Chủ tịch nước Lương Cường hội kiến Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone

Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào, chiều 25/4, tại Văn phòng Phủ Thủ tướng, Chủ tịch nước Lương Cường đã hội kiến Thủ tướng Chính phủ Lào Sonexay Siphandone.
Chủ tịch nước Lương Cường hội kiến Thủ tướng Chính phủ Lào Sonexay Siphandone. (Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN)
Chủ tịch nước Lương Cường hội kiến Thủ tướng Chính phủ Lào Sonexay Siphandone. (Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN)

Thủ tướng Sonexay Siphandone bày tỏ vui mừng đón tiếp và đánh giá cao chuyến thăm cấp Nhà nước đầu tiên của đồng chí Lương Cường tới Lào trên cương vị mới, thể hiện sự coi trọng cao độ trong quan hệ Việt-Lào; chia sẻ về những tình cảm đặc biệt khi gặp Chủ tịch nước Lương Cường cách đây ít ngày nhân dịp sang Việt Nam dự Hội nghị thượng đỉnh Diễn đàn Đối tác vì tăng trưởng xanh và mục tiêu toàn cầu (P4G) lần thứ tư vừa qua.

Thủ tướng Sonexay Siphandone gửi lời thăm hỏi và lời chúc sức khoẻ tới Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và các đồng chí lãnh đạo cấp cao Việt Nam; bày tỏ ấn tượng về những thành tựu nổi bật, toàn diện mà Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam anh em đạt được trong thời gian qua, nhấn mạnh đây là nguồn động viên to lớn cho Lào trong sự nghiệp bảo vệ, xây dựng và phát triển đất nước; cảm ơn Chủ tịch nước Lương Cường đã dành những lời đánh giá tốt đẹp đối với quan hệ hai nước và những lời động viên to lớn với Lào trong thực hiện phát triển kinh tế-xã hội thời gian qua.

Chủ tịch nước Lương Cường bày tỏ vui mừng được trở lại đất nước Lào tươi đẹp, trên cương vị Chủ tịch nước Việt Nam và đúng vào dịp nhân dân các dân tộc Lào vừa hân hoan đón Tết cổ truyền Bunpimay; chúc Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào anh em tiếp tục gặt hái thêm nhiều thành công mới to lớn hơn nữa; chuyển lời thăm hỏi thân tình và lời chúc tốt đẹp của Thủ tướng Phạm Minh Chính tới Thủ tướng Sonexay Siphandone.

Chúc mừng và đánh giá cao những thành tựu toàn diện, chính trị ổn định, kinh tế tăng trưởng tích cực mà Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào đã nỗ lực đạt được thời gian qua, Chủ tịch nước Lương Cường tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Đảng Nhân dân cách mạng Lào, đứng đầu là đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Thongloun Sisoulith, sự điều hành quyết liệt của đồng chí Thủ tướng và sự đồng hành của Quốc hội, đất nước Lào anh em nhất định sẽ thực hiện thắng lợi Nghị quyết lần thứ XI của Đảng, tiến tới tổ chức thành công Đại hội Đảng lần thứ XII của Đảng, Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm lần thứ IX.

Một lần nữa, Chủ tịch nước Lương Cường chia buồn với Đảng, Nhà nước, nhân dân Lào, cũng như cá nhân Thủ tướng và gia đình trước sự ra đi của đồng chí Khamtay Siphandone-nguyên Chủ tịch Đảng, nguyên Chủ tịch nước Lào, thân phụ của Thủ tướng Lào.

Chủ tịch nước Lương Cường hội kiến Thủ tướng Chính phủ Lào Sonexay Siphandone. (Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN)

Chủ tịch nước Lương Cường hội kiến Thủ tướng Chính phủ Lào Sonexay Siphandone. (Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN)

Thông tin với Thủ tướng Sonexay Siphandone về kết quả hội đàm rất thành công với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Thongloun Sisoulith vào buổi chiều ngày 24/4, Chủ tịch nước Lương Cường chia sẻ hai bên vui mừng và đánh giá cao những thành quả nổi bật của quan hệ hợp tác song phương trên tất cả lĩnh vực thời gian qua; khẳng định quan điểm nhất quán của Đảng, Nhà nước Việt Nam tiếp tục củng cố, tăng cường quan hệ hữu nghị vĩ đại, hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai nước Việt Nam-Lào, sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm phát triển với Lào, trong đó có việc sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả ở Trung ương và địa phương.

Hai nhà lãnh đạo nhất trí tiếp tục củng cố hơn nữa tin cậy chính trị thông qua việc duy trì trao đổi, tiếp xúc cấp cao và các cơ chế hợp tác song phương trên nhiều lĩnh vực; triển khai hiệu quả các Thỏa thuận cấp cao, đặc biệt là cuộc gặp giữa hai Bộ Chính trị tháng 9/2024 và cuộc gặp giữa hai đồng chí Tổng bí thư nhân dịp cuộc gặp giữa 3 người đứng đầu 3 Đảng Việt Nam-Lào-Campuchia tháng 2/2025 và kỳ họp lần thứ 47 Ủy ban Liên Chính phủ; trong đó tập trung thống nhất được giải pháp thực chất, hiệu quả để thúc đẩy và đổi mới mạnh mẽ phương thức, cách làm, đưa quan hệ hai nước phát triển trong giai đoạn mới.

Nhấn mạnh mong muốn đưa hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư trở thành trụ cột thực sự trong quan hệ song phương nhằm hướng tới mục tiêu kim ngạch thương mại 5 tỷ USD trong những năm tới và trước mắt là tăng 10-15% trong năm 2025, hai bên nhất trí cùng nỗ lực, đồng lòng thúc đẩy giải quyết các dự án hợp tác trọng điểm đã thỏa thuận, quan tâm thúc đẩy các dự án kết nối, nhất là trong lĩnh vực giao thông, năng lượng, trong đó có việc vận động nguồn vốn từ các đối tác để thực hiện dự án đường cao tốc Hà Nội-Viêng Chăn, đường sắt Viêng Chăn-Vũng Áng...

Hai bên nhất trí tiếp tục tăng cường hơn nữa trụ cột hợp tác quốc phòng-an ninh trên cơ sở yếu tố láng giềng tự nhiên núi liền núi sông liền sông và cùng chung mục tiêu, lợi ích xây dựng đất nước hòa bình, ổn định; phối hợp phòng chống khủng bố, ngăn chặn và phòng chống các loại tội phạm xuyên biên giới quốc gia nhất là tội phạm ma túy; tiếp tục phối hợp tìm kiếm, quy tập, hồi hương hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào.

Hai bên nhất trí đẩy mạnh hơn nữa hợp tác giáo dục-đào tạo, khoa học-công nghệ, y tế, văn hóa, giao lưu Nhân dân…; tăng cường hợp tác giữa các địa phương, nhất là các địa phương tại biên giới; đẩy mạnh tuyên truyền trong các tầng lớp Nhân dân hai nước, nhất là thế hệ trẻ, về mối quan hệ truyền thống, gắn bó đặc biệt Việt Nam-Lào.

Nhân dịp này, Chủ tịch nước Lương Cường đề nghị phía Lào tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi cho Cộng đồng người Việt tại Lào được làm ăn, sinh sống ổn định và dần củng cố địa vị pháp lý của mình.

Trao đổi về các vấn đề khu vực và quốc tế, hai nhà lãnh đạo nhất trí tăng cường trao đổi thông tin, tham vấn lẫn nhau để có chung tiếng nói trong các vấn đề khu vực và thế giới./.

Có thể bạn quan tâm

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.