Chính sách rõ ràng, lãnh đạo làm gương trong ngăn chặn tác hại thuốc lá vào trường học

Từ nhiều năm học trước, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Phú Thọ đã triển khai đồng bộ mô hình “Trường học không khói thuốc” tại tất cả cơ sở giáo dục trên địa bàn. Nó không chỉ là một mô hình quản lý, mà là biểu tượng của nếp sống văn minh, trách nhiệm xã hội và sự phát triển toàn diện của nhà trường.

Buổi tuyên truyền về tác hại của thuốc lá lồng ghép trong các giờ học ngoại khoá tại Trường trung học phổ thông Trung Nghĩa, Xã Tu Vũ, tỉnh Phú Thọ. (Ảnh: baophutho.vn)
Buổi tuyên truyền về tác hại của thuốc lá lồng ghép trong các giờ học ngoại khoá tại Trường trung học phổ thông Trung Nghĩa, Xã Tu Vũ, tỉnh Phú Thọ. (Ảnh: baophutho.vn)

Trong bối cảnh hiện nay, khi các sản phẩm thuốc lá thế hệ mới như thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng đang len lỏi vào đời sống học đường với hình thức tinh vi và hấp dẫn, phòng, chống tác hại của thuốc lá trở thành một nhiệm vụ trọng yếu của toàn ngành giáo dục. Không chỉ vì sức khỏe cộng đồng, mà còn vì tương lai của thế hệ trẻ.

Bằng những cách làm cụ thể, đến nay, tất cả trường học trên địa bàn ban hành quy chế cấm hút thuốc trong khuôn viên; 100% học sinh, giáo viên ký cam kết thực hiện… Các hoạt động ngoại khóa, truyền thông về phòng, chống thuốc lá trở thành thường xuyên và có chiều sâu.

Trong Cuộc thi thiết kế bài giảng về phòng chống tác hại của thuốc lá, thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng cho giáo viên phổ thông trên toàn quốc năm 2025, do Quỹ Phòng, chống tác hại của thuốc lá (Bộ Y tế) phối hợp Báo Giáo dục và Thời đại tổ chức, tỉnh Phú Thọ có tới 193 tác phẩm dự thi đến từ 138 trường học, trong đó 6 tác phẩm vào vòng chung khảo và 3 tác phẩm xuất sắc đoạt giải.

Đây là minh chứng rõ nét cho tinh thần trách nhiệm, sự sáng tạo và tâm huyết của đội ngũ giáo viên tỉnh Phú Thọ trong công tác tuyên truyền, giáo dục phòng, chống tác hại của thuốc lá.

Từ thực tiễn triển khai, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Thọ Nguyễn Quang Minh cho biết: "Chúng tôi rút ra một số bài học kinh nghiệm. Trước tiên phải kể đến là chính sách rõ ràng, lãnh đạo làm gương. Các trường học ban hành quy chế nội bộ nghiêm túc, đồng thời lãnh đạo, giáo viên phải tiên phong thực hiện để làm gương cho học sinh".

tl-truong-hoc1-4531.jpg
Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Thọ Nguyễn Quang Minh chia sẻ tại Hội thảo Giáo dục, truyền thông về phòng chống tác hại của thuốc lá trong trường học.

Đáng chú ý, việc triển khai mô hình có sự phối hợp chặt chẽ giữa nhà trường với phụ huynh và các tổ chức xã hội, khi các hội: Phụ nữ, Phụ huynh, Đoàn thanh niên cùng đồng hành, hiệu quả truyền thông được nhân lên gấp bội.

Quá trình triển khai, công tác kiểm tra, giám sát và khen thưởng luôn được minh bạch; tiêu chí phòng, chống thuốc lá được đưa vào đánh giá thi đua; xử lý vi phạm mang tính giáo dục; khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân tiêu biểu.

Nhằm nâng cao hiệu quả và nhân rộng mô hình, ông Nguyễn Quang Minh đề xuất thêm một số giải pháp. Trước tiên cần đổi mới thông điệp truyền thông, tập trung vào thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng, tổ chức các chiến dịch sáng tạo như clip học sinh tự thực hiện, poster tương tác, phát thanh dưới cờ, livestream... Các trường học cần phát huy vai trò giáo viên chủ nhiệm và học sinh tuyên truyền viên, mỗi lớp có “Đại sứ môi trường học đường không khói thuốc”, phối hợp cùng giáo viên để phát hiện sớm, phản ánh và lan tỏa hành động.

Đặc biệt, cần phối hợp liên ngành để kiểm soát việc bán thuốc quanh trường học. Đặc biệt có sự kết nối Công an, Quản lý thị trường, Y tế để ngăn chặn việc bán thuốc lá điện tử gần trường và trên không gian mạng.

Việc thiết lập chỉ số “Không khói thuốc” trong trường học cũng là cách làm hay, kết hợp theo dõi cam kết, hoạt động ngoại khóa, vi phạm, học sinh vận động người thân bỏ thuốc… để đánh giá và khen thưởng định kỳ.

Mô hình “Trường học không khói thuốc” không chỉ là nhiệm vụ quản lý, mà là sứ mệnh giáo dục - là hành động cụ thể vì sức khỏe học sinh, vì tương lai của đất nước. Khi môi trường học đường không khói thuốc thực sự được hình thành và duy trì, sẽ tạo dựng được nền tảng vững chắc cho một thế hệ khỏe mạnh, có kiến thức, có bản lĩnh và có trách nhiệm với bản thân, gia đình và xã hội.

Có thể bạn quan tâm

Mỗi ngày có hàng trăm công nhân, thiết bị đang tập trung thi công các gói thầu thuộc dự án đường Động lực Điện Biên.

Hối hả trên công trình đường động lực Điện Biên

Nỗ lực vì mục tiêu hoàn thành Đường giao thông kết nối các khu vực kinh tế trọng điểm dọc trục QL279, QL12 (gọi tắt là đường Động lực Điện Biên), suốt nhiều ngày qua hàng nghìn công nhân cùng máy móc, thiết bị miệt mài làm việc. Cả kỳ nghỉ Tết Dương lịch 2026 vừa qua, công trường ngày đêm vẫn rầm rập tiếng máy, tiếng người…

Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 832 tập điều lệnh đội ngũ chuẩn bị cho lễ tiễn quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự. (Ảnh: DUY ĐỨC)

Niềm tin gửi lại trước giờ chia tay của những chiến sĩ hoàn thành nghĩa vụ quân sự

Những ngày này, tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thái Nguyên, thời điểm chiến sĩ hoàn thành nghĩa vụ quân sự đã cận kề. Không khí bồi hồi, bịn rịn đã rõ hơn nhưng vượt lên trên những cảm xúc chia tay là tinh thần trách nhiệm, ý chí và niềm tin mà những người lính trẻ gửi lại đơn vị trước giờ phút rời quân ngũ.

Cán bộ Phòng cảnh sát giao thông tỉnh Lào Cai hướng dẫn tập sa hình đối với học sinh xã Văn Chấn. (Ảnh: THANH SƠN)

Công an tỉnh Lào Cai tăng cường kiểm soát về an toàn giao thông

Cảnh sát giao thông tỉnh Lào Cai chia ca thực hiện tuần tra, kiểm soát nhiều khung giờ khác nhau, để xử lý nghiêm các hành vi vi phạm an toàn giao thông. Đơn vị tăng cường kiểm tra  theo phương châm không có vùng cấm hay ngoại lệ, kết hợp với việc tuyên truyền để người dân chấp hành quy định của pháp luật về giao thông.

Kiểm tra trang phục giữ ấm cho chiến sĩ trước khi vào ca gác tại Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 750. (Ảnh: DUY ĐỨC)

Giữ ấm cho bộ đội trong mùa giá rét

Mùa đông năm nay, khu vực miền núi phía bắc chịu ảnh hưởng của các đợt rét đậm, rét hại kéo dài. Trước tình hình đó, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thái Nguyên đã chủ động triển khai đồng bộ nhiều biện pháp phòng, chống rét, chăm lo đời sống, bảo vệ sức khỏe bộ đội, bảo đảm tốt cho nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.

Toàn cảnh Làng du lịch xã Hữu Liên, tỉnh Lạng Sơn.

Khơi dậy bản sắc văn hóa qua du lịch cộng đồng

Thực hiện các nghị quyết của Đảng về phát triển kinh tế du lịch gắn với bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa, nhiều địa phương đã lựa chọn cách đi dựa vào nguồn lực bản địa. Ở vùng núi phía bắc, mô hình du lịch cộng đồng đang mở ra hướng sinh kế mới cho người dân, khi văn hóa truyền thống được đặt vào vị trí trung tâm.

Một tiết mục văn nghệ chào mừng thành công Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV. (Ảnh: THANH SƠN)

Lào Cai tự hào tiến bước dưới cờ Đảng quang vinh

Tối 25/1, tại Quảng trường 19/8, phường Yên Bái, tỉnh Lào Cai diễn ra Chương trình nghệ thuật “Tự hào tiến bước dưới cờ Đảng quang vinh”, chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2026).

Đồng chí Giàng A Câu, Bí thư Đảng ủy xã Mù Cang Chải (người đứng ngoài cùng bên phải) tham gia kiểm tra việc trồng nấm xuất khẩu trên địa bàn.

Lào Cai chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ người dân tộc thiểu số

Lào Cai là tỉnh miền núi, biên giới giữ vị trí chiến lược về kinh tế, chính trị, quốc phòng-an ninh và đối ngoại. Trước yêu cầu xây dựng Lào Cai trở thành cực tăng trưởng, trung tâm kết nối giao thương giữa Việt Nam với ASEAN và vùng Tây Nam (Trung Quốc), việc xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên đủ phẩm chất, năng lực, nhất là cán bộ dân tộc thiểu số được đặt ra hết sức quan trọng.