Chính thức đưa vào hoạt động Trung tâm thương mại AEON Mall Huế

Aeon Mall Việt Nam tổ chức khánh thành và chính thức khai trương Trung tâm thương mại Aeon Mall Huế (tỉnh Thừa Thiên Huế). Đây là Aeon Mall thứ 7 tại Việt Nam và là Aeon Mall đầu tiên tại miền trung.
Chính thức khai trương Trung tâm Bách hóa Tổng hợp và Siêu thị đầu tiên tại miền trung.
Chính thức khai trương Trung tâm Bách hóa Tổng hợp và Siêu thị đầu tiên tại miền trung.

Ngày 21/9, tại thành phố Huế (tỉnh Thừa Thiên Huế), Công ty TNHH Aeon Mall Việt Nam long trọng tổ chức khánh thành và chính thức khai trương đưa vào hoạt động Trung tâm thương mại Aeon Mall Huế.

Tham dự lễ khai trương có Tổng Lãnh sự Nhật Bản tại Đà Nẵng Mori Takero; đại diện lãnh đạo Bộ Công thương, lãnh đạo AEON MALL Việt Nam. Về phía tỉnh Thừa Thiên Huế có Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lê Trường Lưu; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Phương; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh và các sở, ban, ngành.

Trung tâm thương mại Aeon Mall Huế trong ngày khai trương.

Trung tâm thương mại Aeon Mall Huế trong ngày khai trương.

Trung tâm thương mại AEON MALL Huế là Trung tâm Bách hóa Tổng hợp và Siêu thị đầu tiên tại miền trung của AEON Việt Nam và là Trung tâm Bách hóa Tổng hợp và Siêu thị thứ 7 của AEON Việt Nam.

Dự án đầu tư Trung tâm thương mại Aeon Mall Huế khởi công vào tháng 2/2023, có tổng vốn đầu tư 169,67 triệu USD (tương đương gần 4.000 tỷ đồng), trên diện tích của khu đất thực hiện dự án khoảng 8,6ha. Đến nay, trung tâm đã hoàn thiện và đưa vào hoạt động với quy mô 140 cửa hàng quốc tế và nội địa trong đó có 80 thương hiệu lần đầu tiên có mặt tại Huế.

Với chủ đề "Hòa nhịp văn hóa, gắn kết muôn nhà", AEON MALL Huế mang đến sự hòa quyện giữa giá trị văn hóa Nhật Bản và Huế, cùng với trải nghiệm tiện nghi, hiện đại. Điều này được lồng ghép một cách tinh tế trong nhiều khía cạnh, từ trang trí và trưng bày sản phẩm đến phong cách phục vụ của nhân viên AEON.

“AEON MALL Huế là sự kết hợp hài hoà giữa nét truyền thống của Huế và phong cách sống hiện đại và không chỉ mang đến không gian mua sắm đa dạng sản phẩm và dịch vụ mà còn là điểm đến hút khách với những trải nghiệm văn hóa ẩm thực đặc sắc, hòa quyện giữa Huế và Nhật Bản”, đại diện Công ty TNHH Aeon Mall Việt Nam cho biết.

Tại khu vực siêu thị, khách hàng có thể trải nghiệm mua sắm hơn 12.000 sản phẩm, trong đó có khoảng 1.000 mặt hàng thực phẩm tươi sống được tuyển chọn kỹ lưỡng bảo đảm an toàn, chất lượng, nguồn gốc. Bên cạnh đó còn có khu vực quầy lưu niệm giới thiệu hơn 170 sản phẩm đặc trưng của địa phương cùng đội ngũ nhân viên sẵn sàng hỗ trợ khách du lịch bằng tiếng Anh…

Khách hàng tham quan, mua sắm tại Trung tâm thương mại AEON MALL Huế.

Khách hàng tham quan, mua sắm tại Trung tâm thương mại AEON MALL Huế.

Tại tầng 1, AEON MALL Huế sở hữu khu ẩm thực Delica lớn, với diện tích 1.200m², 300 chỗ ngồi, 500 món ăn đa dạng từ món Nhật tới món Việt, 100 món ăn Nhật Bản từ sushi, cơm donburi hải sản đến oden, tempura. Ngoài ra, AEON MALL Huế còn chú trọng vào nhóm khách hàng gia đình, với các khu vực dành riêng cho trẻ em và các sản phẩm hỗ trợ từng giai đoạn mới của cuộc sống…

Bên cạnh đó, nhằm góp phần nâng tầm phong cách sống của người dân Huế, AEON Huế còn giới thiệu những sản phẩm và dịch vụ tiêu chuẩn, chất lượng Nhật Bản chỉ có tại AEON.

Ông Furusawa Yasuyuki, Thành viên Ban Giám đốc điều hành của Tập đoàn AEON (Nhật Bản), phụ trách thị trường Việt Nam, kiêm Tổng Giám đốc AEON Việt Nam cho biết: “Tiếp nối sự hiện diện tại Thành phố Hồ Chí Minh ở miền nam và Hà Nội, Hải Phòng ở miền bắc, chúng tôi tự hào giới thiệu AEON đầu tiên tại Huế - trung tâm kinh tế văn hóa đang trên đà phát triển. Tập đoàn AEON mong muốn đóng góp tích cực vào sự phát triển bền vững của Việt Nam, đồng thời nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân địa phương”.

Tổng Lãnh sự Nhật Bản tại Đà Nẵng Mori Takero cùng lãnh đạo Bộ Công thương, lãnh đạo AEON MALL Việt Nam và tỉnh Thừa Thiên Huế chụp ảnh lưu niệm tại ngày khai trương.
Tổng Lãnh sự Nhật Bản tại Đà Nẵng Mori Takero cùng lãnh đạo Bộ Công thương, lãnh đạo AEON MALL Việt Nam và tỉnh Thừa Thiên Huế chụp ảnh lưu niệm tại ngày khai trương.

“Chúng tôi hiểu rằng nhu cầu của khách hàng luôn thay đổi, Vì vậy AEON không ngừng nỗ lực để mang đến những trải nghiệm mua sắm mới mẻ và thú vị, góp phần làm phong phú thêm cuộc sống của người tiêu dùng Việt Nam. Chúng tôi mong muốn mang đến những sản phẩm chất lượng và dịch vụ chuyên nghiệp, góp phần nâng tầm chất lượng cuộc sống và tạo nên những trải nghiệm mua sắm độc đáo, chỉ có tại AEON”, ông Furusawa Yasuyuki chia sẻ.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế Phan Quý Phương cho biết, việc khánh thành và đưa Trung tâm thương mại Aeon Mall Huế là một trong những sự kiện chứng minh cho sự quyết tâm của chính quyền, sự đồng hành của doanh nghiệp và người dân để tiếp tục cụ thể hóa mục tiêu Nghị quyết Đảng bộ tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ 16, nhiệm kỳ 2020-2025 và Nghị quyết số 54 (NQ/TW ngày 10/12/2019) của Bộ Chính trị về xây dựng Thừa Thiên Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Theo ông Phan Quý Phương, đây là một sự kiện rất ý nghĩa, ghi dấu cho nỗ lực của tỉnh Thừa Thiên Huế trong công tác xúc tiến, hỗ trợ và đôn đốc triển khai sớm các dự án trọng điểm, chuẩn bị cơ sở hạ tầng bảo đảm các thiết chế cần thiết cho thành phố trực thuộc trung ương. Mong rằng, Aeon Mall Huế sẽ hoạt động hiệu quả, đem lại chất lượng dịch vụ tốt nhất cho người dân và du khách, đồng thời là cầu nối, giới thiệu nhiều nhà đầu tư khác - nhất là doanh nghiệp Nhật Bản đến đầu tư tại Thừa Thiên Huế.

Khu vực thực phẩm tươi sống tại AEON Mall Huế thu hút người tiêu dùng.
Khu vực thực phẩm tươi sống tại AEON Mall Huế thu hút người tiêu dùng.

“Chúng tôi cam kết sẽ chỉ đạo các sở, ngành và địa phương liên quan, tiếp tục phối hợp, hỗ trợ, đồng hành với nhà đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi nhất để Trung tâm thương mại vận hành hiệu quả, an toàn, xanh sạch sáng và tạo động lực mới trong thu hút khách du lịch và lan tỏa phát triển kinh tế xã hội địa phương”, ông Phan Quý Phương nhấn mạnh.

Có thể bạn quan tâm

Vận hành nhà máy điện rác ở Gia Bình, Bắc Ninh. (Ảnh NAM PHONG)

Thúc đẩy các dự án đầu tư xanh

Trong hành trình hiện thực hóa cam kết Net Zero vào năm 2050, bên cạnh các chính sách chung, những chính sách cụ thể thúc đẩy đầu tư xanh giữ vai trò then chốt. Thách thức lớn nhất hiện nay là ngoài yêu cầu về kỹ thuật, hạ tầng, cơ chế phối hợp và nhân lực, các dự án xanh luôn cần nguồn vốn rất lớn.

ESG đã trở thành yêu cầu bắt buộc đối với doanh nghiệp muốn duy trì tính cạnh tranh, thu hút nhà đầu tư và phát triển bền vững. (Ảnh: Đỗ Bảo)

Thực hành ESG cần sự đột phá

Những năm gần đây, Đảng và Nhà nước liên tục ban hành các chủ trương, chính sách, định hướng quan trọng thúc đẩy kinh tế xanh và thực hành ESG (Môi trường-Xã hội-Quản trị); trong đó, nổi bật là Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2050.

[Video] Tuyến Cát Linh – Hà Đông vận hành hệ thống soát vé tự động không dùng tiền mặt

[Video] Tuyến Cát Linh – Hà Đông vận hành hệ thống soát vé tự động không dùng tiền mặt

Sáng 5/12, tại ga Cát Linh, tuyến đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông chính thức vận hành hệ thống kiểm soát vé tự động. Hệ thống được lắp đặt đồng bộ tại các nhà ga, cho phép hành khách thanh toán bằng căn cước công dân gắn chip, mã QR, thẻ ngân hàng quốc tế cùng nhiều phương thức điện tử khác.

Sản xuất phân bón tại Công ty cổ phần Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc.

Tái cấu trúc công nghệ sản xuất hóa chất

Giám đốc Công ty cổ phần DAP số 2 - Vinachem Vũ Việt Tiến cho biết, những tháng đầu năm, đơn vị đối diện nhiều khó khăn như giá nguyên liệu phục vụ sản xuất tăng cao, quặng tuyển apatit thiếu, chất lượng suy giảm so với thiết kế.

Người dân tỉnh Quảng Ninh nuôi trồng thủy sản trên biển.

Nâng sức cạnh tranh cho nghề nuôi trồng thủy sản biển

Việt Nam có đường bờ biển dài, nhiều đảo, vịnh, đầm, phá… tạo điều kiện thuận lợi để phát triển đa dạng các loại hình nuôi trồng thủy sản. Hiện nay, nhiều hợp tác xã, nhân dân tại các địa phương ven biển đang ứng dụng công nghệ mới vào nuôi trồng thủy sản giúp nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm và thu nhập.

Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi) tiếp tục được điều chỉnh để phù hợp hơn với mức độ sống của người dân hiện nay. (Ảnh: minh họa)

Đề xuất những điểm đột phá về ngưỡng chịu thuế và biểu thuế tại Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi)

Trên cơ sở ý kiến của các đại biểu Quốc hội, các chuyên gia, nhà khoa học, Bộ Tài chính đã phối hợp với các cơ quan có liên quan hoàn thiện quy định về thuế thu nhập cá nhân, theo đó đề xuất sửa đổi về ngưỡng chịu thuế, biểu thuế suất tại Dự thảo Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi).

Đại diện lãnh đạo các đơn vị ký kết biên bản hợp tác giai đoạn 2026-2030.

Phát triển mô hình kinh tế nông nghiệp hữu cơ, tuần hoàn liên kết chuỗi giá trị tại Hà Tĩnh

Sáng 5/12, Hội Người cao tuổi Việt Nam phối hợp Hội Nông nghiệp tuần hoàn Việt Nam, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh và Tập đoàn Quế Lâm tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả giai đoạn I và triển khai hợp tác giai đoạn II về phát triển nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp tuần hoàn tại Hà Tĩnh giai đoạn 2026–2030.

Ảnh minh họa.

Bất động sản dẫn nhịp kéo thị trường, VN-Index giữ được sắc xanh dù áp lực bán lan rộng

Phiên giao dịch ngày 5/12, thị trường chứng khoán Việt Nam giao dịch trong sắc đỏ, thanh khoản toàn thị trường giảm, nhưng VN‑Index vẫn duy trì đà tăng với 1.741,32 điểm. Bất động sản là tâm điểm kéo thị trường, tuy nhiên sắc đỏ lan rộng tại các ngành khác, cho thấy áp lực điều chỉnh ở các nhóm vốn hóa lớn vẫn hiện hữu.

Bà Nghiêm Thị Hoàng Anh, Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp Hà Nội phát biểu khai mạc. (Ảnh: ANH MINH).

Thuế doanh nghiệp trong giai đoạn mới: Gỡ nút thắt, tạo dư địa phát triển bền vững cho doanh nghiệp Hà Nội

Nhằm hỗ trợ doanh nghiệp thích ứng với những biến động trong cải cách thuế và môi trường đầu tư, ngày 5/12/2025 Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp Hà Nội phối hợp Sở Tài chính Hà Nội tổ chức tọa đàm “Thuế doanh nghiệp trong giai đoạn mới: Tìm nút thắt và thúc đẩy phát triển bền vững cho doanh nghiệp Hà Nội”.

Sẽ tiếp tục rà soát, cân đối để xác định mức vốn đối ứng địa phương cho phù hợp nhất

Sẽ tiếp tục rà soát, cân đối để xác định mức vốn đối ứng địa phương cho phù hợp nhất

Sáng 5/12, sau phần thảo luận về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đến năm 2035, Bộ trưởng Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng đã có phát biểu giải trình, làm rõ các nội dung đại biểu Quốc hội nêu.

Từ ngày 4 đến 6/12/2025, Cảng hàng không quốc tế Nội Bài tổ chức chạy thử các chuyến bay giả định, có sự tham gia của 80 cán bộ, công nhân viên các bộ phận liên quan.

Diện mạo, vị thế “công nghệ xanh, thông minh” của Nhà ga T2 Nội Bài mở rộng

Dự án trọng điểm mở rộng Nhà ga hành khách T2 (Cảng hàng không quốc tế Nội Bài) được khởi công ngày 19/5/2024, tổng mức đầu tư gần 5.000 tỷ đồng, thực hiện hoàn toàn bằng nguồn vốn của chủ đầu tư Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV); trong đó, gói thầu chính thi công xây lắp có giá trị 4.600 tỷ đồng.