Chủ động thích ứng, duy trì sản xuất và mở rộng thị trường

Từ đầu năm 2025 đến nay, cộng đồng doanh nghiệp trong tỉnh Nam Định không ngừng nỗ lực, chủ động thích ứng, tìm mọi cách duy trì sản xuất, kinh doanh và mở rộng thị trường, góp phần quan trọng để kinh tế của tỉnh tiếp tục tăng trưởng và trở thành điểm sáng của kinh tế khu vực.
Các doanh nghiệp ngành công nghiệp chế biến, chế tạo ở tỉnh Nam Định có đóng góp tích cực vào đà tăng trưởng của tỉnh.
Các doanh nghiệp ngành công nghiệp chế biến, chế tạo ở tỉnh Nam Định có đóng góp tích cực vào đà tăng trưởng của tỉnh.

Đồng chí Trần Anh Dũng, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định cho biết: Trong 4 tháng đầu năm 2025, kinh tế của tỉnh tiếp tục tăng trưởng ấn tượng. Chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 24,39%, mức cao nhất từ năm 2020; tổng mức bán lẻ tăng 14,8%; kim ngạch xuất khẩu tăng 58,3%; thu ngân sách tăng 50%. Trong đó, ngành chế biến, chế tạo, lĩnh vực “xương sống” của nền công nghiệp tỉnh Nam Định tăng 24,65%, đóng góp 24,08 điểm phần trăm vào mức tăng chung.

Trước những khó khăn về chi phí nguyên liệu đầu vào, nhiều doanh nghiệp vẫn nỗ lực giữ nhịp sản xuất, duy trì việc làm cho người lao động và đẩy mạnh mở rộng quy mô. Đáng chú ý, ngành sản xuất máy tính, lĩnh vực công nghệ cao mới xuất hiện tại tỉnh Nam Định (cụ thể là Công ty TNHH QMH Computer (Tập đoàn Quanta Computer Inc) với Nhà máy tại Khu công nghiệp Mỹ Thuận, đã đạt bước tiến vượt bậc: sau 5 tháng đi vào hoạt động tăng gần 2,5 lần về số lượng lao động và công suất tăng hơn 2 lần so với thời điểm khởi động.

Nhờ những chiến lược bán hàng sáng tạo, ứng dụng công nghệ số, mở rộng thị trường nội địa và đẩy mạnh xuất khẩu, các doanh nghiệp ở tỉnh Nam Định từng bước vượt qua khó khăn, đạt kết quả đáng khích lệ, thể hiện qua những con số: Chỉ số tiêu thụ toàn ngành chế biến, chế tạo trong 4 tháng đầu năm tăng 216,09% so với cùng kỳ năm 2024, cho thấy sức mua hồi phục mạnh. Các doanh nghiệp của tỉnh đã chủ động tận dụng cơ hội xuất khẩu, đa dạng hóa thị trường, giúp kim ngạch xuất khẩu 4 tháng đầu năm tăng 58,3% so với cùng kỳ năm 2024.

Đồng chí Trần Anh Dũng khẳng định: Bản lĩnh vững vàng của doanh nghiệp cùng sự đồng hành từ chính quyền đã góp phần giúp tăng trưởng kinh tế quý I/2025 của tỉnh Nam Định đạt 11,86%, mức cao nhất trong lịch sử, đứng đầu vùng Đồng bằng sông Hồng, đứng thứ 3 cả nước.

Nam Định đã yêu cầu các ngành, địa phương, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số để cải thiện hiệu quả công tác quản lý và phục vụ doanh nghiệp; quyết liệt cụ thể hóa Nghị quyết số 57- NQ/ TW của Bộ Chính trị về đột phá khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia bằng các giải pháp phù hợp thực tiễn địa phương. Tỉnh tích cực triển khai các chính sách hỗ trợ từ Trung ương, giúp doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn, phục hồi sản xuất, kinh doanh như giảm, miễn thuế, tiếp cận tín dụng, tìm kiếm khách hàng, ổn định thị trường; đẩy mạnh các hoạt động cung cấp thông tin, kết nối, mở rộng thị trường cho doanh nghiệp trong nước. Địa phương đã tổ chức các chương trình xúc tiến thương mại đến các thị trường xuất khẩu; hỗ trợ hàng hóa trong nước tiếp cận hệ thống bán lẻ tại nước ngoài; hỗ trợ miễn phí cho doanh nghiệp thông tin, kiến thức về hội nhập kinh tế quốc tế, những cơ hội, thách thức của các hiệp định thương mại tự do (FTA), giúp nâng cao khả năng cạnh tranh và thâm nhập sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu.

Trước những khó khăn do sự thay đổi chính sách thuế của một số nước, tỉnh Nam Định đã đưa ra các giải pháp ứng phó nhanh chóng, yêu cầu các sở, ban, ngành chức năng, các địa phương bám sát mọi chỉ đạo của Trung ương; bình tĩnh, bản lĩnh, linh hoạt và chủ động thực hiện tích cực các đối sách của Trung ương đề ra, khẩn trương triển khai các chương trình, biện pháp hướng dẫn, hỗ trợ doanh nghiệp xuất khẩu hàng hóa ứng phó kịp thời, hiệu quả, sát thực tế. Tiếp tục khuyến cáo doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh cần nỗ lực, chủ động, vượt qua khó khăn, quyết tâm duy trì đà tăng trưởng, thực hiện thắng lợi mục tiêu tăng trưởng GRDP của tỉnh năm 2025 đạt từ 10,5% trở lên.

Theo Chi cục trưởng Chi cục Thống kê tỉnh Nam Định Lê Mạnh Hồng: Trong 4 tháng đầu năm 2025, toàn tỉnh có 518 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng số vốn đăng ký 3.134 tỷ đồng và tổng số lao động đăng ký 14.791 lao động, tăng 6,1% về số doanh nghiệp, bằng 12,3% về vốn đăng ký và gấp 2 lần về số lao động so với cùng kỳ năm 2024. Bên cạnh đó, có 255 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, tăng 25,6%; tính chung, số doanh nghiệp thành lập mới và doanh nghiệp quay trở lại hoạt động trong 4 tháng đầu năm đạt 773 doanh nghiệp, tăng 11,9% so với cùng kỳ năm trước. Kết quả điều tra xu hướng kinh doanh của các doanh nghiệp ngành công nghiệp chế biến, chế tạo (nhóm doanh nghiệp thuộc lĩnh vực xương sống của nền công nghiệp tỉnh) cũng cho thấy: 89,44% doanh nghiệp đánh giá hoạt động sản xuất, kinh doanh thời gian tới sẽ ổn định hoặc phát triển tốt hơn.

Có thể bạn quan tâm

Lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh trao Quyết định thành lập Tổ xúc tiến và hỗ trợ đầu tư Nhật Bản.

Bắc Ninh tăng cường kết nối, tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu

Chiều 9/7, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh tổ chức Hội nghị gặp mặt các doanh nghiệp, nhà đầu tư Nhật Bản nhằm lắng nghe, chia sẻ, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình đầu tư, sản xuất, kinh doanh, đồng thời tăng cường kết nối để các doanh nghiệp địa phương tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ninh chúc mừng mô hình “Tổ dân vận đối ngoại” tại Cửa khẩu quốc tế Móng Cái.

Ra mắt mô hình “Tổ dân vận đối ngoại” tại Cửa khẩu quốc tế Móng Cái

Ngày 8/7, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ninh cho biết vừa thành lập và ra mắt mô hình “Tổ dân vận đối ngoại”. Mô hình thí điểm này nhằm đổi mới phương thức dân vận gắn với chuyển đổi số, góp phần nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân và xây dựng khu vực biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển.

Quảng Ninh đang hướng đến trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

Quảng Ninh GRDP tăng hơn 11%, đứng thứ 4 cả nước

Sáu tháng đầu năm 2026, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, thách thức trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới nhưng tỉnh Quảng Ninh vẫn đạt được những kết quả quan trọng trong phát triển kinh tế-xã hội.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Vũ Thu Hà thăm hỏi, động viên người khuyết tật tham dự lễ khai trương mô hình.

Triển khai thí điểm mô hình cho người khuyết tật, người yếu thế dựa vào gia đình và cộng đồng

Việc triển khai mô hình phải hướng tới hiệu quả thực chất, lấy chất lượng phục hồi chức năng và lợi ích của người dân làm thước đo. Đặc biệt, mô hình phải được tổ chức vận hành thực sự hiệu quả, được đánh giá bằng chất lượng phục hồi chức năng và những lợi ích thiết thực mang lại cho người dân sinh sống trên địa bàn.

Quang cảnh tọa đàm. (Ảnh: PHẠM HÙNG)

Khởi động Chương trình truyền thông “Những cống hiến thầm lặng” năm 2026

Sáng 8/7, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội phối hợp Tổ chức ActionAid Quốc tế tại Việt Nam, Quỹ Hỗ trợ chương trình, dự án an sinh xã hội Việt Nam (AFV) tổ chức Lễ khởi động chương trình truyền thông "Những cống hiến thầm lặng" năm 2026 và Tọa đàm “Việc làm thời AI: Thách thức và cơ hội cho phụ nữ, thanh niên”.

Bác sĩ, nhân viên y tế đang khám sức khỏe cho người cao tuổi xã Đa Phúc (Hà Nội).

Hiện thực hóa những giá trị tốt đẹp của chủ nghĩa xã hội từ cấp cơ sở

Thành phố Hà Nội đang hoàn thiện Đề án thí điểm mô hình “Xã, phường xã hội chủ nghĩa” với mục tiêu xuyên suốt là lấy người dân làm trung tâm của mọi hoạt động quản trị và phát triển. Mô hình hướng tới xây dựng chính quyền cơ sở hiện đại, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, nâng cao chất lượng sống và hạnh phúc của người dân.

Những ngôi nhà “Ấm tình đoàn kết lương-giáo” tại xã Phát Diệm.

Khắc ghi lời Bác về tinh thần đại đoàn kết

Xã Phát Diệm, tỉnh Ninh Bình vinh dự được Chủ tịch Hồ Chí Minh về thăm vào năm 1946, cách nay đã 80 năm. Khắc ghi lời căn dặn của Người, Đảng bộ và nhân dân xã luôn không ngừng củng cố, phát huy sức mạnh đoàn kết toàn dân, đoàn kết lương-giáo trong chặng đường xây dựng, phát triển quê hương.

Cán bộ phường Đông A tuyên truyền chủ trương, quy định của Đảng và Nhà nước về việc sắp xếp thôn, tổ dân phố đến các hộ dân.

Sắp xếp thôn, tổ dân phố từ sự đồng thuận của nhân dân

Thực hiện chủ trương, quy định của Trung ương và căn cứ yêu cầu thực tiễn địa phương, tỉnh Ninh Bình xác định việc sắp xếp thôn, tổ dân phố là nhiệm vụ chính trị quan trọng, phải được thực hiện đồng bộ với việc hoàn thiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Dự án Cảng Hàng không quốc tế Gia Bình khi đi vào hoạt động sẽ mang lại nhiều cơ hội việc làm cho người dân địa phương.

Đào tạo nguồn nhân lực phục vụ Cảng Hàng không quốc tế Gia Bình

Cùng với việc đẩy nhanh tiến độ triển khai Dự án Cảng Hàng không quốc tế Gia Bình (tỉnh Bắc Ninh), nhu cầu về nguồn nhân lực phục vụ lĩnh vực hàng không đang mở ra nhiều cơ hội việc làm mới cho người dân địa phương. Trước mắt, giai đoạn 2027-2030, dự án dự kiến cần ít nhất khoảng 10.000 nhân lực.

Lễ rước sắc bài vị Thành hoàng làng Hoàng Cần trong lễ hội đình Lục Nà năm 2026.

Phát huy giá trị văn hóa đình Lục Nà

Lễ hội đình Lục Nà ở xã Lục Hồn (Quảng Ninh) được tổ chức hằng năm, là dịp để nhân dân địa phương tưởng nhớ công lao của Tướng quân Hoàng Cần có công đánh đuổi giặc ngoại xâm, giữ yên bờ cõi; lễ hội mang đậm dấu ấn văn hóa truyền thống đặc sắc của cộng đồng các dân tộc trên địa bàn xã.

Mô hình tạo việc làm cho nhiều lao động tại địa phương.

Nghề tơ tằm trên đất cố đô

Tại làng Hạ Trạo, nay là tổ dân phố Hành Cung (phường Nam Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình), nghề trồng dâu, nuôi tằm, ươm tơ, dệt lụa đang được khôi phục theo hướng sản xuất khép kín gắn với phát triển du lịch trải nghiệm.