Chile bước vào giai đoạn mới

Ông Jose Antonio Kast đã chính thức tuyên thệ nhậm chức Tổng thống Chile, mở ra một giai đoạn chính trị mới tại quốc gia Nam Mỹ. Tân Tổng thống cam kết áp dụng các biện pháp mạnh tay nhằm trấn áp tội phạm và kiểm soát chặt chẽ dòng người nhập cư trái phép.

Ông Jose Antonio Kast- Tổng thống Chile. (Ảnh: Tân hoa xã)
Ông Jose Antonio Kast- Tổng thống Chile. (Ảnh: Tân hoa xã)

Lễ tuyên thệ của tân Tổng thống Chile được tổ chức tại trụ sở Quốc hội Chile ở thành phố cảng Valparaiso, với sự tham dự của nhiều lãnh đạo khu vực, trong đó có Tổng thống Argentina Javier Milei và Tổng thống Ecuador Daniel Noboa.

Sự hiện diện của các nhà lãnh đạo này được xem là dấu hiệu cho thấy sự gắn kết ngày càng tăng giữa các chính phủ có xu hướng cánh hữu tại Mỹ Latin. Phát biểu với báo giới trước lễ nhậm chức, Tổng thống Jose Antonio Kast khẳng định: “Mọi thứ sẽ thay đổi ở Chile”.

Ông nhấn mạnh chính quyền mới sẽ tập trung vào việc khôi phục trật tự, bảo đảm an ninh cho người dân. Quyết tâm của ông được đưa ra trong bối cảnh những năm gần đây, Chile đã phải đối mặt nhiều thách thức mới, nhất là sự gia tăng của tội phạm có tổ chức và làn sóng nhập cư không kiểm soát từ các quốc gia láng giềng.

Ông Jose Antonio Kast giành chiến thắng trong vòng hai cuộc bầu cử tổng thống Chile diễn ra vào tháng 12/2025, đánh bại bà Jeannette Jara, ứng cử viên thuộc liên minh của cựu Tổng thống Gabriel Boric.

Trong chiến dịch tranh cử, chính trị gia 60 tuổi Jose Antonio Kast đã điều chỉnh đáng kể chiến lược so với cuộc bầu cử tổng thống Chile năm 2021, khi những quan điểm về phản đối phá thai và hôn nhân đồng giới từng gây tranh cãi và khiến ông thất bại.

Lần này, thay vì nhấn mạnh các vấn đề văn hóa-xã hội gây chia rẽ, ông Jose Antonio Kast tập trung vào thông điệp về an ninh và ổn định, vận động cho một “chính phủ khẩn cấp” nhằm đối phó tình trạng tội phạm gia tăng.

Chiến lược này được cho là đã giúp ông thu hút sự ủng hộ của nhiều cử tri trung dung. Lập trường cứng rắn của ông Jose Antonio Kast về tội phạm và nhập cư đã thuyết phục được cử tri tại một quốc gia đang phải đối mặt sự gia tăng tội phạm có tổ chức.

Nhiều người dân Chile cho rằng tình hình an ninh trong những năm gần đây đã xấu đi do sự xuất hiện nhiều lên của các băng nhóm tội phạm xuyên quốc gia, nạn buôn ma túy, các vụ giết người và bắt cóc.

Mặc dù Chile vẫn được đánh giá là một trong những quốc gia an toàn nhất khu vực Mỹ Latin, thế nhưng cảm giác bất an trong xã hội đã gia tăng đáng kể.

Nhấn mạnh những thách thức nêu trên, trong chiến dịch tranh cử, ông Jose Antonio Kast cam kết sẽ triển khai một loạt biện pháp mạnh mẽ nhằm khôi phục trật tự. Những kế hoạch này gồm tăng cường quyền lực và trang bị cho lực lượng cảnh sát, đồng thời cho phép quân đội hỗ trợ tại các “điểm nóng” tội phạm nếu cần thiết.

Một trong những chính sách gây chú ý nhất của ông là siết chặt kiểm soát nhập cư. Tân tổng thống cũng tuyên bố sẽ tăng cường các chiến dịch truy quét và trục xuất những người không có giấy tờ hợp pháp, đồng thời đề xuất xây dựng các rào chắn và tường biên giới tại một số khu vực nhạy cảm nhằm ngăn chặn dòng người nhập cư trái phép.

Theo giới quan sát, những biện pháp cứng rắn này phản ánh xu hướng chính trị mới tại Chile, nơi vấn đề an ninh ngày càng trở thành mối quan tâm hàng đầu. Tân Tổng thống Jose Antonio Kast được đánh giá là một trong những nhà lãnh đạo có lập trường cứng rắn nhất của Chile trong hơn 30 năm qua.

Việc ông Jose Antonio Kast lên nắm quyền cũng được xem là một phần của xu hướng rộng lớn hơn tại Mỹ Latin, nơi nhiều quốc gia đang chứng kiến sự dịch chuyển chính trị sang phía cánh hữu.

Trong bối cảnh đó, nhiệm kỳ của Tổng thống Jose Antonio Kast được dự báo sẽ có ảnh hưởng đáng kể không chỉ đối với chính trường Chile, mà còn đối với cục diện chính trị khu vực.

Những quyết sách của ông trong thời gian tới sẽ rất được quan tâm, nhất là khả năng cân bằng giữa các biện pháp mạnh tay về an ninh với việc duy trì ổn định xã hội.

Có thể bạn quan tâm

Ảnh chụp ngày 16/2/2025 cho thấy quang cảnh thành phố Addis Ababa, Ethiopia. (Ảnh minh họa: TÂN HOA XÃ)

Đánh thức tiềm năng thương mại nội khối

Tổng Thư ký Hiệp định thương mại tự do châu Phi (AfCFTA) Wamkele Mene kêu gọi các quốc gia thành viên đẩy nhanh thực thi thỏa thuận thương mại lịch sử nhằm khai mở thị trường trị giá 3.400 tỷ USD của châu lục.

Ảnh minh họa.

Mong manh ranh giới thật-giả

Khi cuộc chiến tại Trung Đông chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, một cuộc chiến khác đang âm thầm lan rộng - cuộc chiến ngăn chặn thông tin giả về cuộc xung đột. Tin giả tràn lan đã phơi bày những lỗ hổng quản lý thông tin trên mạng xã hội, đe dọa làm xói mòn niềm tin của công chúng.

Cuộc làm việc giữa Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan và Đại học Rajabhat Udon Thani. (Ảnh: MINH THẮNG)

Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan thúc đẩy hợp tác giáo dục giữa hai nước

Ngày 23/3, tại tỉnh Udon Thani, Thái Lan, Đại sứ Việt Nam tại Thái Lan Phạm Việt Hùng và đoàn cán bộ Đại sứ quán có cuộc làm việc với Ban Giám hiệu và sinh viên Trường đại học Rajabhat Udon Thani (UDRU), trao đổi về mối quan hệ Việt Nam-Thái Lan trong 50 năm qua và vai trò của thế hệ trẻ trong thúc đẩy hợp tác giữa hai nước.

Hai nhà lãnh đạo Hàn Quốc và Brazil bắt tay tại buổi tiệc chiêu đãi sau hội đàm.

Bước ngoặt quan trọng trong quan hệ Hàn Quốc-Brazil

Hàn Quốc và Brazil vừa nâng cấp quan hệ song phương lên mức Đối tác chiến lược. Quyết định này giúp hai nước tiếp tục tăng cường hợp tác toàn diện và dài hạn hơn, vượt ra ngoài các kênh thương mại thuần túy, đồng thời phản ánh tầm nhìn chiến lược trong bối cảnh quốc tế đầy biến động hiện nay.

Các chuyên gia UNICEF hỗ trợ gia đình các em nhỏ.

Những đứa trẻ lớn lên trong tiếng còi báo động

Chiến sự leo thang không chỉ gây tổn thất về người và hạ tầng, mà còn để lại những hệ lụy sâu sắc đối với trẻ em. Từ các biểu hiện rối loạn tâm lý gia tăng, đến việc hàng trăm nghìn trẻ em tại nhiều quốc gia rơi vào cảnh thiếu thốn viện trợ thiết yếu, xung đột đẩy một thế hệ vào vòng xoáy bất ổn kéo dài.

Ngôi nhà bị phá hủy sau cuộc không kích của Israel xuống Jbaa, miền Nam Lebanon ngày 4/12/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

“Điểm nóng” tiếp tục tăng nhiệt

Tổng thống Lebanon Joseph Aoun tiếp tục kêu gọi ngừng bắn và khởi động đàm phán với Israel nhằm chấm dứt xung đột với lực lượng Hezbollah, trong bối cảnh Bộ trưởng Ngoại giao Pháp Jean-Noel Barrot thăm Beirut để thúc đẩy các nỗ lực hạ nhiệt căng thẳng.