Chủ tịch nước Lương Cường hội đàm với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith

Chiều 24/4 (giờ địa phương), tại Thủ đô Vientian, ngay sau lễ đón, Chủ tịch nước Lương Cường tiến hành hội đàm cùng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith.
Chủ tịch nước Lương Cường hội đàm với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith.
Chủ tịch nước Lương Cường hội đàm với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith.

Tại buổi hội đàm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith nhiệt liệt chào mừng và đánh giá cao ý nghĩa chuyến thăm Lào lần đầu tiên trên cương vị mới của Chủ tịch nước Lương Cường, thể hiện sự coi trọng của Đảng, Nhà nước Việt Nam và cá nhân Chủ tịch nước Lương Cường đối với mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào; khẳng định chuyến thăm đặt dấu mốc quan trọng, góp phần thúc đẩy quan hệ giữa hai Đảng, hai nước phát triển đi vào chiều sâu, hiệu quả và thiết thực, góp phần phục vụ công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ở mỗi nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào chuyển lời thăm hỏi tới Tổng Bí thư Tô Lâm và các lãnh đạo cấp cao Việt Nam; chúc mừng những thành tựu nổi bật và toàn diện của Việt Nam thời gian qua, tỏ ấn tượng với việc Việt Nam duy trì tốc độ phát triển kinh tế ở mức cao hàng đầu khu vực, đời sống nhân dân không ngừng được cải thiện, vị thế quốc tế ngày càng nâng cao, cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng và cuộc cải cách sắp xếp bộ máy quản lý từ trung ương đến địa phương theo hướng tinh gọn, hiệu quả, hiệu năng… đạt nhiều kết quả tốt đẹp, khẳng định sẵn sàng phối hợp với Chủ tịch nước Lương Cường và các lãnh đạo cấp cao Việt Nam phát huy hơn nữa mối quan hệ song phương Việt Nam-Lào “có một không hai” trên thế giới.

Toàn cảnh hội đàm.

Toàn cảnh hội đàm.

Chủ tịch nước Lương Cường chân thành cảm ơn Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào, cùng các đồng chí lãnh đạo cấp cao Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào đã dành cho đoàn đại biểu Việt Nam sự đón tiếp chu đáo, chân tình, nồng ấm, thắm tình hữu nghị đặc biệt đồng chí anh em; chuyển lời thăm hỏi thân tình và lời chúc mừng năm mới Tết cổ truyền Bunpimay 2025 của Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tới Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith, các đồng chí lãnh đạo cấp cao và toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân Lào anh em; bày tỏ Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam luôn ghi nhớ tình cảm đồng chí anh em thắm thiết, sự ủng hộ giúp đỡ vô tư, chí tình chí nghĩa của Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào dành cho cách mạng Việt Nam.

Hai nhà lãnh đạo dành nhiều thời gian ôn lại sự ủng hộ, hỗ trợ lẫn nhau giữa Việt Nam và Lào và người dân hai nước trong suốt quá trình đấu tranh giành độc lập dân tộc trước đây cũng như xây dựng và phát triển đất nước ngày nay. Hai bên khẳng định đây là những tài sản vô giá được gây dựng bởi thế hệ cha anh đi trước và sẽ tiếp tục được các thế hệ sau trân trọng, gìn giữ và phát huy hơn nữa.

Thông báo cho nhau về tình hình kinh tế-xã hội tại mỗi nước, hai nhà lãnh đạo nhấn mạnh 2025 là năm đặc biệt quan trọng đối với cả hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước khi đang tích cực chuẩn bị cho Đại hội Đảng lần thứ XII của Lào và Đại hội Đảng lần thứ XIV của Việt Nam sắp tới.

Chủ tịch nước Lương Cường đánh giá cao những kết quả mà Lào đạt được trong duy trì ổn định chính trị xã hội, kinh tế có nhiều khởi sắc, chất lượng cuộc sống người dân được nâng cao; khẳng định Việt Nam sẽ luôn ủng hộ, hỗ trợ Lào hội nhập quốc tế và phát triển kinh tế độc lập, tự chủ.

Tổng Bí thư. Chủ tịch nước Lào khẳng định, những thành tựu to lớn trên mọi mặt của Việt Nam là niềm khích lệ, sự động viên to lớn với Lào và tự tin rằng với sự đồng hành của Việt Nam, Lào sẽ vững bước trên chặng đường xây dựng và phát triển đất nước.

Chủ tịch nước Lương Cường và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith bày tỏ vui mừng trước sự phát triển tốt đẹp của quan hệ Việt Nam-Lào; nhất trí tiếp tục dành ưu tiên cao nhất cho thúc đẩy hợp tác song phương trên tất cả các lĩnh vực.

Hai nhà lãnh đạo đã đi sâu trao đổi và nhất trí về các định hướng lớn phát triển quan hệ hai nước trong thời gian tới, theo đó, nhất trí củng cố quan hệ chính trị tin cậy, gắn bó, duy trì các chuyến thăm, tiếp xúc cấp cao và các cấp thường xuyên, chú trọng đẩy mạnh giao lưu hợp tác giữa người dân hai nước dưới nhiều hình thức phong phú, linh hoạt; tập trung triển khai hiệu quả các thỏa thuận cấp cao, Hiệp định, Chiến lược hợp tác, đặc biệt là kết quả cuộc gặp giữa hai Bộ Chính trị, giữa hai Tổng Bí thư hai Đảng gần đây và nội dung kỳ họp lần thứ 47 Ủy ban liên Chính phủ hai nước; tiếp tục tăng cường trao đổi lý luận giữa hai Đảng, công tác chuẩn bị Đại hội toàn quốc của mỗi đảng và kinh nghiệm sắp xếp, tinh giản bộ máy, đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục về truyền thống quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ hai nước.

Hai nhà lãnh đạo chứng kiến lễ ký văn kiện hợp tác.

Hai nhà lãnh đạo chứng kiến lễ ký văn kiện hợp tác.

Hai nhà lãnh đạo nhất trí cao cần tìm cách thức mới, mang tính đột phá nhằm nâng cao hiệu quả hợp tác về kinh tế, văn hóa, khoa học-kỹ thuật trên cơ sở phát huy tối đa tiềm năng và thế mạnh của mỗi nước, trong đó tăng cường kết nối mạnh mẽ về kinh tế, hạ tầng, ngân sách-tài chính, du lịch hai nước; triển khai các biện pháp hiệu quả nhằm phấn đấu nâng kim ngạch lên 5 tỷ USD trong những năm tới; tăng cường trao đổi kinh nghiệm quản lý kinh tế vĩ mô.

Hai bên bày tỏ hài lòng thời gian qua, với nỗ lực và quyết tâm cao, nhiều dự án lớn đã được khai thông, đưa vào triển khai, tạo động lực mới cho quan hệ hợp tác hai nước; trong đó Dự án Cầu cảng số 3 Cảng Vũng Áng sẽ đánh dấu một bước phát triển mạnh mẽ trong thời kỳ mới.

Hai bên nhất trí đẩy mạnh hợp tác giáo dục-đào tạo, ưu tiên hỗ trợ Lào nâng cao chất lượng nguồn nhân lực nhằm đáp ứng tốt hơn các yêu cầu trong giai đoạn phát triển mới; đồng thời khai thác tốt đà phát triển của khoa học công nghệ tăng cường giới thiệu về văn hóa-đất nước-con người, về tình hình và thành tựu phát triển kinh tế-xã hội của nhau trên các phương tiện truyền thông của hai nước; đẩy mạnh hợp tác giữa các địa phương, nhất là giữa các tỉnh biên giới.

Về hợp tác tại các diễn đàn đa phương, hai nhà lãnh đạo nhất trí đẩy mạnh trao đổi thông tin, tham vấn, phối hợp chặt chẽ, ủng hộ lẫn nhau hiệu quả, phát huy vai trò trung tâm của ASEAN và các cơ chế do ASEAN dẫn dắt, các cơ chế hợp tác quốc tế quan trọng khác; nhất trí tiếp tục tăng cường hợp tác, phối hợp chặt chẽ với nhau và với các nước, các tổ chức quốc tế có liên quan để quản lý, phát triển, sử dụng bền vững và hiệu quả nguồn nước sông Mekong, góp phần giữ vững hòa bình, hợp tác, phát triển ở khu vực và trên thế giới.

Hai bên cam kết phối hợp chặt chẽ, tiếp tục triển khai hiệu quả các kết quả đạt được tại Cuộc gặp lần thứ ba giữa ba đồng chí đứng đầu ba Đảng Việt Nam-Lào-Campuchia (22/2/2025) và không ngừng vun đắp cho quan hệ hữu nghị truyền thống giữa ba Đảng, ba nước.

Nhân dịp này, Chủ tịch nước Lương Cường công bố Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam quyết định tặng Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào anh em công trình xây dựng Bệnh viện tuyến huyện tại tỉnh Vientiane trị giá 3 triệu USD và đề nghị hai bên phối hợp triển khai nhanh, hoàn thành trong năm 2026, góp phần ghi dấu ấn chào mừng kết quả thành công Đại hội lần thứ XII của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào.

Sau hội đàm, Chủ tịch nước Lương Cường và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào đã chứng kiến Lễ ký kết các văn kiện hợp tác và trao giấy phép, bao gồm: Ý định thư giữa Bộ Quốc phòng Việt Nam và Bộ Quốc phòng Lào về việc Bộ Quốc phòng Việt Nam hỗ trợ xây dựng trụ sở Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng, Quân đội nhân dân Lào; Chương trình hợp tác năm 2025 giữa Bộ Tư pháp Việt Nam và Bộ Tư pháp Lào; Bản ghi nhớ hợp tác giữa UBND tỉnh Gia Lai, Việt Nam và Chính quyền tỉnh Attapeu, Lào giai đoạn 2025-2030; Giấy phép đầu tư (điều chỉnh) Dự án thủy điện Xê-ca-mảng 3 tỉnh Sekong (phía Lào trao).

Hai nhà lãnh đạo Lễ buộc chỉ cổ tay nhân dịp đầu năm mới, Tết cổ truyền Bunpimay của Lào.

Hai nhà lãnh đạo Lễ buộc chỉ cổ tay nhân dịp đầu năm mới, Tết cổ truyền Bunpimay của Lào.

* Tối cùng ngày, thay mặt Đảng, Nhà nước, nhân dân Lào, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith chủ trì Lễ buộc chỉ cổ tay cho Chủ tịch nước Lương Cường và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam trong chuyến thăm lần này để cầu may nhân dịp đầu năm mới, Tết cổ truyền Bunpimay của Lào.

Đây là nghi lễ truyền thống, thiêng liêng đã song hành với sự phát triển văn hóa từ xa xưa của đất nước Triệu Voi, thể hiện lòng hiếu khách của người dân Lào với bạn bè, mang hàm ý cầu chúc những điều tốt đẹp sẽ đến với người được buộc chỉ nhân dịp năm mới theo Phật lịch.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith cũng chủ trì chiêu đãi chính thức Chủ tịch nước Lương Cường và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam.

Có thể bạn quan tâm

Tiến sĩ Trần Hải Linh, Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nhân và Đầu tư Việt Nam-Hàn Quốc (VKBIA), Chủ tịch sáng lập Hội Chuyên gia-Trí thức Việt Nam-Hàn Quốc (VKEIA)

Ngày hội non sông và khát vọng của một Quốc hội kiến tạo

Ngày 15/3 – ngày toàn thể cử tri cả nước đi bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp không chỉ là một cuộc bầu cử, mà là lễ hội của thể chế dân chủ; là dịp để mỗi người dân Việt Nam thể hiện quyền làm chủ thiêng liêng của mình, gửi gắm khát vọng và niềm tin vào tương lai của đất nước.

Sinh viên Đại học Quốc gia Hà Nội theo dõi thông tin về bầu cử trên các nền tảng số.

Bầu cử thời công nghệ số: Sinh viên Đại học Quốc gia Hà Nội háo hức, hồi hộp trước ngày hội toàn dân

Trong không khí phấn khởi, tin tưởng hướng về ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, sinh viên Đại học Quốc gia Hà Nội đang thể hiện rõ tinh thần trách nhiệm, sự chủ động và ý thức chính trị của thế hệ trẻ đối với một sự kiện trọng đại của đất nước.

Bà Phạm Thị Minh Hường tin tưởng cuộc bầu cử sẽ lựa chọn được những người thực sự có tâm, có tầm, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân.

Tin tưởng cuộc bầu cử sẽ lựa chọn được những người thực sự có tâm, có tầm

Bà Phạm Thị Minh Hường (kiều bào tại Lào) cho rằng, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 không chỉ là ngày hội toàn dân mà còn là dấu mốc khẳng định sức mạnh của khối đại đoàn kết dân tộc và sự vững mạnh của hệ thống chính trị Việt Nam trong kỷ nguyên mới.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại Hội nghị. (Ảnh: VIỆT DŨNG)

Công bố quyết định kiểm tra, giám sát đối với Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh

Chiều 14/3, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Trưởng đoàn kiểm tra số 11 của Bộ Chính trị đã chủ trì Hội nghị công bố Quyết định kiểm tra, giám sát của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2026 đối với Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh.

Cán bộ chạy xuồng đến tận những căn nhà ven sông để trao thẻ cử tri, mang lại niềm vui và sự an tâm cho bà con vùng sâu Cà Mau.

Linh hoạt tuyên truyền mang ngày hội non sông đến cử tri vùng sâu sông nước Cà Mau

Hướng tới bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp vào ngày 15/3, Cà Mau nỗ lực các khâu chuẩn bị. Tại một số xã , công tác tuyên truyền được triển khai với tinh thần trách nhiệm cao và sự linh hoạt để bảo đảm thông tin đến với mọi người dân, ngay cả ở những nơi khó khăn nhất.

[Video] Thời sự 24h ngày 14/3/2026: Sáng suốt lựa chọn những đại diện tiêu biểu, thực sự đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân

[Video] Thời sự 24h ngày 14/3/2026: Sáng suốt lựa chọn những đại diện tiêu biểu, thực sự đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Chủ tịch Quốc hội đề nghị cử tri cả nước, sáng suốt lựa chọn những đại biểu tiêu biểu về phẩm chất, năng lực, uy tín, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân; Sẽ cắt giảm tối thiểu 50% thời gian và chi phí liên quan đến nhà ở xã hội; Bạch Mã mưa gần 500mm chỉ trong một đêm.

Cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An phối hợp địa phương, các lực lượng tuyên truyền, cổ động bầu cử bằng hình thức lưu động đến các bản, làng.

Sẵn sàng cho bầu cử nơi phên dậu Tổ quốc

Ngày mai (15/3), cùng với cử tri cả nước, cử tri tỉnh Nghệ An sẽ đi bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Ở các bản làng vùng biên tỉnh Nghệ An, công tác chuẩn bị cho ngày hội lớn của toàn dân cơ bản đã hoàn thành, không khí bầu cử rộn ràng, phấn khởi.

Các điểm bầu cử trên địa bàn tỉnh Tây Ninh đã sẵn sàng cho ngày hội lớn của toàn dân tộc

Mỗi lá phiếu góp phần đưa đất nước hùng cường, thịnh vượng

Hơn 2,6 triệu cử tri Tây Ninh đang hướng về ngày hội lớn của toàn dân tộc với tinh thần trách nhiệm và niềm tin sâu sắc. Mỗi lá phiếu thể hiện quyền, nghĩa vụ công dân và gửi gắm kỳ vọng vào các đại biểu xứng đáng, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân, góp phần xây dựng Tây Ninh cùng cả nước hùng cường, thịnh vượng

Đồng chí Lê Thành Đô, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại xã Thanh Nưa, tỉnh Điện Biên.

Điện Biên triển khai nhiều giải pháp bảo đảm điều kiện tốt nhất để cử tri bầu cử đầy đủ, thuận lợi

Khắc phục khó khăn do địa bàn rộng, nhiều xã vùng cao, vùng sâu, biên giới, giao thông đi lại còn khó khăn, Ủy ban Bầu cử tỉnh Điện Biên đã chỉ đạo triển khai nhiều giải pháp bảo đảm điều kiện tốt nhất để mọi cử tri đều được tham gia bầu cử đầy đủ và thuận lợi.

[Video] Những "chiến sĩ đặc biệt" trên trận tuyến bảo vệ ngày hội non sông

[Video] Những "chiến sĩ đặc biệt" trên trận tuyến bảo vệ ngày hội non sông

Để bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn cho ngày bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp sắp tới, tại Trung tâm Huấn luyện và sử dụng động vật nghiệp vụ, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, những "chiến sĩ đặc biệt"cùng với cán bộ huấn luyện ngày đêm, sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống phức tạp nhất.