Đảng Cộng sản Việt Nam là hình mẫu phát triển cho nhiều chính đảng Mỹ Latinh

Tổng Bí thư Đảng Lao động Mexico khẳng định Đảng Cộng sản Việt Nam xứng đáng là mô hình, tấm gương để các đảng cánh tả, phong trào tiến bộ khu vực Mỹ Latinh học tập và noi theo.
Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương Nguyễn Thái Học tặng sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho Tổng Bí thư Đảng Lao động Mexico (PT) Alberto Anaya Guitíerrez. (Ảnh: Phi Hùng/TTXVN)
Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương Nguyễn Thái Học tặng sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho Tổng Bí thư Đảng Lao động Mexico (PT) Alberto Anaya Guitíerrez. (Ảnh: Phi Hùng/TTXVN)

Dù khó khăn thế nào, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn kiên định mục tiêu xây dựng chủ nghĩa xã hội, vì vậy sớm muộn sẽ lãnh đạo đưa Việt Nam trở thành một cường quốc xã hội chủ nghĩa, xứng đáng là mô hình, tấm gương để các đảng cánh tả, phong trào tiến bộ khu vực Mỹ Latinh học tập và noi theo.

Đây là khẳng định của Tổng Bí thư Đảng Lao động Mexico (PT) Alberto Anaya Guitíerrez tối 6/10 (theo giờ địa phương) tại buổi chiêu đãi trọng thể Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam do Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương Nguyễn Thái Học dẫn đầu nhân dịp tham dự Hội thảo quốc tế “Các chính đảng và một xã hội mới” lần thứ XXVII tại thủ đô Mexico City.

Trong không khí nồng ấm, Tổng Bí thư Guitíerrez bày tỏ sự ngưỡng mộ, khâm phục cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc của nhân dân Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh, khẳng định sự thành công của Việt Nam hôm nay phải nói tới vai trò chủ chốt của Đảng Cộng sản Việt Nam - lực lượng đã đưa Việt Nam từ một nước nghèo, lạc hậu, bị ảnh hưởng nặng nề bởi chiến tranh trở thành một quốc gia giàu mạnh, có vị thế, vai trò ngày càng quan trọng đối với khu vực và thế giới.

Cảm ơn những tình cảm đặc biệt, sự ủng hộ thiết thực mà Tổng Bí thư Đảng PT Alberto Anaya Gutíerrez cũng như các đảng cánh tả, các lực lượng tiến bộ tại Mexico và Mỹ Latinh dành cho Đảng Cộng sản Việt Nam và nhân dân Việt Nam, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương Nguyễn Thái Học nhấn mạnh đây là những việc làm thể hiện rõ vị thế cũng như ảnh hưởng ngày càng tăng của Đảng PT nói riêng và phong trào cánh tả tại Mỹ Latinh nói chung.

Tại sự kiện, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương Nguyễn Thái Học và Đoàn đại biểu Việt Nam đã mang theo món quà vô cùng đặc biệt gửi tặng Tổng Bí thư Đảng PT Alberto Anaya Gutíerrez. Đó là lời chào, lời thăm hỏi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng cuốn sách “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh.”

Đặc biệt, lời ghi tặng của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ghi rõ: “Thân tặng đồng chí Alberto Anaya Gutíerrez, Tổng Bí thư Đảng Lao động Mexico, người bạn, người đồng chí anh em thân thiết, chí tình, chí nghĩa của Đảng Cộng sản Việt Nam và nhân dân Việt Nam. Chúc đồng chí và gia đình luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công. Chào thân ái và quyết thắng!”.

Cũng nhân dịp này, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương Nguyễn Thái Học cũng giới thiệu về tư tưởng, quan điểm chỉ đạo của Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam trong cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tại Việt Nam, trong đó nhấn mạnh tính kiên quyết, kiên trì, không có vùng cấm, không có ngoại lệ, nhằm xây dựng, chỉnh đốn Đảng ngày càng trong sạch và vững mạnh.

Đáp lại món quà đặc biệt từ Việt Nam, Tổng Bí thư Đảng PT Alberto Anaya Gutíerrez gửi lời cảm ơn chân thành đến đồng chí Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng, đồng thời nhắc lại kỷ niệm Đoàn đại biểu Đảng PT sang thăm Việt Nam được Tổng Bí thư tiếp ngay cả khi đang điều trị tại bệnh viện.

Tổng Bí thư Đảng PT Alberto Anaya Gutíerrez cho biết, ông có tình cảm đặc biệt với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng không phải vì Đảng Cộng sản Việt Nam là đảng cầm quyền, mà bởi đồng chí Tổng Bí thư là người con ưu tú của dân tộc Việt Nam cũng như được nhân dân vô cùng yêu quý.

Cũng trong khuôn khổ chuyến thăm Mexico và tham dự Hội thảo Quốc tế “Các chính đảng và một xã hội mới,” cùng ngày, ông Nguyễn Thái Học và Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam đã có cuộc làm việc với Thứ trưởng Thứ nhất Bộ Ngoại giao Mexico Carmen Moreno Toscano, Hạ nghị sĩ Sofia Carvajal - Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Đảng Cách mạng Thể chế (PRI).

Tại cuộc gặp làm việc với Thứ trưởng Thứ nhất Bộ Ngoại giao Mexico, hai bên đã điểm lại quá trình phát triển quan hệ giữa Việt Nam và Mexico, trao đổi về tình hình phát triển của mỗi nước, đánh giá cao sự ủng hộ mà hai bên dành cho nhau trong lịch sử cũng như hiện nay tại các diễn đàn song phương và đa phương, đồng thời khẳng định quyết tâm thúc đẩy quan hệ giữa hai nước lên tầm cao mới.

Quang cảnh làm việc giữa Đoàn công tác và Lãnh đạo Đảng Cách mạng Thể chế (PRI) của Mexico. (Ảnh: Phi Hùng/TTXVN)

Quang cảnh làm việc giữa Đoàn công tác và Lãnh đạo Đảng Cách mạng Thể chế (PRI) của Mexico. (Ảnh: Phi Hùng/TTXVN)

Trong khi đó, tại cuộc gặp làm việc với Hạ nghị sĩ Sofia Carvajal, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Đảng Cách mạng Thể chế (PRI), ông Nguyễn Thái Học đánh giá cao vị thế của PRI trong đời sống chính trị Mexico, khẳng định Đảng Cộng sản Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hợp tác với PRI - chính đảng lớn tại Mexico đã luôn ủng hộ Việt Nam trong lịch sử cũng như hiện tại.

Trước đó, bên lề Hội thảo quốc tế “Các chính đảng và một xã hội mới” do Đảng PT tổ chức, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương Nguyễn Thái Học đã làm việc với ông Alfredo Femat Banũelos, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Mexico, Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Mexico-Việt Nam, có các cuộc tiếp xúc, trao đổi song phương với bà Citlalli Hernandez - Tổng Bí thư Đảng Phong trào Tái thiết Quốc gia (Morena) cầm quyền; Phó Trưởng Ban Tư tưởng Đảng Cộng sản Cuba Ludmila Alamo; Thứ trưởng Ngoại giao Venezuela Rander Penã Ramírez và ông Miguel Mejia - Tổng Bí thư Đảng Phong trào cánh tả thống nhất Cộng hòa Dominicana.

Về phần mình, đại diện các chính đảng Mexico và Mỹ Latinh bày tỏ sự khâm phục, ngưỡng mộ trước những thành tựu trong công cuộc Đổi mới của Việt Nam, đồng thời đánh giá cao cuộc đấu tranh chống tham nhũng tiêu cực tại Việt Nam do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trực tiếp chỉ đạo và mong muốn được học tập kinh nghiệm của Việt Nam.

Có thể bạn quan tâm

Cà-phê Việt Nam được giới thiệu tại cuộc họp thông qua nghị quyết về Ngày quốc tế cà-phê. (Ảnh do Phái đoàn Việt Nam tại Liên hợp quốc cung cấp)

Đại hội đồng Liên hợp quốc thông qua nghị quyết về Ngày quốc tế cà-phê

Nghị quyết về Ngày quốc tế cà-phê được kỳ vọng sẽ tạo thêm động lực để các quốc gia, tổ chức quốc tế tăng cường hợp tác, hỗ trợ nông dân và cộng đồng sản xuất cà-phê, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững ngành cà-phê, đóng góp tích cực vào việc thực hiện Chương trình Nghị sự 2030 về phát triển bền vững.

Một trạm xăng tại Caracas, Venezuela. (Ảnh: TÂN HOA XÃ)

Venezuela thúc đẩy ngành dầu mỏ

Venezuela đang đặt ra mục tiêu tăng mạnh sản lượng dầu mỏ trong năm nay. Để hiện thực hóa tham vọng này, quốc gia Nam Mỹ hướng tới những cải cách mang tính đột phá, nhằm thích ứng bối cảnh mới và khai thác hiệu quả hơn nguồn tài nguyên thiên nhiên.

Lãnh đạo các nước khu vực tham dự Hội nghị thượng đỉnh “Lá chắn châu Mỹ”.

Châu Mỹ tăng cường hợp tác an ninh khu vực

Tại bang Florida của Mỹ, ngày 7/3 (giờ địa phương), Tổng thống Mỹ Donald Trump chủ trì Hội nghị thượng đỉnh “Lá chắn châu Mỹ”, kêu gọi các nước tăng cường sử dụng các biện pháp mạnh, trong đó có năng lực quân sự, để chống lại các băng đảng ma túy mà ông cho là gây ra “mối đe dọa không thể chấp nhận được” đối với an ninh khu vực.

Các đại biểu tham dự sự kiện chụp ảnh kỷ niệm. (Ảnh do Đại sứ quán Việt Nam tại Chile cung cấp)

Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 – thắt chặt tình hữu nghị, đoàn kết giữa nhân dân hai nước Việt Nam-Chile

Trong không khí hướng tới kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Chile (25/3/1971-25/3/2026), ngày 28/2 (giờ địa phương), Đại sứ quán Việt Nam tại Chile tổ chức đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026. Sự kiện góp phần thắt chặt hơn nữa quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa nhân dân hai nước Việt Nam-Chile.

Công nhân khai thác mỏ ở Nam Phi. (Ảnh: WORLDFINANCE)

Kho dự trữ chiến lược các khoáng sản quan trọng

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Washington sẽ thành lập một kho dự trữ chiến lược các khoáng sản quan trọng, nhằm bảo vệ các ngành công nghiệp trong nước trước nguy cơ đứt gãy chuỗi cung ứng toàn cầu. 

Khói bốc lên sau một vụ nổ ở thủ đô Tehran, Iran, ngày 28/2/2026. (Ảnh: The Times of Israel/TTXVN)

Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhóm họp khẩn cấp về vụ Mỹ và Israel tấn công Iran

Chiều 28/2 (rạng sáng 1/3 theo giờ Hà Nội) tại trụ sở Liên hợp quốc ở thành phố New York, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đã tiến hành phiên họp đặc biệt khẩn cấp liên quan tới việc Mỹ-Israel mở các cuộc không kích quy mô lớn nhằm vào Iran và Tehran sau đó phát động hàng loạt đòn trả đũa trên khắp Trung Đông.

Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Iran-Mỹ bước vào đàm phán vòng ba với nhiều khác biệt

Ngày 26/2, Iran và Mỹ khởi động vòng đàm phán hạt nhân gián tiếp lần thứ ba tại Geneva (Thụy Sĩ) dưới sự trung gian của Oman. Sự kiện diễn ra trong bối cảnh căng thẳng giữa hai nước tiếp tục gia tăng do Mỹ tăng cường hiện diện quân sự tại Trung Đông.

Đại sứ Đỗ Hùng Việt phát biểu tại Tọa đàm Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác ở Đông Nam Á. (Ảnh do Phái đoàn thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc cung cấp).

Kỷ niệm 50 năm ký kết Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác ở Đông Nam Á tại Liên hợp quốc

Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác ở Đông Nam Á tạo nền tảng triển khai các biện pháp xây dựng lòng tin và hợp tác giữa các nước ASEAN; đồng thời góp phần định hình cấu trúc an ninh rộng lớn hơn tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương, tăng cường quan hệ giữa ASEAN với các đối tác đối thoại thông qua các cơ chế do ASEAN dẫn dắt.