Chín tháng qua, ngành Xây dựng tăng trưởng 7,48%

Ngày 10/10, tại Hà Nội, Bộ Xây dựng đã tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện nhiệm vụ chín tháng năm 2024 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm ba tháng cuối năm.
Toàn cảnh Hội nghị tổng kết thực hiện nhiệm vụ chín tháng năm 2024 của Bộ Xây dựng
Toàn cảnh Hội nghị tổng kết thực hiện nhiệm vụ chín tháng năm 2024 của Bộ Xây dựng

Trong chín tháng qua, tốc độ tăng trưởng của ngành Xây dựng ước tăng 7,48% so cùng kỳ. Tỷ lệ đô thị hóa toàn quốc ước đạt hơn 43,7%. Tỷ lệ lập quy hoạch chung đô thị đạt 100%. Diện tích bình quân nhà ở toàn quốc ước đạt 26,5m2 sàn/người, tăng 0,9m2 so với năm 2023.

Tỷ lệ người dân đô thị được cung cấp nước sạch qua hệ thống cấp nước tập trung đạt 93%. Tỷ lệ thất thoát, thất thu nước sạch là 16%. Tỷ lệ tổng lượng nước thải được thu gom xử lý 18%.

Sản lượng sản xuất xi mặng đạt khoảng 66 triệu tấn, tiêu thụ đạt 66 triệu tấn, tương đương so cùng kỳ. Sản lượng sản xuất gạch ốp lát đạt khoảng 311 triệu m2, tăng khoảng 13%; tiêu thụ khoảng 270 triệu m2 tăng khoảng 15% so cùng kỳ...

Tínhđến hết tháng 8/2024, toàn quốc có 907 đô thị, trong đó có 2 đô thị loại đặc biệt, 21 đô thị loại I, 39 đô thị loại II, 43 đô thị loại III và 96 đô thị loại IV. Bộ tiếp tục tham mưu trình Thủ tướng Chính phủ ban hành và ban hành theo thẩm quyền các quyết định công nhận loại đô thị, đạt tiêu chí đô thị...

Bộ Xây dựng đã thực hiện chỉ đạo quyết liệt, khẩn trương nghiên cứu soạn thảo và ban hành các văn bản hướng dẫn Luật Nhà ở 2023 và Luật Kinh doanh bất động sản 2023 bảo đảm đúng tiến độ và chất lượng.

Về triển khai Đề án “Đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”, Bộ đã tổ chức thành công các Hội nghị triển khai Đề án, họp với Bộ Quốc phòng, Bộ Công an góp ý Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Nhà ở về phát triển và quản lý nhà ở xã hội; phối hợp với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Ngân hàng Chính sách xã hội làm việc với Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội trên địa bàn thành phố Hà Nội. Qua tổng hợp báo cáo, trong giai đoạn từ năm 2021 đến nay, trên địa bàn cả nước có 619 dự án nhà ở xã hội đã được triển khai với quy mô 561.816 căn.

Bộ đã Trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện “Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng các loại khoáng sản làm vật liệu xây dựng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050”; trình Thủ tướng Chính phủ báo cáo về tình hình thực hiện “Chương trình phát triển vật liệu xây không nung đến năm 2030”, “Đẩy mạnh xử lý và tiêu thụ tro, xỉ, thạch cao làm nguyên liệu sản xuất vật liệu xây dựng và trong công trình xây dựng”; xây dựng báo cáo và trình Thủ tướng Chính phủ ban hành một số giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, thúc đẩy sản xuất, tiêu thụ xi măng, sắt thép và vật liệu xây dựng...

Ngoài ra, Bộ Xây dựng cũng chủ động, tích cực đẩy mạnh thực hiện kế hoạch đầu tư công nguồn vốn ngân sách nhà nước; Sắp xếp lại doanh nghiệp do Bộ Xây dựng làm đại diện chủ sở hữu và đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ; cải cách hành chính gắn với cải thiện môi trường kinh doanh; Thực hiện tốt nhiệm vụ Thủ tướng Chính phủ giao Bộ trưởng Bộ Xây dựng là Chủ tịch Phân ban Việt Nam trong UBLCP với các nước Cuba và Algeria...

Bên cạnh những kết quả đạt được, Bộ Xây dựng vẫn còn một số tồn tại, hạn chế trong thời gian qua như: Tình trạng văn bản chậm muộn, quá hạn vẫn còn tồn tại; thị trường bất động sản tuy đã có nhiều tín hiệu tích cực nhưng vẫn còn nhiều hạn chế, vướng mắc; chất lượng một số đồ án quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị tại một số địa phương chưa cao, chưa đáp ứng được yêu cầu; hoạt động của các doanh nghiệp gặp rất nhiều khó khăn, nhất là doanh nghiệp vật liệu xây dựng và bất động sản vẫn tiếp tục đối mặt tình trạng thiếu hụt dòng tiền…

Tại Hội nghị, các doanh nghiệp thuộc Bộ Xây dựng đã báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh trong chín tháng qua và kế hoạch, nhiệm vụ trọng tâm ba tháng cuối năm. Trong đó, Tổng công ty Xi măng Việt Nam (VICEM) mong muốn Bộ Xây dựng hỗ trợ tháo gỡ khó khăn trong việc tái cơ cấu, giảm thuế clinker, hỗ trợ về cấp phép khai thác khoáng sản…

Chủ tịch HĐQT LILAMA Bùi Đức Kiên chia sẻ tại hội nghị

Chủ tịch HĐQT LILAMA Bùi Đức Kiên chia sẻ tại hội nghị

Tổng công ty Lắp máy Việt Nam (LILAMA) có doanh thu chín tháng qua vượt kế hoạch, dự báo kết quả kinh doanh năm 2024 sẽ đạt và vượt cả về doanh thu lẫn lợi nhuận. Tuy nhiên, Chủ tịch Hội đồng quản trị LILAMA Bùi Đức Kiên dự báo tình hình trong năm 2025 sẽ còn nhiều khó khăn, nhất là việc tìm kiếm các dự án, công việc mới. Hiện nay, LILAMA đang tiếp tục làm việc với Tập đoàn Thyssenkrupp Nucera để tìm kiếm các hợp đồng chế tạo module điện phân cho các dự án sản xuất hydro xanh. LILAMA cũng mong muốn Bộ Xây dựng giúp đỡ tháo gỡ vướng mắc trong công tác thoái vốn nhà nước.

Đại học Kiến trúc Hà Nội đã báo cáo về công tác tuyển sinh, chương trình đào tạo, kiện toàn đội ngũ nhân sự, phát triển cơ sở vật chất... của nhà trường. Đơn vị chia sẻ khó khăn trong công tác đào tạo, tuyển sinh, nâng lương cơ bản… Nhân dịp này, Đại học Kiến trúc Hà Nội mong muốn Bộ Xây dựng hỗ trợ thực hiện Đề án tự chủ tại đơn vị sự nghiệp công lập.

Trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh đã xây dựng Đề án tự chủ, đồng thời tích lũy tài chính nhằm chuẩn bị cho lộ trình tự chủ. Nhà trường kiến nghị Bộ Xây dựng quan tâm giúp đỡ Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh về Đề án tự chủ, phê duyệt dự án xây dựng cơ sở tại Thủ Đức, mua sắm trang thiết bị và tăng thêm chỉ tiêu tuyển dụng.

Thứ trưởng Xây dựng Nguyễn Văn Sinh đánh giá, các đơn vị đã có nhiều nỗ lực để hoàn thành các nhiệm vụ trong chín tháng qua. Tuy nhiên, nhiều đơn vị vẫn chưa theo sát tiến độ, dẫn đến nhiều công việc chưa hoàn thành đúng hạn. Vì vậy, Thứ trưởng yêu cầu lãnh đạo các đơn vị cần quan tâm giám sát chặt chẽ việc thực hiện các nhiệm vụ. Cơ chế tự chủ của các đơn vị sự nghiệp cũng cần được xem xét và đổi mới để phù hợp với giai đoạn mới, đồng thời phải sắp xếp lại các đơn vị nhằm nâng cao hiệu quả công việc.

Thứ trưởng Xây dựng Nguyễn Tường Văn lưu ý cần sớm hoàn thiện Nghị định hướng dẫn Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn, dự thảo Luật Cấp thoát nước. Nghị định về cây xanh đô thị và định hướng chiếu sáng đang được triển khai, cần đảm bảo tiến độ. Đặc biệt, quy hoạch đô thị ở các thành phố lớn vẫn còn chậm, cần được đẩy nhanh triển khai.

Thứ trưởng Xây dựng Phạm Minh Hà nhấn mạnh, Luật Phòng cháy chữa cháy cần được tiếp tục được trao đổi, do đó, các đơn vị chuyên môn của Bộ cần rà soát để đảm bảo Luật khả thi và đồng bộ. Trong lĩnh vực đào tạo, Thứ trưởng đề nghị các trường khẩn trương hoàn thiện Đề án tự chủ theo nhiệm vụ được giao và tăng cường tuyên truyền tuyển sinh để thu hút sinh viên.

Thứ trưởng Nguyễn Việt Hùng yêu cầu các đơn vị thực hiện những nội dung cụ thể như hoàn thiện dự thảo Luật Quản lý phát triển đô thị, xây dựng kế hoạch thực hiện Quy hoạch hệ thống đô thị và nông thôn giai đoạn 2021–2030, tầm nhìn đến năm 2050; Xây dựng chương trình quốc gia về cải tạo, chỉnh trang và tái thiết đô thị giai đoạn 2026–2030; Ban hành Đề án Chuyển đổi số ngành Xây dựng; Phát triển dữ liệu cơ sở quốc gia về hoạt động xây dựng…

Bộ trưởng Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị phát biểu kết luận hội nghị

Bộ trưởng Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị phát biểu kết luận hội nghị

Kết luận Hội nghị, Bộ trưởng Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị đánh giá, ngành Xây dựng đã đạt được kết quả khá tích cực và toàn diện trong chín tháng qua. Chỉ đạo về nhiệm vụ trọng tâm trong ba tháng cuối năm, Bộ trưởng nhấn mạnh nhiệm vụ tập trung thực hiện công tác xây dựng pháp luật, bám sát theo chương trình, kế hoạch đề ra, trong đó lưu ý các Luật Quy hoạch đô thị và Nông thôn, Luật Quản lý phát triển đô thị, đồng thời tăng cường truyền thông chính sách.

Cục Phát triển đô thị và các đơn vị có trách nhiệm cần tăng cường kiểm tra công tác quản lý nhà nước về đô thị. Trong lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật, ngoài Luật Cấp thoát nước, Cục Hạ tầng kỹ thuật còn phải lưu ý về Luật Cây xanh đô thị, Nghị định về quản lý không gian ngầm đô thị, lưu ý vấn đề ngập úng trong các đô thị…

Cục Quản lý Nhà và Thị trường bất động sản cần phối hợp với Vụ Pháp chế tập trung hướng dẫn các địa phương thi hành Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản và các văn bản liên quan; Quan tâm tháo gỡ khó khăn cho các dự án bất động sản; Thúc đẩy các dự án nhà ở xã hội; Sớm ban hành chính sách nhà ở cho người có công.

Bên cạnh đó, Bộ trưởng cũng lưu ý các nội dung sắp xếp đơn vị hành chính, ban hành tiêu chí, chương trình đô thị xanh, đô thị ứng phó với biến đổi khí hậu, cải cách hành chính, chuyển đổi số, đơn giản hóa thủ tục hành chính, triển khai thực hiện quy hoạch về vật liệu xây dựng, xử lý các dự án tồn đọng...

Trong khi đó, các doanh nghiệp cần rà soát kế hoạch sản xuất kinh doanh, xem xét công tác thoái vốn… Các đơn vị sự nghiệp công lập phải rà soát lại kế hoạch tự chủ, quan tâm công tác quản lý nội bộ, cán bộ, nhất là xây dựng Đảng.

Bộ Xây dựng

Có thể bạn quan tâm

Theo đánh giá của chuyên gia giao thông, đối với các công trình lớn, yêu cầu về một đầu mối chịu trách nhiệm xuyên suốt có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. (Ảnh: ÁNH DƯƠNG)

Thay đổi phương thức "quản", hình thành những Tổng thầu chủ lực

Để mô hình Tổng thầu quản trị phát huy hiệu quả, phương thức quản lý dự án cũng cần thay đổi tương ứng. Nhà nước cần "quản" hiệu quả hơn, tập trung vào tiêu chuẩn, hợp đồng và các công cụ kiểm soát như công tác thẩm tra, thẩm định; lấy chất lượng, tiến độ, chi phí, an toàn, hiệu quả đầu tư và trách nhiệm cuối cùng làm thước đo.

Trang sức bạc. (Ảnh: THU LAN)

Sáng 9/10, giá bạc tiếp đà giảm

Sáng 9/10, giá bạc thế giới tiếp đà giảm so phiên hôm qua và neo ở ngưỡng hơn 59 USD/ounce trong khi các nhà đầu tư tiếp tục đánh giá những diễn biến tại Trung Đông và triển vọng chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED).

Những "mẻ tôm hùm" nặng trĩu được người dân kéo lên tại Vịnh Xuân Đài.

[Video] Một năm sau bão dữ, "thủ phủ" tôm hùm rộn ràng mùa thu hoạch

Những ngày đầu tháng 10, nhịp sống tại vùng biển Vũng Chào - Vịnh Xuân Đài (Đắk Lắk) trở nên hối hả khi bà con ngư dân bước vào cao điểm thu hoạch tôm hùm cuối năm. Vượt qua những khó khăn bủa vây từ trận bão lịch sử năm trước, những lồng nuôi kiên cường bám biển nay đã cho thành quả khi giá thu mua tôm hiện đang ở mức khá cao.

Công ty TNHH Ohsung Vina (FDI Hàn Quốc) chuyên sản xuất linh phụ kiện điện tử, màn hình và thiết bị điện tại Khu công nghiệp Liên Hà Thái, tỉnh Hưng Yên (Ảnh ĐĂNG ANH)

Tạo lập hệ sinh thái đầu tư trong thu hút FDI

Sự chuyển dịch mạnh mẽ của các chuỗi cung ứng gắn với chuyển đổi số, chuyển đổi xanh đang làm thay đổi bản chất của cuộc đua thu hút vốn đầu tư toàn cầu. Theo đó, lợi thế cạnh tranh không còn đơn thuần là ưu đãi thuế, chi phí sản xuất rẻ mà là chất lượng của hệ sinh thái đầu tư.

Khu vực làng hoa Gò Vấp ngập như sông sau cơn mưa chiều 7/10. (Ảnh: TẤT ĐẠT)

Thành phố Hồ Chí Minh: Nhiều tuyến đường có mức độ ngập tăng so với năm trước

Chiều 8/10, tại cuộc họp báo định kỳ thông tin về tình hình kinh tế-xã hội Thành phố Hồ Chí Minh, Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh đánh giá, nhiều tuyến đường có mức độ ngập tăng so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, chiều sâu ngập, thời gian ngập và tốc độ rút nước có sự thay đổi tùy điều kiện mưa, triều cường.

[Infographic] Chứng khoán ngày 8/10: VN-Index giảm 14,42 điểm, áp lực bán gia tăng ở nhiều mã

[Infographic] Chứng khoán ngày 8/10: VN-Index giảm 14,42 điểm, áp lực bán gia tăng ở nhiều mã

Kết phiên 8/10, VN-Index giảm 14,42 điểm (-0,82%) về mức 1.738,97 điểm. Độ rộng trên HoSE tiêu cực với 183 mã giảm giá, 110 mã tăng giá và 56 mã giữ giá tham chiếu. Thanh khoản thị trường tăng, khối lượng giao dịch khớp lệnh tăng 9,7% so phiên trước. Khối ngoại tiếp tục bán ròng với giá trị bán 446,0 tỷ đồng trên HoSE.

Toàn cảnh hội nghị. (Ảnh: CHQ)

Hải quan nâng cao kỹ năng nhận diện, kiểm soát tội phạm ma túy

Trong hai ngày 7-8/10/2026, tại Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị, Cục Hải quan, thông qua Chi cục Điều tra chống buôn lậu và Chi cục Hải quan khu vực IX, tổ chức Hội nghị tập huấn về nhận diện phương thức, thủ đoạn và kỹ năng kiểm soát tội phạm ma túy trên các tuyến, địa bàn trọng điểm của lực lượng hải quan.

Khởi công dự án xây dựng đường bên và các cầu vượt trên tuyến đường kết nối di sản văn hóa du lịch và phát triển kinh tế dọc sông Hồng trên địa bàn tỉnh Hưng Yên. (Ảnh: PHẠM HÀ)

Hưng Yên đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công

Theo Sở Tài chính tỉnh Hưng Yên, đến nay, tỉnh Hưng Yên giải ngân vốn đầu tư công được hơn 28.330 tỷ đồng. Trong đó, giải ngân được hơn 26.222 tỷ đồng vốn kế hoạch được giao, đạt 63,5% kế hoạch vốn Thủ tướng chính phủ giao sau tiết kiệm; giải ngân được 2.107 tỷ đồng nguồn vốn kéo dài từ năm trước sang, đạt 30% so với kế hoạch.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Ngô Trí Long.

Điều hành phải đi trước diễn biến thị trường

Chín tháng năm 2026, kinh tế Việt Nam duy trì đà tăng trưởng cao nhưng sức ép giá cả cũng hiện hữu khi CPI bình quân đã tăng 4,52%. Dư địa kiểm soát giá vì vậy không còn rộng. Phóng viên Báo Nhân Dân phỏng vấn chuyên gia kinh tế, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Ngô Trí Long, Hiệp hội Tư vấn Tài chính Việt Nam về vấn đề này.

Việt Nam tiếp tục củng cố nền tảng kinh tế vĩ mô, nâng cao vị thế tín nhiệm quốc gia trên thị trường quốc tế. (Ảnh: Thành Đạt)

Lần đầu Việt Nam được nâng xếp hạng tín nhiệm lên nhóm Đầu tư

Ngày 8/10, tổ chức xếp hạng tín nhiệm Rating and Investment Information, Inc. (R&I) nâng xếp hạng tín nhiệm nhà phát hành bằng ngoại tệ của Việt Nam từ mức BB+, triển vọng Tích cực lên BBB-, triển vọng Ổn định. Đây là lần đầu tiên Việt Nam được đưa vào Nhóm xếp hạng Đầu tư (Investment Grade).

Các đại biểu tham gia Diễn đàn Kết nối nghiên cứu, công nghiệp và đổi mới sáng tạo trong chuỗi giá trị cây keo bền vững.

Nâng giá trị cây keo, phát triển rừng trồng bền vững

Với khoảng 2,5 triệu ha rừng keo, Việt Nam đang sở hữu nguồn nguyên liệu quan trọng cho ngành gỗ, gắn với sinh kế của khoảng 1,5 triệu hộ gia đình. Tuy nhiên, phần lớn gỗ rừng trồng vẫn được sử dụng để sản xuất dăm gỗ và viên gỗ nén. 

[Video] Giá điện sinh hoạt vẫn theo biểu giá bậc thang, chưa tính theo khung giờ

[Video] Giá điện sinh hoạt vẫn theo biểu giá bậc thang, chưa tính theo khung giờ

Trước lo ngại của người tiêu dùng về việc điều chỉnh khung giờ cao điểm mới, đại diện Cục Điện lực và Năng lượng Tái tạo (Bộ Công Thương) khẳng định quy định này hiện chỉ áp dụng cho nhóm khách hàng sản xuất công nghiệp và kinh doanh dịch vụ lớn, hoàn toàn chưa áp dụng đối với điện sinh hoạt hộ gia đình.