Chủ tịch nước Lương Cường dự Giao lưu hữu nghị Việt-Lào

Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Lào, sáng 25/4 theo giờ địa phương, tại Trung tâm hội nghị Quốc gia Lào, Chủ tịch nước Lương Cường và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã tới dự buổi Giao lưu hữu nghị với chủ đề "Việt-Lào hai nước chúng ta, tình sâu hơn nước Hồng Hà-Cửu Long".
Chủ tịch nước Lương Cường và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith dự buổi giao lưu.
Chủ tịch nước Lương Cường và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith dự buổi giao lưu.

Cùng dự buổi giao lưu về phía Lào có Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Thongloun Sisoulith; nhiều đồng chí lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước Lào.

Cuộc giao lưu cũng có sự góp mặt của hàng trăm du học sinh Việt Nam và hơn 1.000 cựu chiến binh và đại diện thế hệ lưu học sinh người Lào từng có thời gian học tập tại Việt Nam. Chương trình được truyền hình trực tiếp trên Đài Truyền hình quốc gia Lào.

Trước khi bắt đầu buổi giao lưu, Chủ tịch nước Lương Cường và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith cùng các quan chức hai nước đã thưởng thức chương trình văn nghệ Việt-Lào do Đoàn văn công Tổng cục Chính trị, Bộ Quốc phòng Lào biểu diễn; tham quan trưng bày ảnh do Thông tấn xã Việt Nam thực hiện về các dấu mốc nổi bật của mối quan hệ đặc biệt giữa hai nước và liên minh chiến đấu Việt-Lào.

Phát biểu tại cuộc giao lưu, Chủ tịch nước Lương Cường bày tỏ vui mừng được trở lại thăm đất nước hoa Chăm-pa tươi đẹp, nhưng là lần đầu tiên trên cương vị Chủ tịch nước, được gặp những người đồng chí, những người anh em đã cùng chia sẻ hiểm nguy, gian khó, sẵn sàng hy sinh vì nhau, gắn bó mật thiết với cách mạng Việt Nam cũng như quan hệ Việt Nam-Lào, và được chứng kiến những phát triển mạnh mẽ của đất nước Lào sau gần 40 năm đổi mới.

Nhấn mạnh đây là thời điểm mà nhân dân hai nước đang hòa chung vào không khí hân hoan kỷ niệm những chiến thắng vẻ vang của mỗi nước và chiến thắng chung của hai dân tộc Việt-Lào, Chủ tịch nước cho rằng, cần trân trọng và khắc ghi công ơn của các lãnh tụ kính yêu của hai dân tộc như Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Chủ tịch Kaysone Phomvihane và Chủ tịch Xuphanuvong... cùng các anh hùng, đồng bào, đồng chí, chiến sĩ của hai dân tộc đã hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng đất nước, xây đắp mối quan hệ vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào, Lào-Việt Nam.

Chủ tịch nước Lương Cường phát biểu tại buổi giao lưu.

Chủ tịch nước Lương Cường phát biểu tại buổi giao lưu.

Chủ tịch nước nhấn mạnh, mỗi thắng lợi trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc trước đây cũng như trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ngày nay của Việt Nam đều có sự ủng hộ quý báu, giúp đỡ chí tình, chỉ nghĩa, có hiệu quả của Đảng, Nhà nước và nhân dân các dân tộc Lào anh em.

Đồng thời, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam đối với Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Nhà nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào và nhân dân Lào anh em.

Ấn tượng với 4 chữ tình trong quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt giữa hai dân tộc của đồng chí Thongloun Sisoulith rằng "Tình đồng chí, tình anh em, tình đoàn kết, tình bạn", Chủ tịch nước khẳng định, hai bên cần có trách nhiệm truyền lại những trang sử hào hùng này cho thế hệ trẻ, để họ hiểu rõ giá trị của tình đoàn kết đặc biệt Việt Nam-Lào, Lào-Việt Nam và tiếp tục vun đắp cho mối quan hệ này.

Chủ tịch nước chỉ rõ, thắng lợi chung của hai dân tộc trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc trước đây và xây dựng, bảo vệ Tổ quốc ngày nay để lại những bài học vô giá, đến nay vẫn còn nguyên giá trị. Trong đó, trước hết là tình đoàn kết đặc biệt giữa hai Đảng và nhân dân hai nước, là “sợi chỉ đỏ” xuyên suốt, kết nối mạch nguồn quan hệ Việt Nam-Lào, Lào-Việt Nam.

Chủ tịch nước nhấn mạnh, tầm nhìn chiến lược đó đã được các lãnh tụ kính yêu của hai nước khẳng định và dày công vun đắp; tinh thần đó sẽ còn sống mãi với thời gian và đã được Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: “Hai dân tộc Việt-Lào sống bên nhau trên cùng một dải đất, cùng có chung một dãy núi Trường Sơn. Hai dân tộc chúng ta nương tựa vào nhau, giúp đỡ nhau như anh em”, hay như đánh giá của Chủ tịch Xuphanuvong rằng "Tình hữu nghị anh em giữa nhân dân Lào và nhân dân Việt Nam thật là vĩ đại mà bất cứ bài ca, bản nhạc nào, bất cứ bài thơ nào hay nhất cũng không sao diễn tả trọn vẹn được. Tình hữu nghị đó cao hơn núi, dài hơn sông, rộng hơn biển cả, đẹp hơn trăng rằm, ngát hương thơm hơn bất cứ đóa hoa nào thơm nhất".

Biểu diễn văn nghệ tại buổi giao lưu.

Biểu diễn văn nghệ tại buổi giao lưu.

Trên cơ sở đó, Chủ tịch nước chỉ rõ, tình đoàn kết đặc biệt, thủy chung, bền vững Việt Nam-Lào đã trở thành hình tượng vĩ đại về tình hữu nghị cao đẹp, vô tư, trong sáng; là tài sản vô giá, sức mạnh to lớn giúp chúng ta vượt mọi khó khăn thử thách, chiến thắng mọi kẻ thù, xây dựng đất nước phồn vinh, giàu đẹp.

Trên tinh thần “chia ngọt, sẻ bùi", tương thân, tương trợ, Chủ tịch nước khẳng định, Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam xác định rõ, bất cứ thứ gì Việt Nam có, cũng sẵn sàng chia sẻ với các bạn Lào và Dự án Nhà cảng Vũng Áng là biểu tượng về sự đoàn kết, sẻ chia, góp phần hiện thực hóa khát vọng đưa Lào ra biển, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội của Lào.

Cùng với đó, hai bên cũng không ngừng vun đắp, củng cố quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào.

Tin cậy chính trị, hợp tác kinh tế và đầu tư, giao lưu nhân dân là những điểm sáng nổi bật trong quan hệ giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước.

Tin cậy chính trị, hợp tác kinh tế và đầu tư, giao lưu nhân dân là những điểm sáng nổi bật trong quan hệ giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước, đặc biệt, Việt Nam sẽ không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo, phát triển nhân lực cho Lào, hỗ trợ xây dựng Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội Lào giai đoạn 2026-2035 và tầm nhìn đến năm 2045, góp phần vào sự phát triển bền vững của đất nước hoa Chăm-pa.

Trong bối cảnh tình hình thế giới đang trải qua những thay đổi mang tính thời đại, Chủ tịch nước cho biết, Việt Nam nhận thức rằng cần phát huy hơn nữa quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào, đưa tài sản vô giá mà các thế hệ cha anh đi trước dày công gây dựng thành điểm tựa vững chắc cho các hoạt động hợp tác sâu rộng, hiệu quả, cùng có lợi, trọng tâm là hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, khoa học-công nghệ, giáo dục, giao lưu nhân dân.

Chủ tịch nước Lương Cường và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith tham quan trưng bày ảnh do Thông tấn xã Việt Nam thực hiện.

Chủ tịch nước Lương Cường và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith tham quan trưng bày ảnh do Thông tấn xã Việt Nam thực hiện.

Trong kỷ nguyên phát triển vươn mình của dân tộc Việt Nam, Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam luôn ủng hộ mạnh mẽ và toàn diện công cuộc đổi mới, bảo vệ và xây dựng đất nước Lào.

Với tinh thần “giúp bạn là giúp mình", Việt Nam sẵn sàng chia sẻ mọi kinh nghiệm thành công với các đồng chí, các bạn Lào trong ổn định kinh tế vĩ mô và trong việc triển khai các chủ trương lớn như tinh gọn, xây dựng bộ máy hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả; đột phá khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; đẩy mạnh hội nhập quốc tế trong tình hình mới.

Bên cạnh các trụ cột về chính trị, an ninh, quốc phòng và đối ngoại vốn đã rất tốt đẹp, Chủ tịch nước mong muốn, hai bên đẩy mạnh hơn nữa kết nối giữa hai nền kinh tế, nhất là kết nối cơ sở hạ tầng, giao thông vận tải để khai thác thế mạnh, tiềm năng của mỗi nước, đồng thời tăng cường kết nối Việt Nam và Lào với các nước trong khu vực, trong đó có Campuchia, Thái Lan, các nước ASEAN và các đối tác khác.

Nhấn mạnh thanh niên là mùa xuân của đất nước, là tương lai của mỗi dân tộc, Chủ tịch nước bày tỏ vui mừng, phấn khởi được gặp các bạn trẻ Việt-Lào trong buổi giao lưu lần này, qua đó nhận thấy tương lai tươi sáng của đất nước Lào, và cũng thấy được những người kế thừa xứng đáng cho tình đoàn kết vĩ đại Việt Nam-Lào, thế hệ giữ lửa, là nhịp cầu nối liền quá khứ hào hùng với tương lai rạng ngời của hai dân tộc Việt-Lào.

Để phát huy tình đoàn kết quý báu mà các thế hệ cha anh đã dày công xây đắp, Chủ tịch nước mong muốn, hai Đảng, hai Nhà nước tiếp tục phối hợp chặt chẽ, tạo điều kiện thuận lợi nhất để mọi giới, mọi thành phần nhân dân của hai nước, đặc biệt là thế hệ trẻ, thường xuyên giao lưu, trao đổi, hợp tác.

Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam luôn dành mọi tình cảm tốt đẹp, chân thành nhất, mọi nguồn lực trong khả năng có thể để thúc đẩy giao lưu nhân dân, hợp tác giáo dục-đào tạo, đặc biệt là dành cho các bạn sinh viên Lào; đồng thời chỉ rõ số lưu học sinh Lào tốt nghiệp ở Việt Nam về nước hiện nay đang phát huy năng lực, đóng góp tích cực vào việc xây dựng và phát triển đất nước; tin tưởng, mỗi sinh viên Lào là một nhịp cầu văn hóa, là một Đại sứ của tình hữu nghị Việt-Lào.

Chủ tịch nước Lương Cường và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith tại buổi giao lưu.

Chủ tịch nước Lương Cường và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith tại buổi giao lưu.

Chủ tịch nước lưu ý, các bạn sinh viên hãy không ngừng học tập, rèn luyện, nắm vững tri thức, nâng cao bản lĩnh chính trị để đóng góp xứng đáng vào công cuộc xây dựng một nước Lào giàu mạnh, phồn vinh, ngày càng tươi đẹp; đồng thời nhấn mạnh trong mỗi bước tiến của các bạn, luôn có sự đồng hành, hỗ trợ từ những người bạn Việt Nam.

Với niềm tin về tương lai ngày càng tươi sáng của quan hệ Việt Nam-Lào, Lào-Việt Nam, Chủ tịch nước một lần nữa khẳng định, Việt Nam sẽ tiếp tục là người bạn đồng hành tin cậy, ủng hộ mạnh mẽ và toàn diện các nỗ lực đổi mới, bảo vệ và xây dựng đất nước Lào anh em, đồng thời tin tưởng với quyết tâm trong từng hành động, nỗ lực xuất phát từ trái tim của mỗi người dân Lào, mỗi người dân Việt Nam, quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào sẽ không ngừng được củng cố và phát triển, mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.

Trong không khí thắm đượm tình anh em, ấm áp tình đồng chí, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Lào, Thượng tướng Sengnuon Sayalath đã chia sẻ những câu chuyện cảm động về quãng thời gian tham gia liên minh chiến đấu giữa Quân đội nhân dân Lào và Quân đội nhân dân Việt Nam; khẳng định đó là giai đoạn đấu tranh đầy gian khổ, nhưng cũng thể hiện tinh thần cách mạng, sự anh dũng kiên cường và hy sinh cao cả của cán bộ-chiến sĩ quân tình nguyện Việt Nam với cán bộ, chiến sĩ quân đội giải phóng nhân dân Lào và nhân dân các dân tộc Lào đã kề vai sát cánh chiến đấu kiên cường vì độc lập tự do.

Đồng chí Thượng tướng Sengnuon Sayalath nhấn mạnh, Đảng, Nhà nước và nhân dân các dân tộc Lào luôn ghi nhớ công lao to lớn và biết ơn sâu sắc trước những đóng góp to lớn, sự hy sinh cao cả của cán bộ chiến sĩ và nhân dân Việt Nam dành cho sự nghiệp cách mạng-dân chủ tại Lào và những đóng góp đó chính là việc thực hiện theo lời dạy thiêng liêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh rằng: Việt-Lào hai nước chúng ta, tình sâu hơn nước Hồng Hà, Cửu Long”.

Tình đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Lào-Việt Nam, Việt Nam-Lào là truyền thống tốt đẹp và hiếm có, là di sản quý báu nhất của hai Đảng, hai Nhà nước, hai quân đội và nhân dân hai nước. Vì vậy, các thế hệ hai nước sẽ kiên quyết bảo vệ, giữ gìn di sản trên như gìn giữ con ngươi của mắt mình.

Tiết mục văn nghệ tại chương trình.

Tiết mục văn nghệ tại chương trình.

Trong khi đó, đại diện thanh niên Lào bày tỏ tự hào về lịch sử đấu tranh hào hùng của hai dân tộc, về tình hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước mà thế hệ các lãnh tụ Hồ Chí Minh, Kaysone Phomvihane và Souphanouvong đặt nền móng và được các thế hệ lãnh đạo hai nước dày công vun đắp.

Trích dẫn câu nói nổi tiếng của Chủ tịch Kaysone Phomvihane rằng “Núi có thể mòn, sông có thể cạn, song tình hữu nghị Việt-Lào sẽ mãi vững bền hơn núi hơn sông”, đại diện thế hệ trẻ Lào khẳng định sẽ làm hết sức mình để kế thừa, gìn giữ và phát huy mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt tài sản quý giá mà các thế hệ trước đã dày công vun đắp và truyền lại cho các thế hệ mai sau.

Có thể bạn quan tâm

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.

Việt Nam và Nhật Bản tăng cường hợp tác y tế. (Ảnh ĐẠI SỨ QUÁN NHẬT BẢN TẠI VIỆT NAM)

Viết tiếp câu chuyện của tình hữu nghị

Trên hành trình hơn 50 năm đồng hành và vun đắp quan hệ ngoại giao, Việt Nam và Nhật Bản đã đạt được nhiều bước tiến tích cực, sâu rộng trong hợp tác song phương. Những thành tựu này chính là nền tảng quan trọng để hai nước tiếp tục kiến tạo tương lai hợp tác lâu dài và bền vững.