Mexico tiếp tục viện trợ nhân đạo cho Cuba, thúc đẩy đối thoại với Mỹ

Ngày 23/3, Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum kêu gọi giải quyết căng thẳng giữa Mỹ và Cuba thông qua đường ngoại giao và hợp tác đa phương, đồng thời khẳng định Mexico City đang duy trì liên lạc với Washington và La Habana nhằm thúc đẩy đối thoại, “tránh mọi nguy cơ xung đột”.

Các đường dây điện tại một khu vực ở Miramar, La Habana (Cuba). (Ảnh: TTXVN)
Các đường dây điện tại một khu vực ở Miramar, La Habana (Cuba). (Ảnh: TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Mexico, phát biểu họp báo, bà Sheinbaum nêu rõ việc Mỹ và Cuba duy trì các cuộc trao đổi nhằm tìm kiếm giải pháp hòa bình là điều công khai. Mexico đang trao đổi với cả hai nước này để tìm kiếm các cơ chế phù hợp, qua đó khẳng định vai trò của Mexico trong việc ngăn ngừa căng thẳng leo thang trong khu vực.

Tổng thống Sheinbaum cũng cho biết, trong ngày 23/3, một tàu viện trợ nhân đạo sẽ rời Mexico tới Cuba, mang theo những hỗ trợ cần thiết cho người dân quốc đảo Caribe. Lực lượng Hải quân Mexico hỗ trợ các lữ đoàn quốc tế xuất phát từ Mexico để chuyển hàng viện trợ bằng các tàu nhỏ tới Cuba trong hành trình kéo dài khoảng 3 ngày để bảo đảm an toàn do điều kiện di chuyển tiềm ẩn nhiều rủi ro.

Nhà lãnh đạo Mexico tái khẳng định ủng hộ quyền tự quyết của người dân Cuba, đồng thời kêu gọi giải quyết các bất đồng giữa Mỹ và Cuba thông qua các cơ chế đa phương của Liên hợp quốc, tổ chức có vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy đối thoại, cung cấp viện trợ nhân đạo và nỗ lực giải quyết các cuộc khủng hoảng trên thế giới.

Trong bối cảnh Cuba đang đối mặt với tình trạng mất điện do thiếu nhiên liệu, Tổng thống Sheinbaum cho biết Mexico đang tìm kiếm các phương án phù hợp để nối lại hoạt động cung cấp dầu cho quốc đảo này. Ngoài ra, bà cũng cho rằng việc Cuba gần đây mở cửa cho đầu tư tư nhân có thể tạo cơ hội hợp tác mới, trong đó các nhà đầu tư của Mexico có thể tham gia nếu thực sự quan tâm.

Cùng ngày, Ngoại trưởng Mexico Juan Ramón de la Fuente cũng khẳng định nước này sẽ tiếp tục cung cấp hỗ trợ nhân đạo cho Cuba trong khả năng của mình nhưng sẽ không để ảnh hưởng tới quan hệ với Mỹ. Người đứng đầu ngành ngoại giao Mexico nhấn mạnh các chuyến hàng viện trợ của Mexico dành cho Cuba hoàn toàn mang tính nhân đạo, phù hợp với các quy định pháp luật quốc tế cũng như chính sách đối ngoại truyền thống của Mexico. Việc hỗ trợ Cuba là nhằm giúp người dân nước này vượt qua những khó khăn hiện nay, đặc biệt trong bối cảnh đang thiếu hụt nghiêm trọng nhiên liệu, lương thực và các nhu yếu phẩm thiết yếu. Ngoại trưởng Juan Ramón nêu rõ Mexico duy trì quan hệ hợp tác chặt chẽ với Mỹ trên nhiều lĩnh vực và các hoạt động viện trợ nhân đạo cho Cuba không đi ngược lại lợi ích hay cam kết quốc tế của Mexico.

Các tuyên bố trên được đưa ra trong bối cảnh Mexico tiếp tục triển khai các chuyến tàu vận chuyển hàng viện trợ tới Cuba, bao gồm lương thực, thuốc men và các vật tư thiết yếu khác. Đây là một phần trong chính sách đối ngoại của Mexico nhằm thúc đẩy hợp tác khu vực, tăng cường đoàn kết với các quốc gia Mỹ Latinh và Caribe, cũng như đề cao các nguyên tắc tôn trọng chủ quyền quốc gia, không can thiệp công việc nội bộ và giải quyết bất đồng bằng biện pháp hòa bình.

Có thể bạn quan tâm

Các đại biểu tham dự “VSAT Reunion 2026-Chào đón tân sinh viên và Lễ tuyên dương Sinh viên 5 tốt năm học 2025-2026”. (Ảnh: Hội Sinh viên Việt Nam tại Thái Lan)

Tiếp thêm động lực cho phong trào sinh viên Việt Nam tại Thái Lan

Dựa trên những thành quả đạt được trong thời gian qua, cộng đồng lưu học sinh Việt Nam tại Thái Lan vững tin bước vào năm học mới với tinh thần thi đua học tập, sáng tạo và rèn luyện sôi nổi, thiết thực kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Thái Lan và 10 năm thành lập Hội Sinh viên Việt Nam tại Thái Lan.

Đại sứ Lê Quang Long phát biểu tại lễ kỷ niệm. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Cuba cung cấp)

Đại sứ quán Việt Nam tại Cuba tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 81 năm Quốc khánh 2/9

Tối 31/8, tại thủ đô La Habana, Đại sứ quán Việt Nam tại Cuba đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 81 năm Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2026), với sự tham dự của gần 300 đại biểu đại diện các cơ quan Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội, các đoàn thể chính trị-xã hội Cuba, đoàn ngoại giao.

Cử tri Iceland đi bỏ phiếu tại thủ đô Reykjavik. (Ảnh: TÂN HOA XÃ)

Iceland không nối lại đàm phán gia nhập EU

Thủ tướng Iceland Kristrun Frostadottir cho biết, chính phủ sẽ không tiếp tục đàm phán về việc Iceland gia nhập Liên minh châu Âu (EU), sau khi kết quả cuộc trưng cầu ý dân cho thấy đa số cử tri phản đối nối lại các cuộc đàm phán.

Quang cảnh eo biển Hormuz, gần thị trấn Khasab, miền bắc Oman. (Ảnh: THX/TTXVN)

Căng thẳng Mỹ-Iran lại leo thang

Người phát ngôn Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) cho biết, lực lượng Mỹ tấn công hai bệ phóng tên lửa của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) trên đảo Larak, gần Eo biển Hormuz.

(Ảnh minh họa: nhandan.vn)

Israel ký thỏa thuận quốc phòng lớn nhất lịch sử với Hy Lạp

Ngày 31/8, Israel và Hy Lạp ký thỏa thuận quốc phòng trị giá 3 tỷ Euro (tương đương 3,5 tỷ USD) sau 3 năm đàm phán nhằm xây dựng mạng lưới phòng không và phòng thủ tên lửa nhiều tầng mang tên “Lá chắn Achilles”. Thương vụ được truyền thông Israel đánh giá sẽ trở thành hợp đồng xuất khẩu quốc phòng lớn nhất tới nay của nước này.

Các đại diện tham dự Diễn tập Super Garuda Shield 2026. (Ảnh: TTXVN)

Khởi động tập trận Super Garuda Shield 2026 tại Indonesia

Ngày 31/8, Indonesia, Mỹ cùng nhiều nước đồng minh đã khởi động cuộc tập trận quân sự chung thường niên Super Garuda Shield nhằm nâng cao năng lực quốc phòng và tăng cường khả năng “răn đe hành động gây hấn” tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương.

Lực lượng an ninh của Chính phủ Libya duy trì trật tự trên một tuyến phố ở Tripoli, Libya, ngày 13/5/2025. (Ảnh minh họa: Tân Hoa xã)

Các phe phái chính trị ký thỏa thuận do Liên hợp quốc bảo trợ, mở đường cho bầu cử ở Libya

Theo phóng viên TTXVN tại Bắc Phi, đại diện hai phe phái chính trị đối địch tại Libya ngày 30/8 đã ký một thỏa thuận do Liên hợp quốc bảo trợ, sự kiện được xem là bước tiến hướng tới tổ chức các cuộc bầu cử quốc gia vốn bị trì hoãn nhiều năm tại quốc gia Bắc Phi đang chia rẽ sâu sắc này.

Hiện trường vụ tấn công tại một khu chợ ở Omdurman, Sudan. (Ảnh: THX/TTXVN)

Sudan chưa yên bình

Giao tranh tại Sudan đang gia tăng trên nhiều mặt trận, làm thay đổi cục diện kiểm soát giữa Quân đội Sudan (SAF) với phe đối lập là Lực lượng Hỗ trợ nhanh (RSF) và Phong trào Giải phóng nhân dân Sudan-Bắc (SPLM-N). Xung đột gia tăng đẩy dân thường vào thế mắc kẹt giữa hai làn đạn.

Eo biển Hormuz. (Ảnh: THX/TTXVN)

Mỹ nối lại tấn công Iran, Tehran tuyên bố đáp trả

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, quân đội Mỹ ngày 30/8 đã tiến hành cuộc tấn công nhằm vào hai bệ phóng của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) trên đảo Larak, gần eo biển Hormuz, đánh dấu lần đầu tiên Washington thực hiện hành động quân sự trực tiếp trên lãnh thổ Iran trong khoảng một tháng.

Ảnh: TTXVN

Lật tàu chở gần 300 người ngoài khơi CH Cyprus

Một tàu chở khách đã bị lật không lâu sau khi rời cảng ở thành phố Kyrenia, miền bắc Cộng hòa (CH) Cyprus vào chiều 30/8 theo giờ địa phương. Thông tin ban đầu cho biết có khoảng 279 hành khách trên tàu khi gặp nạn.

Hội thảo quy tụ khoảng 70 chuyên gia, đại diện các cơ quan quản lý, viện nghiên cứu, doanh nghiệp và tổ chức quốc tế trong lĩnh vực hạt nhân. (Ảnh: TRUNG HƯNG)

Kết nối nguồn lực trí thức người Việt toàn cầu, mở rộng hợp tác phát triển điện hạt nhân

Các chuyên gia cho rằng, những yêu cầu cấp thiết đối với chương trình điện hạt nhân Việt Nam gồm chuẩn bị nguồn nhân lực, tiếp nhận tri thức và kinh nghiệm quốc tế, đồng thời xây dựng những cơ chế hợp tác để nguồn lực trí thức người Việt ở nước ngoài có thể đóng góp hiệu quả cho đất nước.