Chủ tịch Hồ Chí Minh - Biểu tượng của khát vọng độc lập dân tộc

Ngày 22/8, Ban Đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam và Đại sứ quán Việt Nam tại Argentina, phối hợp Đảng Cộng sản Argentina, đã tổ chức Hội thảo mang tên “Chủ tịch Hồ Chí Minh và quan hệ Việt Nam - Mỹ Latinh” tại Trung tâm Nghiên cứu Đào tạo chủ nghĩa Marx (CEFMA) ở thủ đô Buenos Aires.
Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu tại Hội thảo.
Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu tại Hội thảo.

Hội thảo diễn ra trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc của đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam tại Argentina do đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương dẫn đầu, có sự tham gia của 100 đại biểu đến từ Đảng Cộng sản Argentina, Đảng Cộng sản Uruguay, nhiều nhà nghiên cứu, học giả và bạn bè yêu mến Việt Nam.

Theo phóng viên TTXVN tại Buenos Aires, quyền Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Argentina Jorge Kneyness, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Uruguay Juan Castillo và Chủ tịch Viện Văn hóa Argentina - Việt Nam (ICAV) Poldi Sosa Schmit cũng có mặt tại hội thảo được tổ chức nhân dịp kỷ niệm 55 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, chào mừng 79 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (2/9/1945 - 2/9/2024).

Phát biểu tại hội thảo, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa cảm ơn tình đoàn kết, hữu nghị, sự ủng hộ vô cùng to lớn của nhân dân các nước Mỹ Latinh, đặc biệt là nhân dân Argentina và Uruguay, trong cuộc kháng chiến chống ngoại xâm, thống nhất đất nước của dân tộc Việt Nam, cũng như trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước. Sau khi khẳng định giá trị vĩ đại, sức sống trường tồn của tư tưởng Hồ Chí Minh, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa bày tỏ chủ nghĩa xã hội là mục tiêu, lý tưởng của Đảng Cộng sản và nhân dân Việt Nam, là yêu cầu khách quan, là con đường tất yếu của cách mạng Việt Nam do Bác Hồ, Đảng và nhân dân Việt Nam đã lựa chọn và luôn kiên định, kiên trì đạt được.

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa, Đại sứ Việt Nam tại Argentina Ngô Minh Nguyệt, Quyền Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Argentina Jorge Kneyness và Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Uruguay Juan Castillo chủ trì hội thảo. (Ảnh: Diệu Hương/PV TTXVN tại Argentina)

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa, Đại sứ Việt Nam tại Argentina Ngô Minh Nguyệt, Quyền Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Argentina Jorge Kneyness và Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Uruguay Juan Castillo chủ trì hội thảo. (Ảnh: Diệu Hương/PV TTXVN tại Argentina)

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh tư tưởng đổi mới của Chủ tịch Hồ Chí Minh là tư tưởng cách mạng, khoa học, trên nền tảng chủ nghĩa Marx - Lenin, kết hợp với tinh hoa văn hóa dân tộc, nhân loại, phản ánh và giải quyết những nhu cầu khách quan của thực tiễn Việt Nam, đồng thời là kim chỉ nam để tạo ra sự bứt phá tăng trưởng, phát triển kinh tế nhanh, bền vững. Sau gần 40 năm thực hiện đường lối đổi mới do Đảng khởi xướng và lãnh đạo, Việt Nam đã trở thành nước đang phát triển có thu nhập trung bình, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa cũng như hội nhập quốc tế. Tăng trưởng kinh tế Việt Nam đạt mức trung bình khoảng 6-7% mỗi năm. Thu nhập bình quân đầu người tăng hơn 40 lần, từ 100 USD vào năm 1990 lên mức 4.300 USD trong năm 2023. Tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 58% năm 1992 xuống dưới 3% trong năm ngoái.

Theo Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa, những giá trị trong tư tưởng Hồ Chí Minh và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội đang hiện thực ở Việt Nam sẽ được lan tỏa và cổ vũ mạnh mẽ cho các quốc gia trên con đường xây dựng chủ nghĩa xã hội.

Về phần mình, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Uruguay Juan Castillo khẳng định Chủ tịch Hồ Chí Minh chính là người đã đặt nền móng cho mối quan hệ giữa Uruguay và Việt Nam, khi vào những năm 20 của thế kỷ trước Người đã tới Montevideo trên một con tàu viễn dương. Ông chia sẻ rằng các đảng viên Đảng Cộng sản Uruguay, từng có dịp đối thoại với Chủ tịch Hồ Chí Minh vào những năm 60 của thế kỷ trước, kể lại rằng Bác Hồ đã vô cùng xúc động khi biết các đồng chí người ngoại quốc đến từ quốc gia Nam Mỹ xa xôi, nơi Người đã từng đặt chân trên hành trình đi tìm đường cứu nước. Câu chuyện về những ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh đi qua Uruguay sau này đã được đăng trên tờ Nhân dân (El Popular), cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Uruguay.

Tổng Bí thư Castillo bày tỏ sự ngưỡng mộ và khâm phục tinh thần đoàn kết, lòng quả cảm, sự hy sinh anh dũng vì độc lập, tự do của dân tộc Việt Nam, nguồn cổ vũ và động viên lớn lao đối với các đảng viên Đảng Cộng sản Uruguay để vượt qua những thử thách khó khăn dưới chế độ độc tài phát xít những năm 70 của thế kỷ XX, đồng thời đánh giá cao những thành quả mà nhân dân Việt Nam, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản, đã đạt được trong sự nghiệp phát triển và hội nhập quốc tế.

Trong tham luận tại hội thảo, Ủy viên Ban Bí thư Đảng Cộng sản Argentina, Trưởng ban Tuyên truyền Trung ương Marcelo Fabian Rodríguez, Giám đốc CEFMA, nhấn mạnh Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn là biểu tượng của cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa thực dân, đế quốc và chống lại sự bóc lột của chủ nghĩa tư bản. Đánh giá về tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh trên con đường đấu tranh vì độc lập dân tộc, ông khẳng định Bác Hồ đã kết hợp chủ nghĩa yêu nước của nhân dân Việt Nam với nhu cầu giải phóng dân tộc khỏi sự bóc lột của đế quốc thực dân. Chủ tịch Hồ Chí Minh và dân tộc Việt Nam đã chứng minh rằng các nước lạc hậu, bị đàn áp và bóc lột bởi chủ nghĩa thực dân, có thể thực hiện thành công “những bước tiến ngoạn mục trong lịch sử và xây dựng nền kinh tế theo mô hình xã hội chủ nghĩa dựa trên hoàn cảnh cụ thể”.

Bí thư Đoàn thanh niên Cộng sản Argentina Ivana Estefano trình bày tham luận tại Hội thảo “Hồ Chí Minh và quan hệ Việt Nam - Mỹ Latinh”. (Ảnh: Diệu Hương/PV TTXVN tại Argentina)

Bí thư Đoàn thanh niên Cộng sản Argentina Ivana Estefano trình bày tham luận tại Hội thảo “Hồ Chí Minh và quan hệ Việt Nam - Mỹ Latinh”. (Ảnh: Diệu Hương/PV TTXVN tại Argentina)

Ông Rodríguez cho biết Đảng Cộng sản Argentina đang thành lập Trung tâm nghiên cứu về Việt Nam để tìm hiểu chủ trương, chính sách, những kinh nghiệm của Đảng Cộng sản Việt Nam trong xây dựng và phát triển đất nước, cũng như quảng bá thành tựu kinh tế-xã hội và hình ảnh một đất nước Việt Nam hiện đại, hội nhập, góp phần tăng cường hợp tác trao đổi giữa hai Đảng Cộng sản Argentina và Việt Nam. Ông Rodríguez nhấn mạnh: “Trong bối cảnh các cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc vẫn đang diễn ra trên thế giới, kinh nghiệm của nhân dân Việt Nam và hình ảnh sáng ngời của Chủ tịch Hồ Chí Minh, người đã cống hiến cả cuộc đời vì mục tiêu cao cả của những cam kết quốc tế, thực sự là những tài liệu tham khảo tuyệt vời”.

Giám đốc Viện nghiên cứu Địa chính trị CEFMA, Ruben Darío Guzzetti, trong tham luận trình bày tại hội thảo khẳng định dân tộc Việt Nam đã cổ vũ phong trào giải phóng dân tộc trên thế giới và đây là đóng góp vô cùng to lớn đối với nhân loại. Việt Nam đã chứng minh rằng không một kẻ thù nào có thể đánh bại một dân tộc với tinh thần đoàn kết và chiến đấu vì chính nghĩa.

Theo ông Guzzetti, dù xa cách về mặt địa lý nhưng mối quan hệ giữa Mỹ Latinh và Việt Nam đã được hình thành từ rất lâu. Chính người chiến sĩ cách mạng huyền thoại Argentina Che Guevara, biểu tượng của phong trào du kích, vào tháng 4/1966 từng gửi tới những người yêu chuộng hòa bình trên toàn thế giới thông điệp: “Dân tộc Việt Nam thật kiên cường và dũng cảm! Hãy tạo ra hai, ba... nhiều Việt Nam. Đó là khẩu hiệu đấu tranh!”. Thập kỷ 1960 là những năm tháng đầy sôi động khi cả thế giới đều hướng tới cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của dân tộc Việt Nam, tình cảm đoàn kết chiến đấu mà chiến sĩ cách mạng Che Guevara đã dành cho Việt Nam thật là sâu nặng. Tình đoàn kết quốc tế với Việt Nam sẽ góp phần củng cố niềm tin và sức mạnh của nhân dân Mỹ Latinh trong xây dựng và củng cố ý chí cách mạng ngày càng lớn mạnh hơn, góp phần mở rộng đội ngũ cách mạng.

Phát biểu bế mạc hội thảo, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Argentina Kneyness khẳng định hơn bao giờ hết, hình tượng người chiến sĩ cộng sản Hồ Chí Minh, tấm gương sáng ngời của dân tộc Việt Nam trong phong trào giải phóng và độc lập dân tộc sẽ mãi là ngọn đuốc soi đường, là nguồn cổ vũ, động viên các dân tộc trên thế giới, phong trào tiến bộ và những người chiến sĩ cộng sản tiếp tục đấu tranh bảo vệ độc lập, tự do và hạnh phúc của nhân loại và của dân tộc mình.

TTXVN

Có thể bạn quan tâm

Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên khóa XVIII, nhiệm kỳ 2026-2031.

Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên khóa XVIII, nhiệm kỳ 2026-2031

Chiều 5/12, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh Hưng Yên tổ chức các hội nghị hiệp thương lần thứ nhất thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên khóa XVIII, nhiệm kỳ 2026-2031.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu kết luận cuộc họp. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Xây dựng giải pháp tổng thể phòng, chống sụt lún, sạt lở, ngập úng, hạn hán, xâm nhập mặn vùng Đồng bằng sông Cửu Long

Chiều 5/12, tại Trụ sở Chính phủ, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chủ trì cuộc họp của Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ và Thường trực Chính phủ cho ý kiến về Đề án phòng, chống sụt lún, sạt lở, ngập úng, hạn hán, xâm nhập mặn vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Khách du lịch tham quan Hoàng cung ở thủ đô Bangkok, Thái Lan. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Điện mừng Quốc khánh Thái Lan

Nhân dịp kỷ niệm Quốc khánh Vương quốc Thái Lan, ngày 5/12, Chủ tịch nước Lương Cường đã gửi điện mừng đến Nhà vua Maha Vajiralongkorn.

Ban Chấp hành Tây Ninh Tỉnh đoàn Tây Ninh khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030 ra mắt Đại hội.

Thanh niên Tây Ninh “Tiên phong-Đoàn kết-Sáng tạo-Phát triển”

Với khẩu hiệu hành động “Tiên phong-Đoàn kết-Sáng tạo-Phát triển”, Đoàn Thanh niên các cấp của Tây Ninh, nhiệm kỳ 2025-2030 sẽ tiếp tục khẳng định “Bản lĩnh-Trí tuệ-Tiên phong-Sáng tạo-Tình nguyện vì cộng đồng”, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Tỉnh ủy trong nhiệm kỳ mới.

Đồng chí Ngô Đông Hải, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phát biểu ý kiến tại Tọa đàm.

Nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục lý luận chính trị trong trường học

Ngày 5/12, tại Trường đại học Y Dược Cần Thơ, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phối hợp Thành ủy Cần Thơ tổ chức Tọa đàm khoa học với chủ đề “Đổi mới căn bản, toàn diện chương trình, giáo trình lý luận chính trị, đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác giáo dục trong tình hình mới”.

Quang cảnh Đại hội.

Sức trẻ Ninh Bình chung tay kiến tạo tương lai

Trong hai ngày 4-5/12, Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Ninh Bình lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đã diễn ra sôi nổi, tập trung thảo luận, đánh giá toàn diện kết quả công tác Đoàn, phong trào thanh thiếu nhi giai đoạn 2022-2025; chỉ ra những tồn tại, hạn chế và đề ra mục tiêu, giải pháp cho nhiệm kỳ mới.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp của Thường trực Chính phủ. (Ảnh: Trần Hải)

Xây dựng chính sách vượt trội, cạnh tranh để thí điểm một số khu thương mại tự do

Sáng 5/12, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp của Thường trực Chính phủ để cho ý kiến về đề án khu thương mại tự do chuẩn bị trình cấp có thẩm quyền và về đề xuất cơ chế, chính sách thúc đẩy phát triển trung tâm lọc hóa dầu và năng lượng quốc gia tại Khu kinh tế Dung Quất (Quảng Ngãi).

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng trao bằng công nhận đạt chuẩn mức 1 cho Trường Chính trị Lê Duẩn.

Quảng Trị: Trường Chính trị Lê Duẩn được công nhận đạt chuẩn mức 1

Ngày 5/12, Tỉnh ủy Quảng Trị phối hợp với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức lễ đón bằng công nhận Trường Chính trị Lê Duẩn tỉnh Quảng Trị đạt chuẩn mức 1. Đây là dấu mốc đánh dấu bước phát triển mới của trường và bước tiến chiến lược trong đào tạo đội ngũ cán bộ địa phương của Quảng Trị trong giai đoạn mới. 

Toàn cảnh Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Khánh Hòa lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân trong nhiệm kỳ mới tại Khánh Hòa

Ngày 5/12, Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Khánh Hòa lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Tham dự có đại diện Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; lãnh đạo Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh cùng 388 đại biểu, đại diện các tầng lớp nhân dân, dân tộc, tôn giáo trong tỉnh.

Đại biểu hai nước Việt Nam-Lào tham dự Hội đàm. (Ảnh: Xuân Tú/TTXVN)

Việt Nam-Lào tăng cường trao đổi thông tin khoa học lý luận

Chiều 4/12, tại thủ đô Viêng Chăn, Đoàn đại biểu cấp cao Hội đồng Lý luận Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam do Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Xuân Thắng dẫn đầu đã có cuộc hội đàm với Đoàn Hội đồng Lý luận Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào do Tiến sĩ Khamphanh Kheuyavong làm Trưởng đoàn.