Chính phủ Pháp kích hoạt cơ chế đặc biệt để thông qua ngân sách năm 2026

Theo phóng viên TTXVN tại Paris, sau nhiều tuần bế tắc tại Quốc hội, Chính phủ Pháp ngày 19/1 đã quyết định sử dụng cơ chế hiến định đặc biệt để thông qua Dự luật ngân sách năm 2026, cho phép ban hành luật mà không cần bỏ phiếu tại Quốc hội, trừ khi bị lật đổ bằng kiến nghị bất tín nhiệm.

Phát biểu sau phiên họp Hội đồng Bộ trưởng, Thủ tướng Sébastien Lecornu tuyên bố Chính phủ Pháp buộc phải gắn trách nhiệm của mình vào dự luật ngân sách, bắt đầu từ phần thu. Cơ chế này, được quy định trong Hiến pháp, cho phép Chính phủ coi dự luật đã được thông qua nếu trong thời hạn nhất định, Quốc hội Pháp không “bật đèn xanh” cho kiến nghị bất tín nhiệm.

Theo kế hoạch, Chính phủ Pháp sẽ kích hoạt cơ chế này 3 lần, lần lượt đối với phần thu, phần chi và toàn bộ Dự luật ngân sách, nhằm bảo đảm văn kiện được thông qua đúng thời hạn. Đổi lại, các đảng đối lập nhiều khả năng sẽ đệ trình kiến nghị bất tín nhiệm, mở ra giai đoạn đối đầu chính trị căng thẳng, tiềm ẩn nhiều rủi ro đối với sự ổn định của Chính phủ.

Thừa nhận tính chất nhạy cảm của quyết định nêu trên, Thủ tướng Lecornu mô tả việc sử dụng cơ chế đặc biệt đối với ngân sách nhà nước là “nửa thành công, nửa thất bại”. Người đứng đầu Chính phủ Pháp cho rằng trong bối cảnh hiện nay, tiến trình nghị viện đã rơi vào thế bế tắc, khiến mục tiêu thông qua ngân sách không thể đạt được bằng con đường bỏ phiếu thông thường. Theo ông, mục tiêu trước mắt của Chính phủ là chấm dứt tình trạng đình trệ kéo dài và tránh làm tổn hại hình ảnh của nước Pháp trên trường quốc tế.

Bất chấp các tranh cãi, Tổng thống Emmanuel Macron vẫn bày tỏ lập trường ủng hộ phương án ngân sách mang tính thỏa hiệp do Thủ tướng Lecornu đề xuất. Theo người phát ngôn Chính phủ Pháp, ông chủ Điện Élysée đánh giá dự thảo này giúp đảm bảo ổn định kinh tế và duy trì hoạt động bình thường của Nhà nước trong bối cảnh khó khăn. Ông cũng nhấn mạnh quá trình xây dựng ngân sách đã đòi hỏi nhiều nhượng bộ và thỏa hiệp giữa các lực lượng chính trị.

Theo Chính phủ Pháp, khuôn khổ ngân sách năm 2026 cho phép kiểm soát mức thâm hụt công ở ngưỡng 5% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP), phù hợp với định hướng chính sách kinh tế hiện hành và các cam kết ổn định tài chính công.

Để được đạt mục tiêu này, Chính phủ dự kiến triển khai thêm các biện pháp tiết kiệm. Bộ trưởng Hành động và Tài khoản công Amélie de Montchalin thông báo trong thời gian tới, một số cơ quan và đơn vị sự nghiệp nhà nước sẽ nhận được yêu cầu thực hiện các khoản tiết kiệm bổ sung.

Có thể bạn quan tâm

Toàn cảnh sự kiện. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Đan Mạch)

Đưa Việt Nam đến gần hơn với bạn bè Đan Mạch và quốc tế

Ngày 17/4, Đại sứ quán Việt Nam tại Đan Mạch tổ chức sự kiện “Việt Nam hôm nay: Những dấu ấn phát triển, văn hóa và con người” nhằm giới thiệu, quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam tới bạn bè Đan Mạch và quốc tế; công bố các hoạt động kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Đan Mạch trong năm 2026.

Hai Tổng thống Indonesia và Nga hội đàm tại Moskva.

Nga và Indonesia đạt thỏa thuận về năng lượng

Trong cuộc hội đàm cấp cao tại Moskva ngày 13/4, Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Indonesia Prabowo Subianto đã thảo luận sâu rộng về hợp tác kinh tế, thương mại giữa hai nước và tình hình địa chính trị thế giới. Hai bên nhất trí thúc đẩy hợp tác hai nước trong một loạt lĩnh vực chiến lược, nhất là năng lượng.

Mở ra nhiều cơ hội mới, những động lực quan trọng nhằm tiếp tục thúc đẩy mối quan hệ hữu nghị và hợp tác Việt Nam-Thổ Nhĩ Kỳ

Mở ra nhiều cơ hội mới, những động lực quan trọng nhằm tiếp tục thúc đẩy mối quan hệ hữu nghị và hợp tác Việt Nam-Thổ Nhĩ Kỳ

Nhân dịp Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự IPU-152 tại Istanbul và tiến hành một số hoạt động song phương tại Thổ Nhĩ Kỳ, Đại sứ Việt Nam tại Thổ Nhĩ Kỳ Đặng Thị Thu Hà đã chia sẻ với phóng viên Báo Nhân Dân về ý nghĩa và những nội dung trọng tâm của chuyến công tác.

Ông Zoran Stevanovic tại phiên họp Quốc hội ở Ljubljana, Slovenia (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Slovenia có Chủ tịch Quốc hội mới

Quốc hội Slovenia ngày 10/4 bầu ông Zoran Stevanovic, lãnh đạo đảng đối lập Resni.ca, làm Chủ tịch Quốc hội. Quyết định này được đưa ra trong bối cảnh quốc gia Trung Âu chưa thành lập được chính phủ mới sau cuộc bầu cử có kết quả sít sao diễn ra hồi tháng trước.

Đại sứ Nguyễn Đắc Thành và bà Leonie Gebers, Quốc vụ khanh Bộ Lao động và các vấn đề xã hội Cộng hòa Liên bang Đức.

Đưa hợp tác lao động trở thành trụ cột quan trọng trong quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam-Liên bang Đức

Quốc vụ khanh Bộ Lao động và các vấn đề xã hội Cộng hòa Liên bang Đức khẳng định tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Bộ Nội vụ, các cơ quan liên quan của Việt Nam ký kết thỏa thuận hợp tác, tăng cường các biện pháp quản lý nhằm đưa hợp tác lao động trở thành trụ cột quan trọng trong quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam-Liên bang Đức.

Đại sứ Nguyễn Đắc Thành đã làm việc với ông Alexander Eberl, Phó Cố vấn An ninh đối ngoại Cộng hoà Liên bang Đức.

Việt Nam là một trong những đối tác quan trọng của Liên bang Đức tại Đông Nam Á

Ngày 8/4, Đại sứ Việt Nam tại Cộng hòa Liên bang Đức Nguyễn Đắc Thành đã làm việc với ông Alexander Eberl, Phó Cố vấn An ninh đối ngoại Cộng hòa Liên bang Đức tại Văn phòng Phủ Thủ tướng nhằm thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam-Liên bang Đức vì lợi ích chung của Chính phủ và nhân dân hai nước.

Đại sứ Việt Nam tại Ba Lan Hà Hoàng Hải chia sẻ tại phiên thảo luận đầu tiên của Diễn đàn về thể chế và cơ sở hạ tầng châu Á - Ba Lan - châu Âu.

Diễn đàn Logistics châu Á – Cơ hội thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực logistics giữa Việt Nam và Ba Lan

Ba Lan như một cửa ngõ logistics giữa châu Âu và châu Á. Ba Lan vừa là thị trường lớn, vừa là cửa ngõ quan trọng ở khu vực nhờ hạ tầng kho cảng và giao thông phát triển nhanh. Doanh nghiệp Việt Nam ngày càng coi trọng Ba Lan như là cửa ngõ đi vào EU và cũng là thị trường quan trọng cho hàng hóa của Việt Nam.