Chiến lược phục hồi hứa hẹn đưa Malaysia sớm thoát khỏi khủng hoảng Covid-19

Chiến lược đưa đất nước thoát khỏi cuộc khủng hoảng Covid-19 của Chính phủ Malaysia gồm bốn giai đoạn và các tiêu chí cụ thể.

Bên trong một trung tâm thương mại tại thủ đô Kuala Lumpur, ngày 1-6. (Ảnh: Reuters)
Bên trong một trung tâm thương mại tại thủ đô Kuala Lumpur, ngày 1-6. (Ảnh: Reuters)

Chấp nhận thiệt hại kinh tế để làm phẳng đường cong dịch bệnh

Malaysia bắt đầu triển khai lệnh phong tỏa toàn quốc từ ngày 1-6, sau khi số ca mắc hằng ngày vượt mốc 9.000 ca và gây sức ép khủng khiếp lên hệ thống y tế. Các biện pháp hạn chế sẽ được kéo dài đến ngày 28-6.

Trong bài phát biểu trên truyền hình ngày 15-6, Thủ tướng Muhyiddin Yassin cho rằng, lệnh phong tỏa toàn quốc đã giúp Malaysia “làm phẳng đường cong” dịch bệnh và tránh rơi vào thảm kịch.

Trong thời gian lệnh phong tỏa có hiệu lực, nền kinh tế Malaysia chịu thiệt hại khoảng một tỷ ringgit mỗi ngày (khoảng 243 triệu USD). Phần lớn các doanh nghiệp phải đóng cửa, ngoại trừ một số ngành dịch vụ và kinh tế thiết yếu.

Tuy nhiên, Thủ tướng Malaysia Muhyiddin Yassin cho rằng “ánh sáng sẽ ở cuối đường hầm” khi tăng tốc độ tiêm chủng.

Ông Yassin đã công bố kế hoạch phục hồi trong bối cảnh số ca mắc Covid-19 của Malaysia tiếp tục giảm và thêm 16 triệu liều vaccine ngừa Covid-19 đã được bảo đảm vận chuyển tới nước này vào cuối tháng 7 tới.

Kế hoạch Phục hồi quốc gia theo bốn giai đoạn
 
Thủ tướng Yassin đã công bố Kế hoạch Phục hồi quốc gia gồm bốn giai đoạn cùng với ba chỉ số cụ thể để làm căn cứ quyết định có dỡ biện pháp hạn chế hay không và nếu có thì khi nào. Mỗi giai đoạn sẽ được triển khai dựa trên số ca mắc trung bình mỗi ngày, công suất của hệ thống y tế công và tỷ lệ tiêm chủng toàn dân.  

Malaysia đang trong giai đoạn một của kế hoạch này. Số ca mắc mới Covid-19 tại nước này vẫn ở mức cao, hệ thống y tế công đang trong tình trạng rất nguy cấp, tỷ lệ tiêm chủng thấp, lệnh kiểm soát di chuyển trên toàn quốc có hiệu lực.

Qua từng giai đoạn, các biện pháp hạn chế đối với các hoạt động kinh tế và lĩnh vực xã hội sẽ được nới lỏng thêm.

Chiến lược phục hồi hứa hẹn đưa Malaysia sớm thoát khỏi khủng hoảng Covid-19 -0
Lệnh kiểm soát di chuyển trên toàn quốc có hiệu lực từ ngày 11-6. (Ảnh: AP) 

Malaysia sẽ chuyển sang giai đoạn hai của kế hoạch nếu số ca mắc mới hằng ngày giảm xuống dưới 4.000 ca/ngày, tỷ lệ tiêm chủng đạt 10% và các khoa điều trị tích cực hoạt động ở công suất “vừa phải”.

Nếu như trong giai đoạn một, chỉ có các dịch vụ thiết yếu được phép hoạt động, mọi lĩnh vực và hoạt động xã hội đều bị cấm, thì trong giai đoạn hai, sẽ có thêm một số lĩnh vực kinh tế như công nghiệp sản xuất được phép hoạt động tối đa 80% công suất.

Tuy nhiên, các hoạt động xã hội và di chuyển giữa các bang vẫn chưa được phép diễn ra. Chính phủ mong muốn đưa đất nước bước sang giai đoạn hai sớm nhất là vào tháng 7 tới.

Malaysia sẽ bước vào giai đoạn ba khi số ca mắc hằng ngày giảm xuống dưới 2.000 ca/ngày, hệ thống chăm sóc sức khỏe hoạt động trong trạng thái dễ chịu hơn và ít nhất 40% dân số được tiêm hai liều vaccine ngừa Covid-19.

Tất cả các ngành kinh tế sẽ được phép hoạt động, trừ những hoạt động được cho là mang rủi ro cao như tại hộp đêm, pub, trung tâm tổ chức sự kiện, spa, thẩm mỹ viện.

“Tất cả các ngành kinh tế sẽ được hoạt động tối đa 80% công suất, tương tự giai đoạn hai. Và các hoạt động xã hội như giáo dục và một số hoạt động thể thao có thể nối lại theo giai đoạn”, ông Yassin nói. Ông bày tỏ hy vọng Malaysia sẽ chuyển sang giai đoạn ba sớm nhất là vào cuối tháng 8 tới. 

Giai đoạn thứ tư sẽ diễn ra khi số ca mắc hằng ngày thấp hơn 500 ca/ngày, hệ thống y tế và giường bệnh điều trị tích cực hoạt động ở mức an toàn, ít nhất 60% dân số được tiêm phòng đầy đủ.

“Dựa vào dự đoán của Kế hoạch Tiêm phòng Covid-19 quốc gia, sự chuyển đổi này dự kiến được thực hiện sớm nhất là vào tháng 10-2021”, Thủ tướng Yassin nói. Lúc đó, mọi ngành kinh tế đều hoạt động trở lại, sẽ có thêm các biện pháp hạn chế hoạt động xã hội được dỡ bỏ và việc di chuyển giữa các bang và du lịch nội địa sẽ được nối lại.

Đến nay, Malaysia đã ghi nhận hơn 667.876 ca mắc Covid-19, trong đó hơn 4.000 người đã tử vong và gần 594 nghìn người đã hoàn toàn bình phục. Malaysia ghi nhận hơn 5.000 ca mắc mới trong hầu như tất cả các ngày từ 19-5 đến nay. 

Hiện, Malaysia xếp thứ ba khu vực Đông Nam Á, sau Indonesia và Philippines, về số ca mắc Covid-19.

Nguy cơ làn sóng lây nhiễm Covid-19 thứ tư

Có thể bạn quan tâm

Khu liên hợp công nghiệp hóa dầu ở Anzoategui, Venezuela. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Áp lực kép với thị trường dầu mỏ

Trong lúc cuộc xung đột tại Trung Đông tiếp tục làm gián đoạn dòng chảy dầu mỏ, đẩy giá diesel lên mức cao kỷ lục, thị trường toàn cầu có những động thái đáng chú ý: Các nước xuất khẩu dầu mỏ lớn lại chưa muốn mở thêm “van sản lượng".

Hiện trường một vụ không kích ở thủ đô Sanaa, Yemen. (Ảnh: TÂN HOA XÃ)

Yemen phát động chiến dịch quân sự lớn

Chính phủ Yemen được quốc tế công nhận tuyên bố phát động một chiến dịch quân sự quy mô lớn nhằm giành lại tất cả các khu vực của đất nước còn nằm dưới sự kiểm soát của lực lượng Houthi.

Chiều 5/10, thủ đô Bangkok tiếp tục có mưa. (Ảnh: XUÂN SƠN)

Thái Lan đối mặt nguy cơ tái ngập

Ngày 5/10, Cục Khí tượng Thái Lan ra Thông báo số 8 cho biết, từ ngày 5-7/10, Thái Lan tiếp tục sẽ có mưa nhiều trên diện rộng, trong đó có thủ đô Bangkok. Trong khi đó, chính phủ Thái Lan tiếp tục thực hiện nhiều biện pháp nhằm hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả lũ lụt.

Một cửa hàng tư nhân mới thành lập ở thủ đô La Habana, Cuba. (Ảnh tư liệu: TTXVN)

Cuba cấp phép 3.600 doanh nghiệp tư nhân trong 3 tháng

Ngày 4/10, Thủ tướng Cuba Manuel Marrero cho biết, chính phủ nước này đã phê duyệt thành lập 3.600 doanh nghiệp tư nhân vừa, nhỏ và siêu nhỏ trong 3 tháng qua, nâng tổng số doanh nghiệp thuộc khối này lên 16.100 thực thể.

Cơ sở khai thác dầu của Công ty dầu khí quốc gia Aramco của Saudi Arabia. (Nguồn: globalenergyprize.org/TTXVN)

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Tại New York, các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.

Một góc thủ đô Cairo. (Ảnh: Hoàng Nhương/TTXVN)

Cairo thúc đẩy lộ trình hội nhập số châu Phi

Bên lề Hội nghị Tương lai các quốc gia kỹ thuật số (FDC), đại diện 11 cơ quan ngoại giao châu Phi tại Cairo đã nhất trí xây dựng lộ trình chung về hội nhập kỹ thuật số, tập trung giải quyết các vấn đề về đầu tư, thương mại số, an ninh mạng, quản trị dữ liệu và công nghệ mới nổi.

Các đại biểu dự diễn đàn. (Ảnh: DAILYNEWSEGYPT)

Châu Phi thúc đẩy hội nhập kinh tế

Diễn đàn Alamein Africa lần thứ nhất diễn ra tại thành phố New Alamein, Ai Cập từ ngày 2 đến 4/10, với sự tham gia của khoảng 1.500 quan chức, lãnh đạo doanh nghiệp, nhà đầu tư và đại diện các tổ chức tài chính từ châu Phi. 

Hình ảnh minh họa thiết kế tàu tốc độ cao của VinSpeed. (Ảnh: Siemens)

Kinh nghiệm vận hành đường sắt tốc độ cao

Đức là một trong những quốc gia tiên phong và thành công nhất thế giới trong việc phát triển, quản lý và vận hành hệ thống đường sắt tốc độ cao với thương hiệu mạng lưới tàu Intercity-Express (ICE). 

Người dân Cộng hòa Trung Phi chờ phân phát lương thực từ FAO. (Ảnh minh họa: Xinhua)

Thách thức an ninh lương thực toàn cầu

Chỉ số giá lương thực thế giới vừa chạm mốc cao nhất trong gần bốn năm qua, đặt ra thách thức lớn khi thời hạn chót để hiện thực hóa mục tiêu xóa bỏ nạn đói toàn cầu vào năm 2030 đang đến gần. 

Trường đại học Universitas Mataram (UNRAM), tỉnh Tây Nusa Tenggara, Indonesia trao thẻ KIP Kuliah hỗ trợ sinh viên nghèo. (Ảnh: UNRAM)

Indonesia giải bài toán nguồn nhân lực

Việc Indonesia - quốc gia đông dân nhất Đông Nam Á và thứ tư thế giới - đặt bài toán nâng cao chất lượng nguồn nhân lực làm trọng tâm chiến lược phát triển không chỉ là một lựa chọn chính sách thông thường, mà là yếu tố sống còn đối với tương lai kinh tế-xã hội của đất nước này.

Cử tri bỏ phiếu qua hòm thư của USPS tại điểm bầu cử Thư viện Cleveland Park ở phía tây bắc thủ đô Washington D.C. (Ảnh: Đoàn Hùng/PV TTXVN tại Mỹ)

Bầu cử giữa nhiệm kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Tại Washington, các cuộc thăm dò mới được công bố ngày 4/10 (giờ địa phương) cho thấy, cử tri gốc Latinh (Hispanic) đang có xu hướng chuyển sang ủng hộ đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, trong bối cảnh mức độ ủng hộ Tổng thống Donald Trump và đảng Cộng hòa giảm đáng kể, đặc biệt liên quan vấn đề kinh tế.