Chủ động phòng, chống cháy rừng

Liên tục ban hành văn bản chỉ đạo, thông tin cảnh báo khu vực cháy, tiềm ẩn nguy cơ cháy cao song thực trạng cháy rừng tại tỉnh Điện Biên có biểu hiện diễn biến phức tạp.

Lực lượng kiểm lâm phối hợp các cơ quan, đơn vị diễn tập phòng cháy, chữa cháy rừng tại xã Mường Pồn (tỉnh Điện Biên) (Ảnh: TRẦN THAO)
Lực lượng kiểm lâm phối hợp các cơ quan, đơn vị diễn tập phòng cháy, chữa cháy rừng tại xã Mường Pồn (tỉnh Điện Biên) (Ảnh: TRẦN THAO)

Điều này đã và đang đặt ra yêu cầu cấp bách, đòi hỏi chính quyền địa phương, lực lượng chức năng tập trung nâng cao hiệu quả tuyên truyền; đồng thời xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, xâm hại rừng.

Thông tin về tình hình cháy rừng trên địa bàn tỉnh thời gian qua, đồng chí Lò Hồng Phong, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường cho biết: Qua theo dõi trên hệ thống cảnh báo cháy rừng từ ảnh vệ tinh của Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm (từ ngày 1/1 đến 4/4) đã phát hiện 2.534 điểm nghi cháy; kiểm tra, xác minh thực địa Chi cục Kiểm lâm tỉnh ghi nhận có 13 vụ cháy rừng làm thiệt hại khoảng 4ha. Nhận định sơ bộ, các vụ cháy xảy ra chủ yếu về đêm; nguyên nhân có việc lợi dụng đốt trước thực bì để lấy đất canh tác.

Qua theo dõi trên hệ thống cảnh báo cháy rừng từ ảnh vệ tinh của Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm (từ ngày 1/1 đến 4/4) đã phát hiện 2.534 điểm nghi cháy; kiểm tra, xác minh thực địa Chi cục Kiểm lâm tỉnh ghi nhận có 13 vụ cháy rừng làm thiệt hại khoảng 4 ha. Nhận định sơ bộ, các vụ cháy xảy ra chủ yếu về đêm; nguyên nhân có việc lợi dụng đốt trước thực bì để lấy đất canh tác.

Đồng chí Lò Hồng Phong, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Điện Biên

Điều đáng quan tâm đó là trong 13 vụ cháy được lực lượng chức năng tỉnh Điện Biên thống kê, có vụ cháy xảy ra tại xã Na Sang vào ngày 3/4 gây thiệt hại nặng nề về rừng và lực lượng tham gia chữa cháy.

Vụ cháy được người dân xã Na Sang phát hiện vào lúc hơn 1 giờ 30 phút ngày 3/4, sau đó chính quyền địa phương đã khẩn trương huy động các lực lượng, nhân dân trên địa bàn tham gia chữa cháy.

Đến 16 giờ cùng ngày, đám cháy cơ bản được khống chế nhưng bốn người tham gia chữa cháy rừng bị thương. Trong đó có ba người bị bỏng rất nặng và một người sau đó đã không qua khỏi vào trưa 4/4 khi trên đường được chuyển tuyến điều trị...

Ghi nhận nỗ lực khắc phục hậu quả vụ cháy của chính quyền, nhân dân xã Na Sang, đồng chí Lò Văn Cương, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên nhận định: Thời tiết nắng nóng phức tạp cùng thói quen đốt nương, đốt dọn thực bì làm nương của đồng bào dân tộc thiểu số đã và đang tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng an toàn các cánh rừng.

Để bảo vệ rừng, hạn chế thấp nhất tình trạng cháy rừng, thiệt hại do cháy gây ra, ông Cương đề nghị các sở, ngành thành viên Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh; cấp ủy, chính quyền cấp xã phải đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao ý thức bảo vệ rừng đến nhân dân. Trong thời gian cao điểm nắng nóng (theo thông báo định kỳ của Chi cục Kiểm lâm tỉnh) thì cấm tuyệt đối việc đốt nương, đốt dọn thực bì.

Cùng với chính quyền cấp xã, ông yêu cầu phải chủ động phòng, chống cháy rừng, chữa cháy rừng theo phương châm “4 tại chỗ”, ứng phó kịp thời khi xảy ra tình huống cháy và phải bảo đảm an toàn cho người dân tham gia phòng cháy, chữa cháy rừng.

“Ngay trưa nay (5/4), các xã phải thông tin ngay đến nhân dân quy định cấm đốt nương trong thời gian cao điểm nắng nóng (theo thông báo định kỳ từ Chi cục Kiểm lâm tỉnh); đồng thời phải tăng cường, hướng dẫn nhân dân thực hiện nghiêm quy định bảo vệ rừng, phòng chống cháy rừng để hạn chế thấp nhất thiệt hại về rừng” - ông Cương nhấn mạnh chỉ đạo tại cuộc họp khẩn bảo vệ rừng vào sáng 5/4.

Cũng tại cuộc họp sáng 5/4, ông Cương đã đề nghị Ban Chỉ huy phòng thủ xã, phường phải báo cáo kịp thời về tình huống xảy ra trên địa bàn; khi xảy ra tình huống cháy phải chủ động phương án xử lý theo phương châm “4 tại chỗ” và tuân thủ nghiêm quy định chỉ huy theo tình huống khẩn cấp.

Về kinh phí bảo đảm công tác phòng cháy, chữa cháy rừng, ông đề nghị cấp xã chủ động sử dụng kinh phí dự phòng đã được cấp; trong trường hợp xảy ra tình huống khẩn cấp thì chủ động báo cáo, đề xuất bổ sung kinh phí nhưng phải đúng thực tế, quy định.

Về nguyên nhân các vụ cháy, ông Cương yêu cầu Công an tỉnh, kiểm lâm phải khẩn trương điều tra làm rõ các vụ cháy xảy ra trên địa bàn các xã: Na Sang, Pa Ham, Mường Tùng; truy trách nhiệm cụ thể tổ chức, cá nhân liên quan. Đặc biệt với vụ cháy xảy ra tại xã Na Sang gây thiệt hại nặng phải làm rõ nguyên nhân, xem xét mức độ vi phạm để khởi tố theo quy định.

Trước đó, Chi cục Kiểm lâm đã thông báo từ ngày 2/4 đến 8/4 tại các khu vực: Tiểu vùng thung lũng Điện Biên, khu vực Tuần Giáo, khu vực Mường Lay liên tục xảy ra nắng nóng kéo dài nguy cơ cháy rừng ở cấp V - cấp cực kỳ nguy hiểm.

Theo chức năng, thẩm quyền, Chi cục Kiểm lâm tỉnh đã yêu cầu hạt kiểm lâm các khu vực chỉ đạo công chức phụ trách địa bàn tiếp tục phối hợp phòng kinh tế tham mưu ủy ban nhân dân các xã, phường tổ chức trực phòng cháy chữa cháy rừng liên tục (trong những ngày cao điểm nguy cơ cháy rừng cao); rà soát, xác định các khu vực trọng điểm cháy rừng trên địa bàn để xây dựng phương án chỉ đạo tổ chức trực, canh gác tại các khu rừng có nguy cơ cháy cao.

Tăng cường cảnh báo trên loa phát thanh tại thôn, bản, khuyến cáo người dân không đốt dọn nương rẫy gần rừng, ven rừng trong những ngày dự báo nguy cơ cháy rừng cấp cực kỳ nguy hiểm; kiên quyết xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm để răn đe, giáo dục đối với các trường hợp cố tình vi phạm, không chấp hành khuyến cáo của cơ quan chức năng…

Có thể bạn quan tâm

Di vật được phát hiện cùng hài cốt liệt sĩ. (Ảnh: Đồn Biên phòng Hướng Phùng)

Quy tập 3 hài cốt liệt sĩ Việt Nam hy sinh tại Lào

Ngày 23/10, Đồn Biên phòng Hướng Phùng, Bộ đội Biên phòng Quảng Trị cho biết, từ thông tin do người dân cung cấp, lực lượng chức năng đã tìm kiếm, quy tập thành công 3 hài cốt liệt sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam hy sinh trong chiến tranh tại tỉnh Savannakhet, Lào.

Phối cảnh Dự án Cảng nước sâu Cửa Lò. (Ảnh: TC)

Tiến độ thi công Dự án Cảng nước sâu Cửa Lò

Dự án Cảng nước sâu Cửa Lò tại xã Hải Lộc, tỉnh Nghệ An có quy mô cho tàu có trọng tải từ 50.000 đến 100.000 DWT. Dự án do Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Vận tải quốc tế (ITID) làm chủ đầu tư, tổng vốn đầu tư khoảng 9.000 tỷ đồng, bao gồm cả đê chắn sóng.

Các đại biểu thảo luận tại Hội nghị “Cải cách thể chế, kiến tạo môi trường phát triển”. (Ảnh: CTV)

Cải cách thể chế, kiến tạo môi trường phát triển

Hội nghị giữa Bộ Tài chính và cộng đồng doanh nghiệp Hàn Quốc năm 2026 về chính sách thuế và hải quan tiếp tục khẳng định cam kết mạnh mẽ của Bộ Tài chính trong việc đồng hành, tháo gỡ vướng mắc, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh.

Hài cốt liệt sĩ chưa xác định danh tính hiện đã được đưa về khu vực đóng quân của Đội 192 để bảo quản, hương khói. (Ảnh: Bộ Chỉ huy quân sự thành phố cung cấp)

Huế: Đội 192 tìm thấy thêm hài cốt liệt sĩ tại Lào

Ngày 22/10, Đội 192, Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Huế cho biết đã tìm kiếm, cất bốc, quy tập thêm một hài cốt liệt sĩ tại bản Mườn Kang, huyện Thà Tèng, tỉnh Sêkông, Lào. Trước đó, ngày 13/10, đơn vị cũng tìm thấy hai hài cốt liệt sĩ tại tỉnh này, được mai táng trong vỏ bom bi và chôn chung một hố.

Xã Đồng Hỷ, Thái Nguyên lấy ý kiến người dân xóm Đồng Đình về phương án sáp nhập xóm và tên mới. (Ảnh THẾ BÌNH)

Báo cáo kết quả giải quyết chính sách với cán bộ giáo dục và người hoạt động không chuyên trách ở tổ dân phố trước ngày 25/10

Bộ Nội vụ đề nghị các địa phương báo cáo kết quả giải quyết chính sách với viên chức lãnh đạo, quản lý và nhân sự hỗ trợ giáo dục nghỉ việc do sắp xếp các cơ sở giáo dục và chính sách với người hoạt động không chuyên trách ở tổ dân phố nghỉ việc do sắp xếp thôn, tổ dân phố trước ngày 25/10/2026.