Chủ tịch nước Lương Cường: Đưa quan hệ hợp tác hữu nghị Việt Nam-Ethiopia tương xứng lòng tin, sự tin cậy chính trị

Chiều 16/4, tại Phủ Chủ tịch, tiếp Thủ tướng Cộng hòa Dân chủ Liên bang Ethiopia Abiy Ahmed Ali đang có chuyến thăm chính thức Việt Nam và tham dự Hội nghị thượng đỉnh Diễn đàn Đối tác vì Tăng trưởng Xanh và Mục tiêu toàn cầu 2030 lần thứ tư (P4G) từ ngày 14-17/4, Chủ tịch nước Lương Cường tin tưởng chuyến thăm sẽ đưa quan hệ hợp tác hữu nghị Việt Nam-Ethiopia bước sang một trang mới, thực chất và hiệu quả hơn, tương xứng với lòng tin và sự tin cậy chính trị, mang lại lợi ích cho hai nước cũng như hai khu vực.
Chủ tịch nước Lương Cường tiếp Thủ tướng Cộng hòa Dân chủ Liên bang Ethiopia Abiy Ahmed Ali.
Chủ tịch nước Lương Cường tiếp Thủ tướng Cộng hòa Dân chủ Liên bang Ethiopia Abiy Ahmed Ali.

Thay mặt Nhà nước và nhân dân Việt Nam, Chủ tịch nước Lương Cường nhiệt liệt chào mừng Thủ tướng Abiy Ahmed Ali và Đoàn đại biểu cấp cao Ethiopia lần đầu tiên thăm chính thức Việt Nam; chúc mừng Thủ tướng Ethiopia đã có các cuộc hội kiến, hội đàm thành công với Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và tin tưởng rằng chuyến thăm chính thức lần này sẽ đưa quan hệ hợp tác hữu nghị Việt Nam-Ethiopia bước sang một trang mới, thực chất và hiệu quả hơn, tương xứng với lòng tin và sự tin cậy chính trị giữa hai nước, mang lại lợi ích cho hai nước cũng như hai khu vực.

Chủ tịch nước Lương Cường phát biểu tại buổi tiếp.

Chủ tịch nước Lương Cường phát biểu tại buổi tiếp.

Chủ tịch nước bày tỏ ấn tượng trước lịch sử của Ethiopia, đất nước có nền độc lập lâu đời nhất châu Phi và đánh giá cao những thành tựu quan trọng đã đạt được thời gian qua, đưa Ethiopia trở thành điểm sáng về tăng trưởng kinh tế trong nhiều năm liên tục, là nền kinh tế lớn nhất Đông Phi và có vị thế, uy tín ngày càng lớn tại châu Phi và trên thế giới.

Chuyến thăm sẽ đưa quan hệ hợp tác hữu nghị Việt Nam-Ethiopia bước sang một trang mới, thực chất và hiệu quả hơn, tương xứng với lòng tin và sự tin cậy chính trị, mang lại lợi ích cho hai nước cũng như hai khu vực.

Chủ tịch nước Lương Cường

Chia sẻ về tình hình đất nước, Chủ tịch nước Lương Cường cho biết, sau gần 40 năm đổi mới, từ một nước bị tàn phá nặng nề sau chiến tranh, nghèo nàn, lạc hậu và không có đủ lương thực, Việt Nam đã vươn lên trở thành nước đang phát triển với quy mô GDP đứng thứ 32 thế giới, nằm trong nhóm những nền kinh tế có tốc độ tăng trưởng cao nhất thế giới, có quan hệ ngoại giao với 194 quốc gia, quốc phòng-an ninh được tăng cường, độc lập chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ được giữ vững, đời sống người dân không ngừng được cải thiện.

Việt Nam quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng Cộng sản với 2 mục tiêu 100 năm: Việt Nam trở thành nước công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao vào năm 2030 nhân kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng và nước phát triển, thu nhập cao vào năm 2045 nhân kỷ niệm 100 năm thành lập Nước.

Thủ tướng Cộng hòa Dân chủ Liên bang Ethiopia Abiy Ahmed Ali tại buổi tiếp.

Thủ tướng Cộng hòa Dân chủ Liên bang Ethiopia Abiy Ahmed Ali tại buổi tiếp.

Thủ tướng Ethiopia cảm ơn sự đón tiếp trọng thị, chân tình và chu đáo mà Chủ tịch nước Lương Cường, Nhà nước và nhân dân Việt Nam dành cho Đoàn đại biểu cấp cao Ethiopia.

Nhấn mạnh Việt Nam là một người bạn tin cậy của nhân dân Ethiopia, Thủ tướng Abiy Ahmed Ali bày tỏ ngưỡng mộ Chủ tịch Hồ Chí Minh, sự anh dũng, kiên cường của nhân dân Việt Nam và ấn tượng trước những thành tựu to lớn và toàn diện mà Việt Nam đạt được trong phát triển kinh tế-xã hội cũng như nâng cao uy tín và vị thế trên trường quốc tế; thông tin với Chủ tịch nước về thành tựu kinh tế-xã hội của Ethiopia và nhấn mạnh chuyến thăm lần này nhằm khẳng định quyết tâm của Nhà nước và Chính phủ Ethiopia trong việc củng cố và phát triển quan hệ hợp tác nhiều mặt với Việt Nam.

Chuyến thăm lần này nhằm khẳng định quyết tâm của Nhà nước và Chính phủ Ethiopia trong việc củng cố và phát triển quan hệ hợp tác nhiều mặt với Việt Nam.

Thủ tướng Cộng hòa Dân chủ Liên bang Ethiopia Abiy Ahmed Ali

Để phát huy tiềm năng và thế mạnh của hai nước, hai nhà lãnh đạo nhất trí tăng cường trao đổi đoàn, tiếp xúc cấp cao trên tất cả các kênh và triển khai hiệu quả các cơ chế hợp tác song phương.

Chủ tịch nước Lương Cường đề nghị các cơ quan liên quan của hai nước tích cực đàm phán để sớm ký kết các văn kiện, hoàn thiện khuôn khổ pháp lý, tạo thuận lợi cho hợp tác song phương, đặc biệt trong các lĩnh vực có tiềm năng như: Nông nghiệp, khai khoáng, điện tử, viễn thông, chuyển đổi số.

Thủ tướng Ethiopia đánh giá rất cao thế mạnh của Việt Nam trong lĩnh vực nông nghiệp và bày tỏ mong muốn Việt Nam chia sẻ kinh nghiệm và hỗ trợ Ethiopia trong lĩnh vực này, góp phần bảo đảm an ninh lương thực bền vững cho Ethiopia.

Chủ tịch nước Lương Cường hoan nghênh kế hoạch của Hãng hàng không Ethiopia (Ethiopian Airlines) khai trương đường bay mới từ Addis Ababa đến Hà Nội vào tháng 7 tới.

Chủ tịch nước Lương Cường tiếp Thủ tướng Cộng hòa Dân chủ Liên bang Ethiopia Abiy Ahmed Ali

Chủ tịch nước Lương Cường tiếp Thủ tướng Cộng hòa Dân chủ Liên bang Ethiopia Abiy Ahmed Ali

Hai nhà lãnh đạo nhất trí tăng cường phối hợp, hợp tác và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương, nhất là tại Liên hợp quốc và các diễn đàn của các nước đang phát triển; thúc đẩy quan hệ với các tổ chức quan trọng mà hai bên là thành viên như ASEAN và Liên minh châu Phi (AU).

Nhân dịp này, Chủ tịch nước Lương Cường đã đề nghị Thủ tướng Abiy Ahmed Ali chuyển lời mời thăm chính thức Việt Nam tới ngài Tổng thống Ethiopia Taye Atske Selassie.

Có thể bạn quan tâm

Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên khóa XVIII, nhiệm kỳ 2026-2031.

Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên khóa XVIII, nhiệm kỳ 2026-2031

Chiều 5/12, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh Hưng Yên tổ chức các hội nghị hiệp thương lần thứ nhất thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên khóa XVIII, nhiệm kỳ 2026-2031.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu kết luận cuộc họp. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Xây dựng giải pháp tổng thể phòng, chống sụt lún, sạt lở, ngập úng, hạn hán, xâm nhập mặn vùng Đồng bằng sông Cửu Long

Chiều 5/12, tại Trụ sở Chính phủ, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chủ trì cuộc họp của Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ và Thường trực Chính phủ cho ý kiến về Đề án phòng, chống sụt lún, sạt lở, ngập úng, hạn hán, xâm nhập mặn vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Khách du lịch tham quan Hoàng cung ở thủ đô Bangkok, Thái Lan. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Điện mừng Quốc khánh Thái Lan

Nhân dịp kỷ niệm Quốc khánh Vương quốc Thái Lan, ngày 5/12, Chủ tịch nước Lương Cường đã gửi điện mừng đến Nhà vua Maha Vajiralongkorn.

Ban Chấp hành Tây Ninh Tỉnh đoàn Tây Ninh khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030 ra mắt Đại hội.

Thanh niên Tây Ninh “Tiên phong-Đoàn kết-Sáng tạo-Phát triển”

Với khẩu hiệu hành động “Tiên phong-Đoàn kết-Sáng tạo-Phát triển”, Đoàn Thanh niên các cấp của Tây Ninh, nhiệm kỳ 2025-2030 sẽ tiếp tục khẳng định “Bản lĩnh-Trí tuệ-Tiên phong-Sáng tạo-Tình nguyện vì cộng đồng”, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Tỉnh ủy trong nhiệm kỳ mới.

Đồng chí Ngô Đông Hải, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phát biểu ý kiến tại Tọa đàm.

Nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục lý luận chính trị trong trường học

Ngày 5/12, tại Trường đại học Y Dược Cần Thơ, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phối hợp Thành ủy Cần Thơ tổ chức Tọa đàm khoa học với chủ đề “Đổi mới căn bản, toàn diện chương trình, giáo trình lý luận chính trị, đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác giáo dục trong tình hình mới”.

Quang cảnh Đại hội.

Sức trẻ Ninh Bình chung tay kiến tạo tương lai

Trong hai ngày 4-5/12, Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Ninh Bình lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đã diễn ra sôi nổi, tập trung thảo luận, đánh giá toàn diện kết quả công tác Đoàn, phong trào thanh thiếu nhi giai đoạn 2022-2025; chỉ ra những tồn tại, hạn chế và đề ra mục tiêu, giải pháp cho nhiệm kỳ mới.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp của Thường trực Chính phủ. (Ảnh: Trần Hải)

Xây dựng chính sách vượt trội, cạnh tranh để thí điểm một số khu thương mại tự do

Sáng 5/12, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp của Thường trực Chính phủ để cho ý kiến về đề án khu thương mại tự do chuẩn bị trình cấp có thẩm quyền và về đề xuất cơ chế, chính sách thúc đẩy phát triển trung tâm lọc hóa dầu và năng lượng quốc gia tại Khu kinh tế Dung Quất (Quảng Ngãi).

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng trao bằng công nhận đạt chuẩn mức 1 cho Trường Chính trị Lê Duẩn.

Quảng Trị: Trường Chính trị Lê Duẩn được công nhận đạt chuẩn mức 1

Ngày 5/12, Tỉnh ủy Quảng Trị phối hợp với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức lễ đón bằng công nhận Trường Chính trị Lê Duẩn tỉnh Quảng Trị đạt chuẩn mức 1. Đây là dấu mốc đánh dấu bước phát triển mới của trường và bước tiến chiến lược trong đào tạo đội ngũ cán bộ địa phương của Quảng Trị trong giai đoạn mới. 

Toàn cảnh Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Khánh Hòa lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân trong nhiệm kỳ mới tại Khánh Hòa

Ngày 5/12, Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Khánh Hòa lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Tham dự có đại diện Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; lãnh đạo Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh cùng 388 đại biểu, đại diện các tầng lớp nhân dân, dân tộc, tôn giáo trong tỉnh.

Đại biểu hai nước Việt Nam-Lào tham dự Hội đàm. (Ảnh: Xuân Tú/TTXVN)

Việt Nam-Lào tăng cường trao đổi thông tin khoa học lý luận

Chiều 4/12, tại thủ đô Viêng Chăn, Đoàn đại biểu cấp cao Hội đồng Lý luận Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam do Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Xuân Thắng dẫn đầu đã có cuộc hội đàm với Đoàn Hội đồng Lý luận Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào do Tiến sĩ Khamphanh Kheuyavong làm Trưởng đoàn.