Chủ động phòng, chống dịch bệnh

Dịch bệnh truyền nhiễm đang có xu hướng tăng trên khắp cả nước. Bộ Y tế khuyến cáo, chính quyền địa phương và người dân nên chủ động các biện pháp phòng chống dịch bệnh, không chủ quan, nhất là thời điểm sau mưa, bão.

Cán bộ y tế tích cực tuyên truyền cho người dân biện pháp phòng bệnh truyền nhiễm.
Cán bộ y tế tích cực tuyên truyền cho người dân biện pháp phòng bệnh truyền nhiễm.

Theo thống kê của Bộ Y tế, đến thời điểm hiện tại, cả nước ghi nhận hơn 65.000 ca mắc sốt xuất huyết và 11 ca tử vong. Trong đó, Thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận hơn 26.000 ca; khu vực các tỉnh, thành phố phía nam chiếm hơn 70% số ca mắc. Một số địa phương có số ca mắc tăng gấp nhiều lần so với cùng kỳ năm 2024 như Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Tây Ninh… Đáng chú ý, kết quả giám sát dịch tễ cho thấy, bệnh sốt xuất huyết đang lưu hành nhiều chủng vi-rút gây bệnh, gồm cả những chủng gây bệnh nặng, dễ biến chứng.

Theo bác sĩ Trương Hữu Khanh, Phó Chủ tịch Thường trực Liên Chi hội Truyền nhiễm Thành phố Hồ Chí Minh, sốt xuất huyết thường xảy ra dịch lớn theo chu kỳ từ 3-5 năm. Năm 2022 từng bùng phát trên diện rộng, cho nên năm nay có thể là năm chu kỳ dịch bệnh tái diễn, bùng phát mạnh. Các bệnh viện có chuyên khoa về bệnh truyền nhiễm như Bệnh Nhiệt đới Trung ương, Bạch Mai, Nhi đồng 1, Nhi đồng 2, Nhi đồng Thành phố (Thành phố Hồ Chí Minh)… đều ghi nhận số lượng bệnh nhân đến khám và điều trị sốt xuất huyết tăng lên từng ngày.

Bộ Y tế khuyến cáo, người dân nên chủ động tiêm phòng vì bệnh sốt xuất huyết sẽ còn gia tăng, diễn biến phức tạp trong thời gian tới. Ở những nơi rác thải tồn đọng, vệ sinh kém, thời tiết mưa ẩm, nước ngập sẽ tạo điều kiện cho các tác nhân gây bệnh phát triển, nhất là những địa phương chịu ảnh hưởng bởi mưa lũ. Ngành y tế cần phối hợp chính quyền địa phương tuyên truyền, phổ biến rộng rãi đến người dân các biện pháp phòng bệnh; mở chiến dịch phun xịt thuốc, tiêu diệt bọ gậy, không để muỗi phát sinh, truyền bệnh.

Bên cạnh sốt xuất huyết thì bệnh tay chân miệng, cúm cũng đang gia tăng đáng kể. Theo thống kê của Bộ Y tế, từ đầu năm đến nay đã có hơn 35.000 ca mắc. Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Khánh Hòa… là những địa phương có số ca mắc khá cao. Đáng chú ý, sau ngày tựu trường, học sinh trở lại trường học thì khả năng lây lan bệnh tay chân miệng sẽ cao hơn rất nhiều.

Theo Tiến sĩ, bác sĩ Đỗ Thiện Hải, Phó Giám đốc Trung tâm Bệnh Nhiệt đới, Bệnh viện Nhi Trung ương, mặc dù chưa ghi nhận ổ dịch lớn, nhưng bệnh tay chân miệng là bệnh truyền nhiễm có mức độ lây lan rộng, diễn tiến bệnh nhanh; nếu cha mẹ chủ quan, cho trẻ nhập viện muộn sẽ rất dễ gây biến chứng, gây khó cho việc điều trị.

Bác sĩ Chuyên khoa II Nguyễn Minh Tiến, Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi đồng Thành phố (Thành phố Hồ Chí Minh) cho biết: Nhiều cha mẹ cứ nghĩ sốt xuất huyết hay tay chân miệng phải có triệu chứng phát ban trên da thì bệnh mới nặng và lúc đó mới cho con nhập viện. Thực tế, không phải lúc nào cũng có triệu chứng phát ban, không ít bệnh nhân vào viện điều trị khi đã có biến chứng.

Bệnh tay chân miệng chủ yếu lây lan qua đường hô hấp. Các chuyên gia y tế khuyến cáo, người mắc bệnh cần chủ động cách ly, sử dụng đồ dùng cá nhân riêng biệt để tránh lây lan. Người dân phòng bệnh bằng cách giữ vệ sinh sạch sẽ, không tiếp xúc với các tác nhân gây bệnh.

Mặc dù từ đầu năm 2025 đến nay, Việt Nam chưa phát hiện ca mắc bệnh Chikungunya nào, tuy nhiên, đây là căn bệnh có tính lây truyền qua đường muỗi đốt cũng tương tự như sốt xuất huyết. Tại nhiều nước trên thế giới, số ca mắc bệnh Chikungunya vẫn đang gia tăng, người dân cũng cần có biện pháp chủ động phòng bệnh.

Ngoài ra, căn bệnh truyền nhiễm ghi nhận liên tục gia tăng tại các địa phương trong thời gian gần đây là bệnh liên cầu khuẩn lợn, liên quan vấn đề an toàn thực phẩm. Bệnh nhân chủ yếu nhập viện với các triệu chứng rất nặng như viêm màng não, mất thính lực, hôn mê, sốt cao… Riêng tại thành phố Huế, bệnh có số ca mắc gia tăng đột biến với 33 ca, một người chết.

Trước tình hình thực tế, các địa phương cần tăng cường kiểm soát dịch tễ, thanh kiểm tra cơ sở giết mổ gia súc, xử lý nghiêm vi phạm liên quan kiểm dịch và an toàn thực phẩm. Sở Y tế cần phối hợp chặt chẽ với chính quyền tích cực tuyên truyền đến người dân các biện pháp phòng bệnh, khuyến cáo không sử dụng các loại thức ăn sống, tái chín, chưa qua chế biến, không giết mổ lợn bệnh. Đáng chú ý là thời điểm sau mưa bão, dịch bệnh truyền nhiễm sẽ có nguy cơ bùng phát cao hơn.

Có thể bạn quan tâm

Hình ảnh bệnh nhân trước và sau điều trị.

Ung thư biểu mô tế bào đáy tái phát liên tiếp, lời cảnh báo từ bác sĩ

Ung thư biểu mô tế bào đáy (BCC) – loại ung thư da phổ biến nhất – thường có tiên lượng tốt nhưng không hề “vô hại” như nhiều người nghĩ. Trường hợp một bệnh nhân gần 60 tuổi phải phẫu thuật tới 3 lần do tái phát liên tiếp cho thấy tính chất xâm lấn âm thầm, ranh giới khó kiểm soát của bệnh, đặc biệt ở vùng mặt nguy cơ cao.

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

Trong bối cảnh ngành y tế Việt Nam đứng trước yêu cầu đổi mới về công nghệ và nâng cao chất lượng điều trị, việc xuất hiện những sản phẩm “Make in Vietnam” mang hàm lượng khoa học cao không chỉ góp phần cải thiện hiệu quả chăm sóc sức khỏe mà còn khẳng định năng lực nghiên cứu, làm chủ công nghệ của doanh nghiệp trong nước.

Tiến sĩ, bác sĩ Cao Việt Tùng thực hiện thay van động mạch phổi qua da cho bé L.V với sự tư vấn của chuyên gia Hàn Quốc.

Tránh “cưa xương ức” lần hai, bé 14 tuổi được thay van tim qua da chỉ trong 2 giờ

13 năm sau ca phẫu thuật điều trị tứ chứng Fallot, van động mạch phổi dần suy giảm theo quy luật tự nhiên của cơ thể, khiến bé gái đứng trước nguy cơ phải cưa xương ức để thay van lần hai. Tuy nhiên, nhờ kỹ thuật tiên tiến thay van động mạch phổi qua da, em đã có thể tránh được cuộc đại phẫu thêm một lần nữa.

Quang cảnh hội nghị chiều 28/4 nhằm tháo gỡ khó khăn cho "phòng tuyến" y tế cơ sở trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Cà Mau nhận diện để gỡ khó cho tuyến y tế cơ sở

Kể từ khi chính thức thu gọn từ 164 xuống còn 64 đơn vị (sau hợp nhất tỉnh), hệ thống y tế cơ sở tại Cà Mau đối mặt với không ít khó khăn, nhất là thiếu hụt lãnh đạo, biên chế chuyên môn, cùng hạ tầng chắp vá... Đây là những điểm nghẽn được lãnh đạo Cà Mau nhận diện để sớm khơi thông.

Dự phòng chủ động RSV góp phần ổn định sức khỏe, cải thiện chất lượng sống. Ảnh: Shutterstock

Nhiễm trùng do RSV dễ tiến triển nặng ở người lớn mắc phổi tắc nghẽn mạn tính: Giải pháp nào để kiểm soát?

Theo Bộ Y tế, gần 10% dân số Việt Nam “sống chung” với bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD) - nguyên nhân gây tử vong đứng thứ 4 trên toàn thế giới vào năm 2021. Nguy hiểm hơn, bệnh nhân COPD có nguy cơ cao mắc bệnh do virus hợp bào hô hấp (RSV) và có thể dẫn đến các đợt cấp, nhập viện, một số biến chứng khác.