Chính sách thuế của Mỹ: Washington để ngỏ cửa đàm phán với các nước

Trong một tuyên bố ngày 3/4, Bộ trưởng Thương mại Mỹ Howard Lutnick cho biết Chính quyền Tổng thống Donald Trump sẽ đàm phán với tất cả các đối tác thương mại lớn trên toàn thế giới về biện pháp giảm thuế quan mới được nhà lãnh đạo Mỹ công bố.
Tàu chở hàng hóa cập cảng ở Los Angeles, California, Mỹ. Ảnh: THX/TTXVN
Tàu chở hàng hóa cập cảng ở Los Angeles, California, Mỹ. Ảnh: THX/TTXVN

Theo Bộ trưởng Lutnick, các nước sẽ phải thay đổi các quy tắc của mình để cho phép nhập khẩu nhiều sản phẩm của Mỹ hơn, nhằm giảm bớt tác động của các mức thuế này.

Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh các chính phủ đang tìm biện pháp đối phó với việc bị Mỹ áp thuế đối ứng, trong đó có việc xúc tiến đàm phán với Mỹ. Theo thông báo ngày 3/4 của Bộ Ngoại giao Indonesia, nước này đã quyết định cử một đoàn đại biểu cấp cao đến Mỹ để trực tiếp đàm phán về vấn đề thuế quan. Mức thuế đối ứng mà Mỹ áp với Indonesia là 32%.

Campuchia, quốc gia Đông Nam Á bị áp thuế tới 49% cho rằng mức thuế này là "không hợp lý". Bộ Thương mại Campuchia ngày 3/4 khẳng định mức thuế này không chỉ ảnh hưởng đến ngành công nghiệp, đáng chú ý là ngành dệt may, mà còn ảnh hưởng đến khả năng thu hút đầu tư nước ngoài của nước này. Trả lời phỏng vấn truyền thông địa phương, Bộ trưởng Thương mại Cham Nimul cũng cảnh báo người tiêu dùng Mỹ sẽ là những người đầu tiên bị ảnh hưởng bởi mức thuế này.

Với mức thuế đối ứng 34%, Trung Quốc yêu cầu Mỹ "ngay lập tức hủy bỏ" các biện pháp thuế quan như vậy, đồng thời tuyên bố sẽ đáp trả song cho biết vẫn duy trì kênh liên lạc với Washington để sớm giải quyết vấn đề này.

Trong khi đó Ngoại trưởng Hàn Quốc và Nhật Bản cũng đã có cuộc gặp với người đồng cấp Mỹ Marco Rubio, bên lề Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) để thảo luận về tác động của các biện pháp thuế mới. Mức thuế đối ứng đối với Hàn Quốc là 26% và Nhật Bản là 24%.

Từ châu Âu, Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC), bà Ursula von der Leyen cho biết châu Âu "đã chuẩn bị ứng phó" với mức thuế quan 20% mà Mỹ áp với khối này, trong khi gọi đây là "đòn giáng mạnh vào nền kinh tế thế giới". Ủy viên thương mại EU Maros Sefcovic có kế hoạch thảo luận với giới chức đồng cấp của Mỹ vào ngày 4/4 về vấn đề thuế quan.

Trong khi Pháp và Đức cảnh báo rằng Liên minh châu Âu (EU) có thể áp thuế lên các công ty công nghệ Mỹ hoạt động tại châu Âu, Thụy Sĩ cho biếtkhông có kế hoạch phản ứng ngay lập tức dù cũng bị ảnh hưởng bởi mức thuế đối ứng 31%. Trong thông báo, Chính phủ Thụy Sĩ giải thích các biện pháp đối phó với chính sách tăng thuế của Mỹ sẽ gây ra tổn thất cho nền kinh tế của nước này. Vì vậy, Hội đồng Liên bang Thụy Sĩ không có kế hoạch áp dụng bất kỳ biện pháp đối phó nào vào thời điểm hiện tại.

Trong phát biểu phản đối các biện pháp thuế quan mà Mỹ mới công bố, Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez cho rằng đòn thuế quan đơn phương này đánh dấu sự trở lại của chủ nghĩa bảo hộ thế kỷ 19. Mặc dù nền kinh tế Tây Ban Nha ít phụ thuộc vào xuất khẩu sang Mỹ hơn nhiều nước châu Âu khác, nhưng các chuyên gia nhận định ngành nhôm, dầu ô liu và rượu vang của nước này có khả năng sẽ chịu ảnh hưởng.

Để hỗ trợ các ngành trong nước có thể chịu ảnh hưởng, Thủ tướng Pedro Sanchez đề xuất một gói hỗ trợ trị giá 15 tỷ USD, bao gồm các khoản hỗ trợ giúp các công ty bị ảnh hưởng bởi thuế quan duy trì nhân viên của mình cho đến khi họ có thể tiếp tục hoạt động bình thường.

Có thể bạn quan tâm

Công nhân khai thác mỏ ở Nam Phi. (Ảnh: WORLDFINANCE)

Cơ hội và thách thức của châu Phi

Sở hữu khoảng 30% trữ lượng khoáng sản chiến lược trên thế giới, châu Phi đang trở thành “mắt xích” quan trọng trong chuỗi cung ứng nguyên liệu thiết yếu phục vụ quá trình phát triển công nghệ và chuyển đổi năng lượng. 

Đại sứ Phạm Thanh Bình phát biểu tại sự kiện. (Ảnh: HỮU HƯNG)

Khai thác hiệu quả tiềm năng hợp tác ASEAN-Trung Quốc

Ngày 13/8, Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc trên cương vị Chủ tịch luân phiên Ủy ban ASEAN tại Bắc Kinh (ACB) đã tổ chức hoạt động kỷ niệm 59 năm Ngày thành lập ASEAN với sự tham dự của Đại sứ, đại diện các nước thành viên ASEAN và Trung tâm ASEAN-Trung Quốc.

Đền Chân Lý tráng lệ được xây dựng hoàn toàn bằng gỗ. (Ảnh: XUÂN SƠN)

Khám phá vẻ đẹp Đền Chân Lý tại Pattaya, Thái Lan

Nằm tại tỉnh Chonburi ở miền trung Thái Lan, thành phố Pattaya lâu nay nổi tiếng là một khu nghỉ mát ven biển đầy sôi động. Nhưng Pattaya cũng mang đến cho du khách những không gian thật thanh bình, uy nghiêm, đáng nhớ và Đền Chân Lý là một địa điểm như vậy.

Các nghệ nhân vừa nghe nhạc vừa vẽ tranh. (Ảnh: THÙY VÂN)

Zhostovo - thương hiệu khay vẽ thủ công nổi tiếng của Nga

Phong cách nghệ thuật Zhostovo với những bó hoa rực rỡ đầy biểu cảm và hài hòa khó có thể nhầm lẫn với bất kỳ nghệ thuật nào khác trên thế giới. Đằng sau mỗi chiếc khay được vẽ là lịch sử nghệ thuật dân gian Nga, đã tồn tại qua nhiều thế kỷ, vẫn giữ được giá trị và chỉ cần nhìn thấy là đã cảm nhận được "chất Nga".

Hình ảnh một vụ phóng tên lửa của Triều Tiên trong chương trình chiếu tại ga tàu Seoul, Hàn Quốc.

Kêu gọi duy trì ổn định an ninh quốc tế

Theo truyền thông Hàn Quốc, Hàn Quốc, Mỹ, Nhật Bản cùng 37 quốc gia vừa ra tuyên bố chung kêu gọi các nước thực hiện thông báo trước và đầy đủ đối với các vụ phóng tên lửa đạn đạo liên lục địa, tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm và phương tiện phóng vào không gian, nhằm giảm nguy cơ tính toán sai lầm...

Cảnh đổ nát sau cuộc tấn công của Israel tại trại tị nạn Al-Shati, phía tây Gaza, ngày 9/5/2026. (Ảnh: THX/TTXVN)

Hòa bình tại Gaza: Cánh cửa hé mở nhưng các bên vẫn khó qua

Hy vọng mới cho hòa bình tại Gaza đang được nhen nhóm, sau khi Hội đồng Hòa bình do Mỹ bảo trợ hồi cuối tháng 7/2026 công bố lộ trình 15 điểm nhằm chấm dứt chiến sự. Cánh cửa hòa bình đã hé mở, song không dễ dàng, bởi vẫn còn tồn tại nhiều “nút thắt” khó gỡ trong quá trình thực thi.

Uganda - “cửa ngõ” để doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận thị trường châu Phi

Uganda - “cửa ngõ” để doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận thị trường châu Phi

Đối với doanh nghiệp Việt Nam, Uganda không chỉ là một thị trường với hơn 50 triệu người tiêu dùng, mà còn là cửa ngõ chiến lược giúp Việt Nam mở rộng tiếp cận khu vực Đông Phi và rộng hơn là toàn châu Phi. Ngược lại, Việt Nam có thể trở thành điểm đến quan trọng và trung tâm kết nối trong khu vực cho các doanh nghiệp Uganda.