giữa Viện Nghiên cứu Chiến lược Belarus và Viện Nghiên cứu châu Âu thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam phát triển tích cực. Việc tổ chức hội thảo này sẽ góp phần thúc đẩy sự hợp tác giữa hai quốc gia, vốn đang phát triển mạnh mẽ trong những năm gần đây.

Đại sứ Uladzimir Baravikou khẳng định, Belarus coi Việt Nam là đối tác quan trọng, là quốc gia có ảnh hưởng ở Đông Nam Á. Ông cũng nhấn mạnh, Belarus là một người bạn thực sự và là đối tác tin cậy của Việt Nam tại châu Âu.

Đại sứ tin rằng Belarus và Việt Nam sẽ không thể phát triển thành công hơn nữa nếu không củng cố nền tảng kinh tế, với các yếu tố cốt lỗi là công nghiệp, nông nghiệp, công nghệ thông tin, khoa học và giáo dục. “Chúng ta có tiềm năng to lớn và chúng ta có thể và phải nỗ lực hết sức để phát huy hết tiềm năng đó”

Sau đó, Viện Nghiên cứu châu Âu thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam và Viện Nghiên cứu Chiến lược Belarus đã tổ chức Hội thảo quốc tế “Quan hệ Việt Nam-Belarus: quá khứ, hiện tại và tương lai”. Tại hội thảo, các đại biểu đã trao đổi về ba chủ đề chính: “Chương trình nghị sự hiện nay của an ninh quốc tế và khu vực: quan điểm của Belarus”; “Một số giải pháp đẩy mạnh quan hệ hợp tác Việt Nam-Belarus”; Đặc điểm hợp tác giữa Việt Nam và Belarus thời gian qua và triển vọng phát triển”.

Đây là diễn đàn quan trọng để các nhà nghiên cứu, các học giả trao đổi, chia sẻ ý kiến, đề xuất những sáng kiến thiết thực để thúc đẩy mạnh mẽ mối quan hệ Việt Nam-Belarus trong thời gian tới.

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen và Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa tại cuộc họp báo ở New Delhi, ngày 27/1/2026. (Nguồn: ANI/TTXVN)

FTA giữa Ấn Độ và EU: Bước chuyển tích cực

Liên minh châu Âu (EU) và Ấn Độ vừa tổ chức thành công Hội nghị thượng đỉnh lần thứ 16 với dấu mốc đáng nhớ khi hai bên tuyên bố hoàn tất tiến trình đàm phán Hiệp định Thương mại tự do (FTA), mở ra cơ hội xây dựng một không gian thương mại rộng lớn với khoảng hai tỷ người tiêu dùng, chiếm gần 25% GDP toàn cầu. 

Các cơ quan đại diện và kiều bào tại Pháp vui mừng đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Cộng hòa Pháp ngày 3/10/2024. (Ảnh: KHẢI HOÀN)

Cộng đồng người Việt tại Pháp và Bồ Đào Nha tự hào, vững tin theo con đường lãnh đạo của Đảng quang vinh

Phấn khởi với thành công rất tốt đẹp của Đại hội XIV của Đảng, cán bộ các cơ quan đại diện và cộng đồng người Việt tại Pháp và Bồ Đào Nha bày tỏ niềm tin sâu sắc vào sự lãnh đạo của Đảng, đồng thời khẳng định quyết tâm góp sức thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển của đất nước trong kỷ nguyên mới.

Đại sứ EU tại ASEAN Sujiro Seam. (Ảnh: Đỗ Quyên/TTXVN)

EU cân nhắc khởi động đàm phán FTA với ASEAN sau năm 2027

Theo phóng viên TTXVN tại Indonesia, phát biểu tại cuộc gặp gỡ báo chí ở Jakarta tối 26/1, Đại sứ Liên minh châu Âu (EU) tại Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) Sujiro Seam cho biết khối này có thể xem xét khởi động đàm phán hiệp định thương mại tự do với Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) sau năm 2027.

Cảng hàng hóa Busan, Hàn Quốc. (Ảnh: THX/TTXVN)

Tổng thống Mỹ Donald Trump tăng thuế lên 25% đối với một số hàng hóa của Hàn Quốc

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, ngày 26/1, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố tăng thuế nhập khẩu đối với ô-tô, dược phẩm và gỗ xẻ của Hàn Quốc từ mức 15% lên 25%. Nguyên nhân được cho là do Quốc hội Hàn Quốc chậm phê duyệt thỏa thuận thương mại song phương đã đạt được với Mỹ vào mùa hè năm ngoái.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV thống nhất tuyệt đối bầu đồng chí Tô Lâm tiếp tục giữ chức Tổng Bí thư. (Ảnh: TTXVN)

Ấn tượng về nhà lãnh đạo hành động quyết liệt, nhìn xa trông rộng, đủ sức dẫn dắt Việt Nam vươn mình

Việt Nam và Trung Quốc là hai nước láng giềng có nhiều nét tương đồng về thể chế chính trị, văn hóa-xã hội và tầm nhìn phát triển đất nước, Đại hội XIV và việc Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp tục giữ cương vị người đứng đầu của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhận được sự quan tâm đặc biệt của dư luận và giới trí thức, học giả Trung Quốc.

Tuyết rơi dày tại New York, Mỹ. (Ảnh: THX/TTXVN)

Mỹ: Bão gây tê liệt giao thông đường bộ và hàng không

Một cơn bão mùa đông mạnh đang càn quét phần lớn nước Mỹ, buộc các hãng hàng không phải hủy hàng nghìn chuyến bay và hoãn hàng trăm chuyến vào ngày 26/1, trong bối cảnh mưa đóng băng và tuyết rơi dày làm gián đoạn hoạt động đi lại và gây rối loạn mạng lưới giao thông.

Tổng Bí thư Tô Lâm Báo cáo về các văn kiện trình Đại hội XIV Đảng Cộng sản Việt Nam tại phiên khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV Đảng Cộng sản Việt Nam. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Đại hội XIV và tầm nhìn phát triển dựa trên khoa học-công nghệ

Đại hội XIV của Đảng là sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt và là dấu mốc khởi đầu kỷ nguyên phát triển mới của đất nước. Một trong những nhiệm vụ chủ yếu trong giai đoạn 2026-2030 là thúc đẩy đột phá chiến lược, lấy khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực chính cho phát triển đất nước.