Chủ tịch nước hội kiến Thị trưởng và nhận Chìa khóa biểu tượng của thành phố Lima

Chiều 14/11, giờ địa phương, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Peru và tham dự Tuần lễ cấp cao APEC, Chủ tịch nước Lương Cường đã hội kiến Thị trưởng thành phố Lima Rafael Lopez Aliaga và nhận Chìa khóa biểu tượng của thành phố.
Thị trưởng Lima trao tặng chìa khóa biểu tượng của thành phố Lima.
Thị trưởng Lima trao tặng chìa khóa biểu tượng của thành phố Lima.

Bày tỏ vui mừng dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam lần đầu tiên đến với Thủ đô Lima tươi đẹp, Chủ tịch nước chia sẻ, tuy thời gian ở thăm Lima chưa dài, nhưng đoàn đại biểu Việt Nam nói chung và cá nhân Chủ tịch nước nói riêng hết sức ấn tượng với bề dày lịch sử và văn hóa độc đáo của thành phố Lima.

Tại cuộc hội kiến, Chủ tịch nước thông tin cho Thị trưởng Rafael Lopez Aliaga về kết quả tích cực của các cuộc gặp giữa Chủ tịch nước với lãnh đạo cấp cao Peru, chia sẻ việc hai bên đã nhất trí thảo luận về việc nâng quan hệ song phương lên tầm cao mới trong thời gian tới; mong muốn với vị trí là thủ đô, Lima sẽ đóng vai trò là đầu tàu thúc đẩy quan hệ hợp tác nhiều mặt Việt Nam-Peru; đề nghị Thị trưởng Rafael Lopez Aliaga tạo điều kiện cho Tập đoàn Viễn thông Quân đội Viettel mở rộng đầu tư tại Peru thông qua dự án Bitel và tham gia vào các dự án chuyển đổi số, xây dựng thành phố thông minh tại Lima.

Thị trưởng Rafael Lopez Aliaga bày tỏ vinh dự được đón Chủ tịch nước tại Tòa Thị chính, khẳng định, cũng như tất cả người dân Peru, người dân Lima luôn trân trọng quan hệ hữu nghị, hợp tác với Việt Nam; luôn cảm nhận được tình cảm hữu nghị gần gũi với đất nước và con người Việt Nam, bất chấp khoảng cách địa lý, đồng thời khẳng định sẵn sàng góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác với Việt Nam và mong muốn sớm thiết lập quan hệ kết nghĩa giữa Lima với một địa phương của Việt Nam.

Thị trưởng Lima khẳng định ủng hộ Viettel đầu tư tại Peru, đặc biệt là phủ sóng toàn diện ở cả những vùng sâu vùng xa của đất nước Peru, qua đó góp phần kết nối giữa các gia đình, người dân, doanh nghiệp nhỏ với nhau, có những đóng góp ý nghĩa cho xã hội.

Thị trưởng Rafael Lopez Aliaga cho biết, Lima đang đặt mục tiêu xây dựng thành phố thông minh, theo đó rất mong thời gian tới sẽ có nhiều dịp để hai bên trao đổi, học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau trong lĩnh vực này. Bên cạnh đó, Thị trưởng Lima bày tỏ mong muốn sẽ được học hỏi kinh nghiệm cũng như sự hỗ trợ của Việt Nam trong việc triển khai các dự án xây dựng hệ thống an sinh xã hội và hệ thống ví điện tử cấp tín dụng cho người nghèo tại Thủ đô.

Nhân dịp này, chính quyền thành phố Lima đã quyết định và tổ chức lễ trao tặng Chủ tịch nước Lương Cường chiếc Chìa khóa biểu tượng của thủ đô Lima và công nhận tư cách Khách mời Danh dự nhằm ghi nhận những đóng góp của Chủ tịch nước vào việc thúc đẩy và tăng cường mối quan hệ bền vững, thực chất và hiệu quả giữa hai nước; cũng như thể hiện sự trân trọng và tình cảm của thành phố Lima đối với chuyến thăm chính thức của đoàn đại biểu Việt Nam tới Peru.

Phát biểu tại buổi lễ, Thị trưởng Rafael Lopez Aliaga khẳng định đất nước Peru nói chung và người dân Lima nói riêng cảm nhận được mối liên kết gần gũi, tình cảm hữu nghị của nhân dân Việt Nam. Hai nước chia sẻ những thách thức, khó khăn tương đồng trong quá trình phát triển kinh tế xã hội, xóa đói giảm nghèo vì lợi ích của nhân dân.

Thị trưởng Rafael Lopez Aliaga nhấn mạnh, với việc trao tặng Chìa khóa biểu tượng và công nhận Khách mời danh dự của Lima, kể từ ngày hôm nay Chủ tịch nước sẽ chính thức trở thành một người bạn gần gũi, anh em hữu nghị của Lima và Peru.

Bày tỏ vui mừng trong chuyến thăm chính thức đầu tiên trên cương vị Chủ tịch nước Việt Nam được trao tặng Chìa khóa biểu tượng và được công nhận là Khách mời Danh dự của thành phố Lima, Chủ tịch nước khẳng định đây là sự ghi nhận rất ý nghĩa thể hiện lòng hiếu khách, sự thân thiện của người dân Peru đối với nhân dân Việt Nam, đặc biệt sự kiện này diễn ra đúng vào dịp hai nước kỷ niệm 30 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao (14/11/1994-14/11/2024).

Chủ tịch nước nhấn mạnh, chiếc Chìa khóa này sẽ là biểu tượng cho tình đoàn kết, hợp tác và kết nối giữa thành phố Lima với Việt Nam nói chung và các địa phương Việt Nam nói riêng, để tiếp tục xây dựng và vun đắp tình cảm giữa nhân dân hai nước, đóng góp vào công cuộc xây dựng phát triển của mỗi nước, vì hòa bình, hợp tác và phát triển tại hai khu vực và trên thế giới.

Chủ tịch nước cho rằng đây vừa là niềm vinh dự, đồng thời cũng là trách nhiệm phải tiếp tục thúc đẩy và làm sâu sắc hơn quan hệ tốt đẹp giữa Việt Nam và Peru theo hướng thực chất, hiệu quả và thiết thực hơn. Thay mặt lãnh đạo Nhà nước và nhân dân Việt Nam, Chủ tịch nước đã trân trọng cảm ơn Ngài Thị trưởng, Chính quyền và nhân dân thành phố Lima về món quà rất ý nghĩa này, đồng thời chúc thành phố Lima tiếp tục phát triển ngày càng phồn vinh, nhân dân hạnh phúc.

Có thể bạn quan tâm

Sáng 5/5/2026, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Hà Nội, lên đường thăm cấp Nhà nước tới Cộng hòa Ấn Độ từ ngày 5 đến ngày 7/5/2026, theo lời mời của Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi. Ảnh: Thống Nhất - TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm lên đường thăm cấp Nhà nước tới Cộng hòa Ấn Độ

Nhận lời mời của Thủ tướng Cộng hòa Ấn Độ Narendra Modi, ngày 5/5, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Thủ đô Hà Nội lên đường thăm cấp Nhà nước tới Cộng hòa Ấn Độ từ ngày 5 đến 7/5.

Trong chương trình thăm chính thức Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland, ngày 28/10/2025, Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đến đặt vòng hoa viếng tại mộ Các Mác (Karl Marx)- Lãnh tụ của giai cấp vô sản, ở nghĩa trang Highgate, Thủ đô London. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Vận dụng triết lý hành động trong công tác lý luận

Khi nói về triết học - lĩnh vực lý luận đặc thù nhất, Các Mác viết: “Các triết gia không mọc lên như nấm từ trái đất, họ là sản phẩm của thời đại của mình, của dân tộc mình, mà dòng sữa tinh tế nhất, quý giá và vô hình được tập trung lại trong những tư tưởng triết học.

Lấy di sản làm nền tảng, động lực xây dựng Huế thành đô thị văn hóa, du lịch đặc sắc.

Tạo lập mô hình tăng trưởng nhanh, bền vững

Việc trở thành thành phố trực thuộc Trung ương từ đầu năm 2025 không chỉ mở ra không gian phát triển mới, mà còn đặt ra yêu cầu cao hơn đối với Thừa Thiên Huế (nay là thành phố Huế) trong việc tạo lập mô hình tăng trưởng nhanh, bền vững. 

Trong khuôn khổ chuyến tham dự Đại hội đồng Liên hợp quốc Khóa 79 và làm việc tại Hoa Kỳ, chiều 23/9/2024 (giờ địa phương), tại New York, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi. (Ảnh: Thanh Tuấn/TTXVN)

Nâng tầm gắn kết Việt Nam-Ấn Độ

Nhận lời mời của Thủ tướng Cộng hòa Ấn Độ Narendra Modi, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm cấp Nhà nước tới Cộng hòa Ấn Độ từ ngày 5 đến 7/5.

[Video] Thời sự 24h ngày 4/5: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Không để tồn đọng kiến nghị chính đáng của cử tri

[Video] Thời sự 24h ngày 4/5: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Không để tồn đọng kiến nghị chính đáng của cử tri

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp xúc cử tri TP Hà Nội; Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì cuộc họp tháo gỡ vướng mắc dự án sân bay Long Thành; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp xúc cử tri TP Hồ Chí Minh; Dông lốc và mưa đá khiến gần 2.900 căn nhà hư hỏng.

Giai đoạn phát triển mới của quan hệ Việt Nam-Ấn Độ

Giai đoạn phát triển mới của quan hệ Việt Nam-Ấn Độ

Chuyến thăm cấp Nhà nước đến Ấn Độ của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ tạo ra cú hích quan trọng cho quan hệ song phương, góp phần tiếp tục thúc đẩy quan hệ Việt Nam-Ấn Độ phát triển ngày càng mạnh mẽ hơn.

Nhà giàn DK1/19 Quế Đường là điểm cuối của Đoàn công tác số 10 năm 2026 đến thăm trên hải trình.

[Ảnh] Vời vợi những "mắt biển"

Trải qua 37 năm từ khi đi vào hoạt động, các nhà giàn ngày càng được xây dựng khang trang, bảo đảm điều kiện sinh hoạt, công tác cho cán bộ chiến sĩ, hỗ trợ ngư dân vươn khơi bám biển, bảo vệ vững chắc chủ quyền ở thềm lục địa.