Chủ tịch nước Lương Cường dự Hội nghị Xúc tiến đầu tư Hải Phòng

Chiều 15/7, tại Hải Phòng, Chủ tịch nước Lương Cường dự Hội nghị Xúc tiến đầu tư Hải Phòng. Hội nghị do thành phố Hải Phòng phối hợp Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tổ chức có chủ đề “Hải Phòng - điểm đến chiến lược của kỷ nguyên mới”, nhân kỳ họp lần thứ ba năm 2025, Hội đồng Tư vấn Kinh doanh APEC (ABAC III).

Chủ tịch nước Lương Cường dự Hội nghị Xúc tiến đầu tư Hải Phòng.
Chủ tịch nước Lương Cường dự Hội nghị Xúc tiến đầu tư Hải Phòng.

Cùng dự hội nghị có các đồng chí: Trần Lưu Quang, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Chính sách Chiến lược Trung ương; Nguyễn Chí Dũng, Phó Thủ tướng Chính phủ; Nguyễn Đức Hải, Phó Chủ tịch Quốc hội; hơn 1.200 đại biểu là lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương, thành phố Hải Phòng, đại diện đại sứ quán, đại biểu ABAC là đại diện các doanh nghiệp đến từ 21 nền kinh tế APEC, lãnh đạo doanh nghiệp trong nước và nước ngoài.

Hội nghị là sự kiện quan trọng nhằm quảng bá tiềm năng đầu tư, giới thiệu môi trường kinh doanh thuận lợi của thành phố Hải Phòng tới các nhà đầu tư trong và ngoài nước, đặc biệt là các đại biểu doanh nghiệp APEC. Đây cũng là cơ hội để cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam kết nối sâu rộng với mạng lưới ABAC, đồng thời thể hiện vai trò đóng góp tích cực của Việt Nam vào tiến trình hợp tác kinh tế-thương mại đa phương trong khuôn khổ APEC.

Phát biểu tại Hội nghị, Chủ tịch nước Lương Cường chỉ rõ, sự kiện này không chỉ có ý nghĩa đối với thành phố Hải Phòng, mà còn mang thông điệp mạnh mẽ về tinh thần chủ động hội nhập toàn diện, khát vọng phát triển và cam kết cải thiện môi trường đầu tư của Việt Nam.

z6807392480341-24411997700ff3b91cf0bada64aafe74.jpg
Chủ tịch nước phát biểu tại hội nghị.

Chủ tịch nước khẳng định, trong không khí trang trọng của kỳ họp ABAC III, việc tổ chức Hội nghị Xúc tiến đầu tư cho thấy tinh thần chủ động, kết nối hợp tác và tầm nhìn chiến lược của Hải Phòng - thành phố đang trỗi dậy như một trung tâm kinh tế-công nghiệp-logistics trọng điểm của khu vực phía bắc và cả nước.

Trước những thay đổi nhanh chóng về địa chính trị, công nghệ, và môi trường đầu tư kinh doanh, Chủ tịch nước cho rằng, khả năng thích ứng nhanh và kiến tạo là yếu tố sống còn cho mọi nền kinh tế và Hải Phòng với hệ sinh thái cảng biển, công nghiệp, đô thị thông minh, chính là nơi hội tụ đầy đủ của những yếu tố đó.

Chủ tịch nước cho biết Việt Nam hiện là một trong những điểm sáng về tăng trưởng ở châu Á. Với hơn 786 tỷ USD tổng kim ngạch xuất nhập khẩu năm 2024, Việt Nam nằm trong top 20 quốc gia về thương mại quốc tế của thế giới. Việt Nam cũng là điểm đến hấp dẫn về đầu tư và đang trở thành mắt xích quan trọng trong chuỗi sản xuất và cung ứng toàn cầu, trong đó Hải Phòng chính là cửa ngõ xuất khẩu lớn nhất miền bắc, giữ vai trò ngày càng quan trọng trong mạng lưới khu vực.

Chủ tịch nước hoan nghênh các nhà đầu tư đến từ châu Á, châu Âu, châu Mỹ, và các nền kinh tế APEC đã chọn Hải Phòng là nơi triển khai các dự án lớn - từ công nghiệp hỗ trợ, sản xuất điện tử, công nghệ cao, đến trung tâm đổi mới sáng tạo và dịch vụ logistics thông minh.

Đánh giá cao việc Hội đồng ABAC đưa các vấn đề then chốt như thương mại số, phát triển bền vững, năng lượng xanh, logistics thông minh vào chương trình nghị sự, Chủ tịch nước khẳng định đây cũng là những trụ cột trong chiến lược phát triển của Hải Phòng và Việt Nam trong giai đoạn tới; đồng thời mong muốn các doanh nghiệp không chỉ dừng lại ở trao đổi cơ hội đầu tư, mà còn cùng nhau kiến tạo giá trị-lan tỏa tri thức-hướng tới một châu Á-Thái Bình Dương cởi mở, bao trùm, kiên cường trước biến động.

Chủ tịch nước nhấn mạnh, Hải Phòng có vị trí chiến lược đặc biệt: cảng nước sâu quốc tế Lạch Huyện, hạ tầng kết nối vùng hoàn thiện, khu công nghiệp xanh-thông minh-chuyên sâu, nguồn nhân lực dồi dào, cơ chế thu hút đầu tư ngày càng linh hoạt.

Là địa phương thuộc nhóm đứng đầu về năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, cải cách hành chính và tăng trưởng xanh, Chính quyền thành phố Hải Phòng đã và đang đồng hành cùng doanh nghiệp, cải cách mạnh mẽ thủ tục hành chính, minh bạch quy trình, nâng cao hiệu quả phục vụ và sự hài lòng của nhà đầu tư.

z6807196704200-dcc5c290690cba8a2d6da1fcb535fe15.jpg
Chủ tịch nước Lương Cường và các đại biểu dự hội nghị.

Chủ tịch nước khẳng định Việt Nam tiếp tục giữ vững ổn định chính trị và cam kết cải cách mạnh mẽ thể chế, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của nhà đầu tư, tăng cường năng lực kết nối - không chỉ về hạ tầng, mà cả trong điều hành, dữ liệu và nguồn nhân lực.

Qua sự kiện trang trọng này, Chủ tịch nước mong rằng các nhà đầu tư sẽ không chỉ trực tiếp cảm nhận được sự thân thiện, mà còn nhìn thấy tầm nhìn-sự quyết đoán-khát vọng và những cơ hội hợp tác đầy triển vọng của chính quyền thành phố Hải Phòng và Việt Nam. Hội nghị Xúc tiến đầu tư là dịp quan trọng để tìm thấy những đối tác mới, kết nối những sáng kiến mới và mở ra các giai đoạn phát triển tiếp theo.

Theo Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Tiến Châu, chủ đề “Hải Phòng - điểm đến chiến lược của kỷ nguyên mới” không chỉ là khẩu hiệu mà là tầm nhìn xuyên suốt, quyết tâm phát triển dựa trên các trụ cột khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, phát triển bao trùm, không ai bị bỏ lại phía sau.

Thành phố Hải Phòng cam kết hành động mạnh mẽ với 4 đột phá chiến lược; xây dựng chính quyền kiến tạo, hành động quyết liệt, dám đi đầu, dám chịu trách nhiệm, phục vụ tốt nhất cho người dân và cộng đồng doanh nghiệp; quyết tâm phát triển ngang tầm với các thành phố tiêu biểu của châu Á, trở thành một thành phố cảng biển quốc tế hiện đại, là trung tâm kinh tế, văn hóa, giáo dục, đào tạo, khoa học-công nghệ tầm cỡ quốc tế.

z6807392522455-c382b86bffef5eb34c30c63c328169cc.jpg
Chủ tịch nước và lãnh đạo Đảng, Nhà nước, thành phố Hải Phòng với các nhà đầu tư.

Cũng tại hội nghị, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải đã trao Nghị quyết số 226/2025/QH15 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Hải Phòng; trong đó có 6 nhóm đột phá quan trọng. Các nhà đầu tư được giới thiệu chi tiết về tiềm năng, lợi thế và các cơ hội đầu tư chiến lược tại Hải Phòng; đại diện lãnh đạo bộ, ngành, các tập đoàn, nhà đầu tư đã có những trao đổi, chia sẻ về tiềm năng, lợi thế, kinh nghiệm, cam kết đầu tư, tham mưu, hiến kế để Hải Phòng tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư…

Bên cạnh đó, tại Hội nghị, lãnh đạo thành phố Hải Phòng đã trao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và ký kết các biên bản ghi nhớ hợp tác đầu tư với nhiều doanh nghiệp, tập đoàn hàng đầu trong nước và quốc tế, với nhiều dự án quy mô lớn có ý nghĩa, vai trò động lực, đặc biệt quan trọng trong sự phát triển của Hải Phòng.

Trong khuôn khổ Hội nghị ABAC III và Hội nghị Xúc tiến đầu tư, các đại biểu được tham quan một số mô hình kinh tế đặc trưng của thành phố như: Khu công nghiệp Deep C, Nam Đình Vũ, Tràng Duệ; Cảng Lạch Huyện; Công ty LG Display; Gốm Chu Đậu; Quần đảo Cát Bà... Đồng thời, tham quan các gian trưng bày triển lãm giới thiệu về quy hoạch, tiềm năng kinh tế, văn hóa của Hải Phòng tại sảnh Trung tâm Hội nghị và Biểu diễn thành phố và tại Khách sạn Pullman (Hải Phòng).

Có thể bạn quan tâm

Đoàn lãnh đạo Cần Thơ chúc mừng Lễ Sene Dolta tại chùa Khmer ở phường Mỹ Xuyên. Ảnh: MINH LUÂN

Đoàn lãnh đạo Cần Thơ thăm, chúc mừng Lễ Sene Dolta của đồng bào Khmer

Nhân dịp Lễ Sene Dolta của đồng bào Khmer (diễn ra từ ngày 10 đến 12/10), đoàn công tác của Thành ủy Cần Thơ do đồng chí Dương Sà Kha, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Sóc Trăng làm Trưởng đoàn đã đến thăm, chúc mừng đồng bào Khmer tại xã Ngọc Tố và phường Mỹ Xuyên.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Ủy viên trưởng Ủy ban thường vụ Đại hội Đại biểu nhân dân toàn quốc nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa Triệu Lạc Tế. (Ảnh: DUY LINH)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn sẽ thăm chính thức nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa

Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Trần Thanh Mẫn sẽ thăm chính thức nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa, đồng chủ trì Phiên họp lần thứ 2 Ủy ban hợp tác giữa Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Đại hội Đại biểu nhân dân toàn quốc nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa từ ngày 11-15/10/2026.

Quốc kỳ tung bay trên bầu trời Thành phố Hồ Chí Minh dịp kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Bài 4: Xây nền vững chắc cho giai đoạn mới

Định hướng xây dựng mô hình phát triển xã hội hiện đại, toàn diện, bao trùm, bền vững, việc quản lý xã hội được xác định chuyển từ phương thức hành chính truyền thống, xử lý hậu quả phát sinh sang kết hợp hài hòa, hiệu quả với quản trị phát triển, kiến tạo xã hội chủ động, dựa trên dữ liệu, dự báo, phòng ngừa từ sớm từ xa. 

Biến nguồn lực người Việt toàn cầu thành sức mạnh phát triển quốc gia

Biến nguồn lực người Việt toàn cầu thành sức mạnh phát triển quốc gia

Sức mạnh của Việt Nam không chỉ nằm trong biên giới quốc gia, mà còn hiện diện ở bất cứ nơi nào có người Việt Nam sinh sống. Để nguồn lực hơn 6,5 triệu người Việt Nam ở nước ngoài thực sự trở thành sức mạnh phát triển, điều cần thiết là một cách tiếp cận mới về kết nối, trọng dụng và tạo cơ hội cống hiến.

Xung lực mới thúc đẩy hợp tác giữa Việt Nam với Lào, Campuchia

Xung lực mới thúc đẩy hợp tác giữa Việt Nam với Lào, Campuchia

Nhận lời mời của Thủ tướng nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Saleumxay Kommasith và Thủ tướng Vương quốc Campuchia Hun Manet, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và Vương quốc Campuchia từ ngày 8 đến 10/10.

Quang cảnh buổi làm việc. (Ảnh: chinhphu.vn/Thu Giang)

Nghiên cứu, triển khai mô hình tàu bệnh viện tại Phú Quốc

Chiều 7/10, tại Trụ sở Chính phủ, đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ làm việc với ông César Louis-Philip Marseille, Tổng Giám đốc Công ty VAMED Engineering GmbH (Áo), thành viên Hội đồng quản trị Tập đoàn VAMED+WWH (Đức).

[Video] Thời sự 24h ngày 7/10/2026: Trung ương thảo luận Quy định về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng

[Video] Thời sự 24h ngày 7/10/2026: Trung ương thảo luận Quy định về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Ngày làm việc thứ ba Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV; Thủ tướng Lê Minh Hưng, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Tổng thống Panama José Raúl Mulino; Hà Nội bổ sung thêm điểm bắn pháo hoa tối 10/10.

Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Panama Javier Eduardo Martínez-Acha Vásquez. (Ảnh: Bộ Ngoại giao Việt Nam)

Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Panama

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Việt Nam của Tổng thống Cộng hòa Panama José Raúl Mulino Quintero từ ngày 5-8/10, chiều 7/10, tại trụ sở Bộ Ngoại giao, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đã gặp, làm việc với Bộ trưởng Ngoại giao Panama Javier Eduardo Martínez-Acha Vásquez.

Đại tá Kpă Y Thạch, Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk trao giải Nhất, Nhì, Ba cho các cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong hội thi. (Ảnh: DÂN QUÂN)

Nâng cao chất lượng Phó Đồn trưởng nghiệp vụ Biên phòng, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới

Ngày 7/10, tại Tiểu đoàn Huấn luyện-Cơ động (xã Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk), Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk tổ chức bế mạc Hội thi Phó Đồn trưởng nghiệp vụ giỏi năm 2026. Đại tá Kpă Y Thạch, Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk dự và chủ trì lễ bế mạc.

Nhà nghiên cứu Uch Leang - quyền Vụ trưởng Vụ Nghiên cứu Á-Phi và Trung Đông, Học viện Quan hệ Quốc tế Campuchia, Viện Hàn lâm Hoàng gia Campuchia, Chủ tịch Hội cựu sinh viên Campuchia từng học tại Việt Nam. (Ảnh: HUY VŨ)

Học giả Campuchia: Việt Nam và Campuchia cần chuyển hóa niềm tin chính trị thành những giá trị thiết thực

Nhân chuyến thăm chính thức Campuchia của Thủ tướng Lê Minh Hưng, nhà nghiên cứu Uch Leang có bài viết đăng trên Cổng thông tin điện tử của Học viện Hoàng gia Campuchia, trong đó nhấn mạnh nhiệm vụ chuyển hóa niềm tin chính trị và tình hữu nghị truyền thống giữa hai đất nước thành những kết quả hợp tác thiết thực.

Nghị quyết 23-NQ/TW: Tạo ra những cơ chế thực chất để cộng đồng phát huy vai trò chủ thể, trở thành nguồn lực chiến lược

Nghị quyết 23-NQ/TW: Tạo ra những cơ chế thực chất để cộng đồng phát huy vai trò chủ thể, trở thành nguồn lực chiến lược

Khẳng định, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 23-NQ/TW đánh dấu một bước phát triển quan trọng trong tư duy đối với cộng đồng kiều bào trong giai đoạn mới, Tiến sĩ Hoàng Thị Hồng Hà, Việt kiều tại Pháp kỳ vọng Nghị quyết sớm được cụ thể hóa thành những cơ chế có thể nhìn thấy, tiếp cận và sử dụng được trong thực tế.