Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương thăm, động viên nhân dân vùng lũ tại Bắc Ninh

Sáng 14/9, tại thôn Tân Tiến, xã Cao Đức, huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã đi kiểm tra công tác khắc phục hậu quả do mưa bão và thăm, động viên tặng quà nhân dân tỉnh Bắc Ninh trong vùng lũ bị ảnh hưởng bởi bão số 3.
Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương tới thăm, động viên bà con bị ảnh hưởng bởi bão số 3 tại Bắc Ninh.
Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương tới thăm, động viên bà con bị ảnh hưởng bởi bão số 3 tại Bắc Ninh.

Cùng đi có đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Vương Quốc Tuấn, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh Lê Xuân Lợi cho biết: Theo tính toán sơ bộ, tổng thiệt hại do bão số 3 gây ra trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh ước tính hàng trăm tỷ đồng. Không có thiệt hại về người. Trong đó, có 52 người bị thương, hơn 4.000 nhà cửa, công trình kiên cố, công trình phụ, trường học, chợ dân sinh, trụ sở các cơ quan đơn vị Nhà nước bị sập, tốc mái; 655 hộ dân (2.749 nhân khẩu) bị ngập úng và nguy cơ cao xảy ra ngập úng phải di dời.

Về sản xuất nông nghiệp, toàn tỉnh có hơn 82.000 con gia cầm bị chết; 7.500m2 chuồng trại bị tốc mái; thiệt hại 3.400 tấn thủy sản; hơn 9.700ha lúa, 971ha rau màu, 939ha cây ăn quả, 11ha hoa cây cảnh bị đổ, ngập nước và 25,98ha diện tích nhà màng, nhà lưới bị tốc mái, hư hỏng.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đồng chí Trần Cẩm Tú gửi lời thăm hỏi ân cần tới bà con trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh bị thiệt hại do mưa lũ gây ra.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đồng chí Trần Cẩm Tú gửi lời thăm hỏi ân cần tới bà con trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh bị thiệt hại do mưa lũ gây ra.

Tại xã Cao Đức, huyện Gia Bình, mực nước sông Đuống trong nhiều ngày vừa qua dâng cao khiến địa phương phải di dời 150 người già, trẻ em và người yếu của thôn Tân Tiến vào trong đê; hàng trăm ha cây hoa màu bị ngập sâu trong nước, nhà cửa bị hư hại, nuôi trồng thủy sản bị ảnh hưởng, ước tính thiệt hại hơn 120 tỷ đồng.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đồng chí Trần Cẩm Tú chia sẻ với những khó khăn mà người dân xã Cao Đức nói riêng và nhân dân tỉnh Bắc Ninh nói chung phải gánh chịu do bão số 3 gây ra. Đồng thời biểu dương những nỗ lực, vào cuộc khẩn trương, quyết liệt, trách nhiệm cao của cả hệ thống chính trị, các cấp ngành địa phương tỉnh Bắc Ninh, các lực lượng ứng trực quân đội, công an, nhất là nhân dân trong việc phòng chống và giảm thiểu tác hại do mưa bão.

Đồng chí Trần Cẩm Tú trao hỗ trợ 3,2 tỷ đồng để địa phương và nhân dân Bắc Ninh khắc phục hậu quả bão lũ.

Đồng chí Trần Cẩm Tú trao hỗ trợ 3,2 tỷ đồng để địa phương và nhân dân Bắc Ninh khắc phục hậu quả bão lũ.

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, lực lượng vũ trang và các tổ chức chính trị xã hội tỉnh Bắc Ninh, huyện Gia Bình tập trung cao độ khắc phục hậu quả của bão số 3 với ưu tiên cao nhất là ổn định, chăm lo đời sống nhân dân và khôi phục, phát triển sản xuất kinh doanh. Chăm lo tốt những người bị thương; bảo đảm cung cấp, hỗ trợ kịp thời, đầy đủ nhu yếu phẩm cho nhân dân như lương thực, thực phẩm, nước uống, thuốc chữa bệnh, không để người dân thiếu thốn.

Đồng chí Trần Cẩm Tú đề nghị tỉnh Bắc Ninh kịp thời hỗ trợ người dân xây dựng, sửa chữa nhà và các công trình bị hư hại, dọn dẹp vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh; khắc phục, sửa chữa hệ thống đê điều, điện, đường, trường, trạm và thông tin liên lạc; bảo đảm an toàn cho học sinh đến trường. Mọi người, mọi nhà, cơ quan đơn vị tích cực chủ động ứng phó hậu quả sau mưa lũ và bảo đảm an ninh, trật tự xã hội; các cơ quan đơn vị sử dụng hiệu quả đúng mục đích các nguồn hỗ trợ, không để xảy ra tình trạng tham nhũng, tiêu cực.

Đồng chí Trần Cẩm Tú động viên các cháu học sinh khắc phục khó khăn, nỗ lực học hành.
Đồng chí Trần Cẩm Tú động viên các cháu học sinh khắc phục khó khăn, nỗ lực học hành.

Đồng chí Trần Cẩm Tú đã trao 3,2 tỷ đồng hỗ trợ nhân dân tỉnh Bắc Ninh khắc phục thiệt hại do bão số 3 gây ra. Trong đó Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 200 triệu đồng, các ngân hàng: Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV), Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Agribank) và Ngân hàng Công thương Việt Nam (Vietinbank) mỗi ngân hàng 1 tỷ đồng.

Trân trọng cảm ơn tình cảm, sự quan tâm đặc biệt của của lãnh đạo Đảng, Nhà nước dành cho tỉnh Bắc Ninh, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh Nguyễn Anh Tuấn cho biết tỉnh Bắc Ninh sẽ thực hiện tốt chỉ đạo của Trung ương liên quan đến khắc phục hậu quả sau cơn bão số 3, đặc biệt sớm ổn định đời sống sản xuất của nhân dân và các doanh nghiệp.

Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh trao quà động viên bà con vùng lũ.

Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh trao quà động viên bà con vùng lũ.

Kịp thời thăm hỏi, động viên những gia đình bị ảnh hưởng, thiệt hại do cơn bão gây ra; tiếp nhận và trao hỗ trợ kịp thời số tiền ủng hộ của Trung ương, các đơn vị tài trợ đến bà con nhân dân. Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh đề nghị chính quyền địa phương nhanh chóng triển khai các công tác khắc phục hậu quả để bà con sớm ổn định cuộc sống, khôi phục sản xuất, bảo đảm cho các cháu học sinh đến trường an toàn, tham gia học tập đúng chương trình.

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Cẩm Tú và lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh ân cần thăm hỏi, động viên và trao 100 suất quà hỗ trợ các hộ dân tại xã Cao Đức; một số đơn vị hỗ trợ vận chuyển lương thực, nhu yếu phẩm bằng thiết bị máy bay không người lái hỗ trợ người dân xã Cao Đức trong vùng bị cô lập do nước dâng cao.

Có thể bạn quan tâm

Anh Lương Minh Tùng, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn Đắk Lắk trao tặng Bằng khen của Ban Chấp hành Tỉnh đoàn Đắk Lắk cho anh Nguyễn Văn Minh.

Tặng Bằng khen cho anh Nguyễn Văn Minh vì đã có hành động dũng cảm cứu người trong mưa lũ

Hành động dũng cảm của anh Nguyễn Văn Minh không chỉ hỗ trợ lực lượng chức năng kịp thời đưa người dân ở vùng lũ đến nơi an toàn, anh còn có tinh thần trách nhiệm, xả thân vì cộng đồng, là tấm gương điển hình về người tốt, việc tốt để đoàn viên, thanh niên trong và ngoài tỉnh học tập, rèn luyện.

Tin nổi bật ngày 5/12: Chính phủ cho ý kiến về đề án khu thương mại tự do và chính sách phát triển trung tâm lọc hóa dầu và năng lượng quốc gia; làm rõ nguyên nhân vụ cháy tại phường Cầu Ông Lãnh, TP Hồ Chí Minh

Tin nổi bật ngày 5/12: Chính phủ cho ý kiến về đề án khu thương mại tự do và chính sách phát triển trung tâm lọc hóa dầu và năng lượng quốc gia; làm rõ nguyên nhân vụ cháy tại phường Cầu Ông Lãnh, TP Hồ Chí Minh

Chính phủ cho ý kiến về đề án khu thương mại tự do và đề xuất cơ chế, chính sách thúc đẩy phát triển trung tâm lọc hóa dầu và năng lượng quốc gia; điều tra làm rõ nguyên nhân, khắc phục hậu quả vụ cháy tại phường Cầu Ông Lãnh, Thành phố Hồ Chí Minh … là một số tin tức đáng chú ý ngày 5/12.

Đoạn bờ bao ngăn triều cường xã đảo Đông Hải, tỉnh Vĩnh Long đã bị nước biển cuốn trôi hoàn toàn.

Sớm gia cố bờ bao ngăn triều cường xã đảo Đông Hải

Những ngày này, triều cường kết hợp với sóng to, gió lớn đã gây sạt lở hơn 500m bờ bao ngăn triều cường khu vực Cồn Nhàn thuộc 2 ấp Đông Thành, Hồ Thùng, xã Đông Hải, tỉnh Vĩnh Long. Nước biển tràn vào đất liền gây thiệt hại thủy sản, hoa màu, ảnh hưởng khoảng 50ha đất sản xuất của hàng chục hộ dân.

[Video] Khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ cháy làm 4 người tử vong tại TP Hồ Chí Minh

[Video] Khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ cháy làm 4 người tử vong tại TP Hồ Chí Minh

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình đã ký Công điện số 236/CĐ-TTg ngày 5/12/2025, yêu cầu các cơ quan chức năng khẩn trương xử lý vụ cháy xảy ra lúc 4 giờ 37 cùng ngày tại số 227 Trần Hưng Đạo, phường Cầu Ông Lãnh (TP Hồ Chí Minh), khiến bốn người thiệt mạng và hai người bị thương. 

Dự án "Mắt sáng cộng đồng" bố trí các xe phẫu thuật lưu động đạt chuẩn bệnh viện để hỗ trợ người dân vùng sâu, vùng xa.

Dự án "Mắt sáng cộng đồng": Mỗi đôi mắt sáng trở lại là một cuộc đời lần nữa mở ra

Hơn 10 năm về trước, đoàn bác sĩ của Bệnh viện Mắt quốc tế DND không quản ngại khó khăn, đến Quỳnh Nhai (Sơn La) để tiến hành thay thủy tinh thể cho hơn 100 người cao tuổi. "Đó là những ngày trời rét căm, chúng tôi 'mang' cả phòng mổ lên núi, với mong muốn đem ánh sáng trở lại cho bà con vùng cao", bác sĩ Quỳnh hồi tưởng.

Thành phố Đà Nẵng họp triển khai "chiến dịch Quang Trung".

Đà Nẵng tăng tốc triển khai "chiến dịch Quang Trung"

Ông Phạm Đức Ấn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng yêu cầu việc sửa chữa và xây dựng lại nhà cửa phải bảo đảm tiêu chí an toàn, bền vững, không để tình trạng nhà làm xong 2-3 năm đã hư hỏng. Tại các địa bàn khó khăn chưa triển khai được phải có phương án tạm thời cho dân ngay.

Phối cảnh cầu vượt trực thông trên tuyến đường Cổ Linh.

Làm cầu vượt trực thông dài hàng trăm mét giải quyết ùn tắc đường Cổ Linh

Do lưu lượng phương tiện lớn, đường Cổ Linh (Hà Nội) luôn trong tình trạng ùn tắc, mất trật tự an toàn giao thông, là “điểm nghẽn” phát triển kinh tế-xã hội của khu vực. Dù mới đi vào hoạt động theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, nhưng phường Long Biên đã chủ động đề xuất giải pháp giải quyết căn cơ tình trạng này.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi Hồ Văn Niên cùng lãnh đạo các ban, sở, ngành của tỉnh và địa phương thực hiện nghi thức khởi công xây dựng nhà mới cho gia đình bà Hồ Thị Hương, ở xã Tây Trà.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi yêu cầu sớm hoàn thành việc xây mới và sửa chữa nhà cho người dân vùng bão lũ

Sáng 5/12, tại buổi lễ trao kinh phí hỗ trợ cho các gia đình có nhà bị hư hỏng do mưa lũ ở xã Tây Trà, đồng chí Hồ Văn Niên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi yêu cầu địa phương huy động tối đa nguồn lực, sớm hoàn thành việc xây mới, sửa chữa nhà, để các gia đình nhanh chóng ổn định chỗ ở, an cư, lạc nghiệp.

Văn phòng Làng trẻ em SOS Việt Nam.

Cần giải quyết tốt các vấn đề đặt ra khi chuyển các Làng SOS về địa phương quản lý

Gần 40 năm qua, với sự hỗ trợ của Làng trẻ em SOS quốc tế và các nhà tài trợ, Việt Nam có hơn 7.000 trẻ em, thanh, thiếu niên được nuôi dưỡng tại 17 cơ sở. Hiện nay, do nhiều nguyên nhân, nhiều Làng trẻ SOS cơ sở bị dừng nguồn tài trợ dẫn đến gặp nhiều khó khăn trong việc nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em.

Lao động đi làm việc ở Hàn Quốc. (Ảnh minh họa: Colab)

Điểm sáng về kết nối đi làm việc ở nước ngoài với mục tiêu giảm nghèo bền vững

Sau gần 4 năm triển khai, công tác hỗ trợ lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng tại các huyện nghèo (theo đơn vị hành chính cũ) đã ghi nhận những điểm sáng. Nhiều địa phương đã kết nối thành công giữa việc đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài với mục tiêu giảm nghèo và xây dựng nông thôn mới.

Một góc phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.

Đô thị văn minh ven sông Tiền

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường Cao Lãnh nhiệm kỳ 2025-2030 đề ra mục tiêu xây dựng phường trở thành đô thị hiện đại, văn minh, đáng sống. Trong đó, phát triển hạ tầng giao thông nội ô và kết nối liên vùng, hình thành không gian thương mại-dịch vụ-du lịch ven sông hiện đại, được xác định là một trong bốn đột phá của nhiệm kỳ.